Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tùng Dương không bảo thủ khi yêu

Thứ tư, 15:08 17/02/2010 | Giải trí

Chuyện tình với cô bạn gái du học ở Pháp chỉ còn là kỷ niệm đẹp sau những nông nổi của tuổi trẻ. Tuy nhận mình dễ tính nhưng đến giờ ca sĩ “Con cò” vẫn “một mình lầm lũi”.

- Nhận lời mời lưu diễn vào đúng dịp Tết, anh cảm thấy thế nào khi không được đón giao thừa cùng gia đình?

Từ khi bước chân vào nghệ thuật 5 năm trước, tôi rất may mắn chỉ có một năm biểu diễn bên Mỹ không về kịp đón năm mới. Tôi sống xa cha mẹ từ nhỏ, ở với bác trong suốt 12 năm. Vì vậy khi cha mẹ về Việt Nam, tôi luôn tránh những show dịp tết để gia đình sum họp. Năm nay thì trót nhận rồi. Những ngày giáp tết tôi sẽ đi châu Âu một tuần biểu diễn tại Cộng hòa Czech. Ca sĩ bận nhất trong mùa cuối năm. Công việc của mình là việc phục vụ tinh thần, được góp sức mang mùa xuân cho người xa tổ quốc là một điều vui. Tuy nhiên, khi nhìn thấy kiều bào chuẩn bị bánh cchưng, gà trống tôi thèm cái Tết ở nhà da diết.

Nhìn lại năm 2009, tôi thấy mình tuy không có sản phẩm gì nhưng đã dồn sức cho album nhạc xưa chuẩn bị ra mắt đầu năm nay và tiếp tục dự án nhạc Electronic dang dở ở bên Đức với nhạc sĩ Nguyễn Công Phương Nam. Vẫn là những ca khúc quen thuộc như Con cò, Đồng hồ treo tường, Sáng nay… nhưng được phối mới lại. Đó cũng là cái duyên nợ của Tùng Dương với Bài hát Việt.
 

Tùng Dương tự nhận mình duy tâm. Nhắc đến âm nhạc, trang phục hay tình yêu, anh đều đổ cho sự đưa đẩy của cái duyên.

- Anh nhận xét gì về mối duyên với Bài hát Việt?

Không chỉ có duyên với bài hát, tôi còn có duyên với giải thưởng nữa. Năm vừa qua, tôi chỉ tham gia một lần nhưng cuối cùng Đồng hồ treo tường cũng giống như Con cò năm 2007 lại được giải Bài hát của năm. Tôi cho rằng, cái duyên không chỉ là sự may mắn vì hội đồng nghệ thuật Bài hát Việt có tiếng nói trọng lượng lớn, toàn các vị cây đa, cây đề như Nguyễn Cường, Dương Thụ…, chưa từng năm nào chọn bài hát sai với tiêu chí cả.

- Vậy duyên giải thưởng theo anh đến từ ca khúc hay từ giọng hát?

Nhận Con cò hay Đồng hồ treo tường, tôi cho rằng đó là sự tình cờ khi nhạc sĩ Lưu Hà An và Nguyễn Xinh Xô nhờ tôi thu demo chứ không có ý định thi thố. Sau khi cầm trên tay bản nhạc, với trực giác của mình tôi biết đó là bài hát sẽ có sức ảnh hưởng tới công chúng và nổi tiếng. Những bài hát ấy như đo ni đóng giày cho giọng hát và lối trình diễn của tôi. Một bài hát gặp một ca sĩ hợp, cả hai cùng công nhau lên, tạo thành dấu ấn trong khán giả. Tôi nghĩ công sức của mình cũng phải chiếm tới 50% trong sự thành công đó. Có những bài hát hay nhưng gặp ca sĩ bình thường không bật được lên, ngược lại có những bài bình thường dù giọng ca sĩ hay cũng chỉ dừng ở mức nào đó. Giống như tình yêu, hai mảnh ghép vừa vặn đã tìm được nhau. Tôi không tự tin tới mức cho rằng chỉ mình hát bài đó hay nhưng tôi tự tin đã tạo ra được một phong cách rất Tùng Dương.

- Thể hiện thành công nhiều ca khúc nhưng người ta gọi anh là ca sĩ “Con cò” vì khi hát anh như bị nhập đồng. Anh e ngại thế nào về việc câu hát vận thân?

Tôi không mong mình lặn lội một mình như con cò nhưng đúng là như các cụ nói, cái gì đã vận vào mình thì rất ghê. Việc đi biểu diễn nước ngoài không về ăn Tết cũng là lặn lội kiếm ăn rồi. Chẳng ai muốn mình cô đơn và tôi tin trong âm nhạc mình không cô độc. Tôi luôn mong cống hiến những sự sáng tạo của mình, được ghi nhận như một sự tiên phong. Đối với tôi, trong nghệ thuật nên dũng cảm, tìm con đường riêng của mình chứ không nên đi vào con đường nhiều người đang đi.

- Không chỉ “quái” trong âm nhạc mà những bộ trang phục anh mặc khi biểu diễn cũng rất đặc biệt. Anh nhận được những phản hồi thế nào?

Để hỗ trợ cho bài hát, tôi đã có sự bàn bạc với những nhà thiết kế của mình như Đỗ Mạnh Cường, Công Trí là những người có tư duy cấp tiến. Nó không phải là thời trang kiểu đơn giản, lịch sự mà theo trường phái ấn tượng, có gu nhưng không quá lập dị. Bản thân mình mới đầu nhìn trang phục “một mất một còn” ấy cũng thấy “quá độc đáo”. Tuy nhiên những bộ quần áo đó cho thấy âm nhạc của mình, hình ảnh của mình độc lập, không giống người khác. Cũng có người chê nhiều, cho nó là xấu, là “dị”, nhưng với tôi, thời trang cũng như âm nhạc, ban đầu có thể không dễ chấp nhận nhưng lâu ngày sẽ ngấm. Tôi tin là những trang phục tôi mặc có hiệu ứng trong việc chuyển tải bài hát. Dòng nhạc Electronic thế giới họ còn mặc ấn tượng gấp tôi nhiều lần, tôi mới là một sự thử nghiệm mà thôi.
 

"Tôi hết sức kiên định cho rằng, nếu ai yêu tôi, họ bị chinh phục bởi giọng hát chứ không phải bởi ngoại hình".

- Vậy anh e ngại thế nào về giải thưởng “Ăn mặc phản cảm” treo lơ lửng trên đầu mình?

Không phải lơ lửng mà từng được đề cử rồi. Đó là khi tôi hát Con cò - người ta bảo tôi mặc thứ gì mà nửa váy nửa quần, phản đối tôi kịch liệt. Nhưng tôi cho rằng, làm nghệ sĩ khó nhất là giữ chính kiến của mình. Tôi tin rằng bây giờ mọi người đã dần quen nhìn thấy Tùng Dương lên sân khấu với những trang phục khác người. Chắc chắn trong tương lai tôi còn ấn tượng nhiều hơn nữa. Tôi không bận tâm lắm tới khi lọt vào danh sách mặc phản cảm. Đó cũng là cách giúp tôi nhìn lại mình, xem đã thực sự phản cảm hay không vì từ “ấn tượng” đến “phản cảm” gần nhau tích tắc, cần sự tỉnh táo của chính người mặc cũng như người bình chọn. Người ta đề cử cho tôi, trao giải cho tôi - đó là việc của họ, thẩm mỹ của họ.

Bất cứ nghệ sĩ nào có danh tiếng đều mang cái tôi rất lớn, chẳng ai chịu ai. Tuy nhiên trong các hoàn cảnh, nếu chúng ta nghe nhau, chịu nhau một chút sẽ không xảy ra những việc không hay. Những người vì giải thưởng này có phát biểu cực đoan dẫn đến những hiểu nhầm và không đón nhận được sự thông cảm. Với tôi quan trọng hơn hết là hành động cũng như sản phẩm. Tôi hiểu sự cực đoan và bớt nó trong lời nói, trong các tuyên ngôn.

- Vậy trong tình yêu, sự cực đoan của anh biểu hiện ra sao?

Ấy thế mà trong tình yêu tôi lại dễ dãi lắm. Không có một thước đo nào cho Tùng Dương. Cũng giống như khi tôi gặp một bài hát - đó là cái duyên. Tuy nhiên đến lúc này, gặp một bài hát vẫn dễ hơn gặp một người con gái đồng cảm với mình. Chuyện với cô bạn gái du học ở Pháp chỉ còn là kỷ niệm đẹp. Tôi nghĩ rằng có thể do sự nông nổi của tuổi trẻ dẫn đến sự tan vỡ. Người trẻ chưa sống được lâu nên thường ngông cuồng. Tôi mới 26 tuổi nhưng đối với tôi, tình yêu vẫn là cái gì rất thiêng liêng. Bản tính mình không phải người thích trăng hoa nay đây mai đó. Tôi vẫn mong tìm được người hiểu và đồng cảm với mình. Tiếc rằng điều đó chưa xảy ra.

- Khi thi Sao Mai anh từng nói mình không có hình thức bắt mắt như một số thí sinh khác. Sự tự ti về vẻ ngoài ảnh hưởng gì tới tình cảm cảm của anh?

Tôi hết sức kiên định cho rằng, nếu ai yêu tôi, họ bị chinh phục bởi giọng hát chứ không phải bởi ngoại hình. Tôi không tự ti nhưng một người tỉnh táo phải biết mình biết người, biết lợi thế, điểm yếu của mình nằm ở đâu chứ không phải nhắm mắt vỗ ngực nói ta đây đầy đủ mọi thứ. Tôi hy vọng các cô gái sẽ yêu tâm hồn tôi trước khi họ nhận ra tôi không đẹp trai cho lắm.

- Phụ nữ Việt Nam hơi e dè nhưng các cô gái hải ngoại khá phóng khoáng trong việc bày tỏ tình cảm. Khi bay show, anh nhận được những sự tỏ tình như thế nào?

Khá nhiều và mạnh bạo. Họ thơm vào má, hôn vào môi mình môt cách rất mãnh liệt, thường xuyên nhắn tin, gọi điện cũng như gửi mail bày tỏ tình cảm. Nhiều chỗ mình hát chưa ưng, các cô cũng chẳng ngần ngại chê bai thẳng. Tôi cho rằng đó là những tình cảm rất đáng trân trọng.

Dư luận hay đồn đoán, nhiều ca sĩ chọn cách kết hôn với Việt kiều để tồn tại ở thị trường hải ngoại. Tôi vẫn quan niệm trong tình yêu đó là cái duyên chứ không phải đến với nhau vì lý do chớp nhoáng hay lợi ích gì. Nó phải thiêng liêng và rõ ràng, tiến tới hôn nhân. Tôi không có ý định cưới cô gái Việt kiều để định cư. Tôi nghĩ các ca sĩ khác cũng thế, không phải họ cố tìm kiếm mà cuộc sống đưa đẩy. Họ cũng đi lưu diễn như tôi và không tránh được việc phải lòng các fan nữ xinh đẹp. Biết đâu trong chuyến bay show này, tôi chẳng trúng mũi tên thần tình ái?

Theo VnExpress

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây đã có bài viết bày tỏ sự bức xúc khi có nhiều tin đồn thất thiệt về Anh Dũng và con dâu Hoàng Kiều. Cô phải lên tiếng để tránh những hiểu lầm.

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Giải trí - 1 giờ trước

Mai Thu Huyền cho rằng phim mới ra mắt của cô bị chèn ép suất chiếu. Tuy nhiên, một số người không đồng tình với quan điểm này và cho rằng nữ nghệ sĩ "không có năng lực đạo diễn, sản xuất".

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Giành 9 giải thưởng quốc tế nhưng phim Đóa hoa mong manh của đạo diễn Mai Thu Huyền đang trở thành phim Việt có doanh thu thấp nhất của năm 2024 tính đến thời điểm này.

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Tuấn Hưng thông báo sẽ hoàn tiền vé cho những khán giả không chấp nhận sự cố sức khỏe anh gặp trong đêm nhạc mới đây. Đồng thời nam ca sĩ cũng có kế hoạch "bù đắp" cho fan bằng một đêm nhạc khác.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Giải trí - 5 giờ trước

"Thú thật, ở nhà chăm con nghe có vẻ rất nhàn nhưng cũng vất vả và gặp nhiều khó khăn nên ông xã luôn ủng hộ việc tôi quay trở lại showbiz khi con đã cứng cáp", Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh nói.

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Midu mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao khi cô khoác lên mình chiếc áo cưới xinh đẹp. Thông tin Midu sắp lấy chồng khiến nhiều người tò mò về thân thế chú rể.

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

Giải trí - 7 giờ trước

MC Hoàng Trang VTV chia sẻ về người mẹ nổi tiếng - NSND Hà Vy mà chị luôn ngưỡng mộ và quãng thời gian khó khăn khi chồng chị gặp tai nạn rất nặng.

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Ba diễn viên đóng vai Ngân Hà trong phim "Trạm cứu hộ trái tim" qua các độ tuổi thì Hồng Diễm bị cho là quá già, còn diễn viên đóng thời thiếu nữ thì không chỉ diễn đơ mà giọng nói còn như đấm vào tai... là quan điểm của kháng giả Saomai Phạm

Mối quan hệ của danh hài Xuân Hinh và chàng rể nổi tiếng, đẹp trai và gia thế như thế nào?

Mối quan hệ của danh hài Xuân Hinh và chàng rể nổi tiếng, đẹp trai và gia thế như thế nào?

Giải trí - 9 giờ trước

Nhắc đến chàng "rể quý", là con nhà gia thế, danh hài Xuân Hinh tỏ ra rất hài lòng.

Mỹ Linh chia sẻ về buổi uống cà phê trứng cùng CEO Apple Tim Cook

Mỹ Linh chia sẻ về buổi uống cà phê trứng cùng CEO Apple Tim Cook

Giải trí - 19 giờ trước

Ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ rất vinh hạnh được đón tiếp CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội khi ông có chuyến công tác đến Việt Nam.

Top