Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trần Bảo Sơn: Nếu giận vợ, tôi sẽ đi ra ngoài

Thứ sáu, 12:21 14/01/2011 | Giải trí

Trần Bảo Sơn trong phim trông rất “ngầu”, nhưng ngoài đời anh lại hay cười, và có phần e dè khi tiếp xúc với báo chí.

Đoạt giải cao ngay trong vai diễn đầu tiên, Trần Bảo Sơn trong phim trông rất “ngầu”, nhưng ngoài đời anh lại hay cười, và có phần e dè khi tiếp xúc với báo chí. Rất may, cuối cùng PV đã “kết nối” được với người đàn ông vốn không thích được giới thiệu là “chồng của người nổi tiếng Trương Ngọc Ánh”.

Làm chồng của người đẹp nổi tiếng, nói một cách thành thực, anh có gặp áp lực nào không?

- Làm chồng của người như thế nào thì cũng có áp lực cả. Vì làm kinh doanh đã lâu nên tôi thường coi áp lực như là một thử thách để vượt lên chính mình. Dĩ nhiên, là một con người bình thường nên cũng có những lúc tôi căng thẳng hoặc buồn bực với những áp lực, và tôi hay giải tỏa nó bằng cách chọn một góc yên tĩnh, ngồi một mình và để cho cái “áp suất” cao ấy tự… xì xuống (cười).

Là người từng quen nhiều cô gái, theo anh, phụ nữ có thích đàn ông đã có vợ hơn không?

- Ăn thua là ở người phụ nữ. Đa phần phụ nữ thấy mình có gia đình rồi thì họ không bao giờ nghĩ tới. Nhưng cũng có nhiều phụ nữ thích đàn ông đã có vợ hoặc thích thì tới chứ chẳng thèm quan tâm mình đã có hay chưa. Nhưng nếu hai bên nảy sinh tình cảm thì phụ nữ thường không quan tâm đến gia đình người kia. Nói vậy thôi, chứ tôi nghĩ mỗi người mỗi khác, chuyện tình cảm khó đoán được (cười).

Cũng là người có nhiều tiền, theo anh, tiền và hạnh phúc có là một?

- Mặc dù bây giờ vẫn có những cặp yêu nhau, đến với nhau và họ không coi trọng chuyện tiền bạc, nhưng đa phần thì coi tiền rất quan trọng vì nó tạo sức mạnh lớn hơn cho tình yêu. Tôi không coi tiền và hạnh phúc là một mà thấy nó có ảnh hưởng qua lại. Khi mình có nhiều tiền thì mình dễ làm cho gia đình hạnh phúc hơn. Khi mình hạnh phúc thì mình cũng dễ có động lực và hứng thú kiếm tiền nhiều hơn.

Vậy anh có lời khuyên nào với người quên giữ gìn hạnh phúc vì chạy theo tiền?

- Người ta thường không thích bị chê, và tôi cũng không bao giờ thích chê ai hết mà thường chỉ thích khen người khác. Vậy nên, trong chuyện này tôi cũng không dám khuyên ai cả, vì mỗi người có một hoàn cảnh, mỗi người có một con đường riêng của mình, và chỉ họ mới biết rõ chuyện của họ. Dĩ nhiên, tôi thấy, nếu chạy theo đồng tiền quá cũng không tốt lắm, và nếu mình dành tình cảm của mình cho người kia nhiều hơn, đều đặn hơn thì hạnh phúc sẽ lâu bền hơn.

Các cụ nhà ta có câu: “Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về’” – Anh có dạy vợ mình điều gì? Ngược lại, anh có học được từ vợ mình điều gì?

- Nói chung vợ chồng không có dạy nhau mà là trao đổi với nhau. Nếu có gì không hài lòng thì tôi trao đổi với bà xã, và ngược lại. Trong cuộc sống vợ chồng, không bao giờ mọi việc nó diễn ra đúng theo ý của mình, nhưng trao đổi sẽ đỡ nhiều. Khi có chuyện, vợ chồng nói phải chuyện với nhau, chứ đừng im lặng suốt. Nói ra cho thoáng cái đầu.

Mỗi người mà mình gặp, dù là lúc chơi hay làm cùng, dù ở vai trò nào tôi đều có thể học được những điều hay từ họ. Bà xã tôi cho tôi nhiều kinh nghiệm về phim trường và cách làm việc theo văn hóa ở đây.
Khi giận vợ anh thường làm gì?
 
- Trong cuộc sống ai cũng có lúc giận hờn. Những lúc công việc không suôn sẻ, chưa thành công thì tôi hay lo lắng, nên lúc đó vợ “đụng” vào là dễ gây bực tức lắm. Nhưng thực sự mà xét thì tôi cũng thấy mình trầm tính. Khi trong lòng không vui thường tôi im lặng, và thường đi ra ngoài cho nguôi rồi mới về nhà nói chuyện, vì giận thì sẽ mất khôn (cười).

Sau này con gái anh lớn, nếu nó yêu một người đàn ông “nay cô này mai cô khác” thì anh sẽ nói gì với con gái?

- Quả thật, hiện giờ tôi cũng chưa hình dung được là mình sẽ cư xử thế nào nếu xảy ra trường hợp đó. Nhưng khi con gái lớn, nếu nó quen ai chắc tôi sẽ coi rất kỹ, chắc phải tới nhà coi trước, phải điều tra cho rõ (cười).

Vậy anh muốn con gái mình sau này thành người như thế nào?

- Tôi không có suy nghĩ bắt con gái mình phải theo nghề nào. Nếu con thích nghề nào thì tôi sẽ tạo điều kiện để bé theo con đường bé thích. Nhưng chuyện học hành thì phải đến nơi đến chốn. Hiện tại bé rất thích hát, cứ líu lo suốt ngày. Lúc thôi nôi bé chọn cây đàn đấy, rất ngộ. Bé cũng thích mặc đồ đẹp, đầm xòe đong đưa, mỗi lần thay đồ là chạy ra soi gương. Không biết sau này có thích làm nghệ sỹ không.(cười)

Anh có nghĩ phẩm cách của con gái bị ảnh hưởng từ tấm gương sống của người cha?

- Bé mới 2 tuổi nên thực tình là tôi chưa biết nó sẽ ảnh hưởng thế nào, nhưng hiện tại thấy bé cũng có nhiều nét giống mình, cũng hơn lì giống tôi, hay cười giống tôi. (cười) Từ khi có con gái tôi đằm hơn nhiều, làm gì cũng suy nghĩ cho con gái nhiều.

Đóng phim với anh có phải là cuộc dạo chơi?

- Không! Tôi muốn làm diễn viên chuyên nghiệp. Và sau này, chắc tôi sẽ đầu tư vào phim ảnh. Tôi cũng đóng hai phim rồi, và qua mỗi phim tôi lại học được rất nhiều điều, chỉ ở trong môi trường quay thực tế mới học được những điều đó. Tôi không được đào tạo bài bản nên có cơ hội đến trường lớp tôi sẽ học thêm, nhưng hiện tại thì chưa cần.

Khi làm bất cứ việc gì tôi cũng làm đàng hoàng, tức là nghiên cứu tỉ mỉ, như thế thì mới có thể thành công. Khi đóng phim, tôi phải thức khuya, dậy sớm để nghiên cứu kịch bản, tìm ra lối diễn cho nhân vật của tôi, và tìm ra đam mê của mình trong đó, như thế thì mới diễn tốt được.

Vai đầu tiên tôi chỉ làm để thử sức xem mình như thế nào, nhưng khi nhận được giải thưởng thì động lực thúc đẩy rất mạnh. Và khi vào casting trong phim thứ hai tôi đã được đạo diễn và nhà sản xuất “chấm” ở cảnh tôi dùng mắt, chứ không dùng tay chân, khiến một cô gái phải sợ và bỏ chạy…

Thực sự là vào nghề này rồi tôi thấy cũng mê, dù trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là diễn viên. Khi đóng phim, nhập vai, tôi thấy mình giống như trở thành một người khác hẳn con người bình thường của mình. Đã lắm (cười).

Vậy, giữa kinh doanh và đóng phim anh chọn đường nào?

- Tôi là người rất tham, muốn chọn cả kinh doanh và đóng phim. Và tôi thấy rằng, phim ảnh thì phải mê mới làm được, không mê đừng làm.

Đóng phim là thêm cơ hội tiếp xúc với người đẹp, vậy vợ anh có… cản?

- Không, ngược lại, cô ấy rất ủng hộ, thậm chí còn động viên tôi.

Và anh đã từng đóng chung với Vũ Thu Phương, anh thấy cô ấy thế nào?

- Tôi thấy Phương là người của gia đình, cô ấy sống tình cảm và làm việc nghiêm túc. Phương dễ thương lắm. Phương diễn tốt, nhưng giọng thâu trực tiếp tiếng của cô ấy cũng có gây ảnh hưởng đến chất lượng chút xíu.

Tôi với Phương cũng có nhiều kỷ niệm vui khi làm việc chung với nhau. Phương trả lời phỏng vấn báo chí rất hay, và trả lời trước camera rất tự nhiên. Còn tôi, đóng phim thì được, chứ trả lời trước camera thì cảm thấy ngại ngùng lắm (cười).

Anh có thể chia sẻ những dự định mới  trong năm tới?

- Có thể năm tới tôi sẽ đóng một phim mới, nhưng chưa rõ ràng nên tôi chưa dám nói trước…

Cảm ơn anh, chúc anh luôn hạnh phúc trong gia đình và thành công trong sự nghiệp.

Theo Vnmedia
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 3 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 5 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 7 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 20 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 23 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top