Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vĩnh Thụy 'thà chết đói còn hơn nhận ân huệ'

Thứ hai, 14:40 20/06/2011 | Giải trí

Chấp nhận mang tiếng chảnh, Vĩnh Thụy từng làm mất lòng nhiều người, nhưng anh muốn được công bằng khi sống trong showbiz.

Sở hữu thân hình chuẩn, khuôn mặt baby pha trộn hai nền văn hóa Việt – Pháp nên ngay từ khi mới xuất hiện trong làng người mẫu, Vĩnh Thụy đã tạo được sự chú ý của khán giả và giới chuyên môn. Chính vì thế, không có gì bất ngờ khi con đường người mẫu của anh luôn theo một biểu đồ đi lên. Chỉ trong vòng hai năm (từ 2006 đến 2008), Vĩnh Thụy đã có tất cả những thứ anh muốn: tạo được chỗ đứng vững chắc trên sàn catwalk, có vai diễn quan trọng trong vài phim điện ảnh và truyền hình.

Tuy vậy, những thành quả ấy giống như con dao hai lưỡi. Về mặt tích cực, Vĩnh Thụy sẽ dùng nó làm bàn đạp để công việc ngày một tốt hơn. Thế nhưng nếu choáng ngợp trong ánh hào quang, anh sẽ tự mãn và không biết bước tiếp thế nào trong nghệ thuật.

Cuối cùng, Vĩnh Thụy đã cho thấy một chân dung thực: không tự mãn nhưng bất cần, vì hơn ai hết, Thụy hiểu vị trí của mình. Nếu sống ở một nơi nào đó mà thời trang, showbiz là một nền công nghiệp thực thụ thì chắc chắn, Vĩnh Thụy có thể “hô mưa gọi gió”. Thế nhưng ở Việt Nam, khi lĩnh vực thời trang đang ở buổi đầu hình thành và phát triển, rất cần những nhân tố mới đủ đầy cả chất và lượng như Thụy, tất anh phải phụ thuộc vào nó. “Không có mợ chợ vẫn đông” là câu mà giới chuyên môn hay nói khi nhắc đến một người mẫu chảnh chọe, yêu sách. Tiếc thay, Vĩnh Thụy cũng bị liệt vào danh sách đó.

Chảnh, không biết mình là ai

Lúc mới bước chân vào showbiz, Vĩnh Thụy chưa dám chắc mình có yêu hay đam mê nghề hay không. Thời gian đó, anh bị mất passport nên không thể quay lại Pháp. Rảnh rỗi, không có gì làm, Thụy tham gia câu lạc bộ người mẫu cho vui. Từ show diễn đầu tiên vào năm 2006, anh mê luôn thời trang và bị lôi cuốn bởi sàn diễn.

Tuy vậy, mãi cho đến bây giờ, Vĩnh Thụy vẫn chưa tìm được “lửa” trên sàn catwalk. Anh bức xúc khi chứng kiến tại các chương trình thời trang, người mẫu diễn như kịch, múa may quay cuồng mà không bộc lộ được cảm xúc. Không những thế, Thụy còn bất mãn với kiểu làm việc ban bố, cho và nhận của những người làm nghệ thuật. Anh không quen với điều đó.

Thụy bộc bạch: “Mọi người sẽ nghĩ gì khi có người gọi điện, cần mình tham gia diễn, cần mình làm mẫu chụp ảnh mà nói theo giọng ban ơn như show diễn này, chương trình kia có lợi cho tôi, giúp tôi nổi tiếng hơn… Những ai nói chuyện với tôi như thế, tôi có quyền từ chối theo kiểu 'anh cần tôi chứ tôi không cần anh'. Thời buổi này, làm việc phải đôi bên cùng có lợi, tôi được việc cho họ, họ mới mời tôi, đúng không? Thế thì đừng có kiểu ban bố ân huệ, nghe khó chịu lắm!”.

Từng mất lửa nghề, nhưng nhanh chóng tìm lại đam mê

Khi bắt đầu làm người mẫu, Thụy mới 17 tuổi, cái tuổi háo thắng, bốc đồng nên thích là anh làm, chán thì không làm nữa. Thụy từng ngưng đi diễn, chụp ảnh hơn một năm và muốn tìm một công việc ổn định. Vắng mặt một thời gian dài, không catwalk, không làm mẫu ảnh, anh thấy nhớ nghề. Thế là Thụy thử tìm lại “lửa” bằng cách tham gia cuộc thi Siêu mẫu 2009.

Sau đó, Thụy bén duyên với điện ảnh. Bộ phim đầu tiên anh tham gia là Chuyện tình đảo ngọc, mở đầu cho hàng loạt vai diễn khác. Tuy Nhật ký Bạch Tuyết do Thụy thủ vai chính không thành công lắm nhưng qua đó, anh nhận được rất nhiều lời mời đóng phim.

Vĩnh Thụy tự nhận mình là người không biết nắm bắt thời cơ. Anh đã bỏ qua nhiều cơ hội đến với mình. Thế nhưng, mọi thứ đã qua, có nhắc lại, tìm lại cũng không được gì. Thụy còn trẻ, không có gì gọi là quá muộn, anh tin sắp tới sẽ tiếp tục tạo ra cơ hội cho mình. Giờ đây, ở tuổi 23, Thụy tin rằng mình đã đủ chững chạc để bắt đầu một công việc chuyên nghiệp hơn.

Nói vậy không có nghĩa là Vĩnh Thụy sẽ chuyển hẳn sang làm diễn viên và từ bỏ sàn catwalk. Tùy vào tính chất chương trình, anh sẽ cân nhắc có tham gia hay không. Anh hy vọng thời trang sẽ thuần túy và đúng tính chất hơn, người mẫu không phải… múa trên sàn diễn nữa. Riêng điện ảnh mới chỉ là khởi đầu, anh còn phải cố gắng nhiều hơn.

Kế hoạch sắp tới

Bộ phim hành động Lệnh xóa sổ, trong đó Thụy vào vai sát thủ, vừa ra mắt khán giả và nhận được phản hồi khá tốt. Thừa thắng xông lên, Thụy đang cân nhắc giữa nhiều lời mời đóng phim để tìm một vai diễn ưng ý và sớm tái ngộ khán giả.

Năm 2010, Vĩnh Thụy ít xuất hiện vì gặp một số khó khăn trong làm ăn và phải giải quyết việc gia đình. Anh bị stress thường xuyên, chứng mất ngủ hành hạ anh mỗi ngày. Trong năm nay, anh sẽ cố gắng giải quyết mọi việc ổn thỏa để toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật.

Được – Mất và tin đồn

Vĩnh Thụy tâm niệm, làm nghệ thuật, anh được khá nhiều. Thụy có nhiều mối quan hệ hơn và từ đó cơ hội đến với anh nhiều hơn. Ngược lại, cuộc sống của Thụy phức tạp hơn, mất tự do, nhiều phù phiếm. Anh bị gán với nhiều tin đồn, ảnh hưởng không ít đến công việc làm ăn. Hồi mới vào nghề, Thụy còn phản ứng, nhưng bây giờ anh không quan tâm nữa.

“Nghệ thuật là thế giới của sự phù phiếm. Lửa, khói, nhiều khi không nhóm mà nó vẫn cháy, theo nghề thì phải chấp nhận thôi”.

Theo Her World

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 11 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 14 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top