Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sao mai Lê Anh Dũng: Năm 2010 sẽ rước nàng về dinh

Thứ năm, 08:13 14/01/2010 | Giải trí

GiadinhNet - Lê Anh Dũng - chủ nhân của "cú đúp" giải thưởng tại Sao Mai 2007 vừa khai trương phòng trà ca nhạc có tên Bee Club tại Hà Nội. Là một chàng trai tỉnh lẻ - giành ngôi vị quán quân tại một cuộc thi âm nhạc có tiếng, nhưng Lê Anh Dũng vẫn chưa thể thảnh thơi với giấc mơ âm nhạc.

Nhiều khi cảm giác mình đang bị giam trong tủ kính

- Sau gần 2 năm kể từ khi anh đăng quang ngôi vị cao nhất của dòng nhạc thính phòng, kiêm giải thưởng được khán giả yêu thích nhất tại Sao Mai 2007, vẫn chưa thấy anh động tĩnh gì nhiều. Anh có tự thấy mình đang lười biếng với con đường âm nhạc của chính mình?

- Nói lười biếng cũng không hẳn mà cái chính phải nhìn thẳng nói thật rằng, tôi chưa đủ lực để "đẩy" tên tuổi mình lên. Chính vì thế nên tôi đã suy nghĩ rất nhiều để tìm một cách đi mới mẻ. Tôi mở phòng trà ca nhạc cũng với mong muốn tự mình tạo lực đẩy cho mình, một đòn bẩy để tự mình nâng mình lên. Chứ còn với dòng nhạc thính phòng ở nước ta hiện nay chưa có được một ê kíp thật chuyên nghiệp - một Hiệp hội hay nhóm người cùng kết cánh và có quy mô, hoạt động hiệu quả để thúc đẩy, phát triển mạnh mẽ hơn. Có rất nhiều khó khăn để các ca sĩ hát nhạc thính phòng như tôi có được sự rình rang, hay xuất hiện tưng bừng để không bị chê là lười biếng và cũ kỹ được (cười).
 
Sao mai Lê Anh Dũng
 
- Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù nhạc thính phòng không có sự "rình rang" như dòng nhạc nhẹ - nhạc trẻ, nhưng của hiếm bao giờ cũng là của quý...

- Nhiều khi tôi cũng có cảm giác mình đang bị giam trong tủ kính để trưng bày ở một không gian nhất định nào đó thôi chứ không phải nơi nào cũng trưng bày được (cười lớn). Còn tình trạng hiện nay, tôi xin được ví với hình ảnh, chúng tôi có quý, có hiếm thật nhưng lại đang thiếu địa điểm để được trưng bày và còn thiếu cả số lượng đông đảo khán giả đến thưởng thức nữa! Đa số các chương trình âm nhạc bây giờ vẫn tập trung dành sân cho các ca sĩ nhạc nhẹ, nhạc thị trường.

- Là một ca sĩ 8x hát nhạc thính phòng, anh có chịu áp lực từ cây cao bóng cả của những bậc cây đa cây đề - thế hệ vàng của âm nhạc cách mạng Việt Nam?

- Có chứ. Nếu không nói là áp lực rất lớn, rất nhiều. Các thầy, các cô chú, các anh chị đã thể hiện rất thành công, đã làm nên sức sống của rất nhiều ca khúc. Chúng tôi đang đi theo con đường đó, tất nhiên vẫn có sự cố gắng để làm được những điều mới mẻ hơn song không hề dễ dàng chút nào. Không phải thế hệ sau hát không hay, không thành công. Có những điều rất khó diễn đạt, ví dụ bạn đã thích nghe tôi hát bài A, B, C rồi thì khi có một ca sĩ khác hát lại, nếu không tuyệt vời xuất sắc hơn hẳn, thì chắc chắn bạn sẽ không đón nhận nếu không nói là sẽ dị ứng, ác cảm. Trong nghệ thuật, chỉ có số một chứ không có số hai, số ba. Đó là một thách thức không hề nhỏ với những ca sĩ trẻ theo dòng nhạc bác học.
- Các cụ có nói, “Tiên trách kỷ hậu trách nhân”?

- Đúng, tôi cũng đang muốn nói. Nhiều ca sĩ trẻ dòng thính phòng trong  đó có tôi chưa có được sự đầu tư thích đáng, chưa đào sâu tìm tòi để làm được mới mẻ tạo nên được không khí mới - hiện đại hơn cho nhạc thính phòng. Thêm cả một khó khăn về lực đẩy kinh tế nữa. Cát xê cho các ca sĩ nhạc thính phòng làm sao cao được như dành cho nhạc nhẹ. Gánh nặng cơm áo gạo tiền rất nặng nề. Hầu bao để đầu tư cho âm nhạc không phải rủng rỉnh, dư dả gì để "nhẹ tênh" với âm nhạc được. Vẫn cứ là vòng luẩn quẩn đó.

- Bỏ vốn kinh doanh phòng trà, anh nghĩ sẽ làm đòn bẩy theo cách nào?

- Trước tiên là kinh tế, tôi sẽ có thêm một nguồn thu nhập để nuôi dưỡng đam mê của mình. Thứ hai, phòng trà sẽ là sân khấu hội tụ những gương mặt âm nhạc. Tôi vừa được đứng trên sân khấu của "nhà trồng được", vừa được xem các anh chị, bạn bè đồng nghiệp hát - tất nhiên tôi sẽ có thêm nhiều động lực cho con đường âm nhạc của chính mình. Tôi lo cho phòng trà nên cũng hạn chế chạy show - có thời gian tập trung cho những album mới của mình hơn. Nói chung, là bằng cách này cách kia, tôi đang tự vực mình dậy theo cách và theo khả năng của mình chứ không ngồi trông chờ phép màu nhiệm nào đó được.

Sẽ ra DVD đầu tay về Hà Nội

- Giải nhất tại một cuộc thi danh tiếng, nhưng dường như anh đã không phát huy được hết những lợi thế?

- Có thể nói là tôi chưa tận dụng hết. Sau Sao Mai 2007, tôi đã có một thời gian mất hút - đó cũng là một sự mất mát lớn. Rồi tập trung cho việc tốt nghiệp tại Nhạc viện, chuẩn bị tinh thần cho công việc giảng viên. Tiếp đến, tôi toàn tâm toàn trí và toàn lực cho việc mở phòng trà. Ngoài ra với nghệ thuật, cái duyên cũng là điều quan trọng. Có thể tôi chưa được may mắn, chưa tận dụng tối đa khả năng và cơ hội đến với mình. Nhưng nghĩ cho cùng, 2 năm cũng chưa phải là nhiều để tôi nói ân hận, tiếc nuối. Tôi vẫn còn nhiều thời gian.

- Chắc chắn anh đang ấp ủ những kế hoạch?

- Có chứ. Tôi đang chuẩn bị ra mắt DVD đầu tay chào mừng 1000 năm Thăng Long. Tôi sẽ hát những ca khúc hay về Hà Nội. Mặc dù không sinh ra ở Hà Nội nhưng học tập, sinh sống tại đây, tôi coi Hà Nội như quê hương thứ hai của mình. Mỗi góc phố, mỗi con đường đã trở nên quen thuộc. Nơi đây cũng là nơi tôi phát triển sự nghiệp và gặp được một nửa của đời mình. Với tôi, Hà Nội thân thương lắm. Tôi muốn "thổ lộ" tình yêu ấy bằng âm nhạc - gửi những tri ân đến với mảnh đất thiêng nhân Đại lễ của đất nước.
 
Lê Anh Dũng và bạn gái

Năm 2010 rước nàng về dinh

 - Sau Sao Mai 2007, anh và giải nhất dòng nhạc dân gian Đinh Thành Lê được báo chí quan tâm, chú ý rất nhiều. Tại sao anh không tận dụng "sức nóng" ấy để ra CD chung hoặc có những kế hoạch dài hơi hơn trong âm nhạc?

- Đó cũng là một cách làm hay, nhưng thời gian đó, chắc cả tôi và Thành Lê chưa nghĩ ra được. Hơn nữa, tôi vẫn thấy sự kết hợp giữa thính phòng - dân gian cứ khập khiễng kiểu gì.

- Thế còn bây giờ?

- Để chờ xem ý kiến của Lê như thế nào đã chứ (cười).

- Hồi đó còn rộ lên chuyện anh và Thành Lê gọi nhau là chồng - vợ...

- Chúng tôi học với nhau từ hệ Trung cấp I, chơi với nhau lâu lắm rồi, kiểu gọi nhau vui vẻ của thời sinh viên thôi mà. Thực tình, chúng tôi không có gì với nhau hết. Đó là một tình bạn rất đẹp và rất trong sáng. Phải thân thiết như thế nào mới gọi được thế chứ.

- Anh không sợ bạn gái anh khó chịu với cách xưng danh nhạy cảm như vậy sao?

- Không. Bạn gái biết tôi và Lê rõ hơn ai hết. Vì cô ấy quá hiểu nên càng không có chuyện ghen tuông ở đây. Mọi người vẫn vui vẻ cả. Nghệ sĩ với nhau cả mà (cười lớn).

- Thế nhưng thời gian gần đây, lại xuất hiện tin đồn tình bạn gần chục năm của anh và Thành Lê đang có những dấu hiệu của sự rạn nứt?

- Ồ. Tôi không biết tin đồn này từ đâu ra nữa. Mặc dù mỗi người có những công việc và sự bận bịu riêng nhưng vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với nhau. Vui buồn gì cũng chia sẻ. Hôm tôi khai trương phòng trà, Lê đến liền hai buổi, vừa đến chơi, vừa giúp đấy chứ. Không phải thân nhau thì cứ nhất thiết phải gặp nhau thường xuyên.

- Những người quan tâm yêu mến anh đang mong tin một đám cưới rất gần với cô bạn gái vừa được anh "công bố"...

- Chúng tôi quen nhau được 2 năm rồi. Cũng được nhiều người biết đến rồi. Tôi cũng định năm 2010 này sẽ rước được nàng về dinh. Tất nhiên đó chỉ là kế hoạch thôi, tôi rất sợ nói trước bước không qua. Mặc dù bạn gái tôi làm nhân viên ngân hàng, nhưng cùng nhiều đam mê với tôi. Cô ấy hát rất hay, yêu nghệ thuật -  cũng là yếu tố để chúng tôi xích lại gần nhau hơn.

- Vừa rồi ca sĩ Phạm Phương Thảo có "khoe" giọng hát của chồng trong album mới. Anh có định mời bà xã hát chung không?

-  Có thể đấy. DVD về Hà Nội tới đây chưa biết có song ca hay không, nhưng chắc chắn sẽ có hình ảnh của nàng ở trong đó.

- Cảm ơn anh và chúc anh thành công với phòng trà của mình!

Trang Linh
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 5 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 8 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 12 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 14 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 16 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top