Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sao Mai điểm hẹn 2008: Bắt đầu có sự phân cấp

Thứ tư, 08:22 02/07/2008 | Giải trí

Giadinh.net - Dù chất lượng thí sinh năm nay được đánh giá là đồng đều, nhưng qua đêm diễn đầu tiên khán giả vẫn dễ dàng nhận thấy sự “phân cấp” giữa các thí sinh...

Tối 29/6/2008, 12 thí sinh được tuyển chọn từ 81 gương mặt của cả 2 miền Nam - Bắc (trong đó có 3 thí sinh được đặc cách) đã bước vào đêm thi đầu tiên của Sao Mai điểm hẹn (SMĐH) với phần thi phong cách tự chọn.

Còn quá sớm để dự đoán gương mặt nổi bật, nhưng với chất lượng thí sinh được đánh giá là đều đều ngay từ đầu, những gì họ thể hiện trong đêm đầu tiên là điều có thể dự đoán được.           

Những thí sinh tốp đầu

Không hy vọng tìm thấy một Sao Mai với chất giọng đẹp như Trọng Tấn, khác lạ như Anh Thơ hay đầy “ma lực” như Tùng Dương, các Sao Mai điểm hẹn 2008 đang tìm cách phát huy cái riêng của mình ở kỹ thuật, khả năng trình diễn hay biểu diễn những ca khúc do mình sáng tác - một điểm mới của năm nay.

Ở điểm mới này, ca sĩ - nhạc sĩ trẻ Nguyễn Mạnh Quân được xem là thí sinh không bị “đụng hàng”. Nhưng bên cạnh thế mạnh đó thì ở Quân cũng bộc lộ một nhược điểm rất dễ nhận thấy đó là nhiều âm bị nuốt, không rõ từ. Quân cũng không có thế mạnh ở chất giọng giống như Thu Hường, nhưng bù lại, Quân biết cách tiết chế và chọn cho mình dòng nhạc R&B để che khuyết điểm và cũng là dòng nhạc được nhiều khán giả yêu thích. Dù thế, có thể do áp lực của thí sinh thi đầu tiên, ca khúc Vượt qua mà Mạnh Quân thể hiện chưa thực sự thuyết phục với những gì mà khán giả chờ đợi.

Mạnh Quân trong đêm chung kết đầu tiên Sao Mai Điểm hẹn

Có thể xem Thu Hường là một thí sinh có nhiều điểm ngược lại với Mạnh Quân. Thu Hường không có ngoại hình tốt, điểm rất bất lợi cho một ca sĩ nhạc nhẹ, nhưng như một sự bù đắp, ở Thu Hường có một chất giọng khỏe, kỹ thuật tốt và là thí sinh từng đoạt giải Nhì trong cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2007. Với ca khúc Cho tình yêu bay lên bồng bềnh, Thu Hường đã thể hiện khá tốt và chọn bài hát đúng với chất giọng sở trường của mình. Cô cũng là thí sinh dành nhiều lời khen từ phía Hội đồng Nghệ thuật (HĐNT).

Thu Hường

Thí sinh được mong đợi nữa là Hà Linh. Vẫn trung thành với dòng nhạc của Lê Minh Sơn, trong đêm đầu tiên này, cô chọn một ca khúc khá mới của anh là Sương giăng câu hát. Do đã quen với “chất” của Lê Minh Sơn và với giọng hát bản năng của mình, cô thể hiện ca khúc rất tự tin và hoàn toàn làm chủ được sân khấu. Với những tố chất đó, Hà Linh chắc chắn sẽ còn làm nên những điều bất ngờ và mới mẻ trong những đêm tiếp theo.

... và ở tốp sau

Dù chất lượng thí sinh năm nay được đánh giá là đồng đều, nhưng qua đêm diễn đầu tiên khán giả vẫn dễ dàng nhận thấy sự “phân cấp” giữa các thí sinh. Nếu như tốp đầu là Mạnh Quân, Thu Hường, Hoàng Yến, Hà Linh thì tốp 2 là các thí sinh Khắc Hiếu, Ngọc Minh, Hải Yến…

Nếu để tìm sự khác biệt của các thí sinh giữa vòng loại với đêm diễn đầu tiên này thì đó chính là Khắc Hiếu. Với ca khúc Nắng chiều, Khắc Hiếu đã có sự đột phá, dù sự đột phá này cũng chỉ đột biến so với chính anh nhiều hơn. Anh hát dữ dội, mạnh mẽ hơn chứ không còn hiền lành, quá trau chuốt về kỹ thuật như ở vòng loại. Và để vươn đến tốp đầu, Khắc Hiếu còn phải cố gắng rất nhiều ở những đêm diễn tiếp theo.

Hà Linh

Ngọc Minh cũng là cái tên gây được sự chú ý ngay từ đầu nhưng ca khúc Yêu thương mong manh mà anh thể hiện chưa thực sự ấn tượng và cũng chưa khoe được chất giọng của anh. Điểm ấn tượng ở Ngọc Minh là từ hình thức đến phong cách biểu diễn, anh đều có chủ ý để tạo dựng một hình ảnh “đàn ông” như chính anh tâm sự. Nhưng do quá chú trọng đến việc tạo dựng hình ảnh nên khán giả chỉ “xem” anh thể hiện hơn là “cảm” được những điều anh thổi vào ca khúc là cần sự nồng nàn và da diết hơn nữa.

Với chất giọng dày và khoẻ của mình, có vẻ như Ngọc Minh đang chọn sai dòng nhạc để thể hiện, bởi những ca khúc trữ tình của Phú Quang và giờ đây là của Đức Trí với Yêu thương mong manh, khán giả chưa tìm thấy được sự ấn tượng như ở Vietnam Idol mà anh thể hiện chứ chưa nói đến sự đột phá so với chính anh ở cuộc thi SMĐH.

Khắc Hiếu

Những cái tên còn lại như Nhật Thu, Phương Thủy, Trần Hoàng Nghiệp, Duy Khoa, Thu Phượng, Hải Yến được coi là còn nhiều thiếu sót trong cách chọn bài và thể hiện chưa nhuyễn ca khúc mà mình chọn.

Trong đêm thi thứ 2 vào tối chủ nhật ngày 3/7, các thí sinh sẽ bước vào đêm thi với phong cách pop.

Nhạc sĩ Ngọc Châu: Có 3 cái tên khiến tôi ấn tượng

Qua sự thể hiện của 12 thí sinh, tôi cho là cá tính âm nhạc của các thí sinh chưa thực sự rõ nét. Nhưng vì đây mới là đêm diễn đầu tiên nên sự nhận xét của HĐNT cũng chỉ mang tính khích lệ, động viên nhiều hơn. Trong những đêm diễn tiếp theo, chắc chắn chúng tôi sẽ nhận xét quyết liệt và thẳng thắn hơn nữa.

Một điểm yếu được coi là “căn bệnh kinh niên” của các thí sinh vẫn là cách chọn bài. Chọn bài là yếu tố rất quan trọng để phô diễn được khả năng và thể hiện cá tính âm nhạc của mình nhưng rất tiếc là các em chưa làm được điều đó. Các em cũng chưa dám thể hiện hết mình, vẫn còn khá rụt rè để bảo đảm sự an toàn cho mình.

Tôi nghĩ, các em nên tập trung cao độ và thế mạnh của mình chứ không nên quá chú trọng đến những thứ “râu ria” như đầu tóc, trang phục… Một ca sĩ và nhất là đang ở trong một cuộc thi thì cái quan trọng nhất vẫn là giọng hát. Các em cũng cần phải gần khán giả hơn nữa, bộc lộ cảm xúc chân thực hơn nữa chứ đừng quá màu mè, phô diễn hình thức nhiều hơn là nội dung. Dù vậy, vẫn có 3 cái tên khiến tôi ấn tượng hơn cả là Thu Hường, Hoàng Yến và Hà Linh.

Thanh Hà

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 40 phút trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 4 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 7 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 11 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 13 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 15 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Top