Hà Nội
23°C / 22-25°C

Siu Black: Xấu mà hát hay vẫn có cơ hội nổi tiếng!

Chủ nhật, 11:06 26/10/2008 | Giải trí

Trong số 3 thành viên Ban giám khảo của Việt Nam Idol, chỉ có Siu Black là nhân vật "tồn" của năm ngoái sang. Chúng tôi đã buổi trò chuyện rất cởi mở với chị về không khí Idol năm nay.

 
- Theo chị vì sao chị lại được "tín nhiệm" làm BGK lần này có phải vì chị rất hài hước, có thể kéo tỉ suất người xem truyền hình cao?

- Tôi nghĩ đó chỉ là một phần, quan trọng là uy tín, nhận xét của mình khách quan và chính xác, không làm khó khăn cho các thí sinh. Đây cũng là cơ hội lớn cho tôi được tiếp xúc với nhiều em thí sinh rất thú vị.
 

black1.jpg

Ca sĩ Siu Black

- Ở vị trí BGK, làm cách nào để dung hòa giữa ba thành viên với nhau mà không gây "mất đoàn kết"?

- Thực ra đây là một cuộc thi mà kết quả dựa vào khán giả truyền hình, BGK chỉ đóng vai trò nhận xét, chứ không có quyền quyết định, nên chúng tôi cũng dễ đi đến một nhận xét chung trong những nhận xét riêng của từng người. BGK có người thích thí sinh phải đẹp, có người thích thí sinh vừa có vóc dáng, vừa hát hay.

Còn tôi thì nói thẳng với mọi người, đây là cuộc thi chọn ca sĩ, chứ không phải chọn người mẫu nên giọng hát vẫn phải ưu tiên nhất. Có điều tôi thấy đáng tiếc nhất là trường hợp thí sinh Hải Yến năm ngoái, tôi rất thích, vì mỗi lần cô ấy xuất hiện đều mang theo một cái mới. Nhưng đùng một cái cô ấy bị loại ở vòng 30 làm tôi cứ tiếc ngẩn người.

- Chính vì vậy mà BGK cũng thấy "đau tim" trong mỗi đêm khi công bố kết quả người thắng cuộc?

- Đúng thế, vì khán giả của mình không như khán giả xem truyền hình của American Idol hay Pop Idol. Họ vẫn bị nặng về việc thích những người đẹp trai, xinh gái, hát không hay cũng vẫn được bình chọn. Như vậy rất không khách quan và thiệt thòi cho nhiều tài năng.

Siu Black và hai thành viên trong hội đồng BGK Vietnam Idol

Tôi chỉ muốn nói với những khán giả truyền hình rằng, mình phải có một tai nghe thấu, một con mắt nhìn khách quan. Nếu năm nay mà như năm ngoái, người vào vòng trong không xứng đáng thì tôi chắc chắn năm sau sẽ không tham gia Việt Nam Idol nữa!

- Vì chị thấy rằng BGK trong cuộc thi này chỉ giống như những "diễn viên" làm màu mè?

- Đúng vậy, tôi rất tiếc là BGK không được quyết định gì! Chính vì thế tôi cũng cố gắng làm hết sức bằng cách đưa ra nhận xét của mình, dù tôi biết khán giả mình cũng không mấy ảnh hưởng bởi lời nhận xét đâu. Năm ngoái, mỗi đêm thi xong, kết quả không như mong đợi tôi buồn lắm, và cũng phản ứng ngay đó thôi.

- Vậy tại sao chị vẫn tham gia ngồi ghế BGK nếu như nó vẫn thực sự làm chị không thoải mái từng đêm?

- Tôi nghĩ cơ hội để có thể tham gia vào một cuộc thi âm nhạc "đặc biệt" này không nhiều. Đây là cuộc thi mà theo tôi, yếu tố bất ngờ thể hiện rõ nhất, vì đa số các em đến với cuộc thi đều bắt đầu bằng con số không. Những tố chất âm nhạc được thể hiện rõ nhất, chính vì thế, nếu chọn được em nào xứng đáng, chắc chắn sau này sẽ thành ngôi sao.

Tôi thích tham gia vào công cuộc tìm kiếm ngôi sao đó, dù đối với Việt Nam tìm kiếm cũng không đơn giản. Ít nhất có mặt tôi ở đó, các em sẽ thấy tự tin lên rất nhiều. Chỉ cần hát hay, không hẳn xấu là không có cơ hội nổi tiếng! (cười).
 
- Có phải chính vì khán giả của mình bầu chọn cho sướng và cũng mau quên, nên một số thí sinh đoạt giải cao của Việt Nam Idol vẫn chưa trở thành ngôi sao như tiêu chí chương trình mong đợi?

- Việc người đoạt giải cao không nổi tiếng bằng các thí sinh đoạt giải thấp hơn cũng xảy ra với cả American Idol và Pop Idol, nhưng khán giả của mình thì bầu chọn "liều" hơn...

- Chị thấy các thí sinh năm nay thế nào?

- Đa phần các em đến với cuộc thi vẫn hừng hực lửa cháy âm nhạc, tôi đánh giá cao sự nhiệt huyết và tính tự tin. Tôi tin năm nay khán giả sẽ nhìn kỹ được ngôi sao sáng giá nhất!
 
Theo Người Đẹp
kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 23 phút trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 52 phút trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 52 phút trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 2 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 4 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 17 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 17 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Top