Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nửa ngàn người tham gia bản nhạc kỷ lục thế giới

Thứ hai, 16:39 07/04/2008 | Giải trí

Giadinh.net - Đây là một chương trình nhạc giao hưởng không chỉ lớn nhất Việt Nam, có độ dài ngang ngửa với bản giao hưởng lớn nhất của Nga mà còn là chương trình giao hưởng lần đầu tiên được trình diễn trong Đại lễ Phật đản.

Lần đầu tiên Đại lễ Phật đản thế giới được tổ chức ở Việt Nam (16/5/2008) và lần đầu tiên có một chương trình hoà nhạc giao hưởng hợp xướng tầm vóc mang tên “Khai giác” diễn ra trong Đại lễ.

Bản giao hưởng “Khai giác” có số người tham gia lớn nhất từ trước đến nay. Thời gian của bản nhạc cũng đạt đến mức kỷ lục: 40 phút, ngang ngửa với bản giao hưởng dài nhất của nhạc giao hưởng Nga. GĐ&XH đã có cuộc trò chuyện với nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ Kha – Tổng đạo diễn chương trình xung quanh những cái “nhất” của chương trình hoà nhạc tại Đại lễ Phật đản.

Số người tham gia bản nhạc lớn nhất từ trước đến nay

- Xin chào nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ Kha, việc chuẩn bị cho đêm trình diễn bản giao hưởng lớn nhất Việt Nam đến đâu rồi?

- Các ca sĩ, nhạc công, vũ công... đã bắt đầu luyện tập từ 20/3 và sẽ tập trong khoảng hơn một tháng để trình diễn vào ngày 16/5 tới tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Chương trình có số lượng người tham gia lên tới 500, là con số lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay nên việc chỉ đạo luyện tập cũng khá gian nan.

Những con số kỷ lục trình diễn bản giao hưởng “Khai giác”

* 250 người trong dàn hợp xướng.

* 150 người trong dàn nhạc giao hưởng.

* 50 người trong hợp xướng tăng ni.

* 50 vũ công.

-  “Khai giác” là bản giao hưởng không chỉ lớn nhất Việt Nam mà so với cả nước Nga – nơi có nền móng chắc chắn về nhạc giao hưởng – bản nhạc này cũng dài ngang ngửa với bản nhạc dài nhất của Nga. Ai là người soạn bản nhạc kỷ kục này?

- Tôi đã mời nhạc sĩ Nguyện Thiện Đạo soạn bản “Khai giác”. Bản giao hưởng hợp xướng có 7 chương kéo dài trong thời gian 40 phút. Bản nhạc này dựa trên tích bảy tuần Thái tử Sĩ Đạt Ta tham thiền nhập định giác ngộ hoàn toàn trở thành Phật Thích Ca Mầu Ni.

Giao hưởng hợp xướng được sáng tác bằng cả ngôn ngữ âm nhạc dân tộc và hiện đại cùng một đội ngũ nhạc công hùng hậu: Một nữ cực cao, một nam cao, một nam trầm, dàn hợp xướng chuyên nghiệp và cả dàn hợp xướng tăng ni... Đây là tác phẩm được nhà soạn nhạc thực hiện trong suốt năm 2007 sau nhiều năm nghiên cứu Phật giáo và đặc biệt là thụ hưởng tinh thần bộ kinh “Khoá hư lục” của Trần Thái Tông hoàng đế.

Đưa kệ và tâm kinh và nhạc

Dàn nhạc giao hưởng Nga.

- Các bài Kệ và Tâm kinh được vận dụng vào âm nhạc như thế nào, thưa anh?

- Giao hưởng hợp xướng sử dụng Tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa và bài kệ dài của Ngô Minh Thơm viết từ tinh thần của Khoá Hư Lục (bàn về hư không) của Trần Thái Tông.

Lời thơ được chọn lọc và quấn quýt nhau bằng phúc điệu rất phức tạp. Ở chương Tử thì dòng nhạc từ trầm lên cao vút trong tiếng hét, rồi xuống trầm để nổi lên tiếng ma hú rùng rợn.

Chương Sinh thì sử dụng giọng nam cao, không có nhạc đệm, chỉ có tiếng than khóc điên dại của kiếp người. Giọng nữ cực cao diễn tấu một khúc nhạc xuân tươi cùng hợp xướng nữ bằng kỹ thuật điêu luyện. Giọng nam trầm được dùng để biểu thị sự thịnh nộ của con người với giai điệu được dùng những quãng cách xa nhau cùng tiết tấu khác lạ. Ở chương 6 thì lại có dàn dây trữ tình nổi lên dần dần, tiếng vang phím đàn vibra và tiếng cồng ngân nga từ không trung rơi xuống rồi chuông đổ lưng trời.

- Sự kết hợp giữa âm nhạc dân tộc, âm nhạc hiện đại với phật nhạc có tạo ra sự độc đáo nào không, thưa nhạc sĩ?

- Có chứ. Sau khúc nam cao, nữ cực cao, nam trầm và một chương sử dụng kỹ thuật điêu luyện  thì hợp xướng tăng ni xuất hiện tụng kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, đem lại sự độc đáo đột ngột. Một giọng thơ và hợp xướng tăng ni quyện nhau cùng dàn nhạc. Cuối cùng một cụm nốt đẹp của hợp xướng nữ lên cao vút.

Đại đức hát... solo

Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha.

- Những giọng ca chính nào được mời lĩnh xướng?

- Giọng nam cao là ca sĩ Trọng Tấn, Mạnh Dũng; giọng nam trầm là nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, Quốc Hưng; giọng nữ cực cao là Bích Thuỷ, Phương Nga.

- Dàn hợp xướng của buổi hoà nhạc giao hưởng này có gì khác biệt với các buổi hoà nhạc khác không, thưa anh?

- Có chứ. Ngoài dàn hợp xướng 250 người là các ca sĩ thì còn có hợp xướng tăng ni 50 người do đích thân Đại đức Thích Đức Thiện solo.

- Anh có từng đặt câu hỏi tại sao Ban tổ chức lại mời một cty tư nhân như Cty TTK của anh tổ chức biểu diễn buổi hoà nhạc trong Đại lễ Phật đản thế giới?

- Tôi là giám đốc cty tổ chức biểu diễn duy nhất am hiểu về nhạc giao hưởng và tôi nghĩ họ cũng quý mến, tin tưởng cá nhân tôi nên đã mời làm Tổng đạo diễn.

- Ai là người chính thức đứng ra mời anh tham gia tổ chức chương trình?

- Đó là Đại đức Thích Đức Thiện, trưởng ban chỉ đạo chương trình.

“Đây là một chương trình đáng xếp vào hàng kỷ lục guiness”

Đại lễ Phật đản được các nước tổ chức rất long trọng.

- Nguồn kinh phí để thực hiện buổi hoà nhạc là do đâu?

- Kinh phí thực hiện do những người mến mộ âm nhạc đỉnh cao, các cá nhân, các tổ chức xã hội đóng góp.

- Đánh giá một cách khách quan về chương trình hoà nhạc tại Đại lễ Phật đản lần này thì anh đánh giá thế nào?

- Đây là một chương trình nhạc giao hưởng không chỉ lớn nhất Việt Nam, có độ dài ngang ngửa với bản giao hưởng lớn nhất của Nga mà còn là chương trình giao hưởng lần đầu tiên được trình diễn trong Đại lễ Phật đản (các đại lễ trước chưa từng có).

“Khai giác” với sự giác ngộ và tài năng của nhà soạn nhạc Nguyễn Thiện Đạo xứng đáng là một đóng góp vào dòng chảy của dòng Phật nhạc đã được khởi sự từ 70 năm qua, mà bắt đầu từ tác phẩm A Di Đà Phật của nhạc sĩ Thẩm Oánh được giới thiệu nhân tuần lễ khánh thành chùa Quán Sứ. Tôi cho rằng, đây là một chương trình đáng xếp vào hàng kỷ lục guiness.

- Xin cảm ơn ông.

Lã Xưa

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 54 phút trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 3 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 5 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 7 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Oanh Yến - người đẹp có biệt danh "Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" đã đưa các con trở lại Sài Gòn sau nhiều năm về quê làm ruộng.

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Giải trí - 20 giờ trước

"Tôi đã chuẩn bị đi ngay và luôn. Quá nhiều biến cố xảy ra với mình và mình ở trong trạng thái, nếu bây giờ mình phải đi thì mình đi nhẹ nhàng, không sợ gì hết nhưng chưa đến lúc", Nathan Lee chia sẻ.

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Bị chê diễn xuất ồn ào, Thúy Diễm - "bạn thân" Hồng Diễm trong "Trạm cứu hộ trái tim" cho biết: "Khổ thân Diễm, vai diễn này phải thế, không biết làm khác thế nào. Cả nhà thương cho Diễm làm một vai diễn ồn một chút".

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Giải trí - 23 giờ trước

Trong chương trình Chuyển động 24h, diễn viên Tuấn Tú - Duy Hưng đã có những chia sẻ thú vị về bộ phim ‘Người một nhà’.

Phương Oanh bầu 8 tháng vẫn đi đóng phim, bạn diễn nói một câu khiến khán giả bật cười

Phương Oanh bầu 8 tháng vẫn đi đóng phim, bạn diễn nói một câu khiến khán giả bật cười

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh mới đây bất ngờ trở lại đoàn làm phim của VFC. Điều đáng chú ý là bạn diễn nói với cô một câu khiến ai cũng bật cười.

Người mẫu Cao Ngân: Tôi vốn ‘quê’ nên bán trà muối ớt ở vỉa hè cũng bình thường

Người mẫu Cao Ngân: Tôi vốn ‘quê’ nên bán trà muối ớt ở vỉa hè cũng bình thường

Giải trí - 1 ngày trước

Cao Ngân khẳng định việc kinh doanh xe trà muối ớt ở vỉa hè không ảnh hưởng gì đến hình ảnh của cô trong showbiz Việt.

Top