Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quỳnh Nga: "Không thể lập trình trái tim mình"

Thứ năm, 08:39 21/05/2009 | Giải trí

Giadinh.net - “Lập trình cho trái tim” – bộ phim phát sóng vào “giờ vàng” trên VTV đang chiếm được nhiều cảm tình của công chúng. Quỳnh Nga - người vào vai Vũ Vũ - một nhân vật chính khiến khán giả bất ngờ về khả năng diễn xuất bởi cô gái này vừa “chân ướt chân ráo” vào lãnh địa phim ảnh. Báo GĐ &XH cuối tuần đã có cuộc trò chuyện với cô gái từng đoạt giải Miss Audition 2006...

 
Tôi cũng sắp... già rồi(?!)

- Miss Audition 2006, đã thay đổi cuộc sống Quỳnh Nga như thế nào?

- Có khá nhiều thay đổi! Đầu tiên phải kể đến việc tôi được mời vào tham gia nhóm Đôrêmi, một số chương trình của VTC, làm MC... Sau khi quay xong “Lập trình cho trái tim”, tôi bắt đầu tập trung cho âm nhạc nhiều hơn. Đôrêmi đã làm được một liveshow nho nhỏ. Tôi muốn Đôrêmi được nhiều người biết đến hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng ra album trong thời gian tới.
 

- Một cô gái trẻ mà làm nhiều lĩnh vực: Truyền hình, ca hát, phim ảnh... Quỳnh Nga có thấy mình hơi ôm đồm quá không?

- Tôi có đam mê, có tình yêu với công việc, tôi hơi trẻ chứ cũng... sắp già rồi. Tài giỏi thì tôi không dám nhận, vì tôi biết mình còn kém bạn bè lắm. Tôi đang bước đi trên một con đường, có những người đã đi trước, có người đi sau. Và tôi luôn phải cố gắng, nỗ lực không ngừng để không bị tụt hậu.
- Nga phân chia quỹ thời gian hạn hẹp ra sao?

- Khi tham gia “Lập trình cho trái tim”, tôi dành toàn bộ quỹ thời gian cho phim trường. Quay phim xong, tôi tập trung vào âm nhạc. Hiện tại tôi đang là sinh viên Đại học Văn hóa. Tôi nghĩ vấn đề không phải ở sự ôm đồm hay không mà là biết phân chia thời gian. Nếu biết cách bố trí khéo léo, hài hòa thì các công việc sẽ không bị chồng chéo, giẫm chân nhau.
 

- “Nhân duyên”nào giúp Quỳnh Nga đến với vai Vũ Vũ?

- “Lập trình cho trái tim” do FPT Media sản xuất, là bộ phim về nghề rất trẻ, các nhân vật cũng trẻ, nên có không ít  diễn viên chuyên lẫn không chuyên đến thử vai.

Lúc đầu, tôi không biết nhiều người đến thử vai đến thế?! Toàn những diễn viên đầy kinh nghiệm, liệu mình có được chọn hay không? Đến khi thử vai thì mọi người cho rằng mặt tôi rất hợp với nhân vật Vũ Vũ -  đó là lợi thế đầu tiên. Tôi diễn thử, đạo diễn thấy ổn, thế là... ok.
 

“Bó tay.com”...

- Xinh đẹp, nhẹ nhàng, để hóa thân vào vai cá tính, đáo để... có khó khăn quá không?

- Đạo diễn nói với tôi: Đây là nhân vật rất cá tính, phải diễn làm bật ra được “chất” của nhân vật đó. Có thể tôi mới chạm bước vào điện ảnh sẽ bị hạn chế ở kinh nghiệm, nhưng tôi nghĩ điều gì cũng có hai mặt: Tôi là diễn viên nghiệp dư, không được học hành bài bản, vì thế, tôi diễn không kịch và tự nhiên. Bộ phim đã chiếu được một thời gian, có nhiều ý kiến phản hồi. Hài lòng thì chưa hẳn nhưng tôi thấy mình đã cố gắng diễn như không diễn, có những cảnh phim rất thật.

- Có bao giờ ở trong cuộc sống, Quỳnh Nga “lập trình” cho chuyện tình cảm?

- Rất khó, nếu lập trình thì sẽ như kịch bản định sẵn. Tình cảm đi theo như cái máy, không còn là cảm xúc đích thực nữa. Tình cảm luôn là điều khó nói -  nó không thể như phép toán được.

Tôi “bó tay.com”, không “lập trình” nổi trái tim mình đâu!!! 
 

- Vũ Vũ là vai diễn gây sự chú ý, tình  cảm yêu mến từ khán giả - điều này có tạo áp lực cho những vai diễn mới của Quỳnh Nga?

- Khi đã nhận được một kịch bản tốt, một vai diễn hấp dẫn và những ấn tượng khá tốt trong lòng người xem, có chút gì để mọi người nhớ đến, nên đúng là cũng khó khăn cho tôi khi lựa chọn kịch bản, vai diễn mới. Thời điểm này, tôi chưa nhận lời kịch bản nào, bởi vì dù vai chính hay vai phụ, tôi muốn biết thật cụ thể, chi tiết, để hiểu nhân vật, yêu “nó” và để lại “diễn như không diễn” (cười).

Tôi thích những nhân vật gai góc

- Nga sẽ lựa chọn vai diễn như thế nào cho mình, nếu được…?

- Tôi thích vai diễn đi giữa hai luồng chính diện và phản diện (cười lớn). Tôi thích những nhân vật đầy mâu thuẫn, nhiều giằng xé giữa hai mặt xấu - tốt. Khi tốt thì như thiên thần, nhưng cũng có những ích kỷ, những bão giông, đau đớn, dằn vặt nội tâm...
 

- Kén chọn các vai diễn mới để giữ hình ảnh, Quỳnh Nga có sợ mang tiếng chảnh không?

- Khi nhận được bất cứ lời mời nào, tôi luôn yêu cầu được biết kịch bản, biết nhân vật mình sẽ tham gia. Những vai nhỏ, tôi vẫn làm nếu thích, tôi cũng hạn chế về thời gian vì sinh hoạt trong nhóm. Tôi nghĩ thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn trọng không thể bị đánh đồng với chảnh được.

Chưa biết chừng tôi sẽ đi thẩm mỹ

- Có thông tin rằng Quỳnh Nga đi thẩm mỹ, sơn tút lại nhan sắc?

- Người bình thường còn phải chịu những  lời đồn đại của dư luận -  đó là điều không tránh khỏi. Bản thân mình như thế nào thì mình biết. Tôi ít khi bị chi phối, bị ảnh hưởng bởi những “lời ong tiếng ve”... Đã là tin đồn thì bao giờ cũng đầy những thêu dệt và thị phi, thêm thắt cho phong phú, rôm rả, ít khi có gì đáng tin cả.
 

- Quỳnh Nga có định đi thẩm mỹ?

- Nếu tôi thấy cần và tôi có điều kiện, tôi sẽ dùng đến thẩm mỹ. Tôi nghĩ đó không phải là việc xấu. Đấy là việc làm đẹp, đẹp cho mình, đẹp trong mắt mọi người, đẹp cho công việc, đẹp cho xã hội. Là con gái mà, ai cũng muốn mình đẹp dần lên, có gì xấu đâu nhỉ? Hiện tại thì tôi chưa nghĩ đến, nếu như có cơ hội và xin phép được bố mẹ, thì chưa biết chừng tôi cũng sẽ đi làm, biết đâu được đấy(cười).

Bí quyết “chống chỉ định với scandal”...

-  Những 8x đời cuối, 9x đời đầu… đang nở rộ lên “phong trào” hot girls với những scandal đủ kiểu, Quỳnh Nga “chống chỉ định scandal” bằng cách nào?

- Ai cũng có những góc riêng tư, nhưng biết cách xử lý tốt chuyện tình cảm, sẽ không ảnh hưởng đến người xung quanh. Nên có những mối quan hệ rõ ràng. Tốt nhất là đừng làm chuyện mờ ám thì sẽ chả  ai có cớ mà soi mói được gì. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tạo nổi tiếng bằng scandal...
 

- Nhiều bậc lớn tuổi có cái nhìn khắt khe, cho rằng thế hệ trẻ bây giờ sống ích kỷ, ăn chơi, đua đòi và yêu đương bừa bãi…?

- Tôi nghĩ mỗi thế hệ có những thuận lợi và áp lực riêng. Có người như thế này, người như thế kia, chứ không phải tất cả đều như vậy. Các bạn trẻ bây giờ giỏi, năng động, tự lập cao, sự hòa nhập nhanh... Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những mặt chưa được tốt ở một số người. 

- Đạt danh hiệu từ khi còn trẻ tuổi, Quỳnh Nga làm gì để giữ cuộc sống của mình tránh khỏi những cám dỗ, cạm bẫy?

 - Tôi không tạo scandal hay bất cứ điều gì để mọi người, báo chí chú ý. Mọi người biết tôi là Vũ Vũ của “Lập trình cho trái tim”, rồi biết tôi là Miss Audition, tôi cảm giác rất vui. Cứ đi rồi sẽ đến, cứ làm tốt rồi sẽ được công nhận. Tôi không cảm thấy danh hiệu là áp lực, nặng nề.
 
Hồi đó đi thi cho vui thôi, cũng trẻ con lắm, đâu nghĩ được lọt vào top đâu, nên khi được giải thì hạnh phúc lắm, từ đó công việc thuận lợi hơn. Đừng để danh hiệu trở thành gánh nặng. Với tôi, có danh hiệu là có thêm cơ hội, có thêm nhiều công việc để làm -  đó là niềm vui.

- Quỳnh Nga thích được nói gì về mình: MC, diễn viên, ca sĩ, Miss Audition?

-  Chắc là cả bốn!
 
 
“Tôi thích sự dịu dàng, đằm thắm. Nhưng khi nào công việc căng thẳng, stress… tôi cũng dễ nổi nóng lắm. Tôi thuộc tuýp phụ nữ nhẹ nhàng, vui tính, hay pha trò cho mọi người cười vui. Điều đó sẽ không khiến các cuộc trò chuyện trở nên tẻ nhạt hay bị căng thẳng. Nhưng chẳng biết mọi người xung quanh nghĩ như thế nào về tôi nữa…”.
 
Hà Anh Trang
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “ Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “ Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 10 phút trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 4 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 7 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 11 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 13 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 15 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Top