Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xuân Bắc: Đàn ông hơn từ khi có con

Thứ năm, 15:41 28/05/2009 | Giải trí

“Quả thật, khi có con thì gã trai trẻ sẽ đàn ông hơn rất nhiều. Từ trước khi có em bé thì Bắc đã gắn bó với trẻ em. Sau khi có em bé thì Bắc lại càng hướng sự quan tâm nhiều hơn, dành nhiều tình yêu cho các em nhỏ hơn. Xuất phát từ tình cảm với con mình ở nhà, Bắc ngộ ra nhiều điều tốt đẹp, dù em nhỏ thế nào cũng là viên ngọc của gia đình.” - Nghệ sỹ Xuân Bắc chia sẻ.

 
Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi tới đây, hai nghệ sỹ Xuân Bắc và Tự Long sẽ gửi tới các em nhỏ một chương trình quy mô, hài hước mang tên “Giải cứu Babie - Sức mạnh Spider man”. Xuân Bắc tiết lộ sẽ có nhiều điều thú vị với các em nhỏ khi tham gia chương trình này.
 

- Món ăn tinh thần ngày 1/6 dành cho các cháu thiếu nhi năm nay sao anh không tiếp tục xây dựng seri “Năm anh em siêu nhân” như hai năm trước?

- Thật ra năm nay Xuân Bắc đã hoàn thiện kịch bản “Alibaba và 18 tên cướp”. Phần maket sân khấu và cảnh trí cũng đã được dàn dựng hết nhưng năm nay Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng xây dựng chương trình về Alibaba nên chúng tôi ngừng dự án này.

Thật ra tôi không ngại việc trùng tên bởi vì loại hình xiếc và kịch hoàn toàn khác nhau. Bắc nghĩ, tại sao không bày ra nhiều món ăn tinh thần để các em lựa chọn hơn là cứ phải xem Alibaba. Chúng tôi quyết định ngay sau một đêm dựng cái khác. Có thể nói kịch bản mới này Tự Long chắp bút có nhiều tình tiết thú vị. Thật sự phải cảm ơn Tự long luôn có những sáng tạo về gốc căn bản để nhóm sáng tạo thêm những chi tiết khác.

- Có mối liên hệ nào giữa hai nhân vật chính trong vở hài kịch để thuyết phục các em thiếu nhi?

- Chẳng có em nhỏ nào, nhất là em nam lại không thích spider man. Và cũng chẳng có em nữ nào lại không từng thích chơi búp bê Babie. Chúng tôi muốn dựng một chương trình không thể thiên về em trai hay em gái. Hai nhân vật tưởng như không liên quan nhưng khi dựng chúng tôi sẽ tạo nên sự liên quan một cách hợp lý.

Các em sẽ được nghe kể câu chuyện bằng một lối rất dí dỏm, đại vương Tự Long đại diện cho các thế lực đen tối cùng đệ tử như Cám, Lý Thông… đã bắt búp bê Babie. Và cậu bé Piter Bắc do Xuân Bắc đóng sẽ thực hiện việc giải cứu búp bê Babie…
 
Xuân Bắc trong chương trình "Đồ rê mí"

- Bên cạnh Đại Vương Tự Long lại có những nhân vật của chuyện cổ tích như Cám, Lý Thông… Anh có e ngại các em nhỏ sẽ bị loạn bởi chính những câu chuyện mà các anh muốn kể?

- Đại Vương Tự Long luôn có bên cạnh mình có những đệ tử như Lý Thông, Cám… Đó là những nhân vật phản diện trong chuyện cổ tích. Trong đó, khi tìm đến đại vương, Cám và Lý Thông có nói “Đại vương đại diện cho thế lực xấu xa thì chúng em phải tìm đến chứ ạ”. Đó, mục đích của sự kết hợp này là Bắc muốn nói, tự những cái xấu nó tìm đến nhau và dù những cái xấu có liên kết với nhau cũng không thể thắng cái đẹp, cái thiện.

Bắc nghĩ các em sẽ không bị rối vì Bắc là người biết kể chuyện. Bắc luôn cân nhắc khi đưa ra tình tiết nhằm mục đích gì và giải quyết triệt để nhất, rõ ràng tới mức trong sáng. Và thậm chí các em nhỏ sẽ phải bật cười vì sự rõ ràng đó.

Hầu hết các em nhỏ thích những điều tốt đẹp, kể về người dũng cảm. Bắc hướng tới đối tượng chung nhất là các em lứa tuổi từ 3 tuổi đến 13 tuổi cũng có thể xem được. Để khi vào môi trường hơn 1 nghìn em xem, sẽ không em nào bị lạc lõng.
 

- Anh sẽ bày những món ăn gì dành cho các em nhỏ nhân dịp này?

- Sẽ có nhiều màn ảo thuật, xiếc rất thú vị dành tặng các em nhỏ trong chương trình này. Ở trong màn võ thuật, chúng tôi đã làm lưới rộng mấy chục m2 đan trên sân khấu để người Nhện đỏ và Nhện đen chiến đấu.

Xuân Bắc cũng đã sắp xếp nhiều màn xiếc mới cho các em như nhào lộn, đu dây…, và đặc biệt là màn ảo thuật đâm người của đại vương Tự Long.

- Anh thích các em nhỏ gọi mình bằng anh hay chú?

- Cách đây 5 năm thì các em gọi Bắc bằng anh vô tư nhưng bây giờ thì gọi bằng chú rồi. Đó là cách gọi được giáo dục từ gia đình, nhà trường với độ tuổi ấy thì phải gọi bằng chú. Nhưng quả thật gọi anh hay chú cũng được. Chỉ mong các em gọi chú theo đúng lễ phép xưng hô, còn gọi anh theo sự quý mến. Trong số 50 em nhỏ gọi Bắc bằng anh thì sẽ có ít nhất 1 em bé gọi Bắc bằng chú.

- Luôn dành sự ưu ái cho các em nhỏ, liệu đến năm 80 tuổi, Xuân Bắc có còn là cái tên gắn với trẻ em như bây giờ?

- 80 tuổi thì lúc đó là cụ Xuân Bắc làm hài kịch cho các cháu. Không rõ khi đó sức khoẻ, tư duy còn thông suốt để làm chương trình cho các cháu không. Nhưng Bắc không giấu tham vọng, Bắc muốn xây dựng hình ảnh của mình luôn gắn liền cùng các em nhỏ với hình ảnh tốt đẹp nhất.

- Tham vọng đó được thể hiện như thế nào ngoài xuất hiện trong những chương trình hài kịch hoặc Đồ rê mí?

- Chúng tôi đang xây dựng một chương trình kể chuyện cổ tích cho các em nhỏ qua đài phát thanh. Cái này vẫn đang trong giai đoạn trình duyệt. Nhưng tôi hy vọng sẽ xây dựng được 1 chương trình hay cho các em bé - một cách kể chuyện rất Xuân Bắc.

Ở đó các em sẽ thấy câu chuyện cổ tích Việt Nam mới khác hẳn qua giọng kể, kích thích trí tưởng tượng của các em. Đó không chỉ là nhân vật cổ tích mà còn là nhân vật văn học.
 

- Con trai anh hẳn cũng là một người giúp cho anh có nhiều ý tưởng dành cho thiếu nhi?

- Con trai Bắc mới 20 tháng tuổi, thích bố bế kể chuyện, thích chương trình Đồ rê mí. Khi thấy bố trên vô tuyến thì bé dắt tay từng người chỉ vào màn hình gọi ba.

Quả thật, khi có con thì gã trai trẻ sẽ đàn ông hơn rất nhiều. Từ trước khi có em bé thì Bắc đã gắn bó với trẻ em. Sau khi có em bé thì Bắc lại càng hướng sự quan tâm nhiều hơn, dành nhiều tình yêu cho các em nhỏ hơn. Xuất phát từ tình cảm với con mình ở nhà, Bắc ngộ ra nhiều điều tốt đẹp, dù em nhỏ thế nào cũng là viên ngọc của gia đình.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
 

Chương trình hài kịch “Giải cứu Babie - Sức mạnh Spider man” sẽ diễn 4 suất/ngày từ ngày 28/5 đến 1/6 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô.

Mỗi em đến tham dự chương trình sẽ nhận được quà của Công ty CP Sữa Việt Nam Vinamilk và cơ hội nhận hàng nghìn mũ bảo hiểm dễ thương Happy Kid và khẩu trang công nghệ cao Kissy.

Chương trình cũng sẽ dành tặng 100 suất xem và quà miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.


Theo VnMedia
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 2 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 4 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 6 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 19 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 22 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top