Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vũ Hà Anh bất ngờ xin rút khỏi Sao Mai điểm hẹn

Chủ nhật, 18:31 15/07/2012 | Giải trí

Hot boy khiến khán giả và hội đồng nghệ thuật choáng váng khi bày tỏ nguyện vọng được dừng lại sau liveshow 6, diễn ra tối 14/7 tại Huế.

Với thử thách hát nhạc nước ngoài và tự chọn trong tuần 6, mỗi ca sĩ của Sao Mai điểm hẹn 2012 phải trình diễn 2 ca khúc để khoe được chất giọng cũng như cá tính âm nhạc.

Vũ Hà Anh nhận nhiều lời chê nhất từ ba giám khảo. Lọt vào chặng thứ hai chung kết nhờ sự bình chọn của khán giả, chàng sinh viên Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội nổi bật với vẻ điển trai và vũ đạo bắt mắt nhưng giọng hát, kỹ thuật yếu hơn những người bị loại như Huy Quyết, Thúy Trang. Ưu, nhược điểm này của anh tiếp tục bộc lộ khi thể hiện Bailamos (Enrique Iglesias) và bài hát tự sáng tác Giấc mơ một tình yêu.

Hà Anh trình diễn ca khúc tự sáng tác.

Tùng Dương thẳng thắn cho rằng, Vũ Hà Anh chú ý biểu diễn vũ đạo quá nhiều nên hát không tốt, hát tiếng Anh mà tưởng tiếng Pháp. Anh cũng không ngần ngại chê sáng tác của thí sinh này có giai điệu đơn giản, ca từ bình dân do nghĩ gì viết vậy, không có tính văn học cao và đề nghị nên "cắp cặp học nhà thơ Phan Huyền Thư". Trong khi đó, con gái NSND Thanh Hoa nhận xét tác phẩm của Vũ Hà Anh: “dễ nghe dễ vào nhưng từ giai điệu đến tiết tấu cứ có gì quen quen, giống chỗ này một chút, chỗ kia một chút”. Nguyễn Hải Phong tiếp tục “cơn mưa” lời chê cho thí sinh mang mã số bầu chọn 02: “Tiết mục của em làm hài lòng khán giả chứ không làm hài lòng tôi, yếu tiết tấu, hát tiếng Anh càng bộc lộ rõ điểm yếu”. Vị nhạc sĩ này còn nhìn nhận, Vũ Hà Anh vào được vòng này là rất may mắn vì được khán giả yêu mến.

Trước những lời nhận xét của Hội đồng nghệ thuật, Vũ Hà Anh bỗng rơi nước mắt, liên tục cảm ơn giám khảo, khán giả và xin phép Ban tổ chức cho dừng cuộc chơi. Động thái này của anh khiến ba giám khảo và cả hai MC ngỡ ngàng.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong khá gay gắt: “Có thể em đang xúc động, em có quyền lựa chọn nhưng em phải tôn trọng khán giả và người yêu mến em, mong em lựa chọn lại đừng phụ lòng mọi người” trong khi Tùng Dương “khích tướng”: “Nếu em dừng lại tôi đánh giá là em kém cỏi”. Giọng ca Con cò yêu cầu thí sinh phải nói ra nguyên nhân. Khi Vũ Hà Anh trả lời: “Em đã suy nghĩ nhiều, gặp nhiều vấn đề cá nhân mà không tiện nói”, Tùng Dương đánh giá đây là lý do không thuyết phục.

Cũng chính Tùng Dương phát hiện, khi Hà Anh biểu diễn trên sân khấu, chuyên gia Joe đến từ Thái Lan liên tục lắc đầu nói “No, no”. Sau đó, thí sinh này thừa nhận, anh tự biên tự diễn phần nhảy của mình.

Ban tổ chức đã họp và chấp thuận quyết định của Vũ Hà Anh. Lẽ ra, phải đến liveshow thứ bảy, chương trình mới loại một thí sinh trong top 6.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong chia tay Vũ Hà Anh ở cuối chương trình.

Có lẽ vẫn còn sốc bởi đề nghị đột ngột của Vũ Hà Anh, khi Nguyễn Đông Hùng cảm ơn Hội đồng nghệ thuật, Tùng Dương thận trọng: “Em cám ơn nhiều quá khiến tôi cứ nghĩ em cũng định xin rút lui, may mà không phải vậy”.

Khác với Vũ Hà Anh, Đông Hùng liên tục nhận được những lời khen. Từng được Phan Huyền Thư cho rằng hát hay hơn Hà Anh Tuấn, chàng em út Sao Mai điểm hẹn lại tiếp tục được Tùng Dương đánh giá hát hay hơn Nguyễn Hải Phong khi thể hiện sáng tác Linh hồn và thể xác của vị giám khảo này. “Em nâng bài hát của anh ấy lên, hát cao sang và bay, rất tỉnh táo còn anh Phong hát trong tình trạng thoát xác rồi. Tôi khuyên anh nên trở lại vị trí nhạc sĩ, người ta hát hay thế rồi anh còn cửa nào nữa” - Tùng Dương vừa khen Đông Hùng, vừa tranh thủ trêu chọc người đồng nghiệp ngồi cùng ghế nóng.

Trong khi đó, Nguyễn Hải Phong ngượng nghịu: “Tôi đem tặng album có bài Linh hồn và thể xác cho các thí sinh để tìm nạn nhân nhưng cuối cùng tôi thành nạn nhân. Bạn hát quá tuyệt, khắc khoải giàu cảm xúc. Tôi thán phục vì bạn quá tài năng và buồn cười vì tại sao tôi hát kém quá, không nghĩ ra cách như bạn. Những tuần sau bạn đừng chọn bài của tôi hoặc nếu có hát thì hát bình thường thôi đừng biến tôi thành trò cười”.

Không chỉ thành công ở ca khúc tiếng Việt, với bài hát tiếng Anh It’s my life (Jon Bon Jovi) Đông Hùng còn được Nguyễn Hải Phong ví hát như một “ông Tây”.

Đây cũng chính là cách ví của Nguyễn Hải Phong dành cho Nguyễn Bá Phú Quý khi đại diện Huế hát Now and forever (Richard Marx). Theo nhà sản xuất âm nhạc này, ca sĩ Việt Nam thường hát tiếng Anh không hay, không chuẩn nhưng Phú Quý cho người nghe cảm giác hát như một “ông Tây” thực thụ. Tùng Dương lại cho rằng, Phú Quý hát còn rập khuôn bản gốc theo phong cách classic, nên biến báo, thay đổi theo kiểu R&B - sở trường của anh. Hai vị nam giám khảo đồng nhất cho rằng, ở bài hát tiếng Việt Thế thôi (Dương Trường Giang), Phú Quý để lộ nhiều khuyết điểm, chưa tốt ở những nốt cao.

Chàng trai "ngoại đạo" Đông Hùng tiếp tục chinh phục ban giám khảo.

“Điểm sáng” Lê Việt Anh hơi gây thất vọng khi hát nhạc ngoại. Lựa chọn số một của Hội đồng nghệ thuật và khán giả cho danh sách thí sinh vào vòng hai lại bộc lộ lỗi phát âm tiếng Anh cứng, không có âm gió khi thể hiện Don’t you remember (Adele). Tùng Dương nhận xét: “nhắm mắt cũng biết là người châu Á hát tiếng Anh”. Việt Anh còn bị chê hát tiếng Việt bị trĩu, nặng nề, kéo lại cả tổng phổ, phần lên cao không thoáng khi thể hiện Tìm (Giáng Son).

Nguyễn Trần Trung Quân không tinh ý trong việc chọn bài khi hát Can’t help falling in love (Andea Bocelli) - ca khúc gắn liền với Celine Dion và Gió mùa về (Lê Minh Sơn) từng đóng đinh với Ngọc Khuê. Đây đều là hai ca khúc cũ, có xu hướng âm nhạc khác biệt nhau. Anh thể hiện mình chưa tốt ở phần hát tiếng Anh, cách hát chưa mới mẻ, nhưng lại có sáng tạo khi mang tiết tấu pop-rock vào phần hát tiếng Việt, xử lý phần trầm tốt.

Không đặc biệt về giọng hát cũng không gây sốc về phát ngôn, Nguyễn Đình Thanh Tâm tiếp tục chọn con đường gây chú ý qua hình thức. Khi hát Frozen (Madonna), chàng kiến trúc sư mặc váy đen huyền bí như Madonna nhưng lại để tóc nối dài một bên, thả xoã che nửa mặt, tung cánh váy, múa trên sân khấu. Khi hát Ngẫu hứng phố về Hà Nội, đại diện duy nhất miền Nam để tóc vắt mái chỉn chu, thay áo trắng, có đuôi dài, đeo tràng hạt. Phan Huyền Thư ví Thanh Tâm giống Lady Gaga hơn là giống Madona khi hát Frozen còn Tùng Dương bông đùa, anh “tường người dơi đang luyện kiếm”. Nguyễn Hải Phong cũng phải khen Thanh Tâm “tóc đẹp, trang điểm đẹp, quần áo đẹp”.
 
Theo VnExpress
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Thế giới showbiz - 12 phút trước

Trong giới chơi siêu xe, cái tên "Cường Đô La" vẫn rất nổi bật và được nhiều người biết đến. Mặc dù dàn siêu xe không còn hùng hậu như trước nhưng vẫn có những nét đặc sắc riêng.

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Giải trí - 1 giờ trước

Giữa thông tin Midu chuẩn bị lên xe hoa thì những chia sẻ về người chồng lý tưởng của nữ diễn viên được cư dân mạng "đào" lại.

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Kenny G đã thể hiện bản nhạc quen thuộc "Going Home' trong clip để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Các địa danh nổi tiếng như hình ảnh cầu Long Biên, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long xuất hiện đẹp lãng mạn và cổ kính khiến khán giả thêm tự hào về đất nước, con người quê hương.

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

GĐXH - Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng về tin đồn thất thiệt liên quan tới bạn trai Anh Dũng và người mẫu Đào Lan Phương.

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Giải trí - 3 giờ trước

Sao nữ này có thời gian hạn chế lộ diện sau khi vướng vào ồn ào "trà xanh".

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 5 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Top