Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quán cóc liêu xiêu… bát bảo trà

Thứ ba, 09:58 04/12/2007 | Giải trí

"Buôn có phố bán có phường” đã tạo nên các phố chuyên doanh. Gần đây, các phố phục vụ ăn uống xuất hiện ngày càng nhiều như phố khoai lang nướng Trịnh Hoài Đức, phố lẩu Văn Cao phố chân gà nướng Nguyễn Thái Học, cơm rang mì xào Hàng Buồm – Mã Mây… giờ lại có phố trà bát bảo Cát Linh nữa.

Phố 3 trong 1

Những cơn gió mùa đông buốt giá, người xe trên phố Cát Linh tấp nập, còi bấm inh ỏi dường như bị bỏ quên khi đã tấp xe vào hè đường (đoạn đối diện Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức) để hòa nhập vào “phố bát bảo trà”. Dưới những ngọn đèn vàng, cái lạnh kéo mọi người tụm lại.

Ngoài đường cả phố sáng trưng ánh đèn cao áp và biển hiệu. Nhưng chỉ đằng sau các cậu phục vụ đang vẫy tay mời khách là một không khí khác: Rất đông người đang túm tụm, tay ai cũng khum khum một tách trà bát bảo to, nóng hổi, nhấp từng ngum nhỏ thơm ấm, ngọt dịu…

Ban ngày phố Cát Linh là phố vật liệu xây dựng, nhưng chiều tối lại là phố bát bảo trà - mà chỉ nửa phố thôi. Còn phía bên kia ngã ba Cát Linh - Trịnh Hoài Đức lại là “phố bò nầm nướng”, thực khách cũng đông chẳng kém “phố trà bát bảo”.

Có rất nhiều quán trà bát bảo, nhưng chỉ đoạn sau Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức là đông nhất vì có đoạn vỉa hè rộng rãi, rất hợp để buôn chuyện và ngồi thoải mái nhất. Một người đàn ông đứng tuổi cho biết, phố trà này mới có khoảng 2 năm nay, khởi đầu là từ những quán chè chén liêu xiêu phục vụ đám học sinh học thể thao bên sân Hàng Đẫy (cũ) và Nhà thi đấu Trinh Hoài Đức. Sau có người bán kèm trà bát bảo, rất đông khách nên quán nọ theo quán kia mở thêm và dài mãi ra thành… phố trà bát bảo.

Nơi giới trẻ hẹn hò tụ tập

Trà bát bảo Cát Linh uống bằng tách sứ lớn, mỗi tách 1.000 đ (mùa hè thì uống bằng cốc, có thêm nước đá mát lạnh). Các quán đều bán kèm rất nhiều đồ ăn vặt như xoài, cóc, ổi, cá chỉ vàng, mực nướng, khoai tây rán… Lạ cái là trời càng lạnh, càng thở ra khói thì người ta càng thích ngồi co ro với nhau trên vỉa hè, nhấp từng ngụm bát bảo nóng giẫy để bù khú và bàn công chuyện tới khuya mới ra về.

“Ca sĩ” bán kẹo kéo đang hát.

Khách chủ yếu là đám thanh niên. Cỡ trung niên, người già rất ít. Nhưng không chỉ có dân đi xe đạp và xe “căng hải” đâu nhé, xe máy xịn cũng đậu san sát ở bãi xe, người gửi chỉ cần khoá xe, có người trông và… không phải trả tiền. Chỉ một phụ nữ trông xe và trông cho cả dãy quán bát bảo luôn, không phân biệt khách của quán này hay quán khác.

Chủ quán Tuấn béo cho biết, sau 21 giờ là thời điểm đông khách nhất. Nhiều khi đông quá, họ tấp xe vào để hết bên lề đường. Thích quán nào, vào quán đó. Nếu chưa biết ngồi đâu thì có ngay người ra đỡ xe, hướng dẫn, cứ như vào nhà hàng vậy. Mỗi người cầm trong tay một tách. An ninh  “bát bảo phố” có vẻ tốt vì chưa thấy khách kêu bị trộm cướp, và xe cứ để ở bãi, về thì lấy, không nhầm, không bị vặt đồ…

Ngoài đường ô tô cứ chạy, trong vỉa hè bạn trẻ cứ vui.

Khoảng 20 giờ tối bắt đầu có cậu ca sĩ tóc vàng, vuốt gel cẩn thận cùng với 2 phụ tá và “dàn nhạc” chở trên xe máy tới biểu diễn ca nhạc để… bán kẹo kéo. Giọng anh chàng trong không khí “bát bảo phố” hoá ra rất hay, rất ấn tượng. Mỗi đoạn phố, ca sĩ chỉ biểu diễn vài bài hát rồi đi sang đoạn phố khác, trả lại không khí đầm ấm cho “bát bảo trà”.

" Trà bát bảo, còn gọi là “bát bảo liềng xà” hay “bát bảo lường xà” (nghĩa là trà đường) là loại nước giải khát, có tác dụng bồi bổ, giải nhiệt, tiêu độc, lại ngọt thơm nên rất dễ uống.

Trà có 8 vị thuốc: Lá tre, rễ cỏ tranh, hoa hoặc cành lá kim ngân, rễ ngưu tất, thục địa, cam thảo bắc, ý dĩ, và mía. Tùy từng quán mà có thể thay vị nọ, vị kia bằng các thứ thảo dược khác như rau má, nhân trần, mã đề, bồ công anh, huyền sâm, cam thảo… và có cách pha nấu, liều lượng khác nhau, tạo ra hương vị riêng của quán để níu giữ khách hàng " .

Kẹo kéo 1.000 đồng và các nàng thì sợ béo, các chàng thì không thích ngọt, nhưng kiểu vừa bán hàng, vừa hát của anh ta làm nhiều người mua để rồi nhấm nháp kẹo kéo với trà bát bảo, vừa uống vừa tán gẫu thỏa thích. “Ca sĩ” và phụ tá nói giọng miền Nam, dễ tính và lịch sự. Họ đưa kiểu bán hàng từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để mưu sinh. Muốn chụp ảnh ư, chụp bao nhiêu cũng được, nhưng hãy chụp khi tôi đang hát nhé! 

Có lẽ vì khoái khẩu, thoáng đãng và dễ chịu bên lề đường bận bịu, bụi bặm ngoài kia nên Cát Linh bát bảo trà đã thành nơi hò hẹn, tụ tập chủ yếu của giới trẻ. Những chiếc bàn ghế nhựa đơn sơ nhưng hút khách đến lạ.

Các quán đều có bán kèm mực nướng, cá chỉ vàng nướng, hoa quả dầm, củ đâu, khoai tây chiên vàng giòn, nem rán… rất khoái. Tập thể thao xong chui vào quán trà bát bảo ngồi là thích nhất, giá rẻ, vỉa hè thoáng, “buôn chuyện” thoải mái với bạn bè… mà tốn rất ít.  

Về đêm gió lạnh và mạnh thêm. Những chiếc xe máy vẫn tạt vội vào vỉa hè. Quán cóc vẫn liêu xiêu với những bóng người vẫn túm tụm đông đúc.

Theo Hà Dương
An Ninh Thủ Đô

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 1 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 5 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 7 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 9 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 22 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 ngày trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Top