Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trần Bảo Sơn: Tôi thích sống "lành"

Thứ năm, 08:46 19/11/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Cho đến bây giờ nhiều người vẫn “hồ nghi” chuyện Trần Bảo Sơn bỗng dưng đóng phim và bê luôn giải thưởng danh giá. Ngoài việc xem Sơn diễn trên phim, qua trò chuyện với anh cũng sẽ lý giải được phần nào.

 
Với Trần Bảo Sơn, đơn giản lên phim không phải diễn mà là sống thật. Lăn lộn, tiếp xúc với nhiều thành phần, nhiều sóng gió là những kinh nghiệm sống mà không phải diễn viên nào cũng có được.

Một kỷ niệm với Huỳnh Phúc Điền

- Mọi người vẫn ngạc nhiên vì anh “đột ngột” bén duyên với điện ảnh, nhưng trước đó, anh đã xuất hiện trong một video clip của ca sĩ Thu Phương – cơ duyên anh đến với “vai diễn” này như thế nào?

- Bạn hỏi làm tôi ngạc nhiên đấy nhé! Đấy là video đầu tiên trong đời tôi tham gia với tư cách diễn viên đấy. Đó cũng là kỷ niệm đẹp mà tôi may mắn có được với người đạo diễn tài hoa Huỳnh Phúc Điền. Tôi có quen biết anh qua những người bạn của tôi làm nghệ thuật ở bên Mỹ và tình cờ một ngày anh Điền gọi điện cho tôi và nói ý định mời tôi làm diễn viên nam trong video clip “Chén đắng” của ca sĩ Thu Phương. Lúc đó tôi rất bối rối và ngại ngần, bởi vì tôi phân vân không biết mình có làm được không, vì còn hoàn toàn xa lạ với phim ảnh và nghệ thuật. Cuối cùng anh Điền cũng hoàn toàn thuyết phục được tôi.

- Nghe “đồn” mọi chuyện bắt đầu khi ekip thực hiện lúc đó chỉ muốn mượn cái xe mui trần sành điệu của anh, và khi thấy khổ chủ bảnh bao, phớt ănglê quá nên cũng... chọn luôn?

Phải vài ba cuộc điện thoại, Bảo Sơn mới “chịu” đồng ý trả lời phỏng vấn. Lại mất vài lần email đi lại mới có được trên chục câu trả lời gọn ghẽ với độ ngắn không thể ngắn hơn của anh – chưa đủ để có một bài viết tròn trịa “bắt buộc” tôi tiếp tục “tra vấn” anh bằng điện thoại. Phải nói là Trần Bảo Sơn rất tiết kiệm lời, anh trả lời chung chung, giản lược và chủ yếu là... cười. Thời gian này Sơn đi lại giữa Mỹ và Việt Nam như con thoi, ngập đầu trong công việc nên cũng không dành được nhiều thời gian cho báo chí. Hơn nữa, Sơn rất khôn khéo trong việc “né” các câu hỏi.

- Thật sự là khi anh Điền gặp tôi, thấy cái xe... đẹp quá nên anh ấy nảy sinh ý tưởng làm sao để quay luôn cái xe.

- Anh có thể tâm sự đôi chút những ấn tượng của anh về người đạo diễn tài hoa Huỳnh Phúc Điền?

- Tôi và anh Điền có rất nhiều kỷ niệm ở cả NewYork và Việt Nam. Tôi biết anh Điền trước cả bà xã Trương Ngọc Ánh. Anh Điền là một người tài hoa và cũng rất đào hoa. Anh ra đi, cả tôi và Ánh đều rất xót xa, tiếc nuối...

- Tôi được biết, chính đạo diễn Huỳnh Phúc Điền dựng cả clip đám cưới cho anh và bà xã. Một video rất đẹp, rất lãng mạn và công phu, cả ekip kéo nhau ra Vịnh Hạ Long để thực hiện…?

- Trước đám cưới, chúng tôi mong sẽ thực hiện một clip cưới để làm kỷ niệm. Hai đứa đều là chỗ thân quen với anh Điền nên có “thổ lộ” với anh tâm sự đó. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nghe tin vui của chúng tôi, có viết tặng ca khúc “Hạnh phúc ngọt ngào” dành riêng cho hai vợ chồng. Anh Điền đã đưa ra ý tưởng đưa bài hát vào clip đó và chúng tôi chỉ còn việc... thực hiện nữa thôi.

Cả ekip ra Vịnh Hạ Long để thực hiện – đây là địa danh đẹp và cả hai vợ chồng tôi đều rất thích. Ekip cũng coi như một lần đi du lịch với nhau. Trong clip này, có sự xuất hiện của Bình Minh, Anh Thơ – hai người sau này nên vợ nên chồng. Tôi và Ánh rất hài lòng và vui vì dưới bàn tay anh Điền, mọi điều đều trở nên lãng mạn, lung linh. Đây là kỷ niệm riêng của chúng tôi, tôi xin có chút chia sẻ để cùng những người thân, người bạn yêu mến anh bày tỏ sự nhớ thương anh –một đạo diễn rất tài năng và một người bạn sống rất tình cảm.

Chưa thích vai diễn nào tiếp

- Từng là nam diễn viên trong video “Chén đắng” nhưng anh có bất ngờ khi anh được mời đóng phim và ẵm luôn giải thưởng?

- Chắc số tôi có sẵn duyên và may mắn, và tôi cũng đã có cơ hội và biết nắm bắt cơ hội để được “đến thật gần” với mối lương duyên điện ảnh.  

- Trong video minh họa cho bài hát “Chén đắng”, anh chắc chả cần phải... diễn nhiều, vì nhân vật nhìn tay chơi, sành điệu, lạnh lùng... anh đã “bê” Trần Bảo Sơn lên video này đúng không?

- Chắc cũng có chút chút (cười lớn).

- Với phim “Huyền thoại bất tử” – vai diễn đầu tay đã được giải thưởng và được khen ngợi, vì anh diễn đạt quá, anh đầu tư “kỹ xảo” nhiều hay nhờ “lợi thế” ngoại hình?

- Tôi nghĩ phim ảnh là để phản ánh  cuộc đời thực. Vì vậy, khi đóng phim tôi quan tâm đến tâm lý nhân vật và tất cả những gì nhân vật đó thể hiện trong từng phân cảnh ngắn trong bối cảnh xuyên suốt của cả tập phim, để làm nổi bật lên được thần thái, tính cách... tất cả những gì nhân vật đó cần thể hiện. Tôi cố gắng tìm được cái thật của nhân vật và sự hiểu biết của mình về nhân vật đó mà mình thể hiện sao cho đúng, cho “đời”. Nhân vật sống động, rất đời, rất thực thì vai diễn mới thành công. Tôi không quan điểm rằng lên phim thì phải “diễn” và cường điệu hóa mọi thứ đi. Khi khán giả thấy “giả tạo” và phô thì thất bại rồi.
- Sau thành công của vai diễn đầu tay, chưa thấy anh rục rịch gì với những dự án mới liên quan đến phim ảnh?

- Hiện cũng có vài lời mời nhưng tôi chưa quyết định. Thời gian dành cho công việc, gia đình chiếm gần hết quỹ thời gian rồi, trong khi đó, nói thật chưa có vai diễn nào quá quyến rũ được mình. Tôi luôn tâm niệm khi đã nhận vai diễn nào thì phải thực sự thích và tâm huyết để làm thật tốt. Còn nếu còn phân vân thì chi bằng từ chối. Mất lòng trước, được lòng sau mà.

- Anh có thích một loại vai diễn nào không?

- Tôi thích nhiều dạng vai khác nhau. Không hẳn cứ phản diện mới ấn tượng, hay đóng giàu có, xa hoa, nhiều cô mê thì mới... thích!

Thích sống “lành”

- Đúng là cách anh trò chuyện cứ hiền hiền, trong khi đó, tôi nghĩ, phải góc cạnh, sắc sảo… thì mới thành công trong thương trường và phim ảnh được?

- Bạn có nghĩ tôi hiền thật không? (Cười lớn). Tôi đã từng trải qua nhiều va chạm, nhiều biến cố, tôi có sự tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội. Vậy nên nếu nhân vật cần chất của “thành phần” nào tôi nghĩ mình cũng sẽ kham được mà không quá vật vã “đổ mồ hôi”. Tôi biết làm theo cách của tôi trong cuộc sống. Còn việc ai đó muốn biết con người thật sự thì phải gặp tôi ở ngoài đời chứ không thể qua phim ảnh được.

- Vậy, xin hỏi thẳng anh, Trần Bảo Sơn có phải là người đàn ông hiền không?

- Cũng ăn thua à nha. Trường hợp này tôi xin trả lời bạn là hên – xui vì tùy theo từng chuyện, từng người. Có thể cách nói chuyện của tôi khiến nhiều người tiếp xúc cảm giác tôi lành, hiền nhưng trong cuộc sống tôi có những cách xử lý riêng. Thực ra tôi cũng chưa rõ nghĩa thế nào là hiền nữa. Mọi người thường vẫn cho rằng người trầm tính, ít nói, nói năng nhỏ nhẹ là hiền. Tôi không cho rằng như vậy là phiến diện. Tôi thích nói về khái niệm “lành” hơn là hiền. Lành là khi con người ấy sống lành lẽ, tốt đẹp và không bao giờ tự ý, chủ động đi gây hấn với ai, nhưng cũng đừng vì thế mà “ai đó” mong bắt nạt, dẫm đạp được họ! (cười lớn).

- Anh “hiền” từ bé hay khi anh là người của công chúng, anh phải điềm đạm, nhẹ nhàng “hẳn” đi?

- Tôi sống với bà ngoại và mẹ nhiều nên tôi cũng ảnh hưởng đôi chút. Hai người phụ nữ đều dạy tôi nhiều điều quý giá về cách đối nhân xử thế, cách sống có trước có sau. Ngoài ra, bà và mẹ còn truyền đạt cho tôi nhiều kiến thức về phong tục, tập quán, những nét văn hóa đẹp của người Việt.

- Anh rút ra được điều gì trong cách ứng xử với  phụ nữ?

- Với phụ nữ, người đàn ông nên biết ý thức nhường nhịn và bao dung. Ví dụ với vợ tôi chẳng hạn, khi nào cô ấy mệt mỏi vì bộn bề công việc, lỡ có cáu gắt thì tôi sẽ tìm cách an ủi, xoa dịu. Phụ nữ đôi khi họ cứ “căng” lên thế thôi, thực ra họ yếu đuối và luôn cần đàn ông chở che, vỗ về.

- Xin cảm ơn anh!

Mai Trang
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 3 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 6 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 10 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 12 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 14 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top