Hà Nội
23°C / 22-25°C

Uyên Linh vi phạm hay nhạc sỹ hiểu chưa đúng?

Thứ hai, 10:54 28/02/2011 | Giải trí

GiadinhNet - Tác giả "Đường cong" vừa cho hay, thần tượng VN 2010 đã mang ca khúc của anh đi sử dụng khắp nơi mà không xin phép.

Theo Trung tâm Bản quyền âm nhạc Việt Nam, có vẻ như nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong, tác giả ca khúc "Đường cong" đang "tố" oan cho Uyên Linh.

Độc quyền đến đâu?

Theo nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hải Phong, sau khi Vietnam Idol kết thúc, Uyên Linh tiếp tục mang ca khúc "Đường cong" đi biểu diễn khắp các chương trình mà không hề xin phép tác giả - nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và ca sĩ đang giữ quyền độc quyền - Thu Minh trong dự án album nhạc Dance- Body Language. Điều này đã khiến cả Nguyễn Hải Phong và Thu Minh thấy buồn vì đã không được tôn trọng về tác quyền.
 

Liệu Nguyễn Hải Phong có “tố” oan cho Uyên Linh? Ảnh: TL

 
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Đinh Trung Cẩn, Giám đốc Trung tâm Bản quyền âm nhạc phía Nam cho rằng: Để biết được ca sĩ và đơn vị tổ chức có vi phạm sự độc quyền hay không còn phải xem xét hợp đồng ký kết giữa nhạc sĩ và ca sĩ được độc quyền ca khúc. Cụ thể, ở lĩnh vực nào, có thời hạn bao lâu... Nếu là độc quyền có thời hạn, do một ca sĩ đặt hàng riêng cho nhạc sĩ hoặc nhạc sĩ đó viết riêng cho ca sĩ thì người khác hát sẽ được coi là vi phạm bản quyền.
 
Về nguyên tắc là như thế, nhưng bản thân chữ "độc quyền" ở đây cũng cần phải xem xét một cách cụ thể. Như giữa nhạc sĩ và ca sĩ đã ký hợp đồng với nhau trong phạm vi như thế nào. Độc quyền có rất nhiều kiểu, nhiều dạng. Ví dụ, chỉ độc quyền trong việc kinh doanh nhạc chuông nhạc chờ, độc quyền trong việc thu âm, làm đĩa, độc quyền trong biểu diễn ở chương trình... chứ không thể hiểu một cách chung chung rằng cứ có chữ "độc quyền" là không ai được đụng đến.
 
Ông Đinh Trung Cẩn cũng giải thích thêm về nguyên tắc của việc "độc quyền" ca khúc: "Việc ký kết đó phải được công bố rộng rãi, không chỉ cho Trung tâm Bản quyền mà còn cho công chúng ở một phạm vi nào đó. Bởi vì nếu không, bài hát hay, "hot" thì người ta sẽ hát, làm sao mà họ biết được là độc quyền hay không độc quyền? Miễn là người ta thực thi đầy đủ và nộp tiền tác quyền cho Trung tâm thì sẽ được hát.
 
Nhiều trường hợp "độc quyền" chỉ là do hai người tự nói với nhau rồi khi có chuyện mới công bố là độc quyền thì rất khó cho người sử dụng. Vì Luật Bản quyền cũng quy định, một tác phẩm đã ra công chúng thì các cá nhân được quyền sử dụng, miễn người ta thực thi nghiêm túc về tác quyền với tác giả".
 
Không phải lúc nào ca sĩ cũng phải xin phép tác giả
 
"Đường cong" là một trong những ca khúc được Uyên Linh thể hiện khá thành công tại Vietnam Idol 2010. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng, chỉ dừng lại ở một cuộc thi tìm thần tượng thì không vấn đề gì, đằng này Uyên Linh đã tiếp tục sử dụng ca khúc này ở nhiều buổi biểu diễn khác. Nhạc sỹ trẻ này cho rằng đây là sự vi phạm bản quyền.
Theo ông Phan Phương, chuyên viên Trung tâm Bản quyền Tác giả Âm nhạc Việt Nam, ở đây chưa thể khẳng định được có phải Uyên Linh vi phạm bản quyền hay không. Vì nhiều khi, chương trình mời một ca sĩ và yêu cầu họ hát ca khúc đó vì tên tuổi của họ đang nổi với ca khúc đó. Vậy thì ở đây, người trả bản quyền và chịu mọi trách nhiệm là đơn vị tổ chức.
 
Hơn nữa, đơn vị sử dụng ca khúc có thể không xin phép "cha đẻ" nhưng biết đâu họ đã làm điều đó với Trung tâm vì nhạc sĩ đó đã ủy quyền cho Trung tâm bằng văn bản rồi. Và như thế là đúng luật. Ông Phan Phương cũng cho biết, nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hải Phong là một trong 1.700 tác giả có ủy quyền cho Trung tâm về mặt tác quyền.

Ông Phan Phương cũng cho hay, hiện có hai cách thu tiền bản quyền đang được áp dụng cho hai loại hình. Với các chương trình tổ chức phát sóng, các đơn vị sẽ dùng trước trả sau. Với các chương tổ chức biểu diễn có giấy phép nói chung thì trả trước, diễn sau. "Tuy nhiên, không có chương trình tổ chức biểu diễn nào thực hiện đúng luật. Chính vì vậy, tiền tác quyền mà Trung tâm thực hiện với tác giả thường được tính theo quý. Sau đó tổng hợp và "đòi nợ" mất chừng 1 tháng. Vì thế, việc trả tiền cho tác giả thường phải đến 5 tháng mới biết được ai trả và ai không trả", ông Phan Phương nói.

Thêm một lý do để chưa thể khẳng định được Uyên Linh có vi phạm bản quyền ca khúc "Đường cong" và nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hải Phong có "tố" oan cho Uyên Linh hay không cũng được Trung tâm Bản quyền Tác giả Âm nhạc Việt Nam chỉ dẫn rằng, về nguyên tắc, ca sĩ không phải xin phép hay trả tiền khi tham gia một chương trình biểu diễn nào đó bởi đó là nhiệm vụ của đơn vị tổ chức. Ca sĩ chỉ phải làm việc này khi làm album, liveshow... của riêng mình mà thôi.

L.Th.Hà
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 51 phút trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 13 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 16 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 20 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 22 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Top