Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phan Đinh Tùng: ‘Tôi bị MTV sa thải’

Thứ ba, 10:45 31/05/2011 | Giải trí

'Quyết định tách nhóm MTV là do tôi bị sa thải mà chính tôi cũng không biết. Khi biết sự thật, tôi chọn cách im lặng'.

Tôi đang yêu

- Các ca sĩ ra album sau một thời gian hoạt động khá lặng lẽ thường bị gán cho tội muốn “hâm nóng tên tuổi”, album "Bất chợt một tình yêu" của anh vừa phát hành liệu có nằm trong… suy nghĩ chung đó?

Chắc chắn tôi không vì muốn “hâm nóng tên tuổi” mà ra album rồi. Thời gian vừa qua tôi biểu diễn ở hải ngoại nhiều nên khán giả nghĩ tôi định cư luôn bên đó, chứ thật ra tôi vẫn xuất hiện đều tại thị trường Việt Nam. Với tôi, ra album trong thời điểm này là vì mình làm nghề phải có cái mới để khán giả thưởng thức chứ không phải để “trả nợ”.

- Nhưng album vẫn quanh đi quẩn lại là các sáng tác của những nhạc sĩ đã làm việc với anh trong sản phẩm trước. Sự lặp lại này có phải là chủ đích của anh?

Nếu nhàm thì khán giả đã nhàm tôi lâu rồi. Nếu chán thì với một Phan Đinh Tùng vẫn với phong cách, hình hài như thế khán giả cũng đã chán và thậm chí đã bỏ rơi tôi rồi. Những ca khúc trong album lần này tuy chủ yếu là sáng tác của các nhạc sĩ cũ, nhưng vì “người cũ” viết trên những chất liệu mới nên khán giả vẫn thích. Hơn nữa, album có một điểm khác, đó là những ca khúc mới được các nhạc sĩ viết riêng cho tôi, tươi vui, giai điệu hạnh phúc và thoải mái hơn. Tuy cũng có vài ca khúc chia sẻ nỗi buồn, chia ly, đổ vỡ nhưng màu sắc chủ đạo vẫn là sự nhẹ nhàng.

- Sự vui tươi, nhẹ nhàng trong album lần này có phải là một ẩn dụ nói lên rằng Phan Đinh Tùng đang… yêu?

Đúng là tôi đang yêu! Về điều này tôi không phủ nhận. Hiện tại tôi đang vui và hạnh phúc trong tình yêu của mình. Chính tình yêu mới đã cho tôi tinh thần lạc quan để làm việc. Nó làm cuộc đời tôi hạnh phúc hơn, nhìn mọi thứ lạc quan, màu hồng hơn.

- Anh sẽ bật mí về “một nửa” trong tình yêu của mình chứ?

Tình yêu của tôi chỉ riêng tôi biết. Hạnh phúc hay đâu khổ tôi vẫn giữ lại riêng hạnh phúc đó. Đó là tình cảm thiêng liêng nên tôi không muốn chia sẻ như cách mà nhiều người vẫn hay sử dụng trên báo chí để rồi mang tiếng lợi dụng chuyện tình cảm đánh bóng tên tuổi, tạo sự chú ý.

- Nhưng nếu mục tiêu được nhắm vào "gà" mới của anh, ca sĩ Thái Ngọc Bích thì sao?

Đây là “gà mới” mà (cười).

Nói là “nuôi gà” cho vui chứ thật ra Thái Ngọc Bích là diễn viên đã đóng khá nhiều phim và được khán giả quan tâm. Sau khi đóng clip Kiếp dã tràng, tôi thấy Ngọc Bích có tiềm năng nên mới cho đầu quân về công ty. Tôi muốn có “gà” để có người truyền lại những kinh nghiệm đã thu nhặt trong nghề. Thứ nữa vì tôi chưa kết hợp với nữ ca sĩ nào quá chặt chẽ, để tạo ra một bộ đôi song ca ăn ý nhất nên tôi muốn xây dựng từ bây giờ.

Đã bị “sa thải” khỏi nhóm

- Sau ngần ấy năm theo nghề, điều gì nhận được khiến anh tâm đắc nhất?

Cái lớn nhất vẫn là tình cảm khán giả, đi đến đâu cũng được mọi người chú ý, xin chụp hình và tôi cảm thấy mình trẻ và yêu đời hơn.

Ở một mức độ nhất định nào đó, tôi thấy mình đã thành công và tôi hài lòng.

- Tách ra khỏi nhóm MTV có phải là quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của anh cho tới lúc này?

(Im lặng và suy nghĩ hồi lâu). Thật ra quyết định tách nhóm không phải do tôi muốn ngay lúc đó mà là do... Nói đúng ra là tôi bị “sa thải” khỏi nhóm mà bản thân tôi cũng không được biết. Đến khi biết được sự thật, mọi chuyện đã đổ vỡ nên tôi cũng không muốn đứng ra kể lể hay giải thích với công chúng. Im lặng là cách tôi lựa chọn lúc đó, nên khán giả mới nghĩ tôi chủ động tách ra so lo thôi.

- Anh có vẻ hơi thiệt thòi khi ra đi đúng thời điểm MTV đang đình đám?

Mỗi giai đoạn có cách giải quyết khác nhau. Hơn nữa, lúc đó có vài lời ra, tiếng vào từ người bên ngoài nên nhóm có bất đồng. Đó là sự hiểu lầm giữa các thành viên. Tuy nhiên, theo thời gian mọi việc cũng đã qua, nên hiện tại chúng tôi rất yêu mến và trân trọng những khoảnh khắc đã gắn bó với nhau trong MTV.

- Nếu không có sự “sa thải” trước đây, có thể nào có một Phan Đinh Tùng cá tính như hôm nay?

Thời điểm đó nhóm cũng đang tính đến chuyện không hoạt động nữa rồi vì mọi chuyện dường như đang đi đến đoạn kết. Khi không cứu vãn được nữa, nhóm quyết định cho tôi ra so lo luôn. Cái gì cũng có duyên số và định mệnh nên tôi nghĩ sự ra đi của mình cũng là do duyên số.

Nói không với scandal

- Trong thị trường âm nhạc mà số lượng ca sĩ xuất thân từ hot girl, hot boy đang chiếm phần đông, có bao giờ anh thấy mình dường như đang bị “thất sủng”?

Tôi không có gì gọi là cảm giác bị thất sủng. Trong mỗi thời điểm khác nhau sẽ có trào lưu khác nhau. Tôi tự thấy mình không còn tuổi teen và không thuộc trào lưu đó nên không phải suy nghĩ nhiều.

- Các ca sĩ trẻ thời nay vì muốn nổi tiếng, được chú ý nhanh chóng đã không ngần ngại tung đủ chiêu. Từ “thảm họa” cho đến lập lờ chuyện yêu đương, vấn đề giới tính, phát ngôn gây sốc... Dường như anh chỉ thích đứng ngoài cuộc chơi?

Từ lúc còn trong nhóm cho tới khi ra so lo, hình tượng tôi muốn định hình là phải luôn nghiêm túc với nghề, hết lòng với khán giả và sạch sẽ với scandal. Tôi không thích nghĩ ra mấy chiêu thức đó để áp dụng cho nghề của mình làm gì. Nói thật ra, cũng do báo chí quá chú ý đưa tin đến scandal nhiều hơn là công việc và thành quả mà nghệ sĩ chân chính đã làm, nên khiến khán giả nhìn vào thấy bộ mặt showbiz khá phức tạp và họ chán ngán thôi. Tôi luôn tránh những điều đó.

- Đến khi nào anh mới có một liveshow riêng cho bằng bạn bằng bè?

Có lẽ tôi cần thêm một số nhà tài trợ, vì bây giờ kiếm nhà tài trợ rất khó và quan trọng nữa là tôi cần thời điểm thích hợp.

- Cần nhà tài trợ, điều đó có đồng nghĩa với thực tế tiềm lực tài chính của anh còn “non yếu”?

Tôi không quan tâm lắm kinh tế mình “non” hay “già”. Điều quan trọng hơn cả, khi tôi quyết định làm liveshow thì lúc đó phải là thời điểm phù hợp. Bây giờ tôi không chắc chắn, chứ biết đâu một hoặc hai tháng nữa tôi có liveshow riêng thì sao (cười).

Theo Xzone

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 2 phút trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 2 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 5 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 9 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 11 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 13 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 1 ngày trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Top