Hà Nội
23°C / 22-25°C

SMĐH 2008 vòng 2: Vài Sao Mai đã ’’tháo cũi sổ lồng’’

Thứ hai, 08:30 11/08/2008 | Giải trí

Băn khoăn của nhiều khán giả sau khi xem đêm đầu tiên vòng 2 SMĐH 2008 là vẫn chưa thấy ai bứt phá nhưng đến đêm thứ 2 vòng 2, Hoàng Nghiệp, Hải Yến với những gì thể hiện có thể nói rằng chính họ đã ’’tháo cũi sổ lồng.

> Toàn cảnh Sao Mai Điểm hẹn 2008

Cầu thị  làm mới mình = Hoàng Nghiệp, Hải Yến

Nhiều người vẫn nói ca sĩ muốn tạo được một phong cách cố định thì nên theo đuổi dòng nhạc hợp với mình nhất. Tuy nhiên những thay đổi đôi khi lại đem đến thành công bất ngờ và Hoàng Nghiệp đã làm được điều đó trong đêm diễn hôm nay. Với Cỏ và mưa, anh đã gọi điện trước cho nhạc sĩ Giáng Son để hỏi về nội dung bài hát và có lẽ cũng từ hành động cầu thị ấy mà đêm nay Nghiệp đã xử lý ca khúc theo phong cách jazz khác hẳn với những ca sĩ đi trước từng thể hiện thành công là Tùng Dương, Nguyên Thảo. 

Hoàng Nghiệp.  Ảnh: ZaiZai.

Em xinh ơi - ca khúc mới mà nhạc sĩ An Hiếu viết tặng riêng cho Nghiệp với cách hát tươi mới, lối trình diễn gần gũi, Nghiệp thêm phần đáng yêu trong mắt các fan nữ. Riêng với HĐNT, cả nhạc sĩ Ngọc Châu và Giáng Son đều cùng có quan điểm khi cho rằng Hoàng Nghiệp hát không chê vào đâu được. Tuy nhiên, ca sĩ Thanh Lam thì khắt khe hơn khi muốn Nghiệp phải thể hiện xu hướng âm nhạc rõ ràng bằng cách lựa chọn cả hai bài hát đều phải ’’nặng ký’’, tinh tế như Cỏ và mưa để tạo nên sự bứt phá.  

Lợi thế của Hải Yến là gần gũi, có thể cháy hết mình vì khán giả nhưng ở vòng một cô vẫn hay bị chê là hát thiếu sự tinh tế, thiếu chiều sâu nội tâm của người nghệ sĩ. Ở vòng 2, cô có vẻ như ’’tỉnh’’ hơn trong cách hát và rõ ràng với Từ khi em đến (Võ Thiện Thanh) và Trốn chạy (Võ Thiện Thanh) Hải Yến khẳng định sự tiến bộ rõ rệt trong cách xử lý với các nốt lên cao không còn chênh, lối diễn biến hoá, có sự sáng tạo nhất định.

Hải Yến.  Ảnh: ZaiZai.

Hoàng Nghiệp, Hải Yến đến thời điểm này có thể nói rằng hai trong số 6 ca sĩ đã biết cách làm mới mình trong cách chọn và xử lý bài hát. Nếu cả hai vẫn tiếp tục giữ được phong độ ở đêm thi quyết định tuần tới thì ngoài việc lấy được thiện cảm thêm của khán giả họ còn có thể ’’nốc ao’’ Hà Linh (gương mặt ’’nặng ký’’ trong mắt Hội đồng thẩm định ở vòng 1).  

Xét về khía cạnh tiếp cận khán giả, Nhật Thu không bằng Hải Yến, về thanh nhạc không thể bằng Hà Linh, trong đêm diễn đầu tiên vòng 2 cô là một gương mặt mờ nhạt nhất, tạo được ít dấu ấn nhất. Tuy nhiên, với cách lựa chọn phong cách aucoustic ở bài Giọt sương trên mi mắt (Thanh Tùng) và rock ballad với Khói thuốc (Hồ Trọng Tuấn) đêm thứ 2 vòng 2 Nhật Thu tạo cho khán giả niềm tin bởi giọng hát giảm bớt chênh, phô.

Nhật Thu.  Ảnh: ZaiZai.

Một màu, chủ quan, vài ca sĩ sẽ bị ’’tụt dốc’’

Xem ra thử thách mới ở vòng 2 với hai bài cho mỗi ca sĩ dường như là một điều quá sức đối với Duy Khoa hơn là một cơ hội dày dặn để anh thể hiện mình. Ở đêm đầu vòng 2 và trong cả đêm nay anh đều hát tốt hơn ở một bài, hoặc bài trước hoặc bài sau. Các giảng viên thanh nhạc cho rằng hai bài là một thử thách khó cho một tuần tập luyện nhưng với một ca sĩ chuyên nghiệp, việc hát hai bài lại được xem là một yêu cầu tối thiểu và dù được nhiều khán giả ủng hộ bằng việc bỏ nhiều phiếu nhất đêm đầu vòng 2 thì anh vẫn phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Em sẽ là giấc mơ (Lưu Thiên Hương) đậm chất R&B nhưng Duy Khoa đã hát ’’ép’’ nó nghiêng sang phong cách Pop và chưa gây được ấn tượng đặc biệt. Bài Đêm (Hà Dũng) rất khó xử lý, cần một ca sĩ có kỹ thuật thanh nhạc cao nên việc anh chọn lựa và hát theo phong cách dance cũng xem như một sự liều lĩnh. Do hơi chú trọng đến phần vũ đạo ở giữa bài hát nên phần sau của ca khúc, Duy Khoa đã hát rời rạc và như lời nhạc sĩ Giáng Son thì ’’thiếu một chút nhịp nhàng, duyên dáng’’. 

Duy Khoa.  Ảnh: ZaiZai.

Là một trong 4 ca sĩ được khán giả bỏ phiếu để có mặt ở vòng 2, Khắc Hiếu ngoài việc rất khôn ngoan trong cách chọn bài đang được giới trẻ yêu thích còn thể hiện sự gần gũi với fan hâm mộ bằng cách tổ chức buổi họp mặt offline tuần qua. Điều này cho thấy, Khắc Hiếu dường như đã xác định mục đích hướng đến khán giả của mình. Tuy nhiên, anh sẽ bị tụt dốc ở chặng đua cuối cùng nếu như không thể hiện sự tiến bộ về giọng hát, phong cách trình diễn nếu cứ tiếp tục dành thêm thời gian cho những việc làm bên lề như thế. 

Khắc Hiếu.  Ảnh: ZaiZai.

Gạt bỏ những áp lực và chịu hình thức kỷ luật phải đọc bản kiểm điểm trước lớp do vi phạm những quy chế ở buổi tổng duyệt đêm đầu vòng 2, Hà Linh đêm nay hát Hạn hán (Lê Minh Sơn) tương đối tốt vì dù sao với ca khúc này cô đã từng giành giải Ca sĩ thể hiện hiệu quả ở sân chơi Bài hát Việt 2007. Tuy nhiên, với Tình nhân (Tăng Nhật Tuệ), cô chưa đủ độ thấm nhuần để thể hiện nuột nà. So với Hoàng Nghiệp, Hải Yến, xem ra Hà Linh chưa có nhiều chuyển biến mang tính đột phá, vẫn ’’giậm chân tại chỗ’’. 

Hà Linh. Ảnh: ZaiZai.

Ở SMĐH lần trước, Hoàng Hải, Anh Khoa mờ nhạt lúc đầu, sau đó mới bùng cháy vào những tuần cuối. Bằng kinh nghiệm cá nhân NSƯT Hà Thuỷ - giảng viên theo sát các ca sĩ hai đợt SMĐH 2006 và SMĐH 2008 cho rằng mọi người hãy tiếp tục chờ đợi, đừng nôn nóng, còn nhiều bất ngờ. Như vậy, các khán giả đang quan tâm đến sân chơi này đành phải kiên nhẫn theo dõi thêm đêm diễn 17/8 tới để thấy ai trong số 6 gương mặt có thể thực sự ’’bùng nổ’’ vào những phút cuối cùng.

Theo Sơn Hà
Vietnamnet

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 1 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 3 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 16 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 19 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 23 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 1 ngày trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Top