Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tăng Thanh Hà: "Tôi muốn gì mà chẳng tậu được..."

Thứ sáu, 14:33 13/03/2009 | Giải trí

“Bén duyên” với điện ảnh bằng vai Trang trong “Dốc tình”… dù không phải là vai diễn nặng ký nhưng khuôn mặt sáng ngời của Tăng Thanh Hà đã được giới nghệ thuật “ngắm nghía”.

 
Nhiều hợp đồng quảng cáo, làm người mẫu ảnh đến tới tấp. Và cái tên Tăng Thanh Hà được nhắc đến nhiều hơn khi có tin cô đang yêu một đại gia giàu có, ăn chơi khét tiếng… Nhưng Hà vẫn đứng vững trước những lời đồn đại, và sau “Bỗng dưng muốn khóc”, Tăng Thanh Hà trở thành một cái tên “hot” trong giới điện ảnh…
 
 
“Ngọc nữ” của màn ảnh nhỏ
 
Con đường nghệ thuật mở ra thênh thang khi nhân vật thi sĩ Mộng Cầm trong bộ phim truyền hình dài tập Hàn Mặc Tử do Hà thủ vai rất thành công. Sau đó là vai Út Nhỏ trong “Hương phù sa”…

Nhẹ nhàng bước chân vào nghệ thuật và “gặt hái” được nhiều thành công (Giải nữ diễn viên chính xuất sắc 2006 của Đài truyền hình HTV) nhưng Hà lại đột ngột sang Singapore du học ngành Quản lý khách sạn, để lại nhiều tiếc nuối cho các đạo diễn đang “để mắt” tới cô.

Lại một cuộc “dạo chơi” mang đến thành công khi Hà nhận lời vào vai Trúc trong “Bỗng dưng muốn khóc” nhân chuyến về Việt Nam nghỉ hè… Cặp đôi “hot” Tăng Thanh Hà – Lương Mạnh Hải “nổi đình nổi đám”, trở thành cặp “tiên đồng ngọc nữ” của điện ảnh đã là sức hút lớn cho khán giả kéo đến rạp xem “Đẹp từng centimet” những ngày Tết Kỷ Sửu, với những cảnh quay hấp dẫn, với những poster quảng cáo vô cùng sexy, để nhiều người đặt câu hỏi: “Lại theo vết xe đổ, Tăng Thanh Hà sẽ làm mới mình với những hình ảnh gợi cảm, sau những scandal về chuyện tình cảm chứ?”.

Chúng tôi mang những băn khoăn ấy đến gặp Hà, đặt những câu hỏi đầy tò mò, nhưng Hà rất dè dặt, né tránh những câu hỏi “nhạy cảm”. Như vậy, cô Út nhỏ ngày nào từng hùng hồn khẳng định tình yêu với chàng đại gia khét tiếng Sài Gòn giờ đây đã thật sự “chín”, điềm tĩnh hơn, và đối phó với những sắc màu của cuộc sống thật khôn ngoan.
 
 
Nhắc đến chiếc xe hơi đời mới bóng loáng mà cô đang sở hữu, nghe đồn là của một đại gia nào đó tặng cho cô, Hà nói điềm tĩnh: “Cần gì phải có “đại gia” tôi mới có những thứ này. Người xưa có câu Khéo ăn thì no khéo co thì ấm” đó sao? Người ta làm cả tháng trời mới được 2 – 3 triệu đồng trong khi mình chỉ đứng chụp hình có một tiếng đồng hồ đã được 200 USD.
 
Mà bây giờ cái giá của Tăng Thanh Hà cũng khá cao rồi, có hợp đồng 500 – 600 USD, quảng cáo trên truyền hình thì còn cao nữa. Mà tôi không tiêu xài hoang phí, để dành tiền mấy chốc. Như thế thì cái gì tôi muốn mà chẳng “tậu” được, cần gì phải có người bao cấp nữa chứ”…
 
Câu chuyện rẽ sang một hướng khác khi Hà chủ động nhắc đến gia đình với ánh mắt lấp lánh hạnh phúc: “Ba mẹ tôi có cách dạy dỗ con cái hay lắm, không bao giờ la rầy lớn tiếng, lúc nào cũng nhẹ nhàng và tinh tế. Anh em tôi lớn lên trong nghèo khó nhưng bây giờ người nào cũng có công ăn việc làm ổn định và rất yêu thương nhau… Chúng tôi vẫn giữ được những buổi sinh hoạt gia đình, những bữa cơm tối và cùng nhau giải quyết những khó khăn trong cuộc sống… Sau này có gia đình nhỏ, tôi cũng muốn phấn đấu để trở thành một người mẹ như mẹ tôi, để được các con tôi yêu mến như anh em chúng tôi yêu mến mẹ vậy”…
 

- Có thông tin cho rằng: Bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc” mang đến cho Hà một nấc thang mới trong sự nghiệp. Không chỉ có vậy, bộ phim còn mang đến cho Hà một “bờ vai” để dựa. Hà có thể bật mí chứ?

- “Bỗng dưng muốn khóc” với vai diễn Trúc đã một lần nữa đưa tôi đến gần với khán giả hơn sau 2 năm tôi ngừng tham gia hoạt động nghệ thuật. Trước đây khi ra đường, khán giả thường gọi tôi là Út Nhỏ, bây giờ thì có thêm một tên mới là “Cô Trúc bán sách”. Còn một bờ vai để dựa… khán giả hãy cứ phán đoán đi, tôi vốn đã quen với những tin đồn rồi, không còn phản ứng mạnh mẽ nữa đâu. Quan trọng là mình biết mình là ai và đang làm gì là đủ.

- Hà đã từng là một tình nguyện viên của mái ấm Bà Chiểu. Người ta bảo người nổi tiếng làm từ thiện cũng là cách đánh bóng tên tuổi, Hà nghĩ sao về ý kiến này?

- Xung quanh chúng ta còn nhiều mảnh đời bất hạnh lắm, làm từ thiện thì có hàng ngàn cách, nhưng mục đích thì không phải ai cũng giống nhau. Tôi nghĩ là từ thiện trước hết phải xuất phát từ cái tâm, cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại…
 
Tăng Thanh Hà trong phim "Đẹp từng centimet".

- Hà tự đánh giá là mẫu người phụ nữ như thế nào?

- Tôi muốn mình trở thành một người phụ nữ hiện đại, có công việc ổn định và độc lập về tài chính, nhưng đồng thời tôi luôn đặt gia đình lên vị trí hàng đầu. Một người phụ nữ hiện đại đối với tôi không những giỏi việc nước mà còn phải chu toàn việc nhà nữa.
 
Trong cuộc sống tôi luôn cân bằng 4 yếu tố gia đình – công việc – bạn bè và tình yêu. Sống mà không có bạn thì vô vị lắm. Muốn người ta đối xử với mình tốt thì trước hết mình phải sống hết lòng với người ta đã và tôi rất may mắn vì có những người bạn rất tuyệt vời, họ luôn ở bên cạnh tôi bất cứ lúc nào. Còn tình yêu là càng không thể thiếu, nhất là đối với một người làm nghệ thuật vì đó là nơi bắt nguồn của cảm xúc giúp tôi thể hiện các vai diễn tốt hơn.
- Hà nghĩ gì về tình yêu?
 
- Tôi không thích những cuộc tình thoáng đến rồi đi. Tôi nghiêm túc trong chuyện tình cảm và tôi mong muốn người tôi yêu cũng phải như vậy. Tôi hơi khắt khe trong chuyện tình cảm một tí, bạn bè tôi thường nói đó là nhược điểm của tôi vì nó khiến tôi hay bị rơi vào tình trạng kỳ vọng nhiều quá nên dễ bị thất vọng.
 

- Hà có lên kế hoạch khi nào sẽ lập gia đình?

- Nghe câu này mà tôi buồn quá (cười). Vì có nghĩa là mình bắt đầu có tuổi rồi. Ngày trước mọi người thường hỏi tôi về những kế hoạch tương lai chứ không ai hỏi tôi về gia đình cả. Năm nay tôi 23 tuổi, tôi nghĩ mình còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện lập gia đình… Tôi dự định phải 5 – 6 năm nữa vì tôi còn nhiều việc trước mắt phải làm lắm. Mà cũng chưa biết được, “trời kêu ai nấy dạ”, biết đâu năm sau thì sao?

- Mẫu người đàn ông của Hà như thế nào?

- Điều tôi ghét nhất là sự dối trá, yêu nhau phải có sự thành thật và tin tưởng lẫn nhau. Tuy nhiên tôi không phải bao giờ đặt ra cho mình một mẫu người đàn ông nào hết, vì như vậy khó mà tìm được một người vừa ý lắm. Con người bất toàn mà, yêu một người tôi chấp nhận tính tốt và cả tính xấu của người đó. Người tôi sẽ lấy làm chồng chắc chắn phải làm cho tôi cảm thấy an lòng và hãnh diện khi đi bên cạnh. Và còn một điều quan trọng nữa là phải biết yêu thương gia đình mình.

- Hà từng được khen là “ngoan” trong chân dung một cô gái hiện đại rất khuôn phép: đi chơi khuya không quá 12h đêm?

- Định mức ấy là do tôi tự đặt ra. Ngày xưa khi mới vào nghề, ba mẹ tôi lo lắm, vì thế dù có làm gì tôi cũng tự đặt ra cho mình là phải về nhà trước 10 giờ. Năm 18 tuổi tôi nới rộng giới hạn ra 11h. Còn bây giờ lớn rồi, tôi nghĩ mình có thể tự chủ được, đi chơi khuya quá 12h thì thỉnh thoảng cũng có nhưng chỉ trong một số trường hợp như sinh nhật bạn hoặc tiệc chia tay chẳng hạn. Đi khuya về tôi sốt ruột lắm, vì mẹ nhất định không đánh cho tôi bộ chìa khóa riêng mà luôn chờ để mở cửa cho tôi.
 
Tăng Thanh Hà và Kim Hiền.

- Từng là bạn rất thân, giờ đây diễn viên Kim Hiền rất né tránh khi nhắc đến Tăng Thanh Hà. Tại sao vậy?

- Đó là chuyện riêng của tôi và Hiền, chúng tôi đã từng xảy ra một số chuyện hiểu nhầm nhau nhưng bây giờ thì hết rồi.

- Kim Hiền trả lời trên báo chí rằng hai người giờ đây khó gần nhau lắm, vì cảm giác “không thật”… Hà nói sau về khái niệm “không thật” này giữa hai người?

- Có lẽ do thời gian qua đứa nào cũng bận, không có thời gian gặp nhau nhiều nên mới có chuyện hiểu lầm nhau xảy ra, nhưng tôi cảm ơn vì nhờ đó mà chúng tôi hiểu nhau hơn. Trong cuộc sống “bè” thì nhiều chứ “bạn” thì ít lắm. Với tôi, Hiền là tri kỷ chứ không chỉ đơn thuần là bạn, giữa chúng tôi có những kỷ niệm, những tháng ngày khó khăn chập chững vào nghề. Tôi quý lắm những kỷ niệm đó!
 

- Điều gì Hà không hài lòng nhất ở mình?

- Tính hay quên. Chỉ trong một tháng, tôi mất đến 4 chiếc kính mát. Ngồi ở đâu đó hoặc đi xe taxi không ai nhắc nhở, thế nào tôi cũng bỏ quên. Kim Hiền dọa: “Bà phải luyện trí nhớ đi, nếu không, sau này mắc bệnh Alzheimer (bệnh thoái hóa não bộ, gây nên chứng sa sút trí tuệ trí nhớ, giảm cảm giác, nhận cảm sai…), đừng nói tui không báo trước”. (cười)

- Những thương hiệu thời trang nổi tiếng mà Hà “kết” nhất?

- Tôi thích nhiều lắm, tôi không kén thương hiệu. Trang phục hay giày dép đẹp là tôi mua không cần phải là thương hiệu nổi tiếng.

- Phong cách của Hà cho từng không gian như thế nào? (Dạo phố, đi làm, dạ tiệc…)

- Tôi vừa đi học vừa đi làm nên trang phục hàng ngày không cầu kỳ lắm. Tôi thích mặc đồ thoải mái như quần jean và áo pull khi đi học. Đầm ngắn lịch sự, đơn giản khi đi làm. Còn khi đi dự các chương trình hay sự kiện tôi thường chọn trang phục của nhà thiết kế Nguyên Sa và Công Trí. Nguyên Sa thiết kế cho tôi nhiều trang phục dạ hội đẹp và rất hợp với phong cách của tôi.
 

- Hà thích “sưu tầm” gì nhất đối với thời trang? (Quần áo, váy, giày dép…) Hà tốn tiền nhất cho phụ kiện thời trang nào?

- Tôi thích trang sức, giày dép, nước hoa.

- Bí quyết làm đẹp của Hà? Bạn thích gì nhất trên khuôn mặt mình? Khi trang điểm, Hà “nhấn mạnh” vào điểm gì nhất trên khôn mặt?

- Tôi không có bí quyết làm đẹp nào đặc biệt cả. Tôi nghĩ để đẹp trước hết phải khỏe đã. Phụ nữ nên ăn nhiều trái cây, uống nhiều nước, ngủ đủ và siêng chăm sóc da một tí. Tôi ít makeup lắm, thường thì tôi chỉ phủ một lớp phấn nhẹ, má hồng và son bóng, càng tự nhiên thì tôi càng tự tin.
 
Tăng Thanh Hà và Ngô Thanh Vân.

- Gần đây, nhiều người mẫu, diễn viên đã có tên tuổi thường rẽ sang đường ca hát để tiếp tục làm mới mình, Hà thì sao?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc đó. Tôi hát… không được gọi là hay lắm.

- Và một câu hỏi khá tế nhị, Hà có dự định can thiệp vào vòng 1 để body được hấp dẫn hơn chứ?

- Không bao giờ tôi nghĩ tới chuyện đó.

- Cảm ơn Hà!
 
Theo Cẩm nang mua sắm
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 30 phút trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 30 phút trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 4 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 6 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 8 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 21 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 ngày trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Top