Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hằng – “Cánh chim lạ bay ngang bầu trời”

Thứ sáu, 09:32 25/04/2008 | Giải trí

Hồi đi học Hằng không bao giờ nghĩ là mình sẽ thành diễn viên, lên truyền hình mà diễn tả được cảm xúc này nọ là vô cùng khó, luôn nghĩ là chắc sẽ thấy mắc cỡ lắm!

Vậy nên Hằng luôn cảm giác biết ơn đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, khi “đưa duyên” Hằng đến với điện ảnh qua phim Những Cô Gái Chân Dài.

Trong số những gương mặt trẻ của làng giải trí Việt tạo nên sự chú tâm đặc biệt nơi công chúng thời gian gần đây, nữ diễn viên Thanh Hằng gần như không thể không được nhắc đến đầu tiên. Vụt hiện với nhiều phim truyền hình hay điện ảnh trước giờ, nhưng chỉ đến vai An của Nụ Hôn Thần Chết thì Thanh Hằng mới khẳng định được nghiệp diễn của mình, khi tạo nên một sự đột phá về kỹ năng diễn trong mắt công chúng lẫn giới làm nghề. Cô như “cánh chim lạ bay ngang bầu trời” còn ít nhiều sự đơn điệu đến buồn tẻ của điện ảnh Việt, khi góp phần kích hoạt một sinh khí mới, trong vai trò diễn viên của mình.

Song song đó, Thanh Hằng còn được xem là một trong những nhân tố tươi trẻ nhất của làng showbiz Việt, khi liên tục hiện diện trong các chương trình thời trang trong nước hay lưu diễn ngoài nước. Và suốt Tuần lễ Pháp diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, hẹn gặp người mẫu Thanh Hằng để trò chuyện có vẻ như là “làm khó” cho cô! Bởi, lịch diễn tập của Thanh Hằng gần như ken kín từ ngày sang đêm.

Giữa những buổi tập và nơi phòng trang điểm tại White Palace của đêm Gala thời trang cao cấp- của nhà thiết kế On Aura Tout Vu (trong Toàn cảnh Tuần lễ Pháp 2008), cuộc trò chuyện với Thanh Hằng nhanh chóng được kết nối từ điện ảnh sang thời trang.  

- Phim Nụ Hôn Thần Chết cũng đã hết thời gian công chiếu từ lâu, sau những thành công về doanh thu lẫn giải thưởng nghề nghiệp. Vậy với Thanh Hằng, nhân vật An có còn là nỗi ám ảnh nữa hay không?

- Hiện tại, gần như Hằng đã thoát ra khỏi nhân vật này rồi (cười). Lâu lâu nhớ lại vài phân đoạn lãng mạn, những kỷ niệm cũ lại quay về, cũng có cái hay.

- Thanh Hằng có thói quen nghĩ về các vai diễn đã qua không?

- Mỗi nhân vật mà Hằng đã từng vào vai thì đều có tính cách khác nhau, tình cảm cũng khác. Nó luôn khiến Hằng suy nghĩ về những gì không có trong con người mình. Không hiểu sao mình lại diễn đạt ra như vậy được, dù có khi mình chưa từng trải nghiệm qua. Hằng nghĩ, nó cũng chính là cơ hội để Hằng cảm nhận rõ hơn về những cảm xúc mới của mình.

- Vậy nhìn lại thì Thanh Hằng có còn muốn gì hơn ở vai An trong "Nụ Hôn Thần Chết" nữa không?

- Hằng thấy mình đã được làm việc với một ekip quá hoàn hảo rồi, mọi người đều tạo điều kiện tốt cho mình làm việc. Mọi người làm tốt nhiệm vụ của mình, Hằng cũng diễn hết mình luôn rồi. Mà vai An của Hằng là cực nhất trong phim đó. Nhất là trong các phân đoạn đánh nhau, quay tại chợ Văn Thánh- cái chợ 10 năm chưa sử dụng- người Hằng đầy bụi bám vào, lúc chạy thử đường dây máy quay...

- Thanh Hằng nghĩ rằng vai diễn này giúp mình khẳng định về đẳng cấp diễn xuất?

- Thật ra thì căn bản lúc đầu Hằng nhận vai là vì thích kịch bản, thấy nó lạ và đầy cuốn hút, không bị nhàm chán trong motip câu chuyện. Đó là suy nghĩ đầu tiên, còn sau đó làm ra thì mọi người đã công nhận sức lao động của Hằng. Thế thôi.

- Vốn dĩ là một diễn viên không chuyên, như thế con đường tiếp cận với việc diễn xuất được Hằng hình thành từ đâu?

- Hồi đi học Hằng không bao giờ nghĩ là mình sẽ thành diễn viên, lên truyền hình mà diễn tả được cảm xúc này nọ là vô cùng khó, luôn nghĩ là chắc sẽ thấy mắc cỡ lắm! Vậy nên Hằng luôn cảm giác biết ơn đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, khi “đưa duyên” Hằng đến với điện ảnh qua phim Những Cô Gái Chân Dài. Rồi đến phim truyền hình Tuyết Nhiệt Đới, khả năng diễn xuất của Hằng càng được phát hiện nhiều hơn. Hằng nghĩ nếu là diễn viên chuyên nghiệp thì mọi thứ đã được thực hành bài bản, thực tập nhiều hơn. Họ sẽ biết trước từng dạng vai, rồi phân loại đâu đó.

Với người không qua trường lớp như Hằng, đa phần là diễn ra theo tưởng tượng trong đầu, hoặc cảm nhận theo con người thật của mình. Với lại khán giả mình cũng tinh ý lắm, diễn “kịch” quá sẽ lộ rõ ngay. Còn với cái thật của chính mình, sẽ dễ gây được sự xúc động nơi người xem. Có những phân đoạn diễn, Hằng khóc là khóc cho mình, vì tức với chính bản thân mình, chứ không chỉ cho nhân vật. Nó là cảm xúc thật của riêng mình thôi.

- Với Thanh Hằng, việc diễn xuất trên sàn catwalk, trong phim truyền hình hay phim điện ảnh... cái nào khiến Hằng thấy thích nhất?

- Hằng thích tất cả! Và cũng ít khi Hằng phải chọn một cái và bỏ một cái. Hơn nữa tuổi trẻ thì ai cũng muốn được luôn luôn làm việc, lúc nào cũng bận rộn! Và mình có khả năng gì thì nên tận dụng bằng hết, bằng thích!

Tin bài liên quan

>> Thanh Hằng: Mỉm cười với dư luận
>> Thanh Hằng: 5 phút “phiếm” về đôi chân dài 1,12m

>> Thanh Hằng: Đang thích một người
>> Thanh Hằng: “Tôi cần những phút giây lãng mạn...”

- Thế còn diễn xuất trong các studio chụp ảnh tĩnh để làm ảnh thời trang hoặc ảnh bìa tạp chí, thì có khác biệt gì so với các loại hình diễn xuất “động” không vậy?

- Có thể mỗi loại hình đều có nét gì đó khác nhau, ví dụ như diễn xuất khi bước đi trên sàn là vậy, còn vào phim lại phải khác đi, hay dừng người khi chụp hình cũng khác hẳn nữa... Nhưng thật sự khi diễn, dù chỉ để chụp hình tĩnh thì không chỉ gương mặt mình diễn mà cả người cũng phải diễn. Vậy mới hy vọng có cảm xúc thật, mới ra tinh thần khi diễn.

- Là người mẫu Việt Nam đầu tiên trình diễn trên sàn catwalk của chương trình Seoul Fashion Week tại Hàn quốc, Thanh Hằng thấy mình “gặt hái” được điều gì là quan trọng nhất, từ “vụ mùa” này?

- Đó là bước đầu thăm dò xem phản ứng của công chúng nước bạn phản ứng như thế nào về Hằng, để Hằng biết được mình nên củng cố thêm điều gì, và mình có lợi thế về điều gì. Như thế Hằng sẽ có đầy đủ “hành trang” và sự tự tin khi muốn quốc-tế -hóa công việc người mẫu cùa mình!

Cái mà Hằng thu hoạch được từ chuyến đi đó là phản ứng khá tốt của những người làm nghề, bởi lĩnh vực thời trang của họ vốn đã là một văn hoá được phát triển lâu lắm rồi. Và có thêm một điều rất là vui nữa, nhà thiết kế thời trang bên Hàn quốc muốn là người “support” cho Hằng, với các chương trình mà Hàn quốc sẽ làm việc với Hằng trong tương lai.

- Mới từ thời trang Hàn quốc giờ chuyển sang thời trang Pháp khi tham dự đêm Gala thời trang của Tuần lễ Pháp vừa qua, Thanh Hằng thấy có nhiều nét khác biệt gì không, cả về phương diện nghề nghiệp lẫn cảm giác của mình?

- Cảm xúc của Hằng khi diễn một show diễn trong nước hay show diễn nước ngoài thì vẫn chung cảm xúc là “như chưa từng bắt đầu”! Vẫn cảm giác hồi hộp, vẫn cảm giác nôn nóng chuẩn bị cho show diễn mới…để mỗi thứ điều phải hoàn hảo cho show diễn. Không phải vì show diễn lớn hơn mà mình đầu tư nhiều hơn, bất cứ show nào Hằng đặt chân sải trên sàn catwalk thì bản thân Hằng muốn phải luôn luôn tốt mỗi khi xuất hiện.

- Trình diễn trong nhiều chương trình thời trang quốc tế như thế, vậy nếu phải so sánh thì Thanh Hằng nhìn nhận như thế nào về các chương trình thời trang trong nước, trước giờ?

- Thật lòng mà nói, các chương trình thời trang trong nước còn rất nhiều điều cần phải được khắc phục và hạn chế, do bị chi phối bởi quá nhiều khía cạnh. Ví dụ như sàn catwalk thì phải dài, ánh sáng chỉ “focus” vào người mẫu... thì chúng ta lại bắt gặp những show ở trong nước hiếm khi mà được như vậy! Nếu có thì thấy rõ ràng từ show Thời trang của Tuần lễ Pháp này, một show diễn thì chỉ dành cho một nhà thiết kế, với một kiểu trang điểm …Nhưng mình thì đa phần cùng một show diễn lại dành cho quá nhiều nhà thiết kế, mà lại cùng chung kiểu trang điểm và làm tóc như thế…

Hằng nghĩ những điều này ai cũng biết được, nhưng đành phải tạm thời chấp nhận những điểm còn hạn chế đó, dù họ rất muốn làm, muốn thay đổi hơn nữa. Vì các nhà thiết kế thời trang ở mình không phải ai cũng có khả năng trở thành một thương hiệu mạnh, để đủ sức đứng ra tổ chức một show cho riêng mình…chẳng hạn. Dẫu sao Hằng vẫn luôn hy vọng mình sẽ sớm được tham gia những show diễn của người Việt, và phải được tổ chức chất lượng như chúng ta thường xem ở các kênh truyền hình nước ngoài.

- Được biết Thanh Hằng cũng là Khách mời đầu tiên khi tham gia vào chương trình Talkshow mới: Phong Cách & Đam Mê- cũng với chủ đề về thời trang (phát sóng trên kênh HTV9, tối thứ Ba hàng tuần, bắt đầu từ giữa tháng 05/2008- PV). Vậy Thanh Hằng có thể hé lộ một chút về cảm giác ban đầu của mình, khi quyết định nhận lời?

- Hằng thật sự vui vì thấy mình có sức ảnh hưởng đủ để những người thực hiện chương trình nghĩ đến, khi muốn Hằng chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực thời trang với khán giả màn ảnh nhỏ, trên chương trình này của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cảm ơn Thanh Hằng.

Theo Châu Quang Phước
Thế Giới Điện Ảnh

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 5 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 8 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top