Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao di hài vua Lê Dụ Tông chưa được an táng?

Thứ sáu, 11:56 03/07/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Vấn đề di hài vua Lê Dụ Tông nên được đặt ở đâu đã được bàn luận khá nhiều nhưng vẫn chưa ngã ngũ. Hiện, Văn phòng Chính phủ cũng như phía Bộ Văn hoá - Thể thao & Du lịch... cũng đã nhất quán với phương án đưa di hài của vị vua này về an táng tại quê nhà là tỉnh Thanh Hoá theo nguyện vọng của đông đảo con cháu dòng họ Lê. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, đến thời điểm này di hài vua vẫn nằm trong Bảo tàng Lịch sử.

Muốn thắp hương phải đăng ký trước
 

Vua Lê Dụ Tông (1705 – 1729) là người sinh ra Lê Duy Mật – Lê Duy Mật được giới sử học nước ta suy tôn là một trong những “lãnh tụ của phong trào nông dân khởi nghĩa thế kỷ 18” (1738 – 1770). Lê Dụ Tông cũng được xem là vị vua có công trong việc đòi lại đất bị xâm chiếm trong thời gian trị vì. Di hài của ông được tình cờ phát hiện vào năm 1960. Sau khi khai quật, di hài Nhà vua được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, ông Lê Bật Chính - Trưởng ban Nghi lễ dòng họ Lê và ông Lê Văn Nguyện – Phó chủ tịch dòng họ Lê Việt Nam đều cho biết, có nhiều con cháu dòng họ Lê có tâm nguyện được thờ cúng đối với vong linh và di hài của Vua Lê Dụ Tông. Tuy nhiên, đây lại là điều rất khó khăn bởi không hiểu vì lý do gì nhưng mỗi khi muốn thắp hương trực tiếp tại nơi vị vua này đang an nghỉ (tại kho của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam) thì đều phải đăng ký trước hàng chục ngày. Thời điểm con cháu dòng họ Lê được nhìn thấy di hài của Nhà vua dễ dàng nhất là khi mới khai quật mộ táng của Nhà vua vào thời điểm đầu những năm 1960 vì sau đó đã có một cuộc triển lãm để đông đảo công chúng tham quan. Sau thời gian triển lãm, việc viếng thăm không còn dễ dàng. Đặc biệt khi nhiều người phát hiện ra việc di hài của Nhà vua đã bắt đầu bị phân huỷ như tóc, móng chân, móng tay rụng, một số bộ phận biến dạng... Thời điểm gần đây nhất là vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, con cháu của dòng họ Lê vào thăm di hài của Nhà vua thì di hài đã được bao phủ bằng vải đỏ không nhìn thấy bên trong (trước kia di hài vua nằm trong quan tài bằng kính). Và đoàn cũng chỉ được cử đại diện 1 người vào trong phòng có di hài của Nhà vua. Số người còn lại đều phải bái vọng từ bên ngoài.

Ngoài vấn đề khó khăn, phiền phức khi muốn tỏ lòng thành kính đối với Nhà vua, con cháu dòng họ Lê còn cho rằng việc để di hài của Nhà vua ở một nơi như vậy là không phù hợp với vị trí của ông. Hơn nữa, việc di hài của Nhà vua đã bị xuống cấp nghiêm trọng như vậy là điều mà không chỉ con cháu dòng họ Lê mà nhiều người khác cũng phải đau xót. Theo đa phần nguyện vọng của khoảng 6 triệu con cháu dòng họ Lê trong cả nước thì đều mong muốn được đưa thi hài của Nhà vua về quê nhà tại tỉnh Thanh Hoá để an táng.

“Nước chảy bèo trôi?”

Sự việc di hài của Nhà vua không được bảo quản ở điều kiện đảm bảo, được phát hiện vào năm 1997, dòng họ Lê đã bắt đầu có đơn xin được đưa di hài Nhà vua về an táng tại Thanh Hoá. Tuy nhiên, có lẽ do còn phải phục vụ công tác nghiên cứu khoa học nên di hài của Nhà vua vẫn được để ở Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

Đến năm 2006, tại một cuộc hội thảo về vấn đề này, các nhà khoa học đã kết luận việc nghiên cứu khoa học về di hài của Nhà vua cơ bản đã hoàn tất.

Tiếp đó, trước nguyện vọng của con cháu dòng họ Lê, Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hoá - Thể thao & Du lịch... cũng đã có các công văn trả lời về việc đồng tình với phương án đưa thi hài Nhà vua về an táng tại tỉnh Thanh Hoá.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà đến thời điểm này, di hài Nhà vua vẫn chưa được thực hiện theo phương án trên.

Theo ông Lê Bật Chính, cái “vướng” của việc này có lẽ là do không có đơn vị nào đứng ra chủ trì thực hiện. Bản thân ông Chính và nhiều người khác đã mất rất nhiều công sức và đơn thư gửi đến các cơ quan chức năng liên quan trong hơn 10 năm về vấn đề này. Theo quan điểm của ông, con cháu dòng họ Lê sẵn sàng cùng đứng ra cùng với các cơ quan chức năng thực hiện việc đưa di hài Nhà vua về Thanh Hoá.
 
Hoàng Phương
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 3 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Top