Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thúy Hạnh: Chưa từng ân hận vì làm đẹp

Chủ nhật, 10:06 02/08/2009 | Giải trí

Thúy Hạnh tiếp tôi tại căn hộ nằm ở tầng 10, khu chung cư cao cấp Bình Thạnh, TP.HCM. Chị hết giải quyết việc của công ty trên laptop, lại vào phòng xem hai con gái đã ngủ dậy chưa, rồi kiểm tra tủ bếp có đủ đồ ăn tối không... Ngay cả ở nhà riêng, Thúy Hạnh cũng không rảnh một giây phút nào.

 
Thành viên đôi người mẫu song sinh nổi tiếng ngày nào giờ là mẹ của hai con. Thúy Hạnh vẫn cá tính, và đẹp hơn rất nhiều.
 

Mặc dù đã có 2 con nhưng Thúy Hạnh vẫn giữ được phom người chuẩn, quyến rũ.

- Hình ảnh của chị hiện giờ khác hẳn ngày trước. Lý do nào khiến chị trở nên phụ nữ hơn, sống trầm lắng hơn? Có phải gia đình, con cái?

- Đúng là trước và sau khi lập gia đình, người phụ nữ có sự thay đổi rất lớn. Nhưng trước khi lấy chồng, tôi cũng đã dần thay đổi phong cách: đằm thắm và chững chạc hơn rất nhiều.

- Khi chị kết hôn với nhạc sĩ Minh Khang, nhiều người cho rằng hai người không tương xứng. Điều đó có khiến chị suy nghĩ, băn khoăn?

- Tôi xưa nay sống không phụ thuộc vào dư luận. Tại sao mọi người không đặt câu hỏi ngược lại? Hình thức không phải là tất cả, người ta thường nói: "Trai tài, gái sắc" mà.

- Trước Minh Khang, có rất nhiều người theo đuổi chị. Vì sao chị lại chọn anh ấy?

- Tôi không mê tín nhưng lại rất tin vào duyên phận. Có thể nói ông xã là duyên phận trời đã định cho tôi.

Chính tài năng của chồng cũng là một phần làm tôi yêu anh nhiều hơn. Các cụ đã có câu: "Yêu nhau củ ấu cũng tròn, quả bồ hòn cũng ngọt". Trong mắt tôi, anh ấy có rất nhiều nét đẹp. Hai cô con gái thừa hưởng nét đẹp của ba đều rất dễ thương.

 - Vậy mà có tin đồn do lúc đó chị muốn phát triển kênh đào tạo ca sĩ của Công ty Elite nên...

- Công ty chưa bao giờ có ý định phát triển kênh đào tạo ca sĩ và đến giờ vẫn giữ lập trường đó. Chúng tôi chỉ làm những công việc liên quan đến người mẫu và các cuộc thi sắc đẹp.

- Theo nhiều người, lý do chị kết hôn vì lúc đó đã lớn tuổi, Thúy Hằng (chị song sinh của Thúy Hạnh) đã lập gia đình, bố mẹ chị cũng bắt đầu lo lắng cho con gái.

- Ui, nói vậy hóa ra tôi sẽ ế chồng nên lấy gấp à? Trước đó, tôi vẫn nghĩ đến ba mươi tuổi sẽ lập gia đình. Nghĩ vui vậy thôi không ngờ lại gặp ông xã ngay thời điểm ấy. Chúng tôi đều nhận thấy đây đúng là "một nửa" của mình nên cưới luôn.
 
Hai vợ chồng tạo dáng giữa phố San Francisco.
 
-Thời gian lấy chồng, Thúy Hằng gần như rút lui khỏi làng giải trí, điều đó cũng có nghĩa chị bị đơn độc. Lúc đó chị có nghĩ đến chuyện buông tay?

- Chưa bao giờ tôi có ý định buông tay. Chị Hằng và tôi đều yêu thích thời trang và không có ý định rút lui. Có thể chúng tôi không xuất hiện thường xuyên như trước, nhưng lui về hậu trường để tiếp tục công việc thì không thể coi là rút lui được.

-Người trong nghề cho rằng nhạc sĩ Minh Khang quá may mắn khi có được người vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như chị. Chị có thấy hãnh diện vì lời khen đó?

- Tôi rất may mắn khi có ông xã hết lòng thương yêu vợ con. Vợ chồng tôi đều hãnh diện về nhau nhưng không nhất thiết phải khoe khoang về cuộc sống riêng.
 
- Nhiều phụ nữ lấy chồng tài năng nhưng lại ngại cùng xuất hiện ở những nơi đông người. Còn chị có vẻ ngược lại?

- Tôi luôn tự hào có người chồng giỏi giang nên đi đâu cũng mong có anh ấy. "Ngại ngùng" không có trong từ điển của gia đình Thúy Hạnh.

- Theo chị, đàn ông đẹp trai có lợi thế ra sao trong việc chinh phục một phụ nữ đẹp ngay buổi đầu tiên?

- Hình thức đẹp chỉ bắt mắt lúc ban đầu, "nội dung" của người đó thế nào mới quan trọng. Bây giờ hết thời phụ nữ yêu bằng mắt, họ khá thực dụng.

- Chồng chị có hay ghen vì vợ quá đẹp và gợi cảm?

- Cũng chưa biết nữa vì tôi không thấy biểu hiện gì (cười lớn). Để tôi thử hỏi ông xã.

-Vậy chị có ghen hay khó chịu khi bên cạnh chồng lúc nào cũng có vài cô ca sĩ trẻ sẵn sàng "hy sinh"?

- Tôi luôn có niềm tin vào chồng và suy nghĩ cũng thoáng nên chẳng căng thẳng. Quan trọng là ý thức của anh ấy. Đàn ông thấy con gái đẹp đôi khi có tí suy nghĩ lệch lạc cũng là chuyện thường tình.
 

- Nghệ sĩ luôn là đối tượng của tin đồn. Vợ chồng chị có bận tâm đến tin đồn về nhau?

- Chúng tôi không quan tâm, vì hiểu dư luận luôn khắt khe với giới nghệ sĩ.

- Với chị, niềm tin, tình yêu... vào đối phương quan trọng như thế nào?

- Niềm tin về tình yêu và cuộc sống luôn mãnh liệt trong tôi. Nếu không có niềm tin, cuộc sống luôn mệt mỏi, người trong cuộc sẽ héo mòn vì những suy nghĩ, nghi ngờ... vẩn vơ.

Tôi nghĩ đôi khi, người trong cuộc nên đơn giản hóa mọi việc đi một chút, họ sẽ thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Nếu giải quyết mọi việc quá nặng nề, cuộc sống sẽ luôn phức tạp.

-Chị là người thông minh và giỏi giang. Tất cả thế hệ người mẫu trước đều nhận thấy sự nỗ lực không ngừng của chị. Có vẻ như chị tự tạo áp lực cho mình?

- Tôi không bị áp lực từ bên ngoài mà từ chính bản thân. Tôi mong muốn phát triển và phấn đấu trong sự nghiệp với chính niềm đam mê của mình.

- Phụ nữ giỏi và lanh lợi quá thường vất vả, thiệt thòi...

- Theo tôi, họ chỉ hơi thiệt thòi và vất vả vì cái gì cũng muốn ôm vào để làm. Ôm nhiều việc quá sẽ không có thời gian cho bản thân, người thân cũng ít được họ chăm sóc.
 

Thúy Hạnh và 2 con.

 
- Chị hài lòng điều gì nhất trong suốt thời gian đưa Elite về Việt Nam hoạt động?

- Hiện công ty đã ổn định và khẳng định được thương hiệu Việt Nam. Từ bây giờ, công ty sẽ hoạt động với tên Công ty Cổ phần Giải trí Elite Vietnam (EvE). Điều tôi hài lòng là đã đánh dấu được nhan sắc Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

- Chị phải vất vả để lo giấy phép cho các người đẹp đi thi quốc tế, có người đoạt giải, người không. Chị nhận được gì?

- Tôi không nghĩ bản thân được gì. Tại sao lại đem cá nhân vào công việc? Quan trọng là tôi đã cùng với đồng nghiệp thực hiện được sứ mệnh của công ty. Đó là thông qua sắc đẹp, giới thiệu về đất nước Việt Nam tươi đẹp và phát triển.

-Sau này, Elite có nhiều đối thủ cạnh tranh. Họ trẻ, năng động và nhiều chiêu thức giành show hơn, trong khi dường như nhiệt huyết với công việc đó của chị lại giảm. Có phải vì lý do gần đây Elite ít ồn ào?

- Những show trình diễn ở Việt Nam không phải là điều công ty hướng đến. Ở Việt Nam, một năm có bao nhiêu show được gọi là fashion show đúng nghĩa? Phần lớn vẫn là các event, đó lại không phải đích nhắm của công ty.

Công ty không có chủ trương ồn ào, khoa trương mà vẫn luôn hoạt động hiệu quả và có quan hệ tốt với các khách hàng, điều đó mới quan trọng.
 
 
- Đã giúp nhiều người mẫu vô danh trở nên nổi tiếng và tạo điều kiện cho nhiều bạn trẻ bước vào con đường nghệ thuật, có bao giờ chị hối hận khi giúp đỡ ai chưa?

- Giúp được một người cũng giống như làm được một việc tốt. Đó là việc nên làm. Vì thế, tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi giúp bất kỳ ai.

Theo quan điểm của riêng tôi, sống sao sẽ được hưởng vậy. Tôi giúp đỡ và sống tốt với mọi người, cuộc sống của tôi cũng sẽ được hưởng những điều tốt đẹp. Nếu cứ suy nghĩ, lấn cấn về những điều mình sẽ thực hiện thì không bao giờ làm được việc gì thành công.

- Làm nghề này sẽ có nhiều người yêu và ghét, thậm chí người ta ghét mình nhưng trước mặt vẫn tỏ ra ngọt ngào. Chị có nhận biết được ai giả dối, ai thật lòng với mình ở lần đầu cộng tác?

- "Bằng mặt không bằng lòng" là cụm từ người ta thường hay nói đến trong giới nghệ sĩ. Có thể khẳng định tôi là người sống cho mọi người. Tôi ít khi đặt vấn đề được gì, mất gì khi cộng tác với người khác nên cũng không quá quan tâm ai giả dối hay thật lòng. Có nhất thiết phải cố tìm hiểu xem người đó thật hay giả với mình rồi phải nặng đầu suy nghĩ?

- Chị làm cách nào để tạo một phong cách cho gương mặt đẹp rất ấn tượng của mình?

- Tôi hay xem tạp chí về thời trang và các chương trình thời trang của thế giới. Khi nhìn một bộ đồ đẹp, tôi không vội mua hay bắt chước may ngay, bởi tôi biết được ưu, nhược điểm của mình. Chính vì thế, tôi hay biến tấu thiết kế đó và mix đồ lại với nhau. Tôi chọn đồ theo sở thích cá nhân chứ không bị ảnh hưởng bởi người này, người kia. Đồ tôi mặc nữ tính và có nhiều điểm nhấn hoa văn. Tôi thích váy vì khi mặc, tôi thấy vẻ đẹp của mình được tôn lên nhiều nhất.
 
 

 
- Có tin đồn rằng để đẹp hơn, chị đã nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ. Chị có chối bỏ lời đồn này không?

- Câu này hỏi chung chung quá! Các cụ nói: "Cái răng, cái tóc là góc con người". Đó cũng là lý do tôi chỉnh lại hàm răng cho đẹp để tự tin hơn với nụ cười của mình.

- Phụ nữ làm đẹp là chuyện bình thường, nhất là những người của công chúng. Tuy nhiên tại Việt Nam, người ta vẫn chưa quen với việc dùng dao kéo can thiệp vào sắc đẹp!

- Tôi lại thấy quanh mình có rất nhiều người dùng phương pháp này, đương nhiên không nên quá lạm dụng. Tôi nghĩ dư luận nên nhìn nhận đúng đắn về việc chỉnh sửa sắc đẹp. Nếu ai cũng đẹp hơn, xã hội văn minh hơn, tại sao lại hạn chế?

-Nếu sửa gương mặt, chị sẽ ưu tiên bộ phận nào?

- Như tôi đã nói, trên khuôn mặt, hàm răng đẹp để có nụ cười tươi rất quan trọng. Tất cả các ngôi sao hay hoa hậu trên thế giới đều cần điều này.

- Có những người phẫu thuật trông đẹp hơn hẳn, nhưng gương mặt của họ gần như khác hẳn. Vậy nếu gặp lại họ, chị có cảm giác ra sao, vẫn còn thân thiết hay xa lạ?

- Tôi chưa có người bạn nào thực hiện phẫu thuật toàn bộ gương mặt như vậy cả. Nhưng nếu là bạn tôi, họ vẫn là chính con người họ, khuôn mặt không làm mất cảm giác về trái tim bên trong mỗi con người.
 

Tổ ấm bình yên của Thúy Hạnh.

 - Sự can thiệp của mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp nào khiến chị ân hận nhất? Có phải là lần chị đi nhuộm da?

- Ân hận ư? Tôi không làm gì quá nhiều để phải ân hận. Nhuộm da hay phơi nắng để làn da nâu khỏe khoắn hơn rất hợp với tôi trong thời điểm đó. Nó giúp tôi có một bề ngoài digan và cá tính nên tôi rất hài lòng.

- Mỗi việc làm của chị hầu như đều nhận được hai luồng dư luận, từ việc làm đẹp, lấy chồng đến công việc... Điều đó khiến chị thêm tự tin hay là hoang mang?

- Sống phải có chính kiến riêng và cần có lập trường cho chính kến đó, chứ "gió chiều nào xoay chiều đó" thì không phải là Thúy Hạnh rồi!

-Hạnh phúc lớn nhất của chị hiện giờ là gì?

- Đó là gia đình. Mỗi ngày ngắm hai công chúa bé bỏng lớn lên, tôi thấy không có gì hạnh phúc hơn.

- Chứ không phải kiếm thật nhiều tiền như trước kia, mua thêm vài căn hộ cao cấp?

- (Cười lớn) Tiền biết kiếm bao nhiêu cho đủ? Tôi lại thấy cuộc sống thật tuyệt vời nếu đừng quá quan trọng đồng tiền. Đồng tiền đôi khi làm mất giá trị con người cũng như tình cảm, tôi đã chứng kiến quá nhiều rồi.
 
- Xin cảm ơn chị.
 
Theo Lương Trọng Nghĩa
Phong cách
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 11 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 14 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 18 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 20 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 22 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Top