Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Sao" làm quảng cáo - nghề tay trái hái ra tiền

Thứ sáu, 09:37 20/07/2007 | Giải trí

Chuyện ca sĩ, diễn viên, hoa hậu, người mẫu đi làm quảng cáo không còn là chuyện lạ lẫm. Bên cạnh việc quảng bá hình ảnh, đây còn là cơ hội để họ tăng thêm những con số không nhỏ trong tài khoản của mình.

Nghề tay trái mà hái ra tiền

Khá đắt sô quảng cáo hiện nay là ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Cùng một lúc, Hà được 3 công ty lớn mời quảng bá cho thương hiệu của họ. Cũng chính nhờ những hợp đồng quảng cáo độc quyền mà trong năm 2006 đã giúp Hà  bất ngờ vượt qua một loạt ngôi sao để lọt vào top 3 ca sĩ có thu nhập cao nhất.

Không những thế, việc tích cực tham gia quảng cáo đã giúp cô ca sĩ xuất thân người mẫu này có cơ đánh bóng hình ảnh của mình một cách rộng rãi. Chẳng vậy mà tối tối, bật tivi lên, ít nhất khán giả cũng sẽ gặp Hồ Ngọc Hà  trong một video clip quảng cáo nào đó.

Hồ Ngọc Hà nhờ quảng cáo mà năm 2006 lọt vào top 3 ca sĩ có thu nhập cao nhất.

Tương tự “ca sĩ đàn em” Hồ Ngọc Hà,  ca sĩ Mỹ Linh cũng đang là một gương mặt được các sản phẩm tín nhiệm. Còn nhớ, vào cuối năm ngoái, giọng hát đẳng cấp của “tóc ngắn” đã được một hãng điện tử bỏ ra khoản kinh phí không nhỏ để tài trợ cho cô thực hiện liveshow Mỹ Linh-Tour 2006. Bên cạnh đó với vai trò là gương mặt đại diện  cho một hãng mỹ phẩm đã đem về cho Mỹ Linh số tiền hơn 300 triệu đồng và mới đây lại thấy cả gia đình cô náo nức đi quảng cáo cho một loại mỳ.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 và lọt vào top 17 Miss World, Mai Phương Thúy nhanh chóng trở thành nhân vật “đắt hàng” quảng cáo. Nhưng ở cô hoa hậu tuổi đôi mươi này có một điểm đáng quý là Thúy không ngại ngần đem số tiền thu được từ hợp đồng quảng cáo để đi làm từ thiện ở nhiều địa phương, giúp đỡ những số phận còn nhiều khó khăn. Cô luôn tâm niệm, đó là bổn phận mà một hoa hậu cần làm vì cộng đồng.

Hoạt động trong một lĩnh vực thu hút không ít sự hiếu kỳ của công chúng, “những cô gái chân dài” trên sàn thời trang cũng dễ dàng lọt vào danh sách nghệ sĩ chuyên quảng cáo. Những gương mặt như Thanh Hằng, Trúc Diễm, Huỳnh Phạm Ngọc, Vũ Thu Phương, Tăng Thanh Hà, Bình Minh, Đức Vĩnh… giờ đây xuất hiện trong các hình ảnh quảng bá cho sản phẩm nhiều chẳng kém gì trên sàn catwalk. Mà nghe đâu, trị giá mỗi lần đặt bút kí hợp đồng quảng cáo của các nhân vật này ít thì vài trăm, còn nhiều thì lên tới cả hàng nghìn USD!

Trương Tri Trúc Diễm - 1 trong số người mẫu sáng giá tham gia đóng nhiều quảng cáo.

“Năng nhặt chặt bị” 

Dễ nhận thấy, hiện có 2 xu hướng đang được các doanh nghiệp, công ty lựa chọn khi thực hiện quảng bá cho hình ảnh và sản phẩm của mình. Công ty lớn thường tín nhiệm chiêu thức mượn một vài ngôi sao đang rất nổi tiếng trong làng giải trí để xây dựng “biểu tượng” quảng cáo độc quyền.

Như trường hợp của Hồ Ngọc Hà, Mỹ Linh hay ca sĩ Lam Trường. Tuy nhiên, để có thể mời được những người này làm gương mặt đại diện thì các doanh nghiệp phải bỏ ra những khoản kinh phí đáng kể, nhưng bù lại, sản phẩm của họ sẽ dễ dàng gây chú ý cho người tiêu dùng trong thời buổi cạnh tranh thương hiệu “khốc liệt” như hiện nay.

Còn những doanh nghiệp “khiêm tốn” hơn thì tìm đến các đơn vị chuyên làm quảng cáo hoặc cung cấp diễn viên để tìm ra gương mặt phù hợp. Thông thường, với hình thức này, sẽ có một đội ngũ dồi dào những diễn viên phim truyền hình, người mẫu trẻ luôn sẵn sàng vào cuộc.

Mặc dù mỗi hợp đồng quảng cáo chỉ khoảng vài triệu đồng, nhưng nếu nghệ sĩ “năng nhặt” thì cũng “chặt bị”. Như diễn viên hài Quang Thắng, có thời kỳ anh xuất hiện liên tiếp trong 6-7 mẫu quảng cáo truyền hình, từ xe máy, xổ số, bánh, thép xây dựng, đồ nội thất và thậm chí cả nước mắm (!) Và theo tâm sự của “anh chàng mũi to” này thì công việc tay trái này đã mang lại khoản thu nhập đáng kể giúp Quang Thắng trang trải học phí tại lớp đạo diễn và chăm lo cho tổ ấm riêng.

Như vậy, rõ ràng là với quảng cáo, cả doanh nghiệp và nghệ sĩ đều có lợi. Một phía thì thuận tiện hơn trong việc quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm của mình đến công chúng; trong khi bên kia lại có thể thu hoạch những khoản thù lao đáng kể. Và như thế, chắc chắn sẽ còn có nhiều “người nổi tiếng” tích cực tham gia vào công việc tay trái nhiều hấp dẫn này.

Theo Khuê Giang

An Ninh Thủ Đô

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 19 phút trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 3 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 7 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 9 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 11 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 1 ngày trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 ngày trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Top