Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thuận Việt, Thảo Trang chia tay trong tiếc nuối của khán giả

Thứ hai, 09:33 25/03/2013 | Giải trí

Được khen hát tốt và hay trong đêm nhạc Jazz và RnB, cặp ca sĩ - nhà thiết kế vẫn thiếu may mắn để ở lại với cuộc thi hát.

Liveshow thứ sáu Cặp đôi hoàn hảo 2013 diễn ra ngày 24/3, tại TP HCM. Khác với đêm nhạc sôi động Hip hop và Dance, đêm thi này đòi hỏi các thí sinh phải thể hiện niềm đam mê và ngẫu hứng cùng thể loại Jazz và Blue. Thanh Bùi làm giám khảo khách mời cho chương trình.

Thuận Việt, Thảo Trang chia tay trong tiếc nuối của khán giả 1
  Thuận Việt - Thảo Trang chia tay Cặp đôi hoàn hảo 2013.
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Sau 6 đêm thi, Thuận Việt và Thảo Trang trở thành cặp tiếp theo phải ra đi. Kết quả này khiến cho nhiều khán giả tại trường quay thấy bất ngờ và tiếc nuối.

Đêm qua, nữ ca sĩ và nhà thiết kế chọn ca khúc Cỏ và mưa của Giáng Son để thể hiện thể loại Jazz đầy cảm hứng. Thảo Trang trông xinh đẹp hơn với bộ váy màu xanh xẻ đùi cao. Cô hát phiêu linh trong giai điệu tự tình, si mê của ca khúc và khiến nhiều người bất ngờ khi phiêu những nốt nhạc cao vút. Thuận Việt cũng thể hiện được khả năng hát tốt nhiều dòng nhạc khác nhau. Anh còn biết bè phối nhịp nhàng trong cách nhả chữ và lấy hơi với bạn diễn. Tiết mục của họ được khán giả hưởng ứng. Ngay cả nhạc sĩ Thanh Bùi cũng gõ nhịp theo từng đoạn hát hài hòa của họ.

Khi kết thúc bài hát, giám khảo Lưu Thiên Hương giành nói trước vì rất thích tiết mục này. Đang hào hứng với đánh giá của nữ giám khảo, Thuận Việt - Thảo Trang "rơi thẳng xuống đất" khi Lê Minh Sơn cất lời: "Các bạn hát Jazz nhưng hoàn toàn theo phong cách nhạc pop, các bạn nên nghiên cứu trước khi hát thể loại nhạc này”. Hai điểm 7 khắt khe của Lê Minh Sơn và Lê Hoàng khiến khán giả bất bình. Nhiều người "ồ" lên đầy bất ngờ vì cho rằng cặp thí sinh xứng đáng có được điểm số cao hơn.

Cảm thấy bản thân hát tốt nhưng đoán trước được kết quả, nhà thiết kế chia sẻ trên trang cá nhân: "Cám ơn các bạn đã động viên mình tối nay nhé. Đối với mình đây là phần thi tốt nhất từ trước đến giờ nên sẽ không có gì hối tiếc nữa". Khi anh cùng cặp Cát Phương - Phan Đinh Tùng lọt vào tốp nguy hiểm, nhiều khán giả đã gọi tên Thuận Việt ngay tại khán phòng. Nhưng cặp này vẫn phải chia tay chương trình. Xét toàn diện, đây là đôi thí sinh có chất giọng tốt nhưng chưa có những "chiêu trò" trong dàn dựng tiết mục để tạo sự hấp dẫn và sự bứt phá cần thiết.

Khán giả tiếc nuối cho Thuận Việt - Thảo Trang. "Đúng là khi tham gia bất cứ chương trình nào mà không có chiêu trò thì đừng mong tiến sâu vào vòng trong. Hôm nay Thuận Việt và Thảo Trang hát hay và tốt mà lại bị loại, thực sự buồn và tiếc cho họ. Nhưng dù sao hai người cũng đã chiến thắng vì có nhiều người ủng hộ", một khán giả nhận xét. Một nhà báo cũng để bình luận trên mạng cá nhân: "Nếu đêm nay cặp Thuận Việt - Thảo Trang bị loại thì quá đáng tiếc".

Chia tay với chương trình, cả hai vẫn vui vẻ chia sẻ: "Đây là kết thúc tốt đẹp với chúng tôi". Nhà thiết kế còn đùa vui bên lề: "Bị loại cũng hay, tôi lại có thời gian thiết kế áo dài nhiều hơn". Đêm thi kết thúc, họ ở lại tận cuối cùng chờ Lưu Thiên Hương ra cổng, để bắt tay nữ giám khảo và nói lời cảm ơn vì lời khen mà chị dành cho tiết mục của họ.

Thuận Việt, Thảo Trang chia tay trong tiếc nuối của khán giả 2
  Cát Phượng - Phan Đinh Tùng. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Dòng nhạc Jazz mới du nhập vào Việt Nam gần đây và là một thể loại kén chọn nhạc sĩ lẫn người nghe. Rất ít nhạc sĩ Việt Nam đi theo dòng nhạc này. Chính vì vậy, quan niệm của họ cũng khác nhau. Trong liveshow thứ sáu, giám khảo có nhiều ý kiến trái chiều khi nhận xét thí sinh.

Cát Phượng - Phan Đinh Tùng chọn ca khúc Phút cuối và tiếp tục mang chất hài vào trình diễn. Phan Đinh Tùng hóa thành trộm vào nhà của Cát Phượng trong lúc cô đang ngủ. Việc quá lạm dụng chiêu trò khiến cho người xem cảm thấy nhàm chán, như giám khảo Lê Minh Sơn nhận xét. Cách hát nhạc Jazz của đôi này cũng tạo nên nhiều tranh cãi trong ban giám khảo. Lê Hoàng đặc biệt thích và cho rằng họ hát hay. Anh tiết lộ là đã cho điểm ngay khi bài hát mới xong một nửa. Thanh Bùi lại nhận xét họ hát không đúng chất Jazz mà theo kiểu nhạc kịch. Một điểm 7, hai điểm 8 và một điểm 9 là số điểm mà cặp này nhận được.

Mỹ Lệ và Khương Ngọc kết hợp giữa Jazz và Blue trong liên khúc Tình 2000 - 60 năm cuộc đời. Nữ ca sĩ có đoạn phiêu đầy ngẫu hứng, ngân cao vút trong phần mở đầu. Họ vừa hát vừa nhảy nhịp nhàng theo điệu nhạc sôi động của ca khúc. Khương Ngọc solo một mình khá tốt nhưng khi kết hợp hát cùng Mỹ Lệ thì giọng hát của anh bị đàn chị lấn át, đôi chỗ còn chưa khớp với nhau. Với liên khúcnày, họ đã có phần "tranh cãi" nhỏ với nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Vị giám khảo này thắc mắc rằng Jazz - RnB tại sao lại có chút dance, trong khi Mỹ Lệ cho rằng đó chính là Rock 'n' roll, cũng thuộc phong cách Jazz. Họ được ba điểm 8 và một điểm 9 (33 điểm). Không hài lòng cách nhận xét của nữ giám khảo, ngay sau kết thúc chương trình, nữ ca sĩ đến gặp giám khảo để phân bua và thể hiện sự bất bình.

Có thể nói thể loại Jazz - RnB đã làm khó không ít cặp trong đêm thi này khi đòi hỏi sự ngẫu hứng và khả năng cảm thụ âm nhạc sâu sắc. Phần thi của Dương Triệu Vũ và Thanh Thúy với ca khúc Ly cà phê Ban Mê cũng được giám khảo Thanh Bùi nhận xét là chưa thể hiện rõ chất RnB. Còn Lê Minh Sơn thì lại cho rằng họ có thẩm mỹ âm nhạc tốt khi biến bài hát này thành chất RnB.

Ngọc Oanh - Nathan Lee chọn một ca khúc khá khó Hoang mang gắn với tên tuổi Hồ Quỳnh Hương để thể hiện chất RnB. Chiếc váy đỏ xẻ đùi cao làm nữ người mẫu nổi bật trên sân khấu. Ngoại hình đẹp luôn là lợi thế của đôi này. Sau đêm xuống phong độ ở tuần trước, nữ người mẫu có sự tiến bộ rõ rệt khi cố gắng bè phối nhịp nhàng cùng bạn diễn. Nhưng việc lựa chọn các ca khúc quá sức khiến Ngọc Oanh nhiều lần bị hụt hơi. Phần hát của họ thiếu chất da diết cần thiết. Thanh Bùi góp ý: "Ánh mắt của hai bạn nhìn nhau cần có chút máu lửa hơn". Họ có số điểm bằng đôi Thuận Việt (31 điểm).

Tiết mục biểu diễn tốt nhất trong đêm là đôi Lê Trung Cương - Khánh Ngọc. Họ chọn bài Phố nghèo của Trần Tiến. Trong trang phục áo dài truyền thống, nữ ca sĩ tạo nên hình ảnh nhẹ nhàng, đẹp mắt trên sân khấu. Trung Cương lấy lại phong độ sau nhiều đêm biểu diễn nhạt nhòa. Anh hát dòng nhạc Jazz vừa phải, đầy cảm xúc và ngẫu hứng. Trong khi đó, Khánh Ngọc không được đánh giá cao khi hát Jazz có phần hơi sướt mướt. Tuy nhiên xét về tiết mục, họ thể hiện được tinh thần của dòng nhạc mang hơi hướm blue này và mang lại cho người nghe cảm giác dễ chịu. Điểm 10 duy nhất trong chương trình dành cho cặp này. Họ có 35 điểm.

Thuận Việt, Thảo Trang chia tay trong tiếc nuối của khán giả 3
  Khánh Ngọc - Lê Trung Cương. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

So với các giám khảo khách mời trước thì Thanh Bùi khá hiền từ. Anh không có sự đối đáp, giao lưu với các giám khảo còn lại. Đối với các tiết mục, anh không nhận xét vuốt ve, động viên mà đi sâu vào chuyên môn hơn.

MC Vy Oanh ngày càng tiến bộ hơn khi biết cách trò chuyện cùng thí sinh ở hậu trường. Bộ váy đuôi cá cũng khiến cô nổi bật trên sân khấu. Sau thời gian đầu gây ấn tượng với lối pha trò hóm hỉnh, MC Trấn Thành ngày càng thể hiện sự quá lố của mình trên sân khấu. Khán giả không còn cười trước những câu nói đùa thiếu duyên của anh. Khi đêm thi kết thúc, nhiều khán giả bỏ ra về sớm mà không chờ nghe kết quả. Nam MC kêu gọi mọi người ở lại, nhưng họ vẫn ra về. Anh tự cười với chính mình: "Hình như Trấn Thành càng kêu gọi mọi người ở lại thì quý vị khán giả ra về càng nhiều thì phải".

Nhiều khán giả cảm thấy phản cảm khi một số cặp dùng chiêu quảng cáo cho nhà tài trợ quá lộ liễu.

Mở đầu chương trình, Mỹ Lệ diện chiếc váy do cô chính cô thiết kế với những bông hoa làm bằng bao mì gói của nhà tài trợ. Cô giải thích rằng do kinh tế khó khăn nên phải ăn mì gói tiết kiệm.

Tương tự, Cát Phượng cũng nhiệt tình quảng bá cho nhà tài trợ chương trình khi diễn vai một phụ nữ bị chồng bỏ do tính cách quá đàn ông. Trong mơ, nữ diễn viên thấy mình trở nên nữ tính hơn, mong chồng quay lại khi nói sảng là sẽ nấu món mì gói mà chồng thích ăn. Việc chèn lời quảng cáo lấy lòng nhà tài trợ mong giành được giải thưởng bằng vàng khiến các cặp thí sinh tạo sự phản cảm và thất vọng nơi người xem.

Ở liveshow thứ bảy Cặp đôi hoàn hảo 2013, mỗi cặp thí sinh hát 2 ca khúc thuộc thể loại acoustic và nhạc phim, diễn ra lúc 21h30 ngày 31/3.

Theo VnExpress


hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 7 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 10 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top