Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quách An An: Tôi không giống những cô gái khác của Hà Dũng

Thứ sáu, 10:25 27/11/2009 | Giải trí

Cô ca sĩ chân dài này chia sẻ với độc giả về tin đồn cưới cầu thủ đến thẳng thắn trong chuyện yêu đại gia...

 
- Chào Quách An An, gần đây có nhiều thông tin cho biết chị đang chuẩn bị lên xe hoa với 1 tuyển thủ quốc gia Việt Nam, chị có thể chia sẻ về điều này chứ?

- An không hiểu vì sao lại có những tin đồn ác ý như thế nữa! Mấy ngày nay An cứ ngớ người ra khi nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi có phải An sắp lên xe hoa với anh cầu thủ Quang Thanh gì đó. Cứ phải liên tục nhận được điện thoại từ bạn bè, phóng viên hỏi chuyện "sắp lấy chồng à", "lại yêu cầu thủ như ca sĩ Thủy Tiên à"….tùm lum hết cả mà An đâu có biết anh chàng nào là cầu thủ đâu. Cũng có quan tâm đến bóng đá bao giờ đâu mà yêu cầu thủ. Hay tại gần đây chuyện Công Vinh và Thủy Tiên công khai tình cảm khiến nhiều người đặt chuyện cầu thủ với ca sĩ đây nhỉ?

Tóm lại, An đính chính là hoàn toàn không có chuyện đó!

- Không có chuyện đó hay chị thật sự muốn giấu vì thấy gần đây chị khá im lặng, bởi vậy thông tin chị đang bận rộn cưới xin cũng đáng tin lắm?

- An là người thẳng thắn lắm. Có sao nói thế, nếu lên xe hoa là chuyện hạnh phúc thì tại sao phải giấu giếm. Đúng không nào? Nói thì không ai tin nhưng hơn 1 năm nay An không yêu ai hết đó, chia tay bạn trai cũng lâu rồi mà vẫn chưa yêu ai, chỉ tập trung cho ca hát, bận rộn lắm không có thời gian dành cho họ.

- Tạm thời cứ cho là như vậy đi. Người ta nói Con chim bay mãi cũng mỏi, con ngựa chạy mãi cũng chùn chân... ở độ tuổi 28 chị cũng phải nghĩ đến chuyện gia đình rồi chứ?

- An cũng không biết nữa nhưng đôi khi cũng nghĩ đấy. Nhiều khi đi diễn về nhà chỉ có một mình thì cũng nghĩ đến chuyện lập gia đình đấy. An sống một mình lâu rồi và quen với cuộc sống này rồi nhưng đúng là phụ nữ thì phải có chồng và ở độ tuổi nào đấy thì mình cũng phải nghĩ đến chuyện chồng con chứ.

Nói thật là An cũng nghĩ đấy, nhưng chuyện tình cảm là do duyên số, bây giờ chưa yêu ai thì biết khi nào mới lấy chồng chứ. Với lại tính của chị cũng khá khó, nghĩ đến chuyện lấy chồng rồi đấy nhưng phải gặp 1 người mình yêu và thấy hợp, chứ không thể lấy  nhau để bỏ nhau được

- Chuyện tình của chị với Hà Dũng được coi là chân dài đại gia. Vậy mẫu người đàn ông chị lấy làm chồng có na ná  như kiểu phải là đại gia không?

- Trời, An đâu chỉ có yêu một mình anh Hà Dũng, đó chỉ là 1 mối tình điển hình thôi. Ngoài ra An còn có những mối tình không phải là đại gia. An nói rất nhiều rồi, An yêu ai là vì yêu chính con người họ chứ không phải vì tiền bạc vì họ có nhiều tiền. An sống tự lập, tự lo cho mình được và không cần tiền của đại gia nào hết. An khẳng định rằng mình không bao giờ lấy 1 người giàu có mà không có tình yêu. An muốn người chồng của mình là 1 người tài giỏi, như thế là đủ rồi. Có thể bây giờ họ chưa giàu nhưng họ có nền tảng, phấn đầu làm ăn thì tương lai kinh tế sẽ ổn định hơn.

- Dạo gần đây mỗi khi nói về cô giai nhân trẻ Maya của Hà Dũng, người ta lại lục lại danh sách các người đẹp của Hà Dũng, trong đó có chị. Cảm giác của chị thế nào khi chuyện cũ rồi mà vẫn cứ là đề tài mới bị đem ra nói và so sánh?

- Chỉ thấy phiền thôi. Dù đều là những người cùng yêu Hà Dũng nhưng An thấy có sự khác biệt ở đây. Hà Dũng là mối tình đầu của An, khi đó An còn rất trẻ và khi đó chưa đi hát, vậy nên trong sự nghiệp ca hát của An không có sự ảnh hưởng của anh Hà Dũng. Cái đó thì ai cũng biết, còn những người khác thì đều được anh lăng xê trong chuyện ca hát. Còn An không nằm trong danh sách đó, vậy nên khi bị so sánh, bị đánh đồng với những cô người yêu được anh Dũng lăng xê thì thật không vui tẹo nào. Anh Dũng không hề đầu tư bất kỳ cái gì trong sự nghiệp của An. An luôn xác định mình là người độc lập, làm nghề vì mình thích.

- Như thế có quá thiệt thòi cho chị không khi mà “có tiếng mà không có miếng”, Hồ Quỳnh Hương, Trà My Idol, hay Maya là một điển hình cho công nghệ lăng xê của Hà Dũng?

- Đúng là Hồ Quỳnh Hương là một điển hình, Trà My Idol khi được anh ấy lăng xê còn nổi hơn cả người đoạt giải chính, mới nhất là cô Maya ở ngoài Bắc chẳng ai biết đến vậy mà vừa vào Sài Gòn được biết đến là  người đẹp của anh Dũng thì cũng nổi nhanh như cồn. Nhưng đó không phải là cách Quách An An muốn, An mà muốn thì còn làm trước cả họ cơ. Đến tận bây giờ An và anh Dũng vẫn là những người bạn thân thiết, vẫn nói chuyện vui vẻ và chưa ai phải nghe anh Dũng nói giúp cái này cho An An hay nhờ ai giúp An cả, và về tiền bạc cũng thế. Anh Dũng chưa bao giờ đầu tư dự án nào cho An. Những dự án của An tuy ít nhưng tất cả đều là công sức của mình cả.

- Và chị hãnh diễn vì điều đó?

- Đúng An hãnh diện vì những gì mình làm đều do công sức của mình, chứ không cảm thấy thiệt thòi khi không được anh Dũng lăng xê.

- Nếu như những gì chị nói trên thì có phải chị đang nghĩ rằng chị đến với Hà Dũng bằng tình cảm thật còn những người đẹp khác đến với Hà Dũng bởi sự nổi tiếng nhanh chóng chăng?

- Cái đó thì An không biết. An không thể nào hiểu hết được suy nghĩ của những người đó vì mình không chơi với họ, không thân và không biết nhiều về họ… Thỉnh thoảng anh Dũng có mời An đi xem những người đó hát nhưng An khẳng định mình không giống những người đó. Còn họ đến với anh Dũng có bằng sự nổi tiếng hay không thì chính bản thân mỗi người biết và anh Dũng biết. 

An yêu anh Dũng khi chưa bắt đầu sự nghiệp và khi đi hát thì cũng chia tay anh Dũng lâu rồi. Cái đó anh cũng hiểu nên mọi người đừng bao giờ đánh đồng An với những cô gái của Hà Dũng.

- Ngày xưa chị yêu anh Hà Dũng vì điều gì?

- (Cười) cách nói chuyện của anh ấy rất là thu hút, An lại là người tự lập từ bé nên rất thích những người giỏi như vậy. Chính điều đó làm An yêu anh Dũng. Nhưng sau Hà Dũng thì An lại yêu người có tính cách khác, điểm chung của họ chính là mạnh mẽ, cá tính và có đầu óc.

Mọi người nói Hà Dũng là nhạc sĩ giỏi, về phía mình, An cho rằng mình chưa đủ khả năng thẩm thấu âm nhạc để đưa ra nhận xét như thế. Do An nói chuyện với anh nhiều, hiểu được con người của anh ấy nên khi nghe nhạc của anh mình thấy lời lẽ rất sâu sắc, chân thật, đó là những trải nghiệm. Đôi khi mang tính triết lý. Hơn nữa nhạc Hà Dũng được đầu tư rất kỹ chứ không viết nhanh rồi quăng ra thị trường, không phải.

Anh Dũng là người kinh doanh giỏi và nổi tiếng, điều đó thì phải thừa nhận rồi, cười. Ngoài đời cũng thế Hà Dũng rất giỏi và uyên thâm, giàu nhưng sống bình dân và giản dị lắm.

Tuy nhiên việc An chia tay với anh Dũng lại là chuyện khác, nếu ai yêu thật lòng thì chẳng muốn người yêu mình luôn có nhiều cô bên cạnh cả, đúng không nào? Có thể anh ấy nói rằng anh yêu em, anh chỉ yêu em thật lòng còn những người khác anh chỉ giúp đỡ người ta thôi. Nhưng bất kỳ người phụ nào cũng thế thôi, đều không chấp nhận được chuyện đó, nhất là khi An lúc đó còn bé lắm, mới biết yêu và mới có 19 tuổi.

- 19 tuổi yêu nhưng ngay mối tình đầu của mình là một người đào hoa, có rất nhiều chân dài xung quanh, chị có sốc không?

- Có chứ, mình dành tình cảm cho họ, thần tượng họ… rồi họ không trọn vẹn với mình đuơng nhiên là phải sốc rồi. Những giá trị của anh Dũng thì vẫn còn trong An nhưng về mặt tình cảm thì không tha thứ và không chấp nhận được. Quyết định chia tay là một thử thách và khó khăn đối với mình khi đó và ngày đó An đã làm được. Có thể bây giờ được trải nghiệm nhiều rồi có lẽ mình không dứt khoát được như ngày xưa nữa. Vì ngày xưa nghĩ rằng nhất đình tình yêu phải là tất cả, còn bây giờ mình sẽ bình tĩnh hơn và cân bằng mọi chuyện hơn, hay sẽ nói chuyện với người đó để không dẫn đến chia tay như ngày trước. Còn ngày trước thì chỉ nghĩ dứt khoát phải chia tay.

Ngày đó ngày nào cũng khóc, khóc hàng tháng trời vậy. Mà chia tay anh Dũng đâu phải dễ bởi khi anh không muốn thì rất là khó.

- Một mình sống trong một căn nhà to thế, bố mẹ ở Mỹ, những khi đi diễn về khuya chị có cảm thấy cô đơn hay chạnh lòng không?

- Có chứ, nhưng con người chị kỳ lắm, mâu thuẫn lắm, vừa yếu đuổi vừa mạnh mẽ. Mình làm nghề này thì phải cố gắng vượt qua những cảm giác đó thôi. Có điều An thích sống và làm việc ở Việt Nam nên phải chấp nhận thế thôi. Mình phải mạnh mẽ, phải lì lợm thôi, dù đôi lúc buồn, muốn khóc nhưng không bao giờ sướt mướt với người khác. An luôn ý thức được điều đó!

Là người sống khép kín, ít bộc bạch nhưng dạo gần đây An cũng trải lòng nhiều hơn rồi, cũng chia sẻ những điểm yếu của mình

- Kế hoạch sắp tới của chị là gì?

- An sẽ ra mắt album chung với Quang Hà, một album rất thú vị và có nhiều điều bất ngờ đấy!

Theo Kênh 14

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 20 phút trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 20 phút trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 2 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 4 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 16 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 17 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

Top