Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ bi hỷ xả với việc “Quỳnh Anh Got Talent”

Thứ bảy, 16:15 03/03/2012 | Gia đình

Gia đình Quỳnh Anh hãy ôm ấp và chăm sóc bé vượt qua cú sốc này. Không nên cố gắng “đáp trả” mọi dư luận của cộng đồng.

 
Dư luận đang có nhiều ồn ào về phần thi Vietnam’s Got Talent của cô bé Quỳnh Anh, 15 tuổi.
 
Chia sẻ xung quanh sự việc này, Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó tổng thư ký Hội đồng trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cho rằng cần lấy tâm và đức để định hướng xã hội.
 
Gia đình bé Quỳnh Anh nên bình tĩnh hơn để giúp Quỳnh Anh
vượt qua cú sốc này.
Sự việc nhỏ thành scandal
 
Câu chuyện của cô bé Quỳnh Anh trong cuộc thi Vietnam’s Got Talent đang trở thành tâm điểm của dư luận xã hội. Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra và sự tác động của dư luận ảnh hưởng không nhỏ đến một cô bé 15 tuổi.
 
Nhìn nhận về vấn đề này Hòa thượng Thích Gia Quang cho rằng thông qua internet, thầy có biết việc cô bé Quỳnh Anh trong cuộc thi Vietnam’s Got Talent và có đọc những phản ứng của dư luận đối với sự việc này trên các phương tiện truyền thông.

Hòa thượng cho rằng sự việc tuy nhỏ nhưng vô tình dư luận xã hội và truyền thông đang đẩy câu chuyện đến mức căng thẳng.

Phản ứng của dư luận ở đây có hai mặt: về mặt tích cực, đó là có nhiều người đã chia sẻ, động viên và an ủi Quỳnh Anh cũng như gia đình. Nếu an ủi mang tính xây dựng và làm cho mọi việc ôn hòa thì tốt, còn “đứng xa ném đá” thì chỉ làm sự việc càng trở nên phức tạp và căng thẳng.

Còn tiêu cực ở đây là có nhiều phản ứng mang tính chất “ác tâm”. Như thế là không nên vì theo nhà Phật thì phải luôn mang lòng từ bi, tình thương đầy trí tuệ để giải quyết mọi việc. Chỉ có như vậy mọi việc mới trở nên nhẹ nhàng và ôn hòa.

Ngoài ra bà Ngọ (mẹ của Quỳnh Anh) không phải là nhạc sĩ, là người có thể không có chuyên môn âm nhạc mà lại phản ứng như thế thì không hay.

Hình ảnh bà Ngọ ra sân khấu “cướp diễn đàn” và bảo vệ con gái một cách công khai như thế dễ gây phản cảm tới mọi người. Nếu như bà Ngọ bình tĩnh và thẳng thắn góp ý với BTC, BGK sau khi cuộc thi thì chắc không có điều gì xảy ra.

“Không thể phủ nhận là bà Ngọ đang thương con gái nhưng tình thương ấy “vô tình” đẩy Quỳnh Anh vào hoàn cảnh như bây giờ, gần như nó đã trở thành lòng thương hại. Nếu cứ như thế thì càng làm cho mọi việc trở nên rắc rối hơn” - Hòa thượng đánh giá.

Cần đem tình thương, lòng từ bi để xử lý

Là một người xuất gia, Hòa thương Thích Gia Quang cho rằng cách giáo dục lúc nào cũng “bênh vực” và “chiều chuộng” con gái như bà Ngọ có thể sẽ dễ gây ra cho con trẻ mất sự tinh tiến (vươn lên - PV), làm tăng bản ngã (cái tôi trong bản thân). 

“Cuộc thi hát của Quỳnh Anh, vụ việc nhỏ nhưng bị đẩy lên mức quá căng thẳng”.

Nó là tình thương thiếu trí tuệ và làm cho con trẻ không phát huy những năng khiếu bẩm sinh mà đứa trẻ vốn có.

“Chúng ta cần phải đưa tình thương, lòng từ bi kèm với trí tuệ vào để xử lý công việc, nếu không những việc muốn làm sẽ (có thể) không đúng và càng trở nên phức tạp hơn. Điển hình như vụ việc này” - Hòa thượng nhấn mạnh.

Xét một góc độ nào đó, cô bé Quỳnh Anh cũng chỉ là nạn nhân của câu chuyện này. Chính vì thế cuộc sống ngày nay, con người sống phải yêu thương, có lòng từ bi và ôn hòa với mọi người trong cộng đồng.

Theo giáo lý đạo Phật thì cần phải lấy “Từ - bi - hỷ - xả” (tứ vô lượng tâm) áp dụng vào trong đời sống. Có như thế thì cuộc sống của con người nói riêng và của giới trẻ nói chung mới tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

Hòa thượng cho rằng: Việc giáo dục cho giới trẻ hiện nay cần có phương pháp phù hợp và đúng đắn. Cần áp dụng đầy đủ giáo dục tâm lý đạo đức và giáo dục kiến thức.

Chỉ có như vậy, tuổi trẻ mới có thể phát huy mạnh mẽ về tài năng, kiến thức, nhân cách, đạo đức và tiềm năng vốn có của chính mình nhằm hướng đến sự hoàn thiện về 3 phương diện: tài, đức và trí.

Gia đình bé Quỳnh Anh bây giờ nên bình tĩnh và có hạnh nhẫn (chịu đựng - PV) hơn. Hãy ôm ấp và chăm sóc bé Quỳnh Anh vượt qua cú sốc này. Không nên cố gắng “đáp trả” mọi dư luận của cộng đồng.

Còn về phía xã hội theo Hòa thượng không nên thổi phồng mọi chuyện lên, cũng không nên “tô hồng” hoặc “bôi nhọ” sự việc hay con người. Hãy nhìn mọi việc dưới con mắt: hiểu và thương để mọi điều trở nên nhẹ nhàng hơn.

Theo Bùi Hiền - Hoài Lương
Bee.net.vn
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
50 tuổi đi họp lớp, tôi bẽ bàng vì là kẻ thất bại trong nửa sau cuộc đời: Cô bạn ngày trước bị coi thường giờ có cuộc sống NHƯ MƠ!

50 tuổi đi họp lớp, tôi bẽ bàng vì là kẻ thất bại trong nửa sau cuộc đời: Cô bạn ngày trước bị coi thường giờ có cuộc sống NHƯ MƠ!

Gia đình - 45 phút trước

Buổi họp lớp khiến tôi hiểu ra, nửa sau cuộc đời, nếu con cái không thành công thì tôi là người thua cuộc.

Muốn trẻ lớn lên giao tiếp thành công thì có 10 phép lịch sự tối thiểu bạn phải dạy con

Muốn trẻ lớn lên giao tiếp thành công thì có 10 phép lịch sự tối thiểu bạn phải dạy con

Nuôi dạy con - 2 giờ trước

GĐXH - Một người lịch sự luôn nhận được cái nhìn thiện cảm, sự trân trọng của mọi người. Vì vậy, trẻ em cần được giáo dục về phép lịch sự và những hành vi đẹp khi giao tiếp với người khác.

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Nuôi dạy con - 4 giờ trước

GĐXH - Mỹ nhân Vbiz đã đặt ra những tiêu chí dạy con gái sớm nắm bắt hạnh phúc cho chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

10 năm chăm sóc cụ bà bị con cái bỏ bê trong căn nhà 200m2, tôi không có tên trong di chúc nhưng vẫn thấy ấm lòng

10 năm chăm sóc cụ bà bị con cái bỏ bê trong căn nhà 200m2, tôi không có tên trong di chúc nhưng vẫn thấy ấm lòng

Gia đình - 6 giờ trước

Dẫu không được trực tiếp thừa kế tài sản nào từ bà cụ nhưng người phụ nữ này vẫn vô cùng hạnh phúc và biết ơn bà cụ này.

Chòm sao may mắn nhất năm 2024 gọi tên cung hoàng đạo này

Chòm sao may mắn nhất năm 2024 gọi tên cung hoàng đạo này

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, cung hoàng đạo này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc và có rất nhiều người hỗ trợ bạn từ đầu cho tới cuối năm.

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Rạn nứt giữa bố mẹ chồng và con dâu là lý do phổ biến nhất gây đổ vỡ cho gia đình lớn.

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Top