Hà Nội
23°C / 22-25°C

Văn hoá đọc hôm nay

Thứ tư, 11:30 13/12/2006 | Giải trí

Theo nhìn nhận của giới kinh doanh sách, văn hóa đọc của người Đà Nẵng gần đây đã được cải thiện rất rõ. Có thể chứng minh bằng một con số rất cụ thể như doanh thu của Nhà sách Phương Nam đạt hơn 1 tỷ đồng/tháng, Nhà sách Đà Nẵng mỗi năm thu hơn 20 tỷ đồng, trong đó, doanh thu từ sách văn học đã chiếm đến 60-70%.

 

Những tác phẩm có giá trị đích thực không bao giờ cũ

Giám đốc Nhà sách Phương Nam tại Đà Nẵng và Hội An, ông Lưu Văn Tuyến, nhận xét, người lớn tuổi vẫn giữ một thói quen đọc sách đều đặn, nó đã trở thành một nhu cầu tất yếu và lớp bạn đọc này thừa nhận nếu thiếu sách họ cảm thấy tâm hồn trở nên cằn cỗi. Sách đã trở thành điểm tựa giúp con người vững vàng, bản lĩnh hơn, nhân bản hơn trong cuộc sống, điều đó chỉ có những người yêu sách, thích thú với từng con chữ trên trang sách mới cảm nhận được.

Ngược lại, giới trẻ tìm đến sách, hầu hết do nhu cầu công việc, nghề nghiệp, họ vẫn tìm mua những tác phẩm như Hạt giống tâm hồn và các tác phẩm văn học nhưng những cuốn sách liên quan trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày đối với họ vẫn là ưu tiên số một.

Giá sách so với mặt bằng thu nhập của người dân vẫn còn quá cao nên nhiều người vẫn chưa thể thực hiện được mong muốn mua được những cuốn sách mà mình ưng ý. Như một thói quen, có nhiều bạn đọc mỗi tuần đều thơ thẩn, lang thang trong nhà sách, ngắm nghía, tìm xem những tác phẩm mới, rồi cân nhắc chọn mua vài cuốn làm phong phú thêm cho tủ sách gia đình. Song, giới kinh doanh lại đưa ra một nhận xét rất chung: Có một nghịch lý là người có tiền lại ít đọc sách hơn, với họ, có vẻ như, sách vẫn chưa là nhu cầu thiết yếu.

Ngoài những tác phẩm văn học trong nước, những tác phẩm nổi tiếng của thế giới như Tội ác và trừng phạt, Doctor Zhivago, Ruồi trâu, Thép đã tôi thế đấy... vẫn được tái bản thường xuyên, điều đó chứng tỏ, văn học cũ vẫn nằm trong tâm thức của bạn đọc. Hiện nay, văn học của Trung Quốc với những tên tuổi như Trương Duyệt Nhiên, Khâu Hoa Đông, Thiết Ngưng, Mạc Ngôn, Kim Dung... đang được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt. Rất nhanh nhạy trong việc truyền bá văn hóa sách, Công ty CP văn hóa Phương Nam đã làm việc với các NXB của Trung Quốc và đã mua bản quyền những tác phẩm đó phục vụ cho nhu cầu của bạn đọc.

Trước đây, sách phát hành in vài chục nghìn cuốn là điều bình thường nhưng hiện nay, kể cả những cuốn sách đang “hot” trên thị trường, khi in chỉ 1.000 cuốn, nếu thiếu thì in nối bản. Tình trạng in sách như vậy nên những cuốn sách bán chạy bao giờ cũng bị “hụt”. Ông Đoàn Văn Thụy, phụ trách Nhà sách Phương Nam rút ra nhận xét: “Những cuốn sách “nổi đình nổi đám” được bạn đọc tìm mua cấp thời nhưng tuổi thọ của chúng đa phần đều rất ngắn. Qua một năm ít có người tìm mua lại để xem. Ngược lại, những tác phẩm văn học cũ, tái bản đi, tái bản lại nhiều lần vẫn tiêu thụ hết. Những tác phẩm văn học có giá trị đích thực không bao giờ cũ”.

Từ kênh thông tin của giới truyền thông


Cách trưng bày sách khoa học , bắt mắt của Nhà sách Phương Nam khiến bạn đọc rất thích thú khi đến mua sách

Nhiều bạn đọc than phiền rằng nhiều nhà sách chưa chú trọng đến khâu quảng bá, trưng bày: Chỗ để sách chật hẹp, sắp xếp sách chưa khoa học và hấp dẫn. Trong hàng trăm, hàng ngàn tựa sách ngồn ngộn kê đầy nhà sách, tìm cho mình một quyển sách ưng ý không phải là chuyện dễ đối với người đọc.

Hiện nay, các chuyên mục giới thiệu, điểm sách trên các phương tiện truyền thông đã là cầu nối thông tin để người đọc dễ dàng biết về thị trường sách và đã trở thành nơi tư vấn sách hữu hiệu.

Sự xuất hiện của chuyên mục "Mỗi ngày 1 cuốn sách" trên VTV1 hơn 2 năm qua đã được dư luận đặc biệt chú ý. Hơn 700 cuốn sách của các NXB trong cả nước đã được chương trình chọn, giới thiệu kịp thời như Mãi mãi tuổi hai mươi, Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Văn mới, Rừng Na Uy, Thế giới phẳng... Bạn đọc tìm đến sách qua kênh này đông đến độ Nhà sách Phương Nam đã dành hẳn một kệ trưng bày để bạn đọc dễ tìm. Bên cạnh đó, chuyên mục điểm sách trên các tờ báo cũng giúp cho những người yêu sách dễ dàng hơn trong việc chọn lựa những tác giả, tác phẩm ưng ý cho riêng mình.

Thu Hà 

Theo Thanhnien.com

vanhoa
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 23 phút trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Giải trí - 1 giờ trước

Sao nữ này có thời gian hạn chế lộ diện sau khi vướng vào ồn ào "trà xanh".

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 2 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 15 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Top