Hà Nội
23°C / 22-25°C

Táo quân 2014 của VTC: Các nghệ sĩ phải ngậm sâm để diễn

Thứ sáu, 17:52 24/01/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Không như chương trình Gặp nhau cuối năm của VTV, chương trình Táo quân của Đài VTC sẽ phát sóng liên tục trong 8 tối liên tiếp. Chính vì vậy, số lượng công việc của các nghệ sĩ hài cũng nhiều hơn gấp bội. Do phải thức nhiều đêm để luyện tập, nhiều nghệ sĩ đã phải ngậm sâm để có sức diễn tiếp.

Lập kỷ lục với số lượng 100 diễn viên

Lần đầu tiên sản xuất chương trình Táo quân phục phụ khán giả truyền hình, VTC đã tự đặt ra cho mình một thử thách khá “xương”: ghi hình một lúc 8 tập để bà con có món ăn dài hơi trong những ngày cận tết chứ không phải trong tết như các đài vẫn thường làm (bắt đầu phát sóng từ tối 23 đến 30 tết). Bối cảnh sân khấu của chương trình cũng khác với VTV, có cảnh cung đình và hiện thực đời sống trần gian tạo nên sự gần gũi, dễ đem đến sự chia sẻ của khán giả trong câu chuyện họ gặp hàng ngày. Và nếu như các nghệ sĩ hài trong Gặp nhau cuối năm của VTV chỉ tập tốc lực trong khoảng chừng 10 ngày thì êkíp của VTC phải làm việc trong  vòng 2 tháng. Số lượng diễn viên lên đến 100 người của cả hai miền Nam-Bắc, như: Quang Tèo, Chiến Thắng, Tùng Dương, Quốc Anh,  Thu Huyền, Bình Xuyên, Don Nguyễn, Hoàng Sơn, Hữu Nghĩa… Trong khi đó, do phải luyện tập gấp rút vì thời điểm cuối năm diễn viên nào cũng bận “chạy sô”, "Gặp nhau cuối năm" khó khăn trong việc quy tụ diễn viên hài miền Nam.

 Chỉ riêng êkíp viết kịch bản cho chương trình này cũng “kỷ lục” với 30 người cùng tham gia. Chính vì vậy mà các vấn đề được đề cập trong Táo quân 2014 cũng gần như đề cập hết các mặt của đời sống với trọng tâm là những vấn đề “nóng” gây bức xúc dư luận trong năm. Mỗi tập sẽ đề cập đến một lĩnh vực, thể hiện qua các Táo Giao thông, Táo Môi trường, Táo Y tế… Ở đây là cuộc thị sát trần gian để thấy những điều chướng mắt với góc nhìn hài hước, thẳng thắn và lối diễn xuất tài tình của các nghệ sỹ. Do đây chỉ là chương trình tổ chức ghi hình phát sóng theo kế hoạch của nhà đài nên chương trình không bị cơ quan chức năng kiểm duyệt mà “lãnh đạo đài sẽ là người kiểm duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung cũng như pháp lý khi chương trình được phát sóng”, ông Nguyễn Văn Bình- Phó Giám đốc Đài VTC chia sẻ.
 
Táo quân 2014 của VTC: Các nghệ sĩ phải ngậm sâm để diễn 1
Một cảnh trong Táo quân 2014

Hôm nào cũng về nhà “sớm” vì toàn xong vào lúc 5 giờ sáng

Cũng luyện tập trong tình trạng gấp rút để kịp lên sóng, các nghệ sĩ của Táo quân 2014 gần như ăn ở trường quay của VTC nhiều hơn ở nhà. Nghệ sĩ Quang Tèo (Táo Môi trường) chia sẻ: “Lúc tập còn đỡ, nhưng lúc ghi hình ròng rã trong 7 ngày, anh em nói đến bay cả giọng. Lúc đóng máy cũng là lúc anh em nghệ sĩ ai nấy nói không ra hơi nữa. Do đặc điểm của các Táo lên “chầu trời” là phải đứng nên sau 7 ngày, rút chân ra khỏi ủng thì không chỉ chuột chạy mà mình cũng phải chạy vì mùi nồng nặc bốc lên”. 

Trong số các Táo lên “chầu” chỉ có duy nhất nghệ sĩ Thu Huyền là nữ (trong vai Táo Y tế) nên chị cũng đồng thời đảm nhiệm vai trò “tổng quản”. Sợ các nghệ sĩ đổ bệnh làm ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình, Thu Huyền tẩm bổ cho đồng nghiệp bằng sâm. Nhờ đó mà các nghệ sĩ đều “thoát hiểm” một cách ngoạn mục, “để dành” cái ốm sau khi đã hoàn thành xong công việc.

Vốn là nghệ sĩ hài quen thuộc trong các tiểu phẩm trên truyền hình, nghệ sĩ Thu Huyền mang cái hài hước, tếu táo vào trong những lời chia sẻ sự vất vả với phóng viên: “Mỗi ngày các nghệ sĩ phải làm việc kỷ lục từ 18 đến 20 tiếng, anh em nói vui là chưa bao giờ được làm việc nhiều như thế. Thấy con hôm nào cũng về nhà muộn, mẹ tôi bảo “hôm nay con về nhà sớm một tí để cùng ăn cơm với cả nhà” thì đúng là hôm đó tôi về nhà sớm thật. Về đến nhà cũng đúng vào lúc bố tôi dậy đi tập thể dục vào lúc 5 giờ sáng”.
 

Táo quân 2014 của VTC: Các nghệ sĩ phải ngậm sâm để diễn 2

Nghề mang lại tiếng cười cho khán giả vốn dĩ đã vất vả, những ngày giáp tết này lại càng phải căng mình nhiều hơn vì thời gian có hạn. Hơn nữa, VTC không có thuận lợi như VTV là có nhiều trường quay nên việc “chiếm dụng” để ưu tiên cho Táo quân là rất khó. Dù vậy, để đổi lấy sự hài lòng của khán giả, được cười sảng khoái trước ti vi vào mỗi buổi tối là điều mà các nghệ sĩ coi đó là phần thưởng vô giá, thậm chí lớn hơn nhiều so với cát-sê mà họ nhận được.

Khi được hỏi về việc vì sao không kết hợp việc ghi hình với việc tổ chức trên sân khấu để khán giả vào xem, qua đó sẽ quảng bá rộng rãi hơn đến công chúng như cách làm của VTV nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Bình - Phó giám đốc đài VTC cho biết: “Đó cũng là mong muốn của Đài VTC nhưng trước mắt, trong khả năng hiện tại, VTC chưa thể thuê địa điểm, tổ chức ghi hình ở ngoài sân khấu. Để làm được điều đó cần phải có kinh phí rất lớn mới thực hiện được. Tuy nhiên, việc tổ chức trong nội bộ của Đài cũng có thuận lợi riêng, đó là sự tinh gọn trong khâu tổ chức, không phải xin phép, kiểm duyệt trước khi ghi hình…”.

Hiện tại, chương trình Táo quân 2014 cũng đã được nhiều kênh sóng địa phương mua lại để phát sóng phục vụ nhu cầu thưởng thức của khán giả trong những ngày giáp Tết nguyên đán.

Thanh Hà

thanhha
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 19 phút trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 13 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 16 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 20 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 22 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Top