Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vĩnh Thụy: Từng nếm trải không ít những bài học cay đắng

Thứ tư, 08:11 24/02/2010 | Giải trí

Trở về từ cuộc thi Mr. International 2009, Vĩnh Thụy dường như tất bật hơn với những show thời trang dày đặc. Việc gặp và có được một buổi phỏng vấn anh chàng này tưởng chừng không dễ dàng.

 
Tuy nhiên, thật bất ngờ khi phóng viên vừa gọi điện đề cập hẹn phỏng vấn, Vĩnh Thụy đã đồng ý ngay. Thế mới biết, vì sao Vĩnh Thụy lại được lòng giới báo chí lẫn anh em trong nghề đến vậy. Có lẽ hơn ai hết, Thụy ý thức được sự chân tình, thân thiện luôn là cầu nối vững chắc nhất đưa anh đến gần hơn với công chúng và tỏa sáng dài lâu trong lòng người yêu mến anh.

Luôn cảm ơn những thất bại

- Quay về Việt Nam vào năm 2005, tính ra Vĩnh Thụy sinh sống và hoạt động nghệ thuật trên quê hương mình đã được 4 năm. Bốn năm để biến mình từ một "hotboy" thành một siêu mẫu, Thụy thấy con đường mình đi trong 4 năm qua như thế nào?

- Thụy tạm hài lòng với tất cả những gì mình đã và đang làm được. Thụy nhân thấy nghệ thuật không phải là một công việc dễ dàng. Bên cạnh những thành công, tên tuổi được vinh danh trên các phương tiên truyền thông và được nhiều người biết đến thì Thụy cũng phải nếm trải không ít những bài học cay đắng từ sự thất bại. Đã có lúc Thụy chán nản, bế tắc và rời bỏ sàn catwalk để xoay chuyển sang một hướng khác nhưng mối duyên với nghề model đã đưa Thụy trở lại với sàn diễn. Sự trở lại đã chắp thêm nghị lực cho Thụy để Thụy luôn nỗ lực hết mình, từng bước khẳng định mình trước mọi người.

- Nếu không có những khó khăn, thất bại trong những ngày đầu mới bước vào nghề, Vĩnh Thụy có nghĩ rằng mình sẽ khó lòng trưởng thành vượt bậc được như hôm nay?

- Chắc chắn rồi, thất bại là mẹ thành công mà. Thụy luôn cảm ơn những thất bại, kể cả những lời châm biếm, chỉ trích của người khác dành cho mình từ trước tới giờ vì nhờ có nó mà Thụy mới có thêm động lực để thôi thúc mình không ngừng phấn đấu.

- Nhiều người nhận xét, Vĩnh Thụy là người rất may mắn khi bén duyên điện ảnh dễ dàng chỉ bằng một clip vui và dường như không gặp nhiều khó khăn như nghề người mẫu?

- Nhiều người cho rằng những thành công đến với Thụy khá nhanh và dễ dàng nhưng nếu những ai thân thiết, nhìn thấy và hiểu được những gì mà Thụy đã lo lắng, nỗ lực cho công việc của mình, kể cả kinh doanh lẫn nghệ thuật thì sẽ không nói như thế. Thụy chỉ may mắn khi có hội đến với mình một cách bất ngờ và dễ dàng thôi. Còn để có được thành công, Thụy phải đánh đổi bằng bao tâm sức và sự lao động một cách nghiêm túc của mình trong ngần đấy thời gian.

- "Nhật kí bạch tuyết" hiện đang công chiếu. Xem lại vai diễn do mình đảm nhận, Vĩnh Thụy thấy thực sự hài lòng chứ?

- Thụy thấy vui vui (cười tươi). Bây giờ nói "Có" thì sẽ bị chê là tự mãn với bản thân mà nói "Không" thì lại bị mang tiếng là tự ti. Thôi thì để khán giả nhận xét về vai diễn của Thụy đi cho khách quan vậy.

- Từ Biển trong "Chuyện tình đảo ngọc" sang Hoàng tử trong "Nhật ký bạch tuyết", Vĩnh Thụy có thấy nghề diễn thực sự là một công việc đầy áp lực, không chỉ cần đến ngoại hình mà còn phải đầu tư rất nhiều chất xám?

- Vâng, điều này là chắc chắn rồi. Nếu Biển là một vai diễn nhẹ nhàng, có thể diễn theo bản năng thì Hoàng Tử lại đòi hỏi người diễn vừa phải có trải nghiệm, vừa phải có sáng tạo trong phong cách thể hiện tâm lý nhân vật. Bởi thế, sức diễn của Thụy cũng đi theo quá trình chuyển biến ấy. Để vào vai Hoàng Tử thành công, Thụy đã phải nghiên cứu rất nhiều tài liệu và phải nhờ các anh chị diễn viên đi trước chỉ dạy thêm.

- Chuyện Vĩnh Thụy thường xuyên bị mất ngủ và phải vào bệnh viện truyền nước vì quá mất sức trong quá trình quay "Nhật kí Bạch Tuyết" có phải là do áp lực đóng phim quá lớn?

- Cũng một phần thôi, còn một phần khác là do giai đoạn ấy Thụy đang phải lo lắng rất nhiều chuyện nên đôi khi cũng bị quá tải một chút. Nhưng cũng may rằng rốt cuộc thì mọi thức cũng đều ổn thỏa.

- Điều gì khiến Vĩnh Thụy thích dấn thân với điện ảnh trong khi công việc này khó khăn hơn nhiều so với nghề người mẫu?

- Điện ảnh đến với Thụy khá tình cờ và ở thời điểm đầu Thụy cũng đã phải cân nhắc kỹ càng lắm mới nhận lời. Công việc mới này có một lực hấp dẫn vô hình khiến Thụy không thể cưỡng lại và nó thực sự mang lại cho Thụy nhiều điều mới mẻ. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Thụy xem nhẹ nghề người mẫu. Thụy vẫn yêu nghề người mẫu trong tận cùng huyết mạch và đến bây giờ đam mê thêm cả nghệ thuật diễn xuất như một định mệnh vốn được sắp đặt sẵn từ rất lâu trước đó. Thụy nhận thấy rằng, mỗi vai diễn là một bài học đem đến cho mình một quan điểm sống, cách đối nhân xử thế, những cách nhìn nhận cuộc sống đa chiều. Khi tham gia đóng phim, Thụy mới thấy mình thực sự cần phải hiểu biết hơn nữa về con người, về xã hội thì mới có thể diễn tốt.

Hơi sớm để nhắc đến tình yêu

- Nếu không gặp những rào cản về ngôn ngữ mà cụ thể là vốn tiếng Anh hơi hạn chế, Vĩnh Thụy có nghĩ rằng mình đã có cơ hội tiến xa hơn top 15 trong Mr. International 2009?

- Nhiều người cũng tiếc cho Thụy vì họ đánh giá khả năng Thụy có thể lọt vào tới top 3 nhưng cuối cùng kết quả lại không được như mong đợi. Tuy nhiên, nếu xem xét lý do thì việc không đạt được giải cao không phải do những trở ngại về ngôn ngữ. Thụy vẫn có thể dùng vốn Tiếng Anh của mình để giao lưu, tiếp xúc được thoải mái trong suốt quá trình thi. Việc không đạt được top 3 như dự đoán phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà có lẽ người trong cuộc mới hiểu.

- Trong quá trình tham dự Mr. International 2009, Vĩnh Thụy có ấn tượng như thế nào về Mr. Joan Bruno Kettels của Bolivia?

- Chiến thắng của Mister Bolivia là hoàn toàn xứng đáng, Thụy đánh giá cao hình thể cùng khả năng giao tiếp, sự gần gũi, thân thiện của anh ấy trong những lần tiếp xúc khi tham gia cuộc thi.

- Không giành được ngôi vị cao nhất của Mr. International 2009 như kỳ vọng nhưng cái tên Vĩnh Thụy lại được báo chú trong và ngoài nước liên tục nhắc đến. Có thể nói đây là cơ hội thuận lợi để Vĩnh Thụy tiến những bước xa hơn trong làng người mẫu?

- Không chỉ riêng ở Mister International 2009 mà tất cả những gì Thụy đã, đang và sẽ làm đều với mục đích đạt được nhiều thành công hơn và tiến xa hơn trong nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên, Thụy cũng không phủ nhận, sau cuộc thi Mr. International 2009, cái tên Vĩnh Thụy được người ta nhắc đến nhiều hơn và Thụy cũng nhận được nhiều lời mời tham gia các chương trình thời trang, các bộ phim của nhiều đạo diễn.

- Kỷ niệm nào về cuộc thi mà Vĩnh Thụy thấy nhớ nhất?

- Trong suốt những ngày tham gia cuộc thi, Vĩnh Thụy có rất nhiều kỉ niệm vui, đáng nhớ cùng với mọi người. Đặc biệt là chuyện Thụy thường xuyên bị quên và dùng Tiếng Việt trong giao tiếp với các bạn châu Á vì họ trông giống mình quá. Thậm chí trong một số lần đi ăn cùng mọi người, Thụy còn tự tin kêu "tính tiền" tại các hàng ăn trên phố chợ đêm ở Đài Trung. Ngoài ra, khi đi trên phố, lúc nào Thụy cũng gặp những người hâm mộ muốn chụp ảnh cùng. Có hôm vào buổi đi làm từ thiện, mặc dù trời đã xế chiều nhưng vẫn có người đi theo đề nghị Thụy chụp chung với họ một vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Cứ mải mê chụp với người hâm mộ, khi nhìn lại xung quanh thì mọi người đã lên xe hết, chỉ còn lại Thụy là thí sinh sót lại cuối cùng.

- Thùy Lâm đã lên xe hoa, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nghi án "tình yêu" Vĩnh Thụy - Thùy Lâm đã được hóa giải. Thụy thấy thoải mái với điều đó chứ?

- Chưa biết là Thụy có thoải mái hay không vì đến giờ cũng vẫn "được" hỏi về điều đó đấy thôi! (cười). Nói thế thế thôi chứ Thụy rất vui và mừng cho một người chị, một người bạn đã có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc sau tình yêu của mình.

- Trong đám cưới của Thùy Lâm, Vĩnh Thụy bỗng bị biến thành tâm điểm chú ý của mọi người. Cảm giác của Thụy lúc đó như thế nào?

- Như Thụy đã từng nói, giữa Thụy với Thùy Lâm chỉ đơn thuần là tình chị em và mối quan hệ này bố mẹ Thùy Lâm cùng một số người thân trong tiệc cưới hôm đó biết rất rõ. Việc Thụy vô tình bị mọi người biến thành tâm điểm chú ý không làm Thụy bối rối bởi Thụy đã đối diện với những chuyện thị phi như thế này nhiều lần rồi. Thụy chỉ hơi bất ngờ là đáng ra cô dâu và chú rể là tâm điểm thì mọi người lại đổ dồn về mình.

- Trong một lần trả lời phỏng vấn gần đây, Vĩnh Thụy có tiết lộ là hiện tại đã có một người để chia sẻ và tâm sự. Nghe đồn đó là một chân dài khá hot trong làng model?

- À! Đó chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ thôi. Thụy muốn chia sẻ về một trong số những người bạn của mình, người mà Thụy có thể tâm sự những chuyện công việc cũng như về cuộc sống. Còn về tình yêu ư? Ở thời điểm này chắc nhắc tới nó thì hơi sớm quá!

Theo Mỹ phẩm

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 52 phút trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 13 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 16 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 20 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 22 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Top