Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thu Minh: Lẽ ra đã không là "Nữ hoàng khiêu vũ"

Thứ sáu, 14:05 15/07/2011 | Giải trí

Thu Minh chia sẻ chị từng từ chối cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ và suýt dừng chân vì mâu thuẫn với bạn nhảy.

 
Bước nhảy Hoàn vũ 2011 đã khép lại, để lại cho khán giả lẫn thí sinh dự thi những ấn tượng không thể quên. Thu Minh cũng vậy, chị là người đã giành được cúp vàng trong cuộc thi này, tuy nhiên ngoài niềm vui chiến thắng trong chị vẫn có những tiếc nuối với những kỷ niệm không thể quên với những người bạn đã cùng tham gia cuộc thi với chị.
 

Bước nhảy Hoàn vũ đã kết thúc và nó đã để lại cho khán giả một sự hài lòng. Chiếc cúp vô địch thuộc về chị là hoàn toàn xứng đáng. Người thân và bạn bè đã đã chia sẻ niềm vui này với chị như thế nào?

- Từ hôm đoạt giải tới giờ Thu Minh đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ đông đảo gia đình, người thân, bạn bè và khán giả. Đồng thời nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía báo chí nên cả tuần qua Minh chỉ xoay quanh việc tiếp chuyện phóng viên với báo chí, để qua đó chia sẻ lời cảm ơn sâu sắc đến mọi người đã ủng hộ Minh. Quan trọng nữa là tập trung hoàn tất album “Body language” để ra mắt vào tuần sau. Vì vậy chưa có thời gian để mở tiệc chiêu đãi chia sẻ niềm vui cùng người thân và bạn bè. Hiện tại Minh đang lên kế hoạch cho party của mình để vui cùng bạn bè trong tuần sau.

Được biết là chị đã từng muốn rời khỏi Bước nhảy Hoàn vũ trước đêm thi thứ 5 vì mối quan hệ của chị và bạn nhảy lúc đó rất căng thẳng. Nhưng nếu chẳng may lúc ấy không hòa giải được nữa thì chị có nghĩ rằng kết quả cuộc thi chưa chắc đã được như bây giờ?

- Quả thật là rất khó lý giải về việc này, nó như là duyên số vậy, nhiều lúc tự nhiên nó xảy ra mà mình không thể điều khiển được. Đây cũng là lý do mà phong độ của Thu Minh nhiều lúc tỏ ra thất thường không ổn định. Nói vui, mỗi cặp nhảy giống như là một gia đình riêng của mình vậy. Tuần nào hạnh phúc thì phong độ của tuần đó rất là tốt, tuần nào “cơm không lành, canh không ngọt” y như rằng tuần đó bài thi không được tốt lắm, bởi vì tinh thần không thoải mái thì rất dễ bị áp lực.

Ba thí sinh lọt vào vòng chung kết đều ấn tượng và ai cũng có một thế mạnh riêng. Điều này đã gây cho chị áp lực nào?

- Chắc chắn là rất áp lực. Mỗi người đều có những ưu điểm riêng. Nếu cuộc thi chỉ thiên về tính chuyên môn và kỹ thuật thì có lẽ Thu Minh sẽ nhiều sự tự tin hơn các bạn khác một chút. Nhưng đây lại là một cuộc thi mang tính giải trí. Cụ thể như 50% mang tính chất giải trí, nửa còn lại thì mang tính chất chuyên môn. Bởi nếu không có từ chuyên môn thì nó lại không phải là một cuộc thi. Vì vậy nó vẫn phải có tính chuyên môn và kỹ thuật trong những động tác nhảy. Ngoài ra, còn thêm một yếu tố nữa là số lượng bình chọn của khán giả, mỗi khán giả đều có những thị hiếu và kiến thức khác nhau, vì vậy cách nhìn nhận của mỗi người cũng khác nhau.
 
 
Xuyên suốt quá trình cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ, hầu hết các bài thi của chị đều được Ban giám khảo cũng như khán giả ủng hộ rất nồng nhiệt. Chị đã đầu tư vào từng bài thi như thế nào?

- Phần lớn là nhờ vào sự thông minh cũng như là chuyên môn cao của người bạn nhảy, đồng thời cả hai luôn có sự trao đổi về nội dung và ý tưởng trong mỗi phần thi. Vì đây là một show giải trí nữa nên phải luôn có sự thay đổi hình tượng để tránh gây nhàm chán cho khán giả. Từ một điệu valse lãng mạn, sang trọng rồi đến cô tiểu thư đài các, lúc lại là một cô gái liệt chân, chú chim và anh chàng thợ săn, nữ điệp viên...

Những ý tưởng độc đáo này ở đâu mà chị có được?

- Các ý tưởng hầu hết bắt nguồn từ việc chọn nhạc, rồi nghe lời bài hát, sau đó sẽ nảy sinh ra nội dung từng bài nhảy. Ví dụ như điệu nhảy tango được lấy từ nội dung ca từ của bài “Toxic” của Britney Spears, là một nữ điệp viên đi quyến rũ và hạ gục chàng địch thủ của mình như một liều thuốc độc ngọt ngào…

Thủy Tiên cũng là một trong những thí sinh khá ấn tượng. Chị nhận xét về Thủy Tiên như thế nào khi cô ấy dám đưa cả một con trăn lên vai trong bài thi của mình?

- Không còn ý kiến gì nữa vì Thu Minh quá khâm phục Thủy Tiên.

Theo chị, để trở thành một vũ công chuyện nghiệp ngoài tố chất năng khiếu thì cần thêm những yếu tố nào nữa?

- Đó là sự đam mê và khổ luyện. Thực sự trong cuộc thi này Thu Minh đã được giải cao nhất và được vinh danh là “Nữ hoàng dancesport”. Thế nhưng bây giờ mới là thời điểm bắt đầu đối với Thu Minh. Lúc trước Minh tham gia cuộc thi nên phải học và tập luyện theo khuynh hướng đối phó với những bài thi của mỗi tuần, sau cuộc thi vừa rồi bây giờ mới là thời điểm Minh sẽ bỏ thời gian thật sự học hành đàng hoàng.

Được biết chuyện tình cảm của chị  không được tốt đẹp. Tuy nhiên bù lại chị đã chiến thắng vang dội khi dự thi Bước nhảy Hoàn vũ. Chị có cho rằng mình đang trong thời gian “đen tình, đỏ bạc” hay không?

- Chắc vậy quá (cười). Ban đầu Minh đã  không nghĩ  là mình có thể tham gia cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ 2011, lúc ấy Minh đã từ chối tham gia cuộc thi này vì bận việc gia đình và Minh sẽ không có mặt ở Việt Nam. Nhưng vì có sự thay đổi nên Minh quyết định ở lại và tham gia. Tuy nhiên, Minh nghĩ công việc và tình cảm là 2 phạm trù khác nhau. Minh vẫn tin nếu có được đúng người đàn ông của mình thì mình vẫn có thể hạnh phúc cả trong công việc lẫn tình yêu.

Kế hoạch sắp tới của Thu Mih là gì?

- Minh đang chạy nước rút cho việc ra mắt album mới của mình trong tuần tới, sau đó sẽ lên đường đi Mỹ trong thời gian ngắn ngày để còn quay về quảng bá cho CD mới của mình.

CD mới sắp ra mắt khán giả, cậy chị có thể chia sẻ một chút về nó?

- CD mới được mang tên là "Body language". Ngoài ca khúc ‘ Đường cong” đang hit còn có thêm 7 ca khúc mới trong CD. Đây là những ca khúc của Nhạc sỹ trẻ Nguyễn Hải Phong và Nathan Lee viết riêng cho Thu Minh. Mỗi bài hát trong CD là một màu sắc, phong cách khác nhau về cách hát cũng như là hòa âm, phối khí. Tuy nhiên có một điểm chung là mang phong cách nhạc dance, nhạc điện tử.

Cám ơn cuộc trò chuyện thân mật của chị!

Theo Megafun
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 41 phút trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 1 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 3 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 5 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 17 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 18 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Top