Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việc xây dựng lại chùa Phật Tích: Dừng thi công, bắt đầu khảo cổ

Thứ tư, 08:04 26/11/2008 | Giải trí

Giadinh.net - Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc trùng tu, xây dựng lại Chùa Phật Tích (Bắc Ninh) đã được các cấp thẩm quyền cho phép. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng đã phát lộ nền móng cũ từ thời nhà Lý. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh không kịp thời báo cáo lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nên đơn vị thi công đã xây dựng đè lên phần nền móng cũ đời Lý.

Biết có cổ vật vẫn cứ xây

Vụ việc được phát hiện vào ngày 23/11, khi đoàn chuyên gia nghiên cứu khảo cổ học quốc tế về Hoàng thành Thăng Long do Viện Khoa học Xã hội đến tham quan chùa Phật Tích (Bắc Ninh). Các chuyên gia trong nước và quốc tế sững sờ thấy nền chùa cổ đã bị máy xúc san phẳng. Di tích được xếp hạng quốc gia này đang xây mới, họ tìm hỏi xem có nhà khảo cổ hay bảo tàng nào ở đây không thì không gặp một ai.
 
Quang cảnh xây dựng ở chùa Phật Tích (Từ Sơn, Bắc Ninh).
 
Sáng 24/11, khi chúng tôi có mặt tại chùa Phật Tích, việc xây dựng vẫn đang được tiến hành. Được sự hướng dẫn của một số người ở đây, chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến nền móng cũ của chùa có từ thời nhà Lý, được xây dựng bằng những viên gạch bản mỏng, có khắc chữ Hán trên đó. Tuy nhiên, một đoạn tường mới đã vừa được xây dựng trên nền móng này. Ngay sát phần móng cũ, các trụ cột kiên cố mới đã được xây lên.
 

Chiều 25/11, ông Nguyễn Duy Nhất - phụ trách Ban quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Hiện chúng tôi đang tiến hành thám sát và khảo cổ lại những chỗ phát hiện ra di tích, đồng thời làm báo cáo chi tiết gửi về Cục Di sản văn hoá xin ý kiến chỉ đạo. UBND tỉnh cũng đã có ý kiến chỉ đạo phải tuyệt đối tuân theo sự chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Phía tỉnh cũng chỉ đạo phải có báo cáo gửi lên tỉnh. Hiện Sở đã cho dừng thi công và trong ngày 25/11 đã tiến hành các công tác khảo cổ”.

Việc xây dựng vẫn được tiếp tục cho tới 14h cùng ngày, khi đoàn của Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có mặt. Trước ý kiến của nhà nghiên cứu di sản văn hóa Trần Lâm Biền, việc xây dựng mới tạm thời dừng lại để đại diện của Cục Di sản văn hóa làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh. Và đến 15h30’, bức tường xây trên nền móng cũ nhà Lý đã được phá đi.

Khi trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Duy Nhất, phụ trách Ban quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Trong quá trình xây dựng, Ban quản lý di tích tỉnh thường xuyên có cán bộ cùng bên thi công giám sát hiện trường. Nếu phát hiện ra các di tích sẽ dừng lại để xin ý kiến (?!). Việc phát hiện ra nền móng thời Lý từ ngày 19 - 20/11. Đáng tiếc là khi phát hiện nền móng này, Ban quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh lại bận lo việc trùng tu di tích lưu niệm kỉ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Ngô Gia Tự. Sau đó lại rơi vào ngày nghỉ Thứ bảy và Chủ nhật”.

Phải có ý kiến Hội đồng khoa học cấp Bộ

Là một thành viên trong đoàn làm việc của Cục Di sản văn hoá, trực tiếp xem xét hiện trường, nhà nghiên cứu Trần Lâm Biền khẳng định: “Tu bổ chùa Phật Tích dứt khoát phải làm. Trong lúc tu bổ, nếu không có nền móng cũ từ thời Lý ở bên dưới thì khi hoàn thành, chùa sẽ đẹp lên rất nhiều. Tuy nhiên, về nguyên tắc, nếu gặp các di vật cổ là phải dừng, phải báo lên cơ quan chuyên môn để giải quyết. Nhưng ở đây, khi chưa có ý kiến các cơ quan chuyên môn mà vẫn cho xây các trụ, các móng trụ, định đổ cát lên nền móng cổ là vượt qua pháp luật”.
 
Phá đoạn tường mới xây trên nền móng thời Lý (ảnh chụp lúc 15h30 ngày 24/11).
 
Về trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc, nhà nghiên cứu Trần Lâm Biền cũng cho rằng: “Trong vấn đề này, cơ quan quản lý là Cục Di sản văn hóa nhưng đây là cơ quan quản lý chung, còn trực tiếp là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh. Họ đã làm không đến nơi đến chốn, không nắm vững pháp luật. Tìm thấy hiện vật cổ không dừng, không báo cho ngành văn hóa”. “Đối với chùa Phật Tích, muốn xây dựng cần có sự thống nhất, có ý kiến quyết định của Hội đồng khoa học của Bộ” - ông Biền khẳng định.
 
Võ Lê
thuyninh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 1 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 4 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 8 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 10 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 12 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 1 ngày trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 ngày trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Top