Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triển lãm “Câu đối, Hoa và Rượu Tết”: Tôn vinh tinh túy Tết Việt

Thứ sáu, 15:56 09/02/2007 | Giải trí

GĐ&XH - Lần đầu tiên, một triển lãm-hội chợ mang tên “Câu đối, Hoa và Rượu Tết” tôn vinh và giới thiệu những gì tinh tuý nhất của ngày Tết với sự góp mặt của nhiều nghệ nhân và những sản phẩm độc đáo nhất từ trước đến nay. Bên cạnh tính thương mại, mục tiêu của Ban tổ chức (BTC) là tôn vinh và khơi dậy những giá trị Việt nên khách tham quan đến đây không phải mua vé vào cửa.

 Câu đối, hoa, rượu của các danh nhân, thi nhân nổi tiếng

Triển lãm diễn ra từ ngày 9-14/2/2007 tại Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam (Số 2 Hoa Lư, Vân Hồ, Hà Nội). Đây là ngày hội tôn vinh những nét đặc trưng văn hóa trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam thông qua các hoạt động: Liên hoan Câu đối Việt lần thứ nhất; giới thiệu những loại rượu ngon của Việt Nam - tiếp cận ở góc độ văn hoá; những loại hoa xuân rực rỡ sắc hương cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hoá nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân.

Tại Hội chợ này, triển lãm câu đối Tết sẽ được coi là điểm nhấn đậm chất Việt. Nơi trưng bày câu đối xưa cũng liên quan đến Tết, hoa, rượu của các danh nhân, thi nhân Việt Nam như: Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến, Tú Xương... Ngày trước, mỗi khi Tết đến xuân về, mỗi gia đình đều sắm cho mình dăm ba câu đối. Ngày nay, phong tục đó rất ít người còn hứng thú. Còn nơi trưng bày câu đối nay là những câu đối được tuyển chọn từ các địa phương và cá nhân có câu đối tham dự Liên hoan Câu đối Tết Việt 2007 lần thứ nhất, được thể hiện nguyên bản trên gỗ, tre, mành tre, quạt giấy, hoặc được viết lại dưới dạng thư pháp Hán ngữ, Quốc ngữ trên khổ giấy lớn. Tại đây sẽ tạo dựng không gian Thi thư Hà Nội theo phong cách truyền thống cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 gồm: sập, tủ sách Hán, Nôm, tráp, giấy, giá, nghiên, mực Tàu, ống bút các loại... có thầy đồ ngồi viết câu đối, bình thơ, tặng chữ ngày xuân.

Khu trưng bày Hoa và Gốm sẽ có sự góp mặt của các nghệ nhân hoa Hà Nội như Nguyễn Mạnh Hùng, Trang trại hoa Flora tạo dựng một không gian nghệ thuật hoa và gốm với các loài hoa đặc trưng của ngày Tết: Đào hồng phương Bắc, mai vàng miền Nam, quất, hoa lan...

Cuộc “so găng” của những thương hiệu rượu nổi tiếng

Đây cũng là lần đầu tiên, một hội chợ chuyên đề về Rượu-Bia sẽ được giới thiệu đến công chúng. Nhiều loại rượu đặc sản, truyền thống của các tỉnh, thành trong cả nước sẽ cùng hội tụ về đây để “so găng”. Ngoài ra hội chợ cũng sẽ trưng bày hơn 100 hiện vật các dụng cụ có liên quan tới rượu (đồ cổ và đồ mới) trên các chất liệu: Gốm, sành, đồng, sứ, thuỷ tinh... như: Bộ bình cất rượu thế kỷ thứ 3, chum rượu các dân tộc các vùng miền, vò đựng rượu vùng đồng bằng Bắc Bộ..., các loại bình, nậm rượu cổ, các loại bát, chén dùng để uống rượu...

Một lò chưng cất rượu truyền thống. Ảnh: Chí Cường

Không chỉ trưng bày, hội chợ còn là nơi để các làng nghề trổ tài cách nấu rượu của các nghệ nhân làng Đại Lâm (Bắc Ninh) tạo dựng một góc làng quê Việt Nam với một lò chưng cất rượu truyền thống, từ chum, vại sành... đến các loại vò, hũ nút lá chuối khô, nậm, bong bóng trâu, bò... và thuyết minh công đoạn chưng cất rượu gạo truyền thống. Khách tham quan sẽ được thưởng thức những món quà quê độc đáo của vùng Kinh Bắc như: giò chả Đình Bảng, nem thính gói lá sung, bánh đa... và thưởng thức các làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh.

Để gắn kết các nội dung trưng bày, nhằm tạo dựng một không gian nghệ thuật mang đậm hương sắc của ngày xuân, tại khu vực nhà cổ và sân ngoài trời của Triển lãm Vân Hồ, BTC sẽ tạo dựng những không gian nghệ thuật mở để khách tham quan thấy được những nét đặc trưng văn hoá trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Thư pháp Trịnh Tuấn và các nghệ nhân Dzũ Kha - Ghềnh Ráng (Quy Nhơn, Bình Định) sẽ giới thiệu Hồn chữ Việt qua nghệ thuật viết chữ thư pháp hiện đại kết hợp giữa bút lông và bút lửa với 200 tác phẩm. Tại đây còn trưng bày 20 cây bút lông và 20 cây bút lửa (sắp đặt) với chiều cao của bút từ 50-180cm.

Thanh Hà

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 17 phút trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 13 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 16 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 20 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 22 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Top