Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủy Tiên: Tôi và Công Vinh không yêu theo khuôn mẫu nào cả

Thứ tư, 15:35 24/02/2010 | Giải trí

Khi bộ phim "Ngôi nhà hạnh phúc" bắt đầu công chiếu cũng là lúc cái tên Thủy Tiên lại trở nên “nóng hổi” với vai trò là ca sĩ, sang tác nhạc và kiêm luôn một trong bốn nhân vật chính của bộ phim.

 
Cô gái có nhiều năng khiếu này vẫn không ngừng mơ ước để có thể tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật mình đã chọn.

Bất ngờ với những lời khen – chê

- Sau thành công của bộ phim "Ngôi nhà hạnh phúc", Thủy Tiên có hài lòng với vai diễn của mình không?

- Rất hài lòng. Cả ê kíp làm phim đã rất cố gắng để hoàn thành bộ phim một cách tốt nhất.

- Chị có thể chia sẻ một chút về vai diễn Bảo Yến?

- Khác với vai diễn động của anh Mạnh Hải và Minh Hằng, Bảo Yến là vai diễn tĩnh, diễn có chiều sâu nhưng đất diễn không nhiều. Trong bản phim Hàn Quốc và ngay trong kịch bản, Bảo Yến là một vai có phần hơi đáng ghét và dễ gây nhàm chán. Cô nàng lúc thích anh này, lúc lại chàng kia và khổ vì không biết mình muốn gì. Với tính cách nhờ nhờ, không rõ ràng nên cũng rất khó diễn.

Tuy vậy, tôi diễn từ chính cảm nhận của bản thân. Tôi nghĩ rằng, nếu ngoài đời mình rơi vào trạng thái của Bảo Yến, mình sẽ như thế nào thì trên phim mình thể hiện như vậy, nên thực ra, tôi diễn mà không diễn.

- Nhưng vai diễn có những tiếng khen – chê khác nhau?

- Đúng là sau khi bộ phim được công chiếu, chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi từ phía khán giả. Khen chê đủ cả. Đó cũng là điều bình thường thôi.

- Sau bộ phim này, Thủy Tiên có tiếp tục tham gia đóng phim?

- Hiện tại cũng có hai, ba lời mời nhưng tôi còn đang cân nhắc. Vì nếu tham gia thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, năm vừa qua, tôi đã dành nhiều thời gian cho phim ảnh rồi nên năm nay chắc sẽ khép lại một số cái để đầu tư nhiều hơn cho âm nhạc. Tuy nhiên, nếu có những vai diễn phù hợp, tôi sẽ cân nhắc và thu xếp tham gia.

- Xinh đẹp, ngoại hình chuẩn, chị nghĩ mình hợp với vai diễn như thế nào?

- Tôi thích được trải nghiệm tất cả các thể loại vai khác nhau. Mỗi một vai diễn sẽ cho mình những kinh nghiệm khác nhau. Thực ra, tôi cũng đã tham gia tương đối nhiều vai, hầu hết là những vai đối lập: từ vai diễn tưng tưng cho đến vai cô gái ăn chơi cá tính, vai vô duyên và vai diễn Bảo Yến ít nói.
 
Thủy Tiên trong phim "Ngôi nhà hạnh phúc"

Tôi là người may mắn

- Ngay khi "Ngôi nhà hạnh phúc" được công chiếu, đi đâu cũng thấy các bạn trẻ nghêu ngao hát: “Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em/ Một nụ hôn thật khẽ mỗi khi buồn…”, cảm xúc của chị như thế nào?

- Sau thành công của nhạc phim Đẹp từng cen-ti-mét, “bác” Đãng (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng – PV) mời viết nhạc cho Ngôi nhà hạnh phúc, tôi cũng thấy bất ngờ và lo lắng. Lo vì nhạc phim bản Hàn Quốc đã quá hay rồi, bây giờ ra phiên bản của Việt Nam thì phải làm sao để không bị “chõi” quá.

Trước lúc quay, tôi đã viết nhạc sẵn rồi, nhưng sau khi ra phim trường ngồi xem các bạn diễn thì lại nảy thêm những ý tưởng khác, thế là về nhà gấp rút viết lại. Có khi sáng xem phim, tối về ngồi suốt đêm để viết. Trong thời gian đó cũng thấy hơi cực, nhưng khi phim đã hoàn tất, thấy được thành quả cũng vui lắm!

Cặp đôi Vic – Beck của Việt Nam

- Tên Thủy Tiên nằm trong top 10 giải Làn sóng xanh năm 2009 với bài hát Chàng trai tháng 12 viết tặng người yêu. Dường như tình yêu cũng đã chắp cánh rất nhiều cho sang tác của chị?

- Đây là ca khúc tôi viết tặng anh Vinh. Ca khúc viết cũng đã lâu rồi, từ những ngày đầu tiên hai đứa mới quen nhau. Sáng tác xong, lần đầu tiên hát cho anh Vinh nghe là hát qua điện thoại. Lúc đó, hát “chay” chứ không có nhạc đệm, nhưng tôi rất vui và tôi tin chắc là anh Vinh cũng vui không kém.

- Là một ca sĩ có người yêu là cầu thủ, nhiều người ví Thủy Tiên và Công Vinh là một cặp đôi trai tài gái sắc Victoria – Beckham trong làng giải trí Việt, chị thấy thế nào?

- Tôi cũng đã từng nghe nhiều ý kiến như vậy rồi, nhưng nghe chỉ để cho vui thôi vì tôi không nghĩ mình sẽ hướng đến một hình tượng nào hết, mặc dù mình cũng rất thích Beckham và Victoria. Tôi và anh Vinh chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Tình yêu là thứ mình không quyết định được mà cũng không lựa chọn được. Tôi cũng không theo khuôn mẫu: ca sĩ thì phải yêu người nước ngoài, diễn viên phải yêu Việt kiều hoặc cầu thủ bóng đá. Tình yêu là duyên số mà. Thuỷ Tiên và anh Vinh đều có công việc riêng của mình. Hơn nữa, lòng tự trọng không cho phép mình làm cách này, cách kia để giống một người khác. Ai cũng có tình cảm và công việc riêng của mình nếu không thì sẽ khô khan lắm.

- Chị vừa phát hành album Ngôi nhà hạnh phúc, có thể xem đó là cột mốc đánh dấu cho hướng chuyển cho sáng tác nhạc phim của chị không?

- Viết nhạc cho phim chỉ là cái duyên thôi, khi có lời mời tôi sẽ tham gia. Còn riêng bản thân, tôi vẫn là một ca sĩ, có những dự án của riêng mình. Khi viết xong dự án phim nào đó, dĩ nhiên là tôi vẫn đi hát, vẫn tiếp tục là ca sĩ chứ.

- So với hát và đóng phim, cái khó của việc sáng tác là gì?

- Trong bất kì công việc gì, có thể khó với người này nhưng lại dễ dàng với người khác. Việc sáng tác khó với nhiều người, nhưng với tôi đó là thế mạnh riêng có nên không có khó khăn gì hết.

Mơ ước để thành công

- Để có được thành công như ngày hôm nay, hẳn chị đã phải nỗ lực rất nhiều?

- Cũng không có gì đặc biệt lắm, tôi luôn cô gắng lao động miệt mài vì mơ ước của bản thân. Vì với tôi, có ước mơ và biết cách nuôi dưỡng nó thì mình mới có thể gặt hái được thành quả. Sau mỗi mục tiêu đạt được, tôi lại đẩt cho mình những mục tiêu mới. Sống mà không có ước mơ thì sẽ nhàm chán lắm

- Chị tự nhận thấy ưu điểm lớn nhất của mình là gì?

- Đó là ngoài ca hát, biểu diễn, tôi còn khả năng sáng tác.

- Chị có cho rằng, nhan sắc cũng là một lợi thế rất lớn để thành công?

- Dĩ nhiên, là phụ nữ sắc đẹp rất quan trọng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, người tiếp xúc đã có ấn tượng nào đó. Tuy nhiên, sắc đẹp chỉ là tấm vé đầu tiên, điều quan trọng là phải có khả năng nữa.

- Năm nay, chị sẽ dành nhiều thời gian hơn cho âm nhạc, hẳn người hâm mộ sẽ được đón nhận thêm những dự án âm nhạc mới của chị chứ?

- Khởi đầu năm 2010, tôi đã ra album nhạc phim mang tên Ngôi nhà hạnh phúc. Vào cuối năm chắc sẽ phát hành thêm album mới, tuy nhiên cụ thể như thế nào thì chưa tiết lộ được.
 
 

- Còn việc kinh doanh thì sao?

- Kinh doanh cũng là một niềm đam mê của tôi nên chắc chắn là sẽ cô gắng thu xếp để cân bằng giữa ca hát, đóng phim và kinh doanh.

- Giữa kinh doanh và theo đuổi nghệ thuật, con đường nào khó hơn?

- Tiên nghĩ là khó ngang nhau và dễ cũng ngang nhau. Làm nghệ thuật hay kinh doanh cũng đều là phục vụ mọi người thôi. Chẳng hạn với việc sáng tác và biểu diễn, bạn phải có đủ tự tin để đứng trên sân khấu, hát lên bài hát vừa sáng tác và mọi người nghe có thể cảm nhận và chia sẻ được. Cũng như việc kinh doanh, lập ra cửa hàng không chỉ để trưng bày sản phẩm mà còn tạo ra niềm vui, sự gắn kết với khách hàng, làm sao để khách hàng khi đã ghé một lần thì có thể ghé lần hai, lần ba.

- Cảm ơn Thủy Tiên về những chia sẻ của chị và chúc chị gặt hái được nhiều thành công!

Theo Mỹ thuật
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 1 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 14 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 17 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Top