Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trang Nhung: “Tôi không quan tâm những gì Hà Anh nói"

Thứ tư, 17:08 17/11/2010 | Giải trí

“Tôi không quan tâm những gì Hà Anh nói, bởi điều đó thực sự không làm ảnh hưởng tới công việc cũng như cuộc sống của tôi”.

 
Không quan tâm Hà Anh nói gì

Mới đây thôi, người mẫu Hà Anh đã tỏ ra rất ngạc nhiên khi nhắc đến tên chị: "Trang Nhung là ai"? Là cái tên khá nổi bật với ngành thời trang trong nước, cảm giác của chị ra sao khi chính đồng nghiệp của mình cũng không thừa nhận nỗ lực của mình?

- Thực tế các tin bài về đồng nghiệp của nhau trên báo tôi rất ít khi đọc, bởi làm cùng và chơi với nhau rồi nên tôi cũng biết nhiều về họ. Với bài phỏng vấn của Hà Anh có nhắc tới tôi, tôi thấy rất bình thường bởi cái tên Trang Nhung có lẽ còn rất nhiều người khác không biết, vì thế Hà Anh nói cô ấy không biết tôi cũng chẳng có gì lạ. 

Người khác có thể không quan tâm chị, nhưng Hà Anh cũng là một người mẫu, đồng nghiệp từng diễn với chị trong nhiều show thời trang, điều đó có ý nghĩa khác hẳn chứ?

- Tôi cảm thấy buồn cười thôi chứ không hề sốc về điều đó. Bởi với tôi, quan trọng nhất là tất cả những gì tôi mang đến và làm trong nghệ thuật suốt thời gian qua, hẳn mọi người đã nhìn thấy và công nhận. Còn việc Hà Anh trả lời có biết tôi hay không, tôi không quan tâm lắm vì thực tế điều đó không ảnh hưởng gì đến công việc, cuộc sống của tôi.

Vì lý do đó mà mấy ngày nay chị vẫn im lặng và không hề có lời nào phản pháo trở lại?

- Khi bài báo đó đăng lên, rất nhiều bạn bè và các bạn bên báo có gửi đường link rồi hỏi tôi có muốn lên tiếng gì về việc này không. Nhưng thực sự tôi thấy sự việc cũng chẳng có gì ầm ĩ và nó cũng không ảnh hưởng gì đến tôi nên tôi cũng không để tâm. Hơn nữa giờ tôi cũng đã trưởng thành nhiều rồi, mọi suy nghĩ cũng chín chắn hơn nên tôi biết mình sẽ làm gì và xử trí như thế nào sau mỗi sự việc.

Với những gì đang xảy ra, có vẻ như quan hệ giữa chị và Hà Anh có mâu thuẫn?

- Bản thân tôi không mâu thuẫn gì với Hà Anh, còn mọi người muốn biết rõ hơn nữa thì nên đi hỏi Hà Anh. Thực tế thì tôi và Hà Anh không thân thiết với nhau lắm, cũng không thường xuyên gặp nhau, có gặp cũng chỉ nói vài câu xã giao nên chắc không có vấn đề gì lớn.

Ngoài ra, tôi cũng luôn tôn trọng phát ngôn của đồng nghiệp bởi khi họ phát ngôn ra, chắc hẳn họ có cái lý đúng. Còn nếu sai, họ cũng sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời nói đó.

Tôi không nhận mình là siêu mẫu quốc tế
 
Mọi việc bắt nguồn từ tuyên bố "dư sức làm siêu mẫu quốc tế" của chị. Có vẻ chị quá tự tin?
 
- Về câu nói đó là trong một lần trả lời phỏng vấn, người viết đã giả thiết hỏi tôi rằng “Người mẫu Việt Nam có thể lấn sân sang quốc tế được không?”, tôi đã trả lời rằng rất có thể bởi tôi cũng đã đi qua nhiều nước và tôi thấy các người mẫu Việt Nam mình chuẩn bị cũng rất tốt, không hề thua kém khi đứng cùng họ nên việc lấn sân là có thể.
 
Rồi lại một giả thiết nữa người viết dành cho tôi là đặt ở khía cạnh Trang Nhung có thể làm siêu mẫu quốc tế không? Tôi trả lời mình có khả năng làm được, và tôi nghĩ đó là một sự tự tin chính đáng. Tôi là một người mẫu từng có nhiều năm diễn trên các sàn catwalk lớn nhỏ, hơn nữa tôi cũng đã đạt được giải top 15 siêu mẫu thế giới, Á hậu 2 Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh mà lại trả lời rằng tôi không dám thì đó không phải là Trang Nhung.

Ngoài ra, sự tự tin đó của tôi cũng được nhiều người đồng tình bởi chính người mẫu Hoàng Yến cũng nói với tôi nếu hỏi cô ấy như vậy, chắc chắn cô ấy cũng sẽ trả lời như thế. Tôi nghĩ đó là sự tự tin của riêng tôi và cũng là của các người mẫu Việt Nam nói chung. Nếu bạn hoạt động nghệ thuật mà không có sự tự tin, bạn sẽ rất khó trụ vững trong làng showbiz.

Vậy có thể hiểu câu “Tôi dư sức làm siêu mẫu quốc tế” là do báo chí đặt giả thiết và tự viết chứ không phải do chị tự phát ngôn như vậy?

- Đúng vậy, tôi không hề khẳng định rằng mình làm siêu mẫu quốc tế mà chỉ là một người mẫu thôi. Nhưng báo chí đôi khi sau những cuộc trò chuyện giữa người viết và nhân vật, cái câu đúc kết để lên trang báo cũng có thể bị thay đổi. Tuy nhiên câu nói đó không ảnh hưởng nhiều tới tôi nên tôi cũng không muốn lời qua tiếng lại, và thực tế câu nói đó cũng làm cho bản thân tôi tự tin hơn.

Bản thân tôi không phải là một người lẫn lộn trong các tên gọi, bởi những gì tôi làm được tôi sẽ nhận, giống như người ta gọi tôi là Á hậu, người mẫu hay diễn viên tôi đều rất vui. Còn gọi tôi là siêu mẫu, tôi cũng không thích bởi nếu tôi đoạt được giải vàng siêu mẫu tôi mới công nhận điều đó. Việc mọi người gọi tôi là siêu mẫu, có lẽ họ đang ưu ái tôi mà thôi.

Không tự nhận mình là một siêu mẫu quốc tế mà chỉ là người mẫu, vậy theo quan niệm của chị như thế nào mới được gọi là siêu mẫu?

- Tôi nghĩ cụm từ siêu mẫu nếu để phân tích ra sẽ có các tiêu chí khác nhau. Giống như trong một cuộc thi sắc đẹp, một người không hẳn là đẹp nhất và cũng không được mọi người đồng tình nhưng họ vẫn giành được giải và ngôi vị cao nhất thôi, đó cũng là may mắn nữa.

Cũng như một siêu mẫu, dù người đó thực sự không đủ cao lắm để trở thành một siêu mẫu, họ vẫn được công nhận là một siêu mẫu nếu đoạt giải vàng trong cuộc thi đó thôi. Nói như vậy để hiểu rằng, tiêu chí và quan niệm đặt ra ở mỗi nơi sẽ có những khác nhau. Quan trọng là những đóng góp của họ dành cho công việc như thế nào, và khi họ được mọi người công nhận, lúc đó cụm từ siêu mẫu cũng sẽ được dành cho họ thôi.

Trong bài trả lời phỏng vấn của Hà Anh, cô ấy cũng nói rằng hiện tại ở Việt Nam có 5 người xứng đáng là siêu mẫu, liệu chị thấy mình có được lọt vào trong top đó?

- Việt Nam hiện tại ai là siêu mẫu và có bao nhiêu người thì tôi không rõ và không có ý kiến gì. Nhưng với việc Hà Anh nói rằng "Trang Nhung là ai", thì chắc hẳn không có tôi ở trong danh sách trang trọng đó rồi. (Cười)

Sau 5 năm chinh chiến trên các sàn catwalk, cho đến hôm nay chị cảm nhận được những gì về nghề mẫu?

- Nhiều người vẫn nghĩ trong hoạt động nghệ thuật thường có nhiều đấu đá, nhưng tôi thấy không phải bởi nghề nào cũng cần phải có sự cạnh tranh mới có vị trí được. Cũng như trong nghề mẫu, có rất nhiều điều mình không thể nói thẳng ra, chỉ có thể để được trong lòng.  Điều quan trọng nhất là bạn phải luôn làm việc hết mình và phải làm việc bằng chính cái tâm của mình.

Ở nghề này, có một cái gì đó rất vô hình và luật nhân quả cũng rất rõ ràng. Nếu bạn có tâm, hết lòng với nghề thì bạn cũng sẽ có ngày được tổ nghề đãi. Còn nếu như bạn có ý định xấu hay muốn đạt vị trí bằng việc đạp lên người khác để đi thì sớm muộn bạn cũng bị nghề đào thải.

Từ chối phim Tết vì cảnh nóng

Sau "Anh em nhà bác sĩ", chị đã nhận được lời mời từ bộ phim mới nào chưa?

- Tôi cũng đã nhận một vai chính trong bộ phim truyền hình Nắng ban mai dài 30 tập của đạo diễn Trần Cảnh Đôn, bộ phim này sẽ bấm máy trong ngày 22 và dự tính quay trong khoảng thời gian từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng. Trong phim này tôi sẽ vào vai là một nhân vật phản diện, lúc đầu là một người sống rất mưu mô, thủ đoạn có tham vọng. Nhưng rồi dần sau này cuộc sống đưa đẩy nhân vật đó gặp nhiều việc đau khổ, và cô ta rút ra nhiều kinh nghiệm cuộc sống để trở thành người lương thiện.

Chị từng nói muốn được tham gia vào một bộ phim nhựa trong dịp Tết, vậy tại sao chị lại tiếp tục nhận phim truyền hình?

- Thời gian vừa rồi tôi cũng đã nhận được một lời mời từ bộ phim nhựa, nhưng do trong kịch bản có cảnh nóng nên tôi không tham gia. Hơn nữa vai diễn trong bộ phim Nắng ban mai mà tôi nhận được là một vai phản diện nên tôi rất thích. Ngoài ra, cũng do tôi dành 50% tình cảm cho đoàn phim mà trước đó tôi từng tham gia là Kính thưa ôsin nên tôi đã nhận lời.

Phải chăng chị bị ám ảnh bởi sự cố lộ ngực nên mới từ chối phim có cảnh nóng?

- Bản thân tôi những cái nào làm được tôi sẽ nhận, trong thời điểm này tôi thấy mình hơi nhút nhát nên không đóng được các cảnh nóng. Nhưng nếu như thời gian tới tôi gan dạ hơn, có thể sẽ nhận lời trong một vai diễn khác. Còn về việc sự cố lộ ngực, nó cũng qua lâu rồi. Nhưng nhờ sự việc đó xảy ra mà tôi phải cố gắng thật nhiều để lấy lại niềm tin trong mắt khán giả dành cho mình.

Và sau sự cố không mong muốn đó, giờ đây bỗng dưng chị có thêm một nick name là “người mẫu lộ ngực”. Chị thấy buồn khi nghe về cái tên đó?

- Trong giới showbiz, tôi thấy mình thực sự rất nhỏ bé, giống như hạt cát trên sa mạc thôi. Nếu người ta đã muốn gọi như vậy rồi mà tôi có lên tiếng cũng không thể nào bào chữa được hết. Nhưng với tôi lúc này, điều cần nhất vẫn là làm việc hết mình và cố gắng hơn nữa để được mọi người yêu mến.

Cũng trong ít ngày gần đây thôi, khi tôi đi chụp hình tại một con đường gần trường học, các em học sinh đang trong giờ ra chơi thấy tôi đã đồng thanh hô to tên tôi, như vậy là tôi cảm thấy mình vẫn được khán giả yêu quý, đó chính là động lực lớn nhất để tôi cố gắng hơn rồi.

Theo Xzone

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 1 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 1 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 2 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 6 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 7 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 9 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Top