Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thái Thùy Linh: "Tôi chủ động có con với người mình yêu"

Thứ tư, 14:17 27/01/2010 | Giải trí

“Tôi không phải là một cô gái trẻ nhẹ dạ, bị lừa có bầu, và phải sinh con... Tôi chủ động có con với người mình yêu và tôi sẽ tự tin nuôi con cho dù có bố nó ở bên hay không”, Thái Thùy Linh và một lần chia sẻ thẳng thắn.

 
- Sau hơn một năm vắng bóng, Thái Thùy Linh bất ngờ tiết lộ đã sinh con gái. Sự nghiệp âm nhạc bị chững lại. Danh tiếng có nguy cơ bị những cái tên mới xóa mờ. Đó có thể xem là sự hy sinh của Thái Thùy Linh khi lên chức... mẹ?

- Việc phải thế nên đã xảy ra như thế! Khi đã xác định có con là tôi đã chấp nhận phải hy sinh nhiều. Sự nghiệp âm nhạc bị chững lại hơn một năm, chưa kể đến những dự định dở dang, những kế hoạch định làm nhưng chưa làm được khi mang bầu và sinh con nhỏ. Tất cả đều ngưng trệ. Có lúc đã dự định đóng kín cửa để làm việc, nhưng cứ nghe tiếng con khóc ở ngoài lại sốt ruột, lại lao ra với con... Tính tôi chăm con có phần thái quá. Định đi công việc, con không chịu ăn, tôi lại cố cho con ăn xong, đến khi bé ăn xong thì đã lỡ hết việc.

Nhưng tôi cũng đang dự tính, khi bé lớn hơn, tôi sẽ dành thời gian để trở lại với sân khấu âm nhạc.

- Việc sinh con khi chưa làm đám cưới của Thái Thùy Linh khiến nhiều người bất ngờ. Linh có chia sẻ, chưa cưới vì bố của bé Vũ Thái An chưa đủ vững chãi để là người đàn ông trụ cột của gia đình... Sẽ có người nói, đó chỉ là cách Linh thanh minh với dư luận thế thôi. Sự thật có khi không phải vậy...

- Khi bài báo đó ra, bố của bé An và cả mẹ tôi đã trách cứ tôi rất nhiều, trách vì tôi đã trả lời phỏng vấn quá thẳng thắn. Đó không phải là một cách làm khôn ngoan. Nếu khôn ngoan hơn, tôi sẽ có nhiều cách để nói cho đẹp đẽ. Ông bà ta vốn có câu “Đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại”. Tuy nhiên, bản tính con người tôi ghét nói dối và ghét nói vòng quanh. Cứ vòng quanh mãi sẽ thấy mệt mỏi. Nên tôi chọn cách nói thẳng.

- Khi quan điểm của số đông vẫn là tôn trọng lễ cưới, tôn trọng mô hình gia đình truyền thống: vợ chồng và con cái. Về việc có em bé khi không có đám cưới, không có bố cho em bé một cách “danh chính ngôn thuận”... Linh sẽ nói thế nào cho đẹp?

- Tôi đã và đang chứng kiến  rất nhiều những cuộc ly hôn âm thầm, lặng lẽ ngay sau những lễ cưới lộng lẫy, xa hoa. Nếu ngay từ đầu đã nói về tình yêu bằng những mỹ từ cao cả, khi tình yêu tan vỡ, những người trong cuộc sẽ thấy khó nói. Bởi vậy, với cá nhân mình, tôi chọn cách, có sao nói vậy. Như thế, tôi không phải nói dối nhiều lần, và sau này cho dù mọi việc tốt hơn hay xấu đi, tôi cũng không phải khổ sở đối phó với dư luận.

Khi tôi nói với bố mẹ tôi về việc sinh em bé, bố mẹ phản đối kịch liệt, mẹ tôi thậm chí nhiều đêm thức trắng. Tôi phải thuyết phục mẹ nhiều. Tôi nói với mẹ “ Nếu con không cưới thì vấn đề lớn nhất là gì? Chắc chắn là bố mẹ sẽ bị khó nói với dư luận, với bà con hàng xóm, trong khi, điều cần thiết nhất là gì? Là hạnh phúc của con. Hạnh phúc của con lại không phụ thuộc vào việc có đám cưới hay không”. Và tôi hứa với bố mẹ tôi, khi Thái An tròn 3 tuổi, nếu chuyện tình yêu giữa chúng tôi vẫn êm xuôi, chúng tôi sẽ làm lễ cưới.

- Linh có thể “tảng lờ” dư luận. Nhưng, với quyết định của mình, Linh đã đặt Thái An vào một cuộc sống không bình thường. Nếu giả sử, không có lễ cưới nào diễn ra. Thái An sẽ lớn lên trong môi trường gia đình không có bố, với những ánh nhìn dị nghị, với những lời bàn tán không hay...

- Ai đứng ra đảm bảo với tôi rằng, con cái sống trong gia đình với mẹ sẽ không được tốt bằng gia đình có cả bố và mẹ? Quan điểm của tôi là đứa trẻ sẽ lớn lên và phát triển tốt khi có tình yêu thương và môi trường giáo dục đúng đắn. Tôi đã thấy hàng trăm gia đình có cả bố và mẹ vẫn thường xuyên lục đục cãi nhau, đánh nhau, ly dị nhau, và con cái của những gia đình đó hoàn toàn hạnh phúc không? Có chắc chắn không hư hỏng không?  Tôi đã chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng cho mình khi sinh con và nuôi con, kể cả để chuẩn bị cho con nhận thức đúng đắn nhất nếu trong trường hợp lỡ chúng tôi không là một gia đình. Mỗi hoàn cảnh có sự lựa chọn khác nhau, tôi không cho rằng cách lựa chọn của mình là tốt nhất, trường hợp của tôi đặc biệt, và tôi sẽ có những cách riêng để nuôi dạy con mình.
 
Thái Thùy Linh và con gái

- Trước Thái Thùy Linh đã có Hiền Thục, Phương Thanh... Và nhiều “sao” khác quyết định có con khi không kết hôn. Những người của công chúng là những người có ảnh hưởng xã hội lớn, là thần tượng của nhiều bạn trẻ... Có thể, cách lựa chọn cuộc sống đặc biệt của các “sao” sẽ có ảnh hưởng xấu tới thế hệ trẻ. Thái Thùy Linh có nghĩ đến trách nhiệm này?

- Người Việt Nam ta vẫn giữ tư duy truyền thống, “đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại”, không dám đối diện với sự thật, và chúng ta luôn gò mình trong những lễ giáo vô hình. Tôi nghĩ, cuộc sống sẽ ngày càng cởi mở hơn. Tất cả chúng ta nên chấp nhận cuộc sống với tất cả những mặt tốt và mặt xấu của nó. Người nổi tiếng cũng là những người bình thường, cũng có những ưu điểm và nhược điểm. Tôi không cổ vũ cho cái xấu, nhưng hãy bình thường hóa mọi chuyện. Nếu cứ yêu cầu người nổi tiếng phải là thần thánh, phải là thần tượng... sẽ là không công bằng.

Mỗi người có cuộc sống riêng và phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Tôi không phải là một cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin, bị lừa có bầu, và phải sinh con... Tôi chủ động có con với người mình yêu, đó là cuộc đời tôi và tôi chịu trách nhiệm trước con mình. Tôi độc lập và tự tin nuôi con cho dù có bố nó ở bên cạnh hay không.

Cuộc sống là những gì thực tế nhất, không có gì là lý tưởng, hoàn hảo. Thế hệ trước từng xây dựng trong đầu con trẻ ý nghĩ, bố mẹ luôn đúng. Tôi sẽ dạy con mình trong cách nhận thức sự việc, những gì là xấu, những gì là tốt. Bản thân bố mẹ cũng có những cái sai, những mặt xấu. Khi mắc sai lầm, tôi sẽ nói với con “Mẹ đã sai...”

- Về quyết định sinh Thái An khi chưa kết hôn, Linh sẽ nói với con đó là sai, hay đúng?

- Không sai và cũng không đúng. Như tôi đã nói, mỗi hoàn cảnh có quyết định riêng. Tôi sẽ nói với con “Bố mẹ yêu nhau và muốn có con nên bố mẹ đã sinh ra con”. Nếu tôi phải sống một mình nuôi An, tôi cũng sẽ phân tích cho bé hiểu, bố mẹ đã có những bất đồng trong cuộc sống nên không thể sống chung, nhưng bố mẹ vẫn luôn yêu con.

- Nghe cách nói của Linh sẽ dễ hiểu lầm rằng, Linh không tự tin với tình yêu của mình, như là, tình yêu ấy có thể đổ vỡ bất kỳ lúc nào. Anh ấy là người như thế nào mà khiến Thái Thùy Linh không đủ yên tâm gửi gắm cuộc đời?

- Anh ấy làm kinh doanh, hơn tuổi tôi. Điểm cơ bản khác biệt giữa người đàn ông đã kết hôn và chưa kết hôn đó là trách nhiệm. Có nhiều đàn ông đã lập gia đình rồi nhưng vẫn suy nghĩ và hành động như khi họ còn độc thân. Họ thấy họ không trai gái, cờ bạc rượu chè, không phản bội nên họ không sai gì hết. Vấn đề là trách nhiệm phải thay đổi từ trong suy nghĩ, và để có trách nhiệm ấy phải cần đến đức hy sinh... Có gia đình là đòi hỏi mỗi người một sự hi sinh và nhẫn nại kinh khủng, mà thường thì phụ nữ luôn là người phải chịu khó chịu khổ, vất vả hơn nam giới rất nhiểu.

- .... Vậy là anh ấy chưa có đức hy sinh?

- Có nhưng chưa đủ. Khi tôi có bầu cho đến lúc sinh em bé, anh vẫn ở bên chăm sóc cho hai mẹ con. Chỉ gần đây chúng tôi mới quyết định mỗi người về ở một nhà. Chúng tôi cần thêm thời gian, cần thêm những khoảng lặng để cả hai nhìn nhận vấn đề một cách bình tĩnh và rõ ràng. Vượt qua được khó khăn, tình yêu càng vững bền, và đó là “mấu chốt” quan trọng cho một cuộc hôn nhân vững chãi. Còn nếu không thể, thì cũng để không ai mắc sai lầm khi trói buộc cuộc đời nhau.

Theo Dân trí

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 11 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 14 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 18 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 20 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 22 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top