Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vũ Ngọc Đãng sẽ cộng tác lâu dài với Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải

Thứ bảy, 07:30 13/12/2008 | Giải trí

Giadinh.net - "Tôi hoàn toàn yên tâm về tư cách, đạo đức, diễn xuất của họ. Tôi cũng thích phong cách làm việc của họ và sẽ hợp tác trong những phim tới" - đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tiết lộ

 
Là đạo diễn của khá nhiều phim truyền hình đình đám như “Bỗng dưng muốn khóc”, “Những cô gái chân dài”, “Tuyết nhiệt đới”, “Chuột”... nhưng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng lại thích làm nhà văn. Tuy nhiên, anh vẫn rất nghiêm túc và tiếp tục gắn bó với điện ảnh vì đó là nghề đã đưa lại danh tiếng, tiền bạc.
 

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Ảnh: Tạ Anh Hùng.

 
Không quá ham mê điện ảnh
 
-Như anh từng nói “Đẹp từng centimet” – bộ phim mới do anh thực hiện cũng vẫn là câu chuyện trong sáng, nhưng sẽ có một số hình ảnh gợi cảm hơn. Anh nghĩ thế nào, khi có ý kiến cho rằng phim Tết gắn với chữ gợi cảm để câu khách?
 
- Thì nó đúng là như vậy! Phim Việt Nam chiếu Tết thì phải vui vẻ, vì dân Việt Nam cũng thích xem cái gì vui vẻ, hài hài vào dịp Tết - đó là nguyên tắc. Hài kịch trong Nam cũng thế thôi.
 
- Anh quyết định phim này rút gọn ngày quay. Có phải nhà sản xuất muốn vậy để tiết kiệm chi phí?
 
- Không phải. Nhà sản xuất cho tới 40 ngày quay, nhưng tôi chỉ quay 25 ngày. Phim Việt Nam vốn làm không chuyên nghiệp từ việc này, phim truyền hình Việt Nam lúc trước quay 1 tuần/tập, còn Hàn Quốc chỉ quay 1-2 ngày/tập. Dù quay nhanh nhưng “Đẹp từng centimet” hình ảnh rất đẹp, không đi theo bất cứ phim nào chiếu trong dịp Tết này. Không phải phim tôi làm nhanh mà do người khác đã quen làm chậm. Phim “Bỗng dưng muốn khóc” cũng quay nhanh nhưng phim vẫn đẹp đấy thôi. Nhanh hay chậm không tạo ra chất lượng mà căn bản là do anh tổ chức công việc.
 
- Trong quá trình quay phim, anh từng dọa đuổi nhiều diễn viên tới muộn?
 
- Không phải dọa mà tôi đã đuổi thẳng. Tại sao diễn viên chính không đi trễ mà diễn viên quần chúng đi trễ? Điều này cũng do người quản lý diễn viên không sắp xếp giờ giấc hợp lý.
 
- Trên thế giới có khuynh hướng đạo diễn gắn với 1-2 diễn viên tạo thành cặp bài trùng. Anh có định gắn bó với Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà không?
 
- Tôi hoàn toàn yên tâm về tư cách, đạo đức, diễn xuất của họ. Tôi cũng thích phong cách làm việc của họ và sẽ hợp tác trong những phim tới. Trong “Những cô gái chân dài”, “Tuyết nhiệt đới”, tôi đã tạo được một lứa diễn viên, tới phim sau bỏ thì thấy tiếc. Nó có cảm giác giống như mình trồng cây đến khi ra trái thì để cho người khác hái. Phim sắp tới, tôi sẽ tiếp tục cộng tác với Lương Mạnh Hải và Hiếu Hiền.
 

Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải trong một cảnh diễn xuất.

 
- Tính toán chi tiết cho việc làm phim, cũng như vốn đầu tư như vậy, anh có dự tính làm nhà sản xuất?
 
- Không. Hiện nay, nhà sản xuất quá mệt mỏi vì nhiều thứ. Mặc dù tôi được một số nhà sản xuất đề nghị giao phim, lời thì lấy, nhưng nếu mình làm sản xuất thì phải tính toán quay rẻ, nhanh, thậm chí ẩu; trong khi người ta bỏ vốn cho tôi làm tốt, làm phim hay mà không phải so đo mất bao nhiêu tiền.
 
- Anh nói có người làm phim vì tiền, có người làm phim vì danh tiếng, có người làm phim vì bồ, còn anh?
 
- Vì tôi thích có bộ phim hay.
 
- Anh nói rằng, điện ảnh không phải là đam mê lớn nhất?
 
- Tôi không quá đam mê điện ảnh. Nhưng khi mình làm việc gì phải bỏ hết sức thì mới tập trung. Làm phim tôi bỏ chụp hình, khi chụp hình thì phải bỏ làm phim.
 
Không muốn thắng ở quốc tế chỉ vì mặc áo dài
 
- Có thể không thần tượng, nhưng chắc anh phải thích dòng phim, đạo diễn nào đó?
 
- Tôi thích phim kinh điển của Mỹ, Italia, những phim như Miss Little Sunshine, Người đàn bà đẹp, Envin Brokovic... Tôi muốn kể câu chuyện toàn cầu theo cách kể toàn cầu. Tôi không muốn thắng chỉ vì mặc áo dài. Trong cuộc thi Hoa hậu quốc tế ở Nhật Bản, hơn 10 năm trước, Trương Quỳnh Mai đoạt giải trang phục dân tộc đẹp nhất là áo dài, nhưng bây giờ các thí sinh vẫn thế. Áo dài Việt Nam đẹp, nhưng so với áo dạ hội thì lép vế, vì áo dạ hội lộng lẫy, trình diễn những gì lộng lẫy nhất, xuất sắc nhất còn áo dài của mình thì khiêm tốn.
 
- Anh từng nói thích phim  của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, phim Iran?
 
- Hồi đó, chưa chắc tôi đã thích, mà mọi người thích thì mình thích. Sinh viên ra trường 20 người/khoá mà ai cũng thích Trương Nghệ Mưu, phim Iran là bất thường. Tôi và Nguyễn Quang Dũng thoát ra khỏi phim Trương Nghệ Mưu, phim Iran cũng mất tới 5 – 7 năm.
 
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cùng êkíp làm phim.
 
- Những phim đầu tay của anh như “Chuột”, “Vợ chồng chuột” là dòng đó?
 
- Hồi đó, tôi làm như vậy để chứng minh mình sâu sắc, cá tính mạnh. Những phim sau, tôi muốn giấu bàn tay đạo diễn để tạo không khí cho phim, nhịp điệu cho phim.
 
- Anh nhìn đồng nghiệp – những người chờ đợi dự án 5 – 7 năm để làm phim như  thế nào?
 
- Tôi khâm phục họ. Mỗi người có con đường của mình và nên đi tới tận cùng, miễn là mình vui và hạnh phúc. Tôi không thể theo dự án tới 7 – 8 năm, nhà sản xuất không đồng ý thì tôi bỏ liền.
 
- Phải chăng anh đã khẳng định được bằng một số giải thưởng, sự công nhận về nghề nghiệp trong giới, nên bây giờ muốn chuyển hướng?
 
- Tôi muốn thành đạo diễn phim thương mại. Tôi muốn làm“Bỗng dưng muốn khóc”, “Đẹp từng             centimét”, vì số đông khán giả, vì tôi thích khán giả tin vào câu chuyện, tin vào cảm xúc của tôi là thật mang lại cho họ. Có phim tôi xem không thể hiểu nổi. Xưa, không thích thì nói là thích, nay thì không thích thì nói là không thích, ai nói tôi kém cỏi thì tôi chịu vậy.
 
- Hình như có thời gian anh rất bế tắc?
 
- Vâng. Lúc đó tiền nhà không có, tiền ăn cũng không, mọi người nghi ngờ mình không có khả năng, mình cũng nghi ngờ chính mình. Sau này, tôi tự tin, vì mỗi người có giá trị riêng. Tôi không phải người giỏi nhất, không dám nói mình làm phim hay, nhưng phim độc đáo. Tôi thích làm phim xong, mọi người đều thấy vui. Còn những phim mang tính thời sự, có thể lúc đó được đón nhận nồng nhiệt, nhưng càng mau quên. Tôi mong phim của mình sống lâu, không có tính vùng miền, vì ở địa phương nào thì chỉ giải quyết vấn đề bức xúc ở đó và địa phương đó hiểu. Với tôi, nội dung không bằng cách nói.
 
- Anh lấy lại niềm tin bản thân khi nào?
 
- Không phải tất cả mình nghĩ về mình đều đúng.  Khi chúng tôi ra trường, chưa có hãng phim tư nhân, có người chờ 5 – 10 năm mới được làm phim, bởi những người như tôi không có mối quan hệ để được làm. Lứa chúng tôi biết ơn chú Nguyễn Hồ (Giám đốc hãng phim TFS – PV). Nếu không có chú Nguyễn Hồ đặt những viên gạch đầu tiên, thì sẽ không có Vũ Ngọc Đãng, Nguyễn Quang Dũng... Thế hệ trước có nhiều người tài, nhưng không được giao phim, đam mê bị thui chột, phải đi làm nghề khác. Đam mê cũng phải nuôi dưỡng. Nay tôi kiếm được nhiều tiền nhờ phim, xã hội cởi mở hơn, nên chẳng có gì bức xúc.
 
 
Mắc cỡ khi  xuất hiện trước đám đông
 
- Anh nói là không thích đám đông, ít xuất hiện trước đám đông? Thật chứ?
 
- Thật. Xuất hiện trước đám đông tôi mắc cỡ, nên ngại. Trừ khi ra mắt, event quảng bá phim. Tôi cũng ít đi xem ca nhạc, đi uống café mà có 4 – 5 người đã không hứng thú. Tôi cũng không thích nhậu nhẹt nên trong phim tôi cũng không bao giờ có thuốc lá, bia rượu. Từ nhỏ, tôi vốn nhát, nay thì bớt thôi.
 
- Phải chăng do hồi bé anh không thích hay có cú sốc gì chăng?
 
- Tôi không thích từ nhỏ, vì thấy nhiều người nhậu nhẹt rồi lè nhè làm khổ vợ con, bụng bự phát chán. Có nhiều diễn viên 20 tuổi đẹp trai, nhưng 10 năm sau gặp lại một đống bụng, thật tiếc.
 
- Nhìn bề ngoài của anh, ít người nghĩ anh không thích đi chơi đêm?
 
- Đi bar, nhảy nhót không xấu nhưng đám đông ồn ào, nhạc ầm ĩ khiến tôi mệt mỏi. Bạn tôi là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng than đi chơi với chú Đãng chán phèo, 8h tối đã ngáp, 10h đêm đã đòi về. Cứ 8h tối tôi đã ở nhà, hiếm khi ra đường.
 
- Anh từng thổ lộ là muốn  viết văn, có phải anh ở nhà để viết?
 
- Viết văn là niềm đam mê của tôi nhưng đến nay  thì chưa có thời gian và đủ nhiệt huyết để làm. Vì việc viết kịch bản, đạo diễn ngốn hết thời gian, Viết kịch bản cũng kiếm tiền nhiều hơn so với viết văn. Chỉ đam mê chưa chắc đã thành công, vì thích chưa chắc đã viết được hay.
 

Ngọc Đãng cùng hai diễn viên Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải.

 
- Hiện nay chắc anh không còn thời gian dành cho nhiếp ảnh – khi trước đây,Vũ Ngọc Đãng xuất hiện trên rất nhiều ấn phẩm?
 
- Tôi vẫn mua tạp chí xem ảnh, nhưng không chụp. Nhiếp ảnh giúp tôi nhiều, nhưng cũng hại nhiều. Khi làm phim, nhiếp ảnh giúp tôi về bố cục, màu sắc. Dù câu chuyện dở, thì phim tôi hình ảnh phải đẹp. Tôi cũng tự tin khi đột phá làm nhạc phim Việt Nam, “Những cô gái chân dài” tôi dùng rock, vì nhạc phim Việt Nam trước hầu như chỉ dùng nhạc cổ điển, guitar.
 
- Ngoài làm phim, chụp hình, anh phát hiện ra mình còn có khả năng gì?
 
- Có nhiều đam mê, nhưng tôi chưa thể bắt tay.
 
-  Sau thành công của “Bỗng dưng muốn khóc”, và hoàn thành “Đẹp từng centimét”, anh sẽ bắt tay với phim hè, phim Tết hay phim truyền hình?
 
- Tôi  muốn được nghỉ ngơi  một thời gian.
 
- Cảm ơn anh!
 
Tùng Cường
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 1 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 14 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 17 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 21 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 23 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Top