Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phá di tích giữa ban ngày

Thứ năm, 06:15 30/04/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Tiểu ban quản lý di tích miếu Kim Quan (phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) hết sức bất ngờ bởi chỉ trong ít phút vắng mặt thì nhà bia của miếu đã bị kẻ xấu đập phá tan tành.

Miếu Kim Quan là ngôi miếu thờ Vũ Trạch linh thần đã tồn tại hàng trăm năm nay giữa cánh đồng thôn Kim Quan. Khuôn viên của miếu được xác định rộng 1.700m2. Năm 2008, quận Long Biên có chủ trương xây dựng trụ sở UBND quận kế bên ngôi miếu. Trong quá trình xây dựng, công trình đã “lấy” 614m2 của miếu. Bù lại, UBND quận đã đầu tư trên 1 tỷ đồng để tôn tạo, xây dựng lại miếu. Tuy nhiên, Tiểu ban quản lý miếu và nhân dân thôn Kim Quan cho biết, quận không chỉ dừng lại ở việc lấy đất như trên mà công trình trụ sở UBND quận còn tiếp tục lấn đất và hiện diện tích đất của miếu chỉ còn lại 650m2.

Miếu Kim Quan
Theo phản ánh của bà Âu Thị Tháp – thành viên Tiểu ban di tích miếu, việc lấy đất của công trình, UBND quận đã hoàn toàn không có cuộc họp bàn nào với dân, cũng không đưa ra quyết định nào về việc thu hồi đất với Tiểu ban di tích miếu. Ngoài việc lấy đất, quận cũng đã phá mất 3 gian nhà khách của miếu. Từ khi công trình trụ sở trên hình thành, các mong muốn như lát gạch trên sân miếu, xây dựng công trình phụ... trong khuôn viên miếu đều bị phía UBND quận Long Biên từ chối. Theo bà Tháp, từ một số nguồn tin cho biết, trong một số cuộc họp gần đây của UBND quận cho thấy, quận đang tiếp tục có ý định sẽ phá bỏ nhà bia của miếu.

Chưa có quyết định nào chính thức về “số phận” của nhà bia thì đến khoảng 12h trưa 18/4, khi người trông coi miếu về ăn trưa thì có một toán thanh niên đi trên hai xe ô tô bất ngờ ập xuống miếu. Theo một số người làm đồng gần đó, các thanh niên này đội mũ bảo hiểm màu vàng, mang theo búa tạ. Họ hành động rất nhanh. Sau khi phá tan ngôi nhà bia của miếu thì họ nhanh chóng ra xe đi mất.

Do lo sợ miếu sẽ tiếp tục bị xâm phạm nên sau khi sự việc nhà bia bị phá trộm, bà con thôn Kim Quan ngày đêm túc trực tại miếu để bảo vệ hiện trường sự việc. Nhiều người cho rằng, sự việc này có liên đới đến UBND quận Long Biên, bởi hiện tại toàn bộ diện tích của miếu Kim Quan vẫn nằm trong khuôn viên của công trình trụ sở UBND quận Long Biên, miếu chính là một công trình làm “xấu” trụ sở. Điều đáng ngạc nhiên là vì sao hành vi hủy hoại tài sản của nhóm người trên diễn ra giữa ban ngày mà bảo vệ của công trình trụ sở UBND quận lại không lên tiếng hoặc có các hành động ngăn chặn?

Bà Âu Thị Tính, Trưởng tiểu ban di tích miếu Kim Quan cho biết, nguyện vọng của Tiểu ban di tích miếu và toàn bộ nhân dân thôn Kim Quan là các cơ quan chức năng cần sớm tìm ra thủ phạm của việc xâm hại trên và có các biện pháp xử lý thích đáng...

H.Phương

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top