Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật việc phim của Mỹ Tâm bị coi là hàng đạo

Thứ ba, 11:30 12/10/2010 | Giải trí

Đạo diễn Nguyễn Tranh chính thức khẳng định “Cho một tình yêu” là bộ phim thuộc dạng phóng tác, nghĩa là được phát triển dựa trên ý tưởng phim “Hạnh phúc bất ngờ” của Đài Loan.

 
Mới đây, trên một trang báo điện tử có đặt câu hỏi nghi vấn về việc phim “Cho một tình yêu” do Mỹ Tâm đóng vai chính có đạo từ phim “Chuyển giác tình yêu” (Một tên gọi khác của phim “Hạnh phúc bất ngờ”) của Đài Loan? Những nghi vấn này được tác giả bài báo ghi lại từ ý kiến đánh giá của nhiều khán giả trên các diễn đàn điện ảnh. Thậm chí, tác giả bài báo còn chỉ ra những chi tiết giống nhau giữa hai bộ phim này bằng cách đưa cả tập phim lên mạng.
 
Poster phim "Cho một tình yêu"

Sau bài báo này, rất nhiều độc giả đã gửi chia sẻ, thể hiện sự thất vọng của mình khi một bộ phim được coi là đáng xem nhất của mùa thu lại là hàng đạo. Không ít khán giả còn quyết định sẽ tẩy chay bộ phim nếu đúng như “Cho một tình yêu” ăn cắp kịch bản từ phim nước ngoài.

Tuy nhiên, theo thông tin chính thức từ BHD – đơn vị sản xuất bộ phim thì “Cho một tình yêu” là bộ phim “phóng tác” theo phim “Hạnh phúc bất ngờ” của Đài Loan. Người phóng tác kịch bản là bà Thùy Linh – phó Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC). Thông tin này đã được ghi đầy đủ trong thông cáo báo chí trước khi chuyển tới tay phóng viên và cũng được công bố rất rõ ràng trong buổi ra mắt phim ngày 6/10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hầu hết các đầu báo đều không công bố thông tin này.

Nhà văn, nhà biên kịch Thùy Linh

Chính vì vậy, việc tác giả bài báo cũng như nhiều độc giả đặt nghi vấn “Cho một tình yêu” là phim đạo cũng không có gì bất ngờ. Hơn nữa ở Việt Nam, dòng phim phóng tác còn quá mới và chưa có một khái niệm cụ thể nào được công bố để cho công chúng hiểu rõ nguồn gốc vấn đề.

Giải thích về hai chữ phóng tác, nhà biên kịch Thùy Linh cho biết: “Phóng tác khác với Việt hóa ở chỗ Việt hóa là người ta mua bản quyền bộ phim, làm gần như giống cấu trúc của bộ phim gốc, còn phóng tác thì chỉ mua ý tưởng, phá bung kết cấu câu chuyện và phát triển ý tưởng theo cách riêng của mình. 'Cho một tình yêu' chỉ giống với 'Chuyển giác tình yêu'  ở xuất phát điểm (nghĩa là những tập đầu hơi giống), về sau sẽ khác hoàn toàn".

Bà Thùy Linh cũng cho biết dạng phim phóng tác thực ra rất phổ biến trên thế giới nhưng ở Việt Nam, “Cho một tình yêu” là bộ phim phóng tác đầu tiên. Bà cũng dự đoán dòng phim này sẽ phát triển ở Việt Nam trong thời gian tới đây bởi nó sẽ phát triển được những ý tưởng tốt từ phim  nước ngoài nhưng được làm theo màu sắc và gout thưởng thức của người Việt.

Mỹ Tâm và đạo diễn Nguyễn Tranh trong buổi họp báo ra mắt phim.

Đạo diễn Nguyễn Tranh lại khẳng định điểm mới nhất ở “Cho một tình yêu” là yếu tố ca nhạc. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất và hấp dẫn nhất của “Cho một tình yêu” so với “Chuyển giác tình yêu”.

Như vậy việc nói “Cho một tình yêu” đạo phim “Chuyển giác tình yêu” là hoàn toàn sai. Tuy nhiên, bên BHD không xem đây là một sự cố lớn bởi đơn vị này tôn trọng quyền tự do ngôn luận của nhà báo. Có thể người viết bài báo này chưa đọc thông cáo báo chí nên mới có những phán đoán như vậy. Và trái với suy nghĩ của nhiều người, BHD không hề có ý định kiện tụng cũng như “phản pháo” bài báo vì thực ra hậu quả thông tin sai lệch của bài báo chưa gây ảnh hưởng gì tới hãng phim này cũng như cho bộ phim “Cho một tình yêu”.
Theo 2Sao
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 2 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 6 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 8 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 10 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

Top