Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phan Hòa: "Nhiều người vẫn nghĩ tôi là vợ Việt Anh"

Thứ tư, 08:09 03/06/2009 | Giải trí

Ngồi nói chuyện với phóng viên tại nhà riêng, Phan Hòa vừa trả lời vừa đút cháo cho con. Bé Sa Hiếu ( hơn 2 tuổi) có gương mặt giống bố, rất hiếu động và quấn mẹ. Câu chuyện của chúng tôi chỉ xoay quanh công việc chứ không hề đả động đến gia đình vì Phan Hòa nói trước, chị không thích hỏi chuyện riêng tư.

 
- Vì sao chị lại "mất tích" trên màn ảnh sau khi phim “Chạy án 2” gặt hái được nhiều thành công vào năm ngoái?
 
- Hầu hết thời gian tôi dành cho việc chăm sóc con và lo việc nội trợ trong gia đình nên mới ít xuất hiện trên màn ảnh. Tôi thấy hơi tiếc một chút vì đã từ chối rất nhiều cơ hội nhưng rồi tôi lại nghĩ, điện ảnh là con đường lâu dài, mình phấn đấu sau cũng được, hiện tại chồng con mới là điều quan trọng nhất. Đợt Tết vừa qua, cũng có vài đạo diễn mời tôi tham gia phim nhưng công việc bên Nhà hát Tuổi trẻ của tôi quá bận nên tôi đành khước từ.
 
Dạo đoàn phim Những người độc thân vui vẻ cũng năn nỉ tôi đóng phim. Mọi người còn nói, cứ đem con nhỏ theo, họ sẽ trông nom con trong lúc tôi diễn nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không đồng ý. Phim quay ở Hưng Yên, lại làm suốt từ sáng sớm đến tối mịt, tôi không an tâm về con chút nào. Tôi cũng sợ khán giả sẽ quên mất mình nhưng không phải vì thế mà tôi nhận bừa kịch bản được.

Phan Hòa và con trai, bé Sa Hiếu.

- Trong khi đó, bạn diễn của chị là Việt Anh đã tiến một bước rất dài trong sự nghiệp diễn xuất, chị nghĩ sao?

- Dù cả hai chúng tôi đều kết hôn, có con nhỏ nhưng tôi là phụ nữ, trách nhiệm với gia đình được đặt lên trên hết, còn với Việt Anh thì không như vậy. Hơn nữa, thị trường phim truyền hình ở miền Bắc và miền Nam hoàn toàn khác nhau. Ở Sài Gòn, Việt Anh có rất nhiều cơ hội tốt để phát triển nghiệp diễn và làm nhiều công việc khác như kinh doanh, MC. Tôi mừng cho cậu ấy.

Sau Chạy án 2 tôi có đóng thêm hai bộ phim khác là Quả báo Bão khô của Điện ảnh chiều thứ 7. Lúc đó tôi nhận lời đóng phim chỉ để cho vui, cho đỡ nhớ màn ảnh. Tôi không thích hình tượng cô sinh viên trong sáng trong hai phim này vì nó đã quá quen thuộc rồi. Hơn nữa, khi nhập vai nữ sinh, tôi cố làm cho khuôn mặt của mình trẻ hơn nên khán giả chẳng ai nhận ra tôi nữa.

- Vai diễn Hoa hậu Minh Phương rất ấn tượng trong 2 phần “Chạy án” đã tạo cho chị áp lực gì trong việc chọn lựa các kịch bản phim tiếp theo?

- Tôi muốn lắng mình một thời gian để chờ đợi những kịch bản thú vị và vai diễn đột phá so với hoa hậu Minh Phương trong Chạy án. Từ trước đến nay tôi đã đóng nhiều các vai hiền lành, quê mùa rồi nên tôi muốn khám phá mình ở những vai diễn cá tính, có thể là vai phản diện. Trên sân khấu kịch tôi cũng đảm nhận những nhân vật chưa bao giờ nghĩ tới như vai trẻ con, người cháu trong gia đình hay vai bà mẹ đanh đá, chua ngoa trong Đời cười 8.
 
Diễn viên nào cũng vậy, muốn được mọi người chú ý thì phải hóa thân vào những vai cá tính chứ không nên hiền lành, trong sáng quá. Có người cả đời toàn đóng vài lành lành nhưng khán giả chỉ thấy quen mặt mà không nhớ tên. Thời gian này tôi có theo dõiLập trình cho trái tim và thấy vai nữ chính rất có cá tính và lạ.
 

- Nhiều người vẫn thắc mắc vì sao chị lại vội vàng về nhà chồng sớm như thế khi thành công vừa mới tìm đến chị ở phần 1 "Chạy án"?

- Kết hôn cũng là do duyên số cả (cười). Nhiều lúc tôi bật cười khi đi ra ngoài đường nhiều người vẫn hỏi tôi về "ông xã" Việt Anh, rồi lắc đầu bảo tôi “Nhìn cháu đâu đến nỗi nào mà sao lại lấy phải thằng nghiện thế!”. Cũng có người chỉ vào con trai đi cùng tôi và hỏi có phải là con của tôi và Việt Anh không. Lúc ấy tôi vui lắm vì phim chiếu cũng lâu rồi mà khán giả vẫn còn nhớ đến tôi. Và tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được tham gia vào cả 2 phần phimChạy án.

- Chị sẽ xử lý ra sao khi người xinh đẹp như chị dù đã có gia đình nhưng vẫn không thiếu đàn ông theo đuổi?

- Câu này tôi khó trả lời quá! Đừng hỏi tôi về chuyện gia đình, tôi sẽ không tiết lộ đâu, hãy hỏi tôi về công việc thôi. Không phải là tôi che giấu chuyện đã lập gia đình và có con mà tôi không muốn báo chí đào quá sâu vào thế giới riêng tư của tôi.

- Con còn nhỏ, vậy đến khi nào chị mới trở lại màn ảnh?

- Bây giờ con tôi vẫn quấn mẹ lắm nên tôi khó lòng để con ở nhà đi đóng phim. Hễ tôi cứ ra khỏi nhà là bé chạy lại ôm và khóc đòi mẹ phải ở nhà. Lúc đi làm tôi toàn trốn con. Có lẽ khi con 4-5 tuổi, tôi mới an tâm đi xa để làm phim được. Từ khi bé ra đời, tôi đã rất cưng chiều con nhưng khi con càng lớn tôi lại càng nghiêm khắc. Tôi vui vì con mình rất nhanh nhẹn và thông minh. Các cô giáo ở nhà trẻ cũng nói cháu như thế.
 
Phan Hòa và Việt Anh trong "Chạy án"

- Sau khi sinh con xong, chị làm cách nào để lấy lại vóc dáng ?

- Tôi không hề ăn kiêng hay tập luyện gì sau khi sinh con. Lúc có bầu, người tôi cũng không quá béo, bao nhiêu chất dinh dưỡng tôi ăn vào đều dồn hết cho thai nhi. Như người khác, phải mất vài tháng để tập luyện lấy lại vóc dáng xưa nhưng tôi thì chỉ mất có vài ngày. Thể trạng của tôi như thế rồi nên tôi không phải dùng đến phương pháp nào cả. Bây giờ tôi chỉ mong mình béo lên thôi.

- So với trước khi lập gia đình chị đã thay đổi như thế nào?

- Có thể trước kia tôi quan tâm nhiều đến bản thân, bố mẹ nhưng bây giờ việc chăm sóc và giáo dục con luôn được tôi đặt lên hàng đầu. Buổi tối, tôi thường đưa con đi chơi ở lăng Bác hay nhiều địa điểm khác ở Hà Nội. Tôi cũng chú tâm đến việc bếp núc nhiều hơn. Tôi là con gái út nên từ bé đã được mẹ chiều chuộng, không biết nấu ăn nhiều lắm nhưng khi lên Hà Nội học trường Sân khấu Điện ảnh tôi mới tập tành thử vài món. Rồi dần dần tôi thích nấu ăn và hay đọc sách báo về nấu ăn, ghi chú cẩn thận công thức các món ngon. Khi có thời gian rảnh tôi vẫn trổ tài nấu nướng cho ông xã thưởng thức. Tính tôi cũng rất ngăn nắp nên nhà cửa bao giờ cũng phải sạch sẽ.

- Chị định bao giờ sẽ sinh bé thứ hai?

- Chắc còn lâu lắm, bây giờ chăm mỗi thằng cu thôi tôi đã thấy mệt rồi.

Theo Ngôi Sao

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 2 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 4 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 6 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Ngô Mỹ Uyên kể cuộc sống làm dâu gia đình trung lưu ở Italy

Ngô Mỹ Uyên kể cuộc sống làm dâu gia đình trung lưu ở Italy

Giải trí - 8 giờ trước

Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên không dùng mạng xã hội, hạn chế đi diễn để tập trung chăm con, vun vén hôn nhân cùng chồng giáo sư.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: "Đã có lúc tôi tuyệt vọng và đau khổ tột cùng…"

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: "Đã có lúc tôi tuyệt vọng và đau khổ tột cùng…"

Giải trí - 10 giờ trước

Nghệ sĩ Quốc Tuấn - "Người thổi tù và hàng tổng" một thời - chia sẻ rằng, anh từng đi qua những tháng ngày rất tuyệt vọng, thế nhưng may mắn là luôn có ánh sáng ở phía cuối con đường.

Đen Vâu, Hòa Minzy là ca sĩ của năm, Double2T lần đầu có tên đã ẵm cú đúp thuyết phục

Đen Vâu, Hòa Minzy là ca sĩ của năm, Double2T lần đầu có tên đã ẵm cú đúp thuyết phục

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Lễ trao giải Cống hiến diễn ra tối qua tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc bùng nổ khi nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu được xướng tên như Đen Vâu, Hòa Minzy, Hứa Kim Tuyền, Double2T...

Vợ đại gia của Chi Bảo thông báo tin mang thai lần 2, tăng 5kg

Vợ đại gia của Chi Bảo thông báo tin mang thai lần 2, tăng 5kg

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Vợ Chi Bảo mới đây đã khoe tin vui, theo đó, cô đang mang thai lần 2. Cả gia đình đều hạnh phúc vì có thêm thành viên mới.

Nữ ca sĩ Việt 2 lần đổ vỡ hôn nhân, con trai bị tự kỷ, tuổi 43 tìm được chân ái là bạn thanh mai trúc mã

Nữ ca sĩ Việt 2 lần đổ vỡ hôn nhân, con trai bị tự kỷ, tuổi 43 tìm được chân ái là bạn thanh mai trúc mã

Giải trí - 23 giờ trước

Sau thời gian dài bị mặc cảm về những đổ vỡ trong hôn nhân cũng như hoàn cảnh mẹ đơn thân vất vả, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung giờ đây lại đang yêu và hạnh phúc trong tình yêu.

Top