Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Thư giãn cuối tuần" - con tàu chở tiếng cười đã quay trở lại

Thứ năm, 14:33 06/05/2010 | Giải trí

“Gặp nhau cuối tuần” đã được dừng lại , những người làm chương trình đều mong muốn rằng, một khi chương trình hài trở lại thì phải là những sự thay đổi mạnh mẽ” Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, giám đốc Hãng phim truyền hình chia sẻ về sự trở lại của chương trình hài trên sóng VTV3 lúc 21 giờ các ngày thứ 7 trong thời gian tới.

- Thưa anh, “Gặp nhau cuối tuần” đã trở lại với tên gọi mới “Thư giãn cuối tuần”. Vậy tại sao lại là “Thư giãn cuối tuần” mà không phải là cái tên vốn đã thành danh “Gặp nhau cuối tuần” trước đó?

- “Gặp nhau cuối tuần” (GNCT) trước đây do VFC sản xuất và sau 7 năm phát sóng đã dừng lại. “Thư giãn cuối tuần” là chương trình do đơn vị Ocean Media và VFC phối hợp sản xuất và sẽ lên sóng đều đặn vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV3. Vì vậy, những người làm chương trình đều mong muốn chương trình hài “Thư giãn cuối tuần” sẽ có những sự thay đổi mạnh mẽ, đem lại tiếng cười thư giãn cho khán giả trong những ngày nghỉ cuối tuần. Bên cạnh đó, thông qua tiếng cười, có thể chuyển tải được những thông điệp có giá trị về đời sống đến với khán giả.
 
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải

- Một khi chương trình hài trên truyền hình trở lại cũng đồng nghĩa với việc những người làm chương trình phải đối mặt với không ít những thách thức. Vậy các anh đã lường trước được điều đó?

- Trở lại lần này, chúng tôi hiểu là có những thách thức, có những sự mong đợi của khán giả. Thực tế là sau khi GNCT kế thúc, khán giả thấy thiếu vắng tiếng cười trên sóng truyền hình để giải trí. Nhiều Đài TH cũng bắt tay thực hiện các chương trình hài nhưng hình như chưa vượt qua được dấu ấn của GNCT trước đây. Việc thực hiện Thư giãn cuối tuần chắc chắn sẽ có những thách thức, những khó khăn mà không phải một sớm một chiều có thể giải quyết được, đơn giản nhất là sự so sánh với GNCT hay sự kỳ vọng ở tiếng cười của chương trình.

Quan niệm về tiếng cười với mỗi đối tượng khán giả, mỗi tầng lớp có sự đòi hỏi ở mức độ khác nhau. Có khán giả chờ đợi những tiếng cười chỉ đơn thuần để giải trí vui vẻ, có khán giả lại yêu thích những tiếng cười sâu sắc, ẩn ý và cười để chiêm nghiệm được một điều gì đó chứ không đơn thuần chỉ là tiếng cười cơ học v.v… Vậy làm thế nào để có thể đáp ứng được rất nhiều đối tượng khán giả truyền hình trong một chương trình hài, đó là thách thức lớn với những người thực hiện và diễn viên. Hay với một chương trình hài lên sóng truyền hình đều đặn, phát định kỳ hàng tuần, mỗi tuần một số thì phải đối mặt với một áp lực rất là lớn là làm thế nào để chương trình ngày càng phải hay hơn. Nếu không thực hiện được điều đó, không có những thay đổi, khiến chương trình bị lặp đi lặp lại và gây sự nhàm chán đối với khán giả truyền hình.

 Chúng tôi cũng ý thức rất rõ mình còn thiếu rất nhiều những cái “bột” để có thể tạo nên “hồ” . Từ kịch bản, từ đạo diễn, từ diễn viên của chúng ta vẫn chỉ là một số lượng nhất định, không có một sự phát triển quá nhanh nào cả. Bên cạnh đó, đối với các diễn viên hài, ngoài chuyện là khả năng họ đúc kết, họ trải nghiệm qua những vở diễn, những tiểu phẩm dần dần họ có thêm nhiều kỹ năng diễn, thì cái hài đó không phải cứ học mà thành mà cần phải có còn cả cái “duyên” nữa. Trong hàng chục diễn viên thì mới có thể có được một hai diễn viên có tố chất để làm hài. Đó chưa kể là làm hài có thuyết phục được khán giả không, có cái duyên diễn xuất hay không.

- Vậy những người làm chương trình giải quyết vấn đề này như thế nào?

- Đã xác định là làm lại rồi thì những người làm chương trình chúng tôi hiểu rằng, khán giả luôn mong đợi một chương trình truyền hình hài hước, vui vẻ, giải trí mang lại tiếng cười sảng khoái, nhưng cũng không phải là “bông phèng”. Đó là điều mà ekip làm chương trình phải suy nghĩ rất nhiều.

Từ đó, chúng tôi lựa chọn một kết cấu chương trình theo từng chuyên mục, cố gắng để nhiều đối tượng khán giả khác nhau có thể cùng thỏa mãn. Có thể với đối tượng này, chuyên mục này phù hợp hơn, còn những đối tượng khác người ta có những chuyên mục khác mà người ta thấy ở trong đó nó phù hợp, chứ chúng tôi không tham vọng là một tiểu phẩm sẽ được tất cả khán giả cùng thích cách khai thác tiếng cười như vậy. Bởi thực tế, từ kinh nghiệm làm GNCT trước đây, với một tiểu phẩm hài thì người này có thể thích, còn người kia có thể không thích cách tạo ra tiếng cười trong nội dung đó, đấy là một thực tế hết sức bình thường.

- Trước đây, Gặp nhau cuối tuần cũng đã từng gặp những khó khăn về vấn đề kịch bản còn với Thư giãn cuối tuần, vấn đề kịch bản được giải quyết như thế nào?

- Ngay khi bắt tay vào chuẩn bị cho “Thư giãn cuối tuần” những người làm chương trình chúng tôi đã nhìn thấy là kịch bản hài là luôn luôn thiếu. Vì vậy, chúng tôi phải cố gắng chủ động tìm đến với nhiều nguồn tác giả, chứ không thể nào ngồi đợi “sung rụng” được. Với những gì đã sự chuẩn bị, thì hiện nay có thể tự tin mà nói rằng “Thư giãn cuối tuần” có một lực lượng, những nhân tố viết kịch bản có uy tín và có tiếng tăm, được xã hội đánh giá cao và sẽ cùng viết kịch bản với những người làm chương trình chúng tôi. Chỉ có điều việc viết và việc thể hiện ra như thế nào, đó cũng là điều mà chúng tôi chờ đợi khi chương trình lên sóng và nhận được những sự phản hồi từ khán giả.

Bản thân chúng tôi quay trở lại làm chương trình này với kinh nghiệm của 7 năm làm Gặp nhau cuối tuần, và có một khoảng thời gian nhất định là 3 năm dừng lại để lắng nghe phản hồi từ khán giả, khi bắt tay làm Thư giãn cuối tuần, chúng tôi nhìn thấy những trở ngại sẽ xảy ra và chỉ có một lựa chọn để thành công là phải nỗ lực để vượt qua các trở ngại đó một cách tốt nhất có thể. 

- Thế còn lực lượng diễn viên, khi đã có những dư luận cho rằng diễn viên hài của chúng ta vẫn chỉ là những gương mặt cũ?
 
- Cần phải thừa nhận một thực tế rằng, chúng ta không thể “nhào nặn” lên một diễn viên hài nếu thiếu những nỗ lực của chính bản thân họ. Có thể, rất nhiều diễn viên rất thích làm hài và bản thân những người làm chương trình cũng muốn tìm ra những gương mặt mới. Đó là điều mà cả hai phía đều mong muốn. Nhưng từ mong muốn đó có thể có được một kết quả tốt đẹp hay không lại còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố, mà quan trọng nhất chính là sự chấp nhận của khán giả.

Những diễn viên hài là duyên trời cho, không thể nào dùng kỹ thuật diễn để có thể biến một người chuyên diễn về nội tâm, diễn tâm lý, bi kịch… mà lại bỗng chốc trở thành diễn viên hài được yêu thích. Bởi một diễn viên diễn hài đòi hỏi những khả năng nhất định về đài tư, hình thể về cả biểu cảm gương mặt rất đặc biệt… đó là cái duyên của họ.

Theo cá nhân tôi, để có thể trở thành một diễn viên hài phải đến 70% là cái duyên còn 30% còn lại là kỹ thuật diễn, kỹ năng của đạo diễn tác động thêm… Cho nên nếu e ngại là chỉ có từng đó diễn viên nhàm chán để rồi lấy những diễn viên khác vào, thì tôi cho rằng điều đó cũng cực đoan quá. Tôi hy vọng, giống như Gặp nhau cuối tuần trước đây đã từng có những gương mặt gắn bó và trưởng thành từ Gặp nhau cuối tuần như Vân Dung, Quang Thắng, Xuân Bắc, Tự Long,… thì bây giờ với sự trở lại này, sẽ có thêm cơ hội để tìm kiếm những gương mặt mới, và biết đâu chúng ta lại có một thế hệ diễn viên hài tài năng mới. Trở lại câu chuyện quá khứ, bây giờ có thể thấy Tự Long, Xuân Bắc, Vân Dung, Quang Thắng… rất chững chạc và nhiều kinh nghiệm về diễn xuất hài nhưng nếu không có những giai đoạn đầu ngây ngô, lo lắng rồi thậm chí là thử nghiệm của những số đầu tiên, năm đầu tiên thì chắc rằng sẽ không bao giờ có được những diễn viên như thế ở thời điểm bây giờ.

- Một lời nhắn nhủ của những người làm chương trình với khán giả khi “Thư giãn cuối tuần” chuẩn bị ra mắt?

- Như chúng tôi đã nói trong lần chia tay Gặp nhau cuối tuần, con tàu chở tiếng cười đã dừng lại nhưng sẽ vẫn chờ đợi một hành trình khác và chắc có lẽ bây giờ là hành trình mà chúng tôi sẽ phải tiếp tục. Vấn đề là hành trình đó đi như thế nào thì ngoài người lái tàu, những thủy thủ trên con tàu đó, ngoài sự trang bị, đầu tư cho con tàu đó ra khơi như thế nào, còn phụ thuộc rất nhiều vào “làn nước”, vào “thời tiết”, vào khung cảnh chung… đó chính là sự ủng hộ của khán giả. Nếu như chương trình được khán giả đón nhận, thì hành trình của chúng tôi sẽ kéo dài. Bởi làm hài hoàn toàn không như các chương trình khác, nếu không tạo ra được tiếng cười thì rõ ràng đó là sự thất bại ngay từ đầu. 
 
- Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này, và xin chúc Thư giãn cuối tuần sớm đạt được những thành công nhất định.

Theo VTV

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cựu người mẫu đợi 8 năm để ở cùng chồng nhưng lại không ngủ chung, cơ ngơi bạc tỉ vẫn làm giúp việc

Cựu người mẫu đợi 8 năm để ở cùng chồng nhưng lại không ngủ chung, cơ ngơi bạc tỉ vẫn làm giúp việc

Giải trí - 1 giờ trước

Nhắc đến Trang Trần, công chúng nghĩ ngay tới một người mẫu có cá tính mạnh và cũng vướng vô số scandal. Bên cạnh đó, người mẫu 8x này còn có một cuộc hôn nhân kỳ lạ, không giống ai.

Subeo, con trai Cường Đô la - Hồ Ngọc Hà: 14 tuổi lớn phổng phao với chiều cao vượt cả bố

Subeo, con trai Cường Đô la - Hồ Ngọc Hà: 14 tuổi lớn phổng phao với chiều cao vượt cả bố

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Subeo, con trai Cường Đô la - Hồ Ngọc Hà năm nay đã 14 tuổi nhưng đã trổ mã với chiều cao khủng cùng gương mặt điển trai. Cậu bé hiện tại đang sống cùng mẹ sau khi bố mẹ chia tay.

Nữ diễn viên Vbiz vừa thông báo tan vỡ hôn nhân 10 năm: Con gái bị nhắn tin hỏi chuyện bố mẹ ly dị

Nữ diễn viên Vbiz vừa thông báo tan vỡ hôn nhân 10 năm: Con gái bị nhắn tin hỏi chuyện bố mẹ ly dị

Giải trí - 3 giờ trước

Thanh Hương cho biết, việc con gái bị nhắn tin hỏi chuyện bố mẹ ly dị đã khiến cô phiền lòng trong những ngày gần đây.

Á hậu Mâu Thủy: Đàn ông phải đưa hết tiền cho vợ là quá thiệt thòi

Á hậu Mâu Thủy: Đàn ông phải đưa hết tiền cho vợ là quá thiệt thòi

Giải trí - 3 giờ trước

Á hậu Mâu Thủy đặt câu hỏi: “Lấy vợ xong mà vợ giữ hết tiền, không được đi chơi, đi nhậu, đi gặp bạn bè… có phải người đàn ông đó quá thiệt thòi không”.

Mỹ nhân 'vũ trụ' VFC làm mẹ đơn thân: Người yêu màn ảnh của Thanh Sơn tự chủ kinh tế nuôi con sau ly hôn

Mỹ nhân 'vũ trụ' VFC làm mẹ đơn thân: Người yêu màn ảnh của Thanh Sơn tự chủ kinh tế nuôi con sau ly hôn

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Lương Thu Trang là người yêu màn ảnh của Thanh Sơn trong phim "Đấu trí", ngoài đời cũng như trên phim, nữ diễn viên được nhận xét là người phụ nữ mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm.

Cháu gái của Trang Nhung: Ngoài đời thân thiết, trên phim "cướp chồng" dì

Cháu gái của Trang Nhung: Ngoài đời thân thiết, trên phim "cướp chồng" dì

Giải trí - 5 giờ trước

Có màn "đụng độ" gay gắt trên phim nhưng ngoài đời, diễn viên Trang Nhung và người mẫu Thanh Trâm vốn là dì - cháu và có mối quan hệ thân thiết.

Cuộc sống hiện tại của Ngọc Trinh sau biến cố

Cuộc sống hiện tại của Ngọc Trinh sau biến cố

Giải trí - 7 giờ trước

(NLĐO) - Sau biến cố bị phạt 1 năm tù treo, cuộc sống hiện tại của người mẫu Ngọc Trinh vẫn thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Nhiều rạp chiếu 'Đào, phở và piano', doanh thu tăng kỷ  lục

Nhiều rạp chiếu 'Đào, phở và piano', doanh thu tăng kỷ lục

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Sau những ngày chỉ được chiếu ở Trung tâm chiếu phim Quốc gia, hiện Đào phở và piano đã được công chiếu ở nhiều hệ thống rạp, doanh thu phim vì thế cũng tăng vọt.

Vân Dung than khổ vì bị bạo hành trong phim mới 'Người một nhà'

Vân Dung than khổ vì bị bạo hành trong phim mới 'Người một nhà'

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Vân Dung cho biế, đây là lần đầu tiên chị bị đánh trên phim nên rất sợ. "Trước đây tôi cũng từng đóng cảnh đánh nhau trong các tiểu phẩm rồi nhưng tôi luôn là người đánh chứ không phải bị đánh".

VIDEO: Thanh Hương phủ nhận đã có người yêu sau ly hôn, khẳng định 'hoa chưa có chủ'

VIDEO: Thanh Hương phủ nhận đã có người yêu sau ly hôn, khẳng định 'hoa chưa có chủ'

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Thanh Hương khẳng định hiện tại đang độc thân, là "hoa chưa có chủ" nhưng sẵn sàng đón nhận tình yêu mới nếu tìm được người có tiếng nói chung.

Top