Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tập đoàn báo chí Thomson và Hãng tin Reuter "sát nhập"?

Thứ năm, 09:31 14/06/2007 | Giải trí

Theo kế hoạch, thì sau khi Thomson mua Hãng Reuter với giá 17,6 tỉ USD sẽ thành lập hãng truyền thông mới mang tên Thomson - Reuter với ý tưởng thành lập ra nhà cung cấp dịch vụ thông tin và tư vấn tài chính hàng đầu thế giới.

Ngày 8/5 vừa qua, hãng tin nổi tiếng của Mỹ và phương Tây là Reuter và Tập đoàn Báo chí truyền thông Thomson nổi tiếng của Canada đã tổ chức một cuộc họp báo chung với tuyên bố hai hãng đang tiến hành thảo luận về kế hoạch Thomson mua Hãng Reuter để hình thành hãng cung cấp dịch vụ tin tức và tư vấn tài chính lớn nhất thế giới.

Theo kế hoạch thỏa thuận giữa hai bên thì sau khi Thomson mua Hãng Reuter với giá 17,6 tỉ USD sẽ thành lập hãng truyền thông mới mang tên Thomson - Reuter với ý tưởng thành lập ra nhà cung cấp dịch vụ thông tin và tư vấn tài chính hàng đầu thế giới, nó là sự kết hợp hài hòa các hoạt động của hai hãng trước đây.

Cũng theo thỏa thuận này, công ty Woodbridge, cổ đông lớn nhất của Thomson sẽ nắm giữ 53% cổ phần của hãng thông tấn mới Thomson - Reuter, các cổ đông khác của Thomson sẽ nắm giữ 23% cổ phần, các cổ đông của Hãng Reuter cũ sẽ nắm giữ khoảng 24% cổ phần.

Tổng giám đốc điều hành hiện nay của Hãng Reuter sẽ đảm nhiệm cương vị làm Tổng giám đốc điều hành của Thomson – Reuter. Hiện nay, các thỏa thuận trên đang chờ vào sự đồng ý của các cổ đông và rất có thể đến đầu năm 2008, hai hãng mới đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Theo giới phân tích quốc tế đánh giá, nếu như Hãng Thomson mua được Hãng Reuter thì đây là vụ mua bán có lợi cho cả hai phía. Bởi khi đó, Reuter sẽ tận dụng nguồn tài chính hùng mạnh của Thomson để tạo sự bứt phá nhằm giành vị trí số một trên lĩnh vực dịch vụ tư vấn thông tin tài chính toàn cầu, Thomson cũng sẽ dần thay đổi hình ảnh  truyền thống của một hãng thông tấn báo viết và càng trở nên nổi tiếng hơn trong giới truyền thông toàn cầu.

Nếu vụ mua bán trên thành công, Hãng thông tấn Thomson - Reuter sẽ chiếm 34% thị phần của thị trường thông tin, tin tức và tư vấn tài chính toàn cầu. Việc hai hãng trên có ý định “sáp nhập” cho thấy xu thế và bước đi mới trong lĩnh vực truyền thông quốc tế là các hãng truyền thông lớn đang tìm cách liên kết, bắt tay với nhau để mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phục vụ công chúng trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão hiện nay.

Tuy nhiên, trong tuyên bố chung, giới lãnh đạo hai hãng cũng khẳng định các cuộc thảo luận vừa qua không thể bảo đảm chắc chắn rằng, hai bên sẽ đạt được hiệp định chung cuối cùng.

Trong điều kiện không được sự đồng ý và ủng hộ của Công ty Tài chính Reuter, cổ đông mạnh nhất và có tiếng nói nhất của Hãng Reuter thì sẽ không có bất cứ sự giao dịch nào cho việc mua bán của Hãng Reuter. Việc này có nghĩa sự “sáp nhập” của Thomson và Reuter có thành công hay không tùy thuộc vào thái độ và quyết định cuối cùng của Công ty Tài chính Reuter.

Với 15% cổ phần trong Hãng Reuter, Công ty Tài chính Reuter có thể ngăn cản mọi ý đồ muốn thâu tóm Hãng tin Reuter của bất cứ ai và giới lãnh đạo của công ty này nếu thấy việc mua bán làm tổn hại đến tôn chỉ mục đích của Reuter thì họ sẽ ngăn chặn ngay lập tức bằng các biện pháp cứng rắn và quyết liệt. Công ty này được thành lập năm 1984 với mục đích bảo vệ sự độc lập của Hãng tin Reuter trong việc phục vụ truyền thông.

Mặt khác, vụ mua bán trên cũng gặp phải sự cản trở từ phía chính phủ và các cơ quan liên quan của Mỹ, đặc biệt nếu như hai hãng trên đạt được thỏa thuận cuối cùng về vụ mua bán thì họ có thể sẽ bị các cơ quan chống lũng đoạn liên bang Mỹ nhắm tới và tiến hành điều tra với lý do sự “sáp nhập” của họ rất có thể sẽ gây lũng đoạn thị trường các nhà tư vấn thông tin tài chính của Mỹ, nguy hiểm hơn sẽ làm Chính phủ Mỹ càng khó kiểm soát vì nó mang tính chất xuyên quốc gia này.

Được biết, Thomson là một hãng thông tấn quốc tế lớn có trụ sở chính tại Canada, được thành lập năm 1934. Sự tồn tại và phát triển của hãng này trong những năm qua chủ yếu dựa vào việc xuất bản các tờ báo viết trong đó có tờ Timeout của Anh.

Hiện nay, Thomson còn mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh như cung cấp các dịch vụ phần mềm, thông tin về luật pháp, tài chính, y tế sức khỏe và khoa giáo cũng như các dịch vụ khác cho các công ty, tập đoàn lớn.

Hãng cũng đang là hãng đứng thứ ba trên thế giới trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ thông tin và tư vấn tài chính, chỉ đứng sau Hãng Bloomberg và Reuter.

Theo Thành Trung/Thời báo Toàn cầu

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 7 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 10 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top