Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trò chuyện cùng ca sĩ Cẩm Ly

Thứ năm, 17:08 28/06/2007 | Giải trí

Hơn mười năm gắn bó với nghiệp ca hát, gặt hái được vô số thành công cũng như giải thưởng, cái tên Cẩm Ly đã thực sự đi vào lòng khán giả. Hãy cùng trò chuyện với cô ca sỹ của những ca khúc dân ca ngọt ngào này.

- Trước khi bước vào nghề, Ly có bao giờ nghĩ mình sẽ thành đạt như hôm nay?

- Thật ra, Ly bước vào nghề, trước tiên là vì đam mê, muốn được ca hát thì đúng hơn. Lúc đó, được hát là đã hạnh phúc, chứ hoàn toàn không hề nghĩ là mình sẽ thành công hay nổi tiếng.

- Những ngày đầu, Ly hát cùng với người em út Minh Tuyết, rất thành công và được các bạn trẻ rất yêu thích. Nhưng sau đó thì Minh Tuyết đã quyết định đi du học rồi định cư tại nước ngoài. Làm thế nào để Ly có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn đó?

- Lúc đó Ly rất hụt hẫng, muốn bỏ nghề bởi lúc những ngày đầu đi hát bao giờ cũng có hai chị em. Sau một thời gian được mọi người động viên, Ly đi hát lại và lần này là hát chung với Cảnh Hàn. Mặc dù vậy, trong thời gian đó mình cũng rất sợ vì linh tính báo là chuyện chia tay sẽ xảy ra một lần nữa. Chính vì thế song song với việc hát với Cảnh Hàn, Ly cũng đã đi hát riêng.

Và đúng là chuyện chia tay lại xảy ra một lần nữa. Anh Cảnh Hàn giải nghệ làm cho Ly chới với. Nhưng may mắn là Ly được Trung tâm Kim Lợi khuyến khích và ủng hộ rất nhiều vì cũng trong thời gian đó, Ly phải đi cắt abidan. Nghỉ một thời gian khá dài, đến gần hết năm 2000, Ly mới đi hát lại nhờ sự ủng hộ của gia đình và trung tâm.

- Trước khi đến với Kim Lợi, Ly cũng chưa phải là người thành danh lắm. Lúc đó Kim Lợi đầu tư cho Ly là điều hơi táo bạo. Nghe thấy điều đó, Ly nghĩ thế nào?

- Thực ra lúc đầu Ly cũng không nghĩ ngợi gì nhiều vì khi ký hợp đồng với trung tâm Kim Lợi vào năm 1996 cũng chỉ là hợp đồng 1 năm thôi. Vào thời điểm đó Trung tâm không đầu tư nhiều cho ca sỹ, chỉ là vài bài trong một chương trình thôi. Bắt đầu từ khoảng năm 2000, lúc đó Ly ra được album có bài hát chủ đề là Người về cuối phố, thì Kim Lợi mới thực sự đầu tư cho Ly để ra những album cá nhân sau này. Khi đã bước vào nghề này, bạn đã là người của công chúng nên rất nhiều lời ra tiếng vào, áp lực tâm lý rất nặng. Mình phải chuẩn bị trước nếu không rất khó mà theo được.

- Cũng có người nói rằng, Kim Lợi đầu tư cho Ly nhưng đánh giá giọng hát của Ly không được cao. Nghe thế, Ly có thấy chán nản hay tự ái không?

- Không phải chán nản, tự ái mà là rất buồn. Ly cũng nghe người ta nói giọng hát của mình yếu, làn hơi không được khoẻ... Ngày xưa thấy buồn nhưng giờ thì thấy vui vì như thế là qua thời gian mình có tiến bộ.

- Thể nghiệm qua nhiều dòng nhạc, Ly đặc biệt thích dòng nhạc nào?

- Là một ca sỹ, Ly rất muốn thể nghiệm nhiều dòng nhạc. Ca sỹ hát cái gì cũng được nhưng quan trọng là hát có hợp hay không, khán giả có chịu hay không? Đó mới là điều quan trọng. Xuất thân hát nhạc trẻ nhưng sau này Ly hát dân ca không ngờ lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình đến thế. Bây giờ khán giả bên nhạc dân ca của mình lại rất nhiều. Nhiều người bảo Ly chuyển sang hát dân ca luôn đi đừng hát nhạc trẻ nữa (cười). Bản thân Ly rất thích những bài slow, bài hát quê hương, dân ca nữa. Vừa rồi Ly vừa ra một album dân ca mang tên Tiếng thạch sùng.

- Được biết ông xã của Ly cũng chính là giám đốc của công ty Kim Lợi. Hai người đến với nhau, tình cảm đến trước hay công việc đến trước?

- Công việc đến trước rồi mới nảy sinh tình cảm (cười).

- Thế bắt đầu từ khi nào?

- Thôi bí mật (cười)

- Kỷ niệm nào giữa hai người mà Ly nhớ nhất?

- Kỷ niệm thì nhiều vì Ly đi quay video và đi diễn ở mọi miền đất nước. Có một kỷ niệm vừa mắc cười lại vừa tức (cười) khi Ly quay bài Bến vắng ở Mũi Né. Lúc đó vào xế chiều, Ly đóng vai nàng tiên cá, đang đứng hát lơ ngơ giữa biển thì bỗng nhiên có một hòn đá rơi đánh... bịch trúng ngay đầu. Đau và choáng đến mức Ly không thể diễn được nữa.

Trong khi đó, ông nhà Ly cứ đi lòng vòng lòng vòng rồi nói "Sao không diễn nữa?". Trời ơi, đá rơi bể đầu thì sao mà diễn được nữa! Lúc đó mấy anh quay phim mới để ý, thấy đang choáng, mới dìu vào. Ông xã Ly lúc ấy mới biết vội vã chạy lại bế Ly vào nhưng đi bên nọ cứ trẹo bên kia, xốc lên hoài, đi không nổi. Ly vừa đau, mệt rồi khóc. Sau này về Ly mới bảo "Ẵm có bao nhiêu mà đi không nổi nữa". Ông xã nhà Ly mới trả lời "Không biết gì hết, ẵm trên cát đi khó lắm" (cười lớn)

- Mọi người đều biết là ông xã Ly là người rất chuyên nghiệp và đòi hỏi ca sỹ rất khắt khe. Vậy có khi nào anh ấy "dùng chiêu độc tài trong gia đình"?

- Đúng là trong công việc anh Minh rất khó. Một số báo cũng hỏi là trong công việc anh Minh là người rất "độc tài" vậy tại sao với Ly lại ngoại lệ và thoải mái như thế? Ly nói là mọi người chắc nghe nhầm rồi vì người trong nhà anh ấy còn khó hơn vì phải "làm gương". Anh Minh luôn nói rằng là người trong nhà nhưng công việc là công việc, còn trong cuộc sống gia đình thì cả hai đều phải tôn trọng nhau thì hạnh phúc mới bền vững được.

- Cảm ơn Ly và chúc Ly hạnh phúc!

Theo Thanh Mai - Trung Dũng

VTV

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 20 phút trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 3 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 6 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 10 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 12 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 14 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 1 ngày trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Top