Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Tôi chỉ hát hay hơn mèo kêu"

Thứ hai, 16:31 17/10/2011 | Giải trí

Lê Khánh chia sẻ thật lòng về màn diễn "bà chằn" trong đêm thi đầu của Cặp đôi hoàn hảo.

 
Sau đêm đầu với màn hoạt cảnh bất ngờ và ấn tượng, cặp đôi Minh Quân - Lê Khánh khiến khán giả rất thích thú. Song không ít người cũng cho rằng Lê Khánh “lấy diễn xuất át giọng hát” và có phần hơi… kịch. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với cặp đôi Minh Quân – Lê Khánh về những ý kiến trên.

Hãy khoan dung với nghệ sỹ hát

Phần biểu diễn “ra mắt” của Minh Quân và Lê Khánh rất ấn tượng nhưng có nhiều nhận xét cho rằng Khánh diễn tốt hơn hát, Lê Khánh nghĩ sao về ý kiến này?

Thật sự là Lê Khánh chỉ hát hay hơn mèo kêu một chút xíu thôi. Hát không phải là sở trường của mình nên khi nhận được lời mời Khánh cũng đắn đo lắm. Nhưng khi biết chương trình này rất dễ thương, không đơn thuần chỉ là cuộc thi hát mà còn là biểu diễn và có những sáng tạo riêng của thí sinh và ca sĩ để kết hợp sao cho hoàn hảo. Bởi vậy Khánh thấy không có gì áp lực lắm so với các cuộc thi khác và chắc chắn là những chương trình đó không thể có mặt Khánh rồi.
Liệu bài hát Qua đêm nay có quá sức với Lê Khánh không vì đây là một ca khúc không dễ?

Với Khánh thì bài nào cũng khó hết (cười tươi). Khánh hay nói đùa đây là cuộc thi“vượt qua chính mình”. Nhưng đó cũng là thử thách và động lực để vượt qua. Khánh thích chinh phục những khó khăn và đó cũng là chất xúc tác để mình làm tốt vai trò mới của mình là một ca sĩ.

Để chọn được bài hát phù hợp với mình, anh Minh Quân đã phải thức suốt đêm hôm trước nghiên cứu chọn lọc nhiều bài hát, nên giờ nhiệm vụ của mình phải tập luyện để hát sao cho tốt hơn đêm hôm đầu thôi. Qua hướng dẫn của anh Minh Quân, nhạc sĩ Hoài Sa và nhạc sĩ Minh Châu, Khánh đã dần làm quen với giai điệu nhiều hơn để phối hợp với anh Minh Quân tương đối “ được” hơn chút xíu.
 
 
Minh Quân có dụng ý gì khi lựa chọn ca khúc này không? Liệu sẽ có những chiêu trò độc nào nữa không?

Sau đêm đầu tiên, nhận được ủng hộ của nhiều khán giả và có lượng người xem clip trên youtube đông đảo, Minh Quân rất vui. Cũng có nhiều ý kiến góp ý muốn Lê Khánh khoe thêm giọng hát hơn nữa, đây cũng là ý đồ trong đêm tiếp theo của chúng tôi. Đêm đầu tiên Minh Quân chỉ muốn giới thiệu đến công chúng là một Lê Khánh là diễn viên sân khấu với khả năng diễn hài rất vui. Đêm tiếp theo Minh Quân muốn đem đến cho mọi người sẽ bất ngờ với một Lê Khánh hát những bài hát trữ tình cũng rất hay, trái ngược với hình ảnh “bà chằn” trong đêm đầu tiên.

Ngoài ra tụi Quân muốn kể một câu chuyện tiếp nối nhau. Câu chuyện đêm hôm trước sẽ tiếp tục trong đêm tiếp theo, sau khi đính hôn sẽ là lễ cưới, rồi sau kễ  sẽ là … Minh Quân và Lê Khánh muốn đem đến cho khán giả một sự giải trí thực sự, mong khán giả đón nhận những tiết mục vui nhộn trong phần biểu diễn của mình.
Tham gia vào cuộc thi cặp đôi hoàn hảo, như vậy theo anh chị thế nào là một cặp đôi hoàn hảo?

Minh Quân: Không ai là hoàn hảo cả, ai cũng có khuyết điểm riêng, chương trình này muốn tìm ra một "cặp đôi hoàn hảo" có nghĩa là có thể bù đắp cho nhau những khuyết điểm của nhau. Tôi và Khánh chưa hoàn hảo nhưng chúng tôi kết hợp thì hoàn hảo hơn, chúng tôi có thể phát huy những sở trường của mình, và “lấp liếm” cho nhau những gì còn thiếu sót. Hy vọng khán giả xem chương trình lần này có cái nhìn bao dung cho các thí sinh, đừng nhìn họ là một ca sĩ mà hãy nhìn họ là người nghệ sĩ đang biểu diễn và cống hiến cho người xem.

Mỗi người một lĩnh vực, vậy hai người có gặp khó khăn gì trong quá trình kết hợp với nhau không?

Lê Khánh: Điều may mắn là anh Minh Quân là một người rất chu đáo, anh lo tất cả mọi thứ giùm Khánh từ việc chọn bài, lên ý tưởng và luyện hát vì thời gian này Khánh khá là bận rộn. Anh chu đáo đến mức Khánh chỉ việc gửi số đo ra Hà Nội thôi còn anh tự lo đi mua vải may trang phục luôn.
 
Cái áo cũng rất là đẹp, nhưng có vẻ chưa phù hợp với ý đồ biểu diễn lắm, thế là anh Quân lại một mình ra chợ Bến Thành sắm sửa đủ tất tần tật từ trang phục đến phụ kiện, Khánh chỉ việc mặc vào thôi. Khánh thấy anh Minh Quân làm việc rất nghiêm túc toàn tâm toàn ý cho công việc, có nhiều ý tưởng hay và đặc biệt là vui tính, lại duyên dáng nữa. Anh Minh Quân không làm diễn viên quả là một điều đáng tiếc.
 
Minh Quân: Tuy cũng có đôi lúc không được đồng quan điểm lắm, nhưng chúng tôi luôn cố gắng và đều tìm ra được tiếng nói chung. Vì đều là những người rất xuề xòa không bao giờ giận ai lâu cả và hy vọng từ giờ đến lúc bị loại sẽ không bao giờ phải “ bất hòa” thêm lần nào nữa.

Không tính thắng thua

Chương trình lần này không thực sự là một cuộc thi hát, vậy anh Minh Quân kỳ vọng điều gì mà lại muốn bỏ nhiều công sức đầu tư để thực hiện nó?

Mỗi người đều cần có một điều gì đó khiến chúng ta cảm thấy thật nhẹ nhàng và thoải mái sau một tuần làm việc mệt mỏi. Hầu hết các chương trình truyền hình đều đều mong muốn đem lại cho khán giả những phút thư giãn, giải trí, điều này cũng giống như các chương trình biểu diễn ca nhạc và hài kịch…  Chương trình lần này cũng có tiêu chí như vậy, các cặp thí sinh sẽ đem lại cho khán giả sự thích thú bằng sự sáng tạo và ngẫu hứng trên sân khấu. Minh Quân cũng hy vọng lần này mình làm được điều gì đó hay ho, có thể làm mới mình một chút với khả năng diễn hài, biết đâu lại được Lê Khánh kéo về làm diễn viên sân khấu kịch thì sao…

Đã là một ca sĩ được công chúng biết đến từ lâu nhưng trong vai trò lần này anh thấy có điều gì khác biệt và thú vị hơn những lần anh hát một mình không?

Trong vai trò lần này mình thấy mình được thỏa sức sáng tạo nhiều hơn, khi chỉ biểu diễn và hát một bài hát đơn thuần thì ý tưởng chủ yếu là do nhà sản xuất hoặc đạo diễn của chương trình, và ý tưởng của mình đôi khi không thể đáp ứng được. Với chương trình này thì ban tổ chức có nói là chương trình hoàn toàn mang tính chất giải trí và quan trọng là mang niềm vui đến cho khán giả xem truyền hình và cho các cặp đôi thỏa sức sáng tạo và phát huy tất cả tài năng mà các cặp đôi có, không bị phục thuộc vào sự chỉ đạo và lệ thuộc vào kịch bản nào cả, nên mình mong sẽ mang lại điều gì đó riêng và để lại trong lòng khán giả một điều gì đó.
 
 
Đã lâu không xuất hiện nhiều trên truyền hình mà cuộc thi này yếu tố khán giả và fan ủng hộ đóng vai trò lớn, với sự tham gia của nhiều ca sĩ đang rất hot hiện nay, Minh Quân có sợ bị ảnh hưởng tới kết quả không?

Thực sự khi tham gia chương trình lần này, mình và Khánh đều không tính tới việc thắng hay thua như thế nào cả. Vì như bạn biết đấy, đã là cuộc thi thì có nhiều yếu tố hên xui, nhiều yếu tố có thể hơi tế nhị, có thể bạn giành được giải cao nhưng không được sự đồng thuận của nhiều khán giả. Nên điều quan trọng là được khán giả khi nhận sự nỗ lực trong lao động của chúng tôi, hơn là việc giành được giải thưởng gì.

Dạo này người ta thấy Lê Khánh xuất hiện ở rất nhiều vai trò, đóng phim, đóng kịch, làm MC, dẫn talkshow… đảm nhận nhiều vai trò như vậy chị có thấy mình ôm đồm nhiều việc quá không?

Thời gian Khánh đi làm trong nghề đã 10 năm rồi và cũng mới chỉ lấn sân sang làm MC khoảng 2 năm nay thì Khánh vẫn cảm thấy ổn. Với lại nghề làm MC này cũng có nhiều cái giống với nghề diễn viên, và đến thời điểm này Khánh vẫn thấy mình có thể đảm nhận được vai trò mới là MC của một số chương trình nhất định. Còn với vai trò là ca sĩ thì mới chỉ có một lần này thôi, cũng không phải là nhiều lắm đâu, đừng nói ôm đồm mà tội nghiệp Khánh.

Lê Khánh có thấy áp lực không khi khán giả rất ấn tượng với diễn xuất duyên dáng ấn tượng của mình ở buổi đầu tiên lên sóng và đang rất háo hức chờ đón đêm diễn tối nay?

Đó thực sự là áp lực vì lần đầu mình đã gây ấn tượng mạnh như vậy rồi, không biết lần sau thế nào? Khán giả sẽ kỳ vọng điều gì ở phần biểu diễn tiếp theo? Đó vừa là tiêu chí mà chúng tôi đặt ra vừa là một khó khăn lớn, nhưng cũng hy vọng với 2 cái đầu bình thường của 2 người nghệ sĩ sẽ đem lại cái gì đó thú vị khác thường cho khán giả.

Chúc hai bạn thành công trong cuộc thi này!
 
Theo 24h
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 3 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 6 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 10 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 12 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 14 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top