Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phú Quang: Sẽ sống trong một ngõ vắng yên bình…

Thứ năm, 08:26 11/10/2007 | Giải trí

“Mai này, khi không còn lang thang được nữa, tôi sẽ về với Hà Nội, sống trong một ngõ vắng yên bình nào đó đến cuối đời”, Phú Quang tâm sự.

>> Phú Quang: "Tôi luôn đi bên cạnh các con của mình"

>> NS Phú Quang: Nỗi buồn của tôi đầy tính chiến đấu

Xấp xỉ bước vào cái tuổi sáu mươi, nhưng trông Phú Quang vẫn còn rất phong độ khác xa với hình ảnh người nghệ sĩ “lang lang hoài trên phố, chẳng nhớ nỗi một con đường” như trong một ca khúc của anh…

“Em ơi Hà Nội phố”…

Không biết tự lúc nào, nhạc Phú Quang được xem như tiếng lòng của người Hà Nội. Ai yêu Hà Nội thì không thể không biết đến: Em ơi Hà Nội phố, Tôi muốn mang Hồ Gươm đi… Anh bảo rằng những sáng tác của anh thường đến từ cảm xúc nên chẳng nơi đâu có thể mang đến cảm xúc cho anh nhiều như Hà Nội.

Có quá nhiều lý do để trái tim Phú Quang hướng về Hà Nội dù hơn hai chục năm qua anh là công dân chính thức của đất Sài thành. Những ngày thơ ấu, thời trai trẻ và mối tình đầu của Phú Quang đều thuộc về Hà Nội.

Nhạc sĩ Phú Quang cùng con và cháu ngoại


Có thể xem Hà Nội là nơi cất giấu những quá khứ dịu dàng nhất trong anh, chẳng trách sao Phú Quang lại yêu Hà Nội đến nao lòng trong những sáng tác của mình. Năm nào anh cũng có những chuyến ngược xuôi về thăm Hà Nội, nhất là mỗi độ cuối thu. Về để giải quyết công việc thì ít mà về để “giải quyết” nỗi nhớ Hà Nội quắt quay thì nhiều. 

“Trên đất Sài Gòn, tôi đã sống và lập nghiệp, thành phố này mang đến cho tôi nhiều thứ: sự nghiệp, bạn bè, con cái… nhưng mỗi lần nghĩ đến Hà Nội, tôi lại bồi hồi nhớ thương da diết. Như một đứa trẻ tìm về với mẹ, tôi thường về thăm Hà Nội khi thấy lòng xác xơ, mệt mỏi. Mà về Hà Nội bao nhiêu lần đi nữa tôi cũng không bao giờ thấy đủ. Ước gì tôi có thể mang Hà Nội bên mình! Mai này, khi không còn lang thang được nữa, tôi sẽ về với Hà Nội, sống trong một ngõ vắng yên bình nào đó đến cuối đời”, Phú Quang tâm sự.

Yêu văn hơn yêu nhạc

Sáng tác từ năm 17 tuổi với tác phẩm đầu tiên là bản giao hưởng “Niềm tin”. Tác phẩm này ra đời trong một lần Phú Quang bị… mất niềm tin vào cuộc sống, anh nhận ra rằng, cuộc đời có cả những tốt đẹp lẫn xấu xa nhưng có niềm tin sẽ vượt lên tất cả.

Sự thật thì Phú Quang còn yêu văn hơn cả yêu nhạc, anh từng tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Văn. Dễ dàng nhận ra điều này bởi những sáng tác của anh thường rất đẹp về mặt ca từ, kể cả những bài thơ anh chọn phổ nhạc. Anh đã đem thơ vào nhạc, tạo thành một khối hoà quyện giữa nhạc và thơ, giữa ca từ và cảm xúc. 

Theo Phú Quang, việc phổ nhạc cho một bài thơ rất khó, nó đòi hỏi người nhạc sĩ phải có sự đồng cảm gần như là một với nhà thơ. Hơn nữa, ca từ và lời thơ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nên phải chỉnh sửa, cải biên nhiều, rất ít khi giữ được nguyên tác.

Nếu nắm bắt được nó “hồn thơ” nhạc sĩ mới có thể làm nên một bài hát hay. Ca khúc Hà Nội ngày trở về là một ví dụ, chỉ cần tám chữ “vội vã trở về, vội vã ra đi” của nhà thơ Dzoãn Thanh Tùng, đã gợi cảm hứng để Phú Quang viết thành một tuyệt khúc về Hà Nội.

Anh vui vì những ca khúc của mình không phải chỉ gắn liền với tên tuổi của duy nhất một ca sĩ nào đó. Anh cho biết những sáng tác của mình trước hết là dành cho bản thân, còn ca sĩ, cảm nhận theo kiểu nào thì hát theo kiểu đó. Cũng vì lẽ đó mà nhạc Phú Quang đến với công chúng từ rất nhiều giọng hát, ở nhiều thế hệ, ở mọi miền đất nước như: Lê Dung, Quang Lý, Cẩm Vân, Ngọc Tân, Trọng Tấn, Hồng Nhung, Thanh Lam…

Theo Đức Nguyễn
Dân Trí

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 11 phút trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 11 phút trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 1 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 4 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 6 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 8 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Ngô Mỹ Uyên kể cuộc sống làm dâu gia đình trung lưu ở Italy

Ngô Mỹ Uyên kể cuộc sống làm dâu gia đình trung lưu ở Italy

Giải trí - 10 giờ trước

Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên không dùng mạng xã hội, hạn chế đi diễn để tập trung chăm con, vun vén hôn nhân cùng chồng giáo sư.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: "Đã có lúc tôi tuyệt vọng và đau khổ tột cùng…"

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: "Đã có lúc tôi tuyệt vọng và đau khổ tột cùng…"

Giải trí - 12 giờ trước

Nghệ sĩ Quốc Tuấn - "Người thổi tù và hàng tổng" một thời - chia sẻ rằng, anh từng đi qua những tháng ngày rất tuyệt vọng, thế nhưng may mắn là luôn có ánh sáng ở phía cuối con đường.

Top