Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tăng Thanh Hà: Không quan tâm khi người ta bàn về con gái tuổi Dần

Thứ tư, 11:02 24/06/2009 | Giải trí

Gần đây, tần số xuất hiện của người đẹp Tăng Thanh Hà trên các phương tiện truyền thông ngày càng nhiều. Dõi theo từng bước đi của Hà, dễ thấy người “Đẹp từng xăng ti mét!” trưởng thành rất nhanh trong cuộc sống như trên các lĩnh vực điện ảnh, thời trang. Hà vẫn cẫn mẫn đi về giữa Sài Gòn và Đảo Quốc Singapore để theo học ngành cử nhân thương mại. Công chúng hâm mộ đang nóng lòng chờ một Tăng Thanh Hà mới trong vị trí của một nữ doanh nhân tài sắc vẹn toàn…

 
Người đẹp & “những bản kế hoạch”…

- Vừa đóng phim, biểu diễn thời trang, vừa theo học ngành thương mại, tương lai, Hà thích công chúng gọi mình là một nữ doanh nhân thành đạt, một ngôi sao điện ảnh xuất sắc hay một người mẫu đắt giá của Việt Nam?

- Tên gọi phải xứng đáng với những gì người đó đã và đang có. Hiện tại, tôi đang nằm “ngoài vùng phủ sóng” của ngành kinh doanh và chỉ là một lính mới toanh nên không thể gọi là một nữ doanh nhân huống chi là hai chữ thành đạt… Tên gọi đối với tôi không quan trọng lắm và cũng không phải muốn là có được. Tôi chú trọng và quan tâm nhiều hơn ở tình cảm và ủng hộ tình cảm của khán giả dành cho mình.
 

- Hai mươi  ba tuổi, Hà gần như đã có mọi thứ trong tay, có lúc nào, Hà thấy thành công đến sớm hơn so với dự định của bản thân?

- Tôi không dám khẳng định mình đã có mọi thứ trong tay,vì cuộc sống muôn màu muôn vẻ và rộng lớn lắm. Có thể thấy, ngày càng có nhiều bạn trẻ sớm thành công trong cuộc sống. Tôi ít cho phép mình nghĩ quá lâu và giẫm chân tại chỗ, cần phải cố gắng làm việc hơn nữa để đạt được những thứ mình mong muốn. Những thứ tôi mong muốn đạt được còn nhiều lắm (cười).

- Hà từng nói, có được thành công như ngày hôm nay là may mắn nhưng cũng là do nỗ lực của Hà. Cụ thể có bao nhiêu phần trăm của may mắn. Bao nhiêu phần trăm của sự nỗ lực?

- 30% may mắn và 70% cho sự nỗ lực của bản thân vào thời điểm bắt đầu. Còn hiện tại thì chỉ số may mắn còn chiếm một phần trăm rất nhỏ. Công việc thành công hay không cần phải có sự cố gắng và lên kế hoạch thực hiện thật tốt.

- Còn nhan sắc sẽ đóng góp như thế nào?

- Đó là một lợi thế, tuy nhiên nhan sắc không thể quyết định được hiệu quả công việc. Lúc đầu, nó có thể giúp bạn tiếp cận công việc dễ dàng hơn, nhưng đi sâu hơn nữa thì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Không ai làm việc lâu dài với bạn chỉ vì bạn đẹp cả. Bản thân tôi luôn cố gắng xây dựng cho mình một nền tảng vững chắc bên trong chứ không chỉ lợi dụng hình thức bên ngoài.
 

- Bây giờ Hà 23 tuổi, có nghĩa là đã tốt nghiệp phổ thông được năm năm. Giả sử, hồi đó Hà đặt ra một kế hoạch “Năm năm lần thứ nhất”, giờ đã là năm cuối cùng của kế hoạch rồi, những gì đã và đang có liệu có vượt xa kế hoạch không?

- Năm năm chỉ là một con số để nhắc nhở bản thân tôi không ngừng phấn đấu. Nếu phải chính xác thời gian như thế nào thì tôi không thể nào nhớ được. Tuy nhiên, có thể nói hầu như tôi đều hoàn thành được những kế hoạch đề ra.

- Còn kế hoạch “năm năm lần thứ hai” thì sao? Trong bản kế hoạch mới này, Hà sẽ tô đậm cho hạng mục nào: tình yêu, sự nghiệp, tiền bạc hay danh tiếng?

- Tất cả các hạng mục đều có cái giá của nó nên đừng nên đánh đồng vật chất với hạnh phúc và thành công. Các mục tiêu trong cuộc sống nên đồng hướng và nhất quán. Với tôi, hiện nay vừa đi làm vừa đi học đều có sức ảnh hưởng và đang hỗ trợ cho nhau rất tốt.

- Tăng Thanh Hà sẽ là người tham vọng hay an phận? Sẽ cầu toàn hay có thể chấp nhận rủi ro để đạt được điều mình mong muốn?

- Cuộc sống của một người trẻ cần có cả hai yếu tố đó. Phải luôn bằng lòng và quý trọng những gì mình đang có, đồng thời thêm một chút tham vọng để vươn đến những cái xa hơn và lớn hơn. Tôi thì hơi cầu toàn một chút, làm việc gì cũng mong đạt kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, tôi không muốn đánh đổi giá trị niềm tin của mình để đạt được mục tiêu nên luôn cân nhắc kỹ trước mọi sự việc. Không nhất thiết lúc nào bạn cũng là người chiến thắng vì thành công thật sự theo tôi, là khi bạn cảm thấy mình vượt hơn chính mình vủa ngày hôm qua chứ không phải vượt qua người khác.

- Có thể nói ngắn gọn bản chất con người Hà bằng hai tính từ không? Sẽ là hai từ gì?

- Cho tôi xin thêm một tính từ nữa thì sẽ là: nhạy cảm và thẳng thắn!
 

Phía sau vai diễn

- Để lột tả hết tinh thần và chân dung của nhân vật, Hà quan sát cuộc sống của họ bằng cách nào, hay chỉ tưởng tượng và thể hiện dựa trên kịch bản của đạo diễn?

- Tôi thường quan sát những sự việc xảy ra hàng ngày trong cuộc sống. Thêm vào đó, tôi tận dụng “triệt để” số phận và cách lột tả nhân vật trong những cuốn sách từng được đọc khi nhận những vai diễn mới. Điều đó giúp tôi rất nhiều để không quá bất ngờ với những nhân vật không gắn với cuộc sống của mình. Tuy nhiên, cũng cần phải phát huy trí tưởng tượng để làm cho nhân vật giàu cảm xúc hơn.

- Sắp tới Hà mong sẽ được thử thách trong cách nhân vật có tính cách như thế nào?

- Hoặc đó là một nhân vật nội tâm, ít thoại. Hoặc một nhân vật mạnh mẽ, cá tính. Hoặc một vai phản diện chẳng hạn.

- Hà có thường mơ ước một giải thưởng cao quý nào đó dành cho nghệ sĩ không? Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của một bộ phim X đoạt giải Y nào đó chẳng hạn?

- Từ khi vào nghề đến giờ, tôi không có ý nghĩ là làm việc để đạt được một danh hiệu gì đó.
 

Tận hưởng cuộc sống

- Một ngày của Hà sẽ như thế nào? Hà có thường lập kế hoạch tuần/ tháng/ năm và cố gắng để thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra không?

- Có chứ. Nhưng lập kế hoạch tuần/ tháng/ năm nghe khuôn khổ và khó khăn quá, khó có thể tận hưởng những điều thú vị khác trong cuộc sống được. Tôi không muốn sống quần quật qua ngày với công việc và máy móc. Tôi muốn tận hưởng cuộc sống nhiều hơn nên luôn cố gắng sắp xếp cân bằng hai yếu tố công việc và giải trí, để mang lại niềm vui trong công việc và cuộc sống của mình.

- Khi rảnh Hà thường làm gì? Nếu là shopping thì đâu là nơi Hà thường xuyên lui tới?

- Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình, cho những thói quan sở thích của bản thân và gặp gỡ bạn bè. Tôi ít khi đi shopping ở Việt Nam lắm, thường thì kết hợp mua sắm khi đi nước ngoài.

- Người thường xuyên “xí xọn” cùng Hà tại các địa điểm shopping là Kim Hiền hay là một anh chàng đẹp trai, hào phóng nào đó?
 
- Câu hỏi này mang nhiều hàm ý đây! Tôi luôn đi shopping với bạn bè có cùng sở thích. Tôi thậm chí có thể dành mấy tiếng đồng hồ chỉ để lang thang trong một hiệu quần áo đấy!
 

- Một phong cách thời trang như thế nào thì sẽ hợp với Hà: Hip hop, sang trọng, quý phái, dịu dàng, nữ tính hay bụi bụi một chút?

- Phong cách thời trang như thế nào còn phụ thuộc vào nơi mình đến. Ngày thường thì tôi thích những bộ đồ đơn giản, gam màu nhẹ và thật thoải mái.

- Bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của Hà không? Ví như số lượng hợp đồng quảng cáo, chụp hình giảm xuống chẳng hạn?

- Ít nhiều cũng có. Nhưng cho phép tôi giữ kín chuyện này nhé.

- Trên một tờ báo gần đây, Kim Hiền nói rằng, Hà bây giờ chững chạc, suy nghĩ già dặn và đôi lúc lạnh lùng… Nên hiểu “lạnh lùng” ở đây như thế nào nhỉ?

- Cái này có lẽ phải hỏi lại Kim Hiền rồi! Nhưng có lẽ phần nào cũng đúng vì dạo gần đây tôi hơi “dở chứng” một chút, vì tôi đã gặp một số điều không hay xảy ra. Mình cởi mở và thật lòng với người khác nhưng không có nghĩa là người ta cũng cư xử đúng mực lại với mình. Cả tôi và Kim Hiền giờ đây phải chấp nhận rằng, chúng tôi đã có những cái nhìn rất khác nhau về cuộc sống, phức tạp hơn chúng tôi đã từng suy nghĩ nhiều.
 

Con gái tuổi Dần

- Hỏi câu này Hà đừng giận nhé, có ai thắc mắc về tuổi Dần của Hà không? Vì theo quan niệm của nhiều người, con gái tuổi Dần thường đa đoan…?

- Tôi nghe rất nhiều người nói như vậy, nhưng tôi không quan tâm lắm.

- Những gì đã đi qua trong đời có khiến Hà tin vào số phận?

- Điều này thuộc về quan điểm của mọi người, đối với tôi mọi thứ trong cuộc sống luôn có dự định.

- Một mái nhà như thế nào thì được xem là hạnh phúc, theo Hà?

- Đó là một mái nhà luôn tràn ngập tiếng cười, mọi người thương yêu nhau và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.

- Trong những lần trả lời báo chí. Hà thường nhắc nhiều đến mẹ thế còn ba, ông ấy là người thế nào?

- Ba tôi là một người ít nói, một người cha luôn thương yêu con hết mực. Không như mẹ tôi, ông luôn đứng sau lưng theo dõi những bước đi của con và chỉ lên tiếng khi cần thiết.

- Xin cám ơn và chúc Hà luôn thành công!
 

Theo Mỹ thuật
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 29 phút trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 16 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Top