Hà Nội
23°C / 22-25°C

Viết tiếp bài “Trang phục tượng Lạc Long Quân và Âu Cơ: Mỗi nơi một kiểu”

Thứ năm, 02:00 19/03/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Trước nhiều luồng ý kiến xung quanh việc trang phục cho tượng Lạc Long Quân và Âu Cơ hiện nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với nhà sử học Dương Trung Quốc về vấn đề này.

 
Nhà sử học Dương Trung Quốc: "Cần chuẩn mực nhưng không nên hạn chế sáng tạo".
 
- Thưa ông, ông nghĩ sao khi trang phục của tượng Lạc Long Quân và Âu Cơ ở nhiều nơi có nhiều điểm khác biệt, thậm chí không có bất cứ sự liên hệ gì với nhau?
 
- Tôi đã tham gia nhiều hội đồng dựng tượng. Tượng ở Việt Nam chủ yếu là tượng thờ và mang tính ước lệ cao, còn tượng đài thì đòi hỏi yếu tố hiện thực nhiều hơn. Chúng ta không nên quá khắt khe và không nên so sánh nhân vật này lúc ăn mặc thế này, lúc ăn mặc thế khác vì nó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Vấn đề là việc dựng tượng thể hiện sự quan tâm, tôn trọng nhân vật đó.
 
Thông thường thì khi một bức tượng đã được dựng và đã hô thần nhập tượng thì không còn ai bàn cãi nữa. Về phía nghiên cứu lịch sử, tôi không cho rằng việc nhìn nhận lịch sử lại xuất phát từ trang phục của một bức tượng. Thời đại nào cũng vậy, nếu các nghiên cứu sử học muốn phân tích bất cứ tượng của nhân vật nào thì đều phải xem xét hoàn cảnh ra đời của bức tượng ấy. Tuy nhiên, nếu ngay từ sớm quan tâm thì sẽ có sự đồng nhất vì việc trang phục như thế nào chỉ nên bàn trước khi dựng tượng.
 
Tượng Lạc Long Quân ở Đền Hùng, Phú Thọ.

- Theo ông, tượng ở nước ta có những sự khập khiễng này xuất phát từ đâu?

- Ở Việt Nam chưa có những hoạ sỹ thực sự có chuyên môn về việc làm tượng cũng như tượng đài. Nếu Nhà nước có chủ trương phát triển tượng đài thì nên có đào tạo lâu dài. Tượng đài không chỉ là cái tượng không mà còn có cả cảnh quan. Có những hoạ sỹ trình độ không kém nhưng lại làm ra những sản phẩm tượng đài có những khuyết tật không đáng có. Còn các nhân vật lịch sử thì chúng ta gần như không có ảnh, cũng không có chính sách cụ thể nào về việc dựng tượng nên để dựng tượng phần lớn là các hội đồng tự bàn.
 
Thông thường thì các hội đồng dựng tượng cố gắng phân tích và hình dung ra hình ảnh tương xứng với nhân vật như tuổi tác nhưng những yếu tố ấy chỉ mang tính chất tương đối. Chúng ta cũng thiếu thốn nhiều tư liệu cả về các trang phục và các công cụ kèm theo như kiếm, dao... Vì thế, những chi tiết này chủ yếu chỉ mang tính ước lượng.
 
Tượng Lạc Long Quân và Âu Cơ ở Cà Mau.

- Ông có cho rằng chúng ta cũng cần có một chuẩn mực nào đó để có sự thống nhất, để sau này không còn hiện tượng như vậy?

- Tôi đã sang Hàn Quốc và cũng có tìm hiểu về việc làm tượng. Ở đó, họ luôn khuyến khích sự sáng tạo với mục đích làm cho tổ tiên mình đẹp hơn. Tất nhiên là chúng ta cũng cần có những quy chuẩn chung về việc dựng tượng nhưng không nên cứng nhắc chỉ có một mẫu nào đó. Điều này sẽ làm hạn chế sự sáng tác của các hoạ sỹ.
 
Với cụ Hùng Vương cũng vậy, chúng ta có thể gắn kết tính lịch sử và mỹ thuật. Các tượng cần cố gắng phản ánh được những đặc trưng nhất của thời đại đó. Chúng ta không nên hiện thực hoá trang phục của các cụ là vỏ cây hay áo vải.
 
Như tượng thờ Hai Bà Trưng là một ví dụ. Tượng Hai Bà vẫn được đội khăn của Nam Phương Hoàng hậu nhưng người ta vẫn chấp nhận. Chúng ta không có bao nhiêu cơ sở để tả thực về một nhân vật lịch sử. Tôi cho rằng, Bộ VH,TT&DL phải đứng ra thống nhất một số chuẩn mực nhất định để tạo ra một tiếng nói chung để tránh sự khác biệt.
 
Tượng Lạc Long Quân ở Nha Trang.

- Vậy theo ông, trang phục của Lạc Long Quân và Âu Cơ nên được thể hiện thế nào cho phù hợp và để mọi người có thể dễ dàng nhận ra ngay đó là hai nhân vật này ? Có ý kiến cho rằng, chúng ta nên lấy mẫu tượng Lạc Long Quân bằng đồng vừa được đúc tại đền Hùng để làm chuẩn, ông nghĩ sao về điều này?

- Các nhân vật mang tính huyền thoại như cụ Tổ, chúng ta chỉ có thể có một sự gắn kết tương đối. Hoa văn trên trang phục của cụ có thể được phóng tác từ hình ảnh trên các thạp đồng, trống đồng... các hoa văn này chủ yếu là những hoa văn ký hiệu. Tượng cần phải đẹp để toát lên được sự trân trọng của những thế hệ sau. Còn việc có nên lấy mẫu tại đền Hùng làm chuẩn hay không thì cũng cần phải bàn. Muốn gọi là "chuẩn" thì phải bàn để tìm ra những ưu điểm, nhưng tôi xin nhắc lại là mọi chuẩn mực thì đều không nên hạn chế sự sáng tạo của người làm.

- Xin cảm ơn ông!

Hoàng Phương

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 3 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 5 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 7 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Oanh Yến - người đẹp có biệt danh "Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" đã đưa các con trở lại Sài Gòn sau nhiều năm về quê làm ruộng.

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Giải trí - 20 giờ trước

"Tôi đã chuẩn bị đi ngay và luôn. Quá nhiều biến cố xảy ra với mình và mình ở trong trạng thái, nếu bây giờ mình phải đi thì mình đi nhẹ nhàng, không sợ gì hết nhưng chưa đến lúc", Nathan Lee chia sẻ.

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Bị chê diễn xuất ồn ào, Thúy Diễm - "bạn thân" Hồng Diễm trong "Trạm cứu hộ trái tim" cho biết: "Khổ thân Diễm, vai diễn này phải thế, không biết làm khác thế nào. Cả nhà thương cho Diễm làm một vai diễn ồn một chút".

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Giải trí - 23 giờ trước

Trong chương trình Chuyển động 24h, diễn viên Tuấn Tú - Duy Hưng đã có những chia sẻ thú vị về bộ phim ‘Người một nhà’.

Phương Oanh bầu 8 tháng vẫn đi đóng phim, bạn diễn nói một câu khiến khán giả bật cười

Phương Oanh bầu 8 tháng vẫn đi đóng phim, bạn diễn nói một câu khiến khán giả bật cười

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Oanh mới đây bất ngờ trở lại đoàn làm phim của VFC. Điều đáng chú ý là bạn diễn nói với cô một câu khiến ai cũng bật cười.

Người mẫu Cao Ngân: Tôi vốn ‘quê’ nên bán trà muối ớt ở vỉa hè cũng bình thường

Người mẫu Cao Ngân: Tôi vốn ‘quê’ nên bán trà muối ớt ở vỉa hè cũng bình thường

Giải trí - 1 ngày trước

Cao Ngân khẳng định việc kinh doanh xe trà muối ớt ở vỉa hè không ảnh hưởng gì đến hình ảnh của cô trong showbiz Việt.

Top