Hà Nội
23°C / 22-25°C

NSƯT Lan Hương: Hạnh phúc là biết hy sinh

Thứ năm, 16:28 25/11/2010 | Giải trí

Trò chuyện lần đầu với Lan Hương nhưng đã thấy thân quen, dường như đã gặp chị nhiều lần trước đây, trong những vai chị đóng.

Ở chị có sự nền nã và linh hoạt, dịu dàng và thông minh, kiên nhẫn và quyết liệt. Trò chuyện lần đầu với Lan Hương nhưng đã thấy thân quen, dường như đã gặp chị rất nhiều lần trước đây, trong những vai chị đóng...
Vợ chồng NSƯT Đỗ Kỷ - NSƯT Lan Hương
 
Sau "Vệt nắng cuối trời", chị tiếp tục vào vai những người vợ, người mẹ đảm đang, hy sinh hết mực cho chồng con trong "Nếp nhà" và "Bí thư tỉnh ủy". Có vẻ như, NSƯT Lan Hương chỉ hợp với một kiểu vai duy nhất, những tuýp phụ nữ chịu thương chịu khó, cả đời cần mẫn chăm lo cho gia đình. Theo chị, đó có phải là sự… “chết vai”?

- Đã có nhiều người hỏi tôi câu này, và không phải đến bây giờ mới hỏi. Quả thực, từ trước đến nay, hầu như tôi chỉ đóng một kiểu vai, đó là những phụ nữ, những người vợ, người mẹ hiền lành, có đức hy sinh cao cả. Nhưng, tôi không ngại khi vào một kiểu vai như vậy. Tôi không ngại ngay cả khi Vệt nắng cuối trời, Nếp nhà, Bí thư tỉnh ủy phát sóng liên tiếp. 

Mỗi vai diễn của tôi có thể giống nhau về bản chất, nhưng khác nhau về hoàn cảnh sống, về tính cách, về đời sống tâm lý. Khán giả xem có thể nhận thấy, vai diễn của tôi trong Bí thư tỉnh ủy Nếp nhà vừa có nét giống, vừa có những nét khác biệt, rất riêng. Cô Giao (Nếp nhà) và bà vợ Bí thư tỉnh ủy Hoàng Kim đều là những người vợ hiền thục, chịu thương chịu khó, nhưng họ vẫn khác nhau trong tư duy, trong cách ứng xử, khác nhau trong cả cách gây ấn tượng với khán giả. Và tôi nghĩ, như vậy là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nhiều năm về trước, mỗi khi viết bài về chị, báo chí thường có cách so sánh tương quan giữa Hương “Bông” và Lan Hương “Em bé Hà Nội”. Thời trẻ, chị chưa để lại được nhiều dấu ấn với khán giả. Càng về sau này, cách Hương “Bông” ghi điểm với khán giả càng chân thực, càng đằm thắm… Chị có thấy mình nổi tiếng hơi muộn?

- Mục đích của tôi khi làm nghề không phải để nổi tiếng, bởi vậy, tôi không quan tâm đến việc sẽ nổi tiếng nhanh hay chậm, sớm hay muộn. Tôi làm nghề chỉ với mục đích, sẽ đem đến điều gì cho khán giả, sẽ làm cách nào để khán giả yêu thương nhân vật của mình. Tôi chỉ lắng nghe xem khán giả nói gì về những nhân vật tôi đóng, chứ không phải nghe ngóng xem khán giả nói gì về mình.

Nổi tiếng sớm hay muộn là do cơ may, và còn do mục đích, ý muốn của từng người. Cá nhân tôi không lấy mục đích nổi tiếng để tạo áp lực cho mình, bởi vậy, tôi thanh thản làm nghề và thanh thản cống hiến.

NSƯT Lan Hương lần đầu tiên đóng cùng chồng trong phim "Nếp nhà"
Bên cạnh việc đóng phim, chị còn miệt mài tham gia lồng tiếng cho các bộ phim truyền hình dài tập. Cách thức lồng tiếng đã trở nên lỗi thời, lạc hậu so với các nền điện ảnh tiên tiến trên thế giới. Công việc lồng tiếng có khi nào khiến chị có cảm giác, mình đang cố gắng làm đẹp cho một bộ phim giả (phim truyền hình lồng tiếng nghe rất giả- trích lời đạo diễn Hữu Phần)?

- Đó chỉ là cách nhìn nhận khắt khe của người ngoài cuộc. Người lồng tiếng đôi khi còn cứu cho diễn viên diễn xuất rất nhiều. Ví dụ, cá nhân tôi đã tham gia lồng tiếng cho nhiều bộ phim truyền hình, khi lồng tiếng cho những diễn viên có khả năng diễn xuất xuất sắc, tôi phải cố gắng rất nhiều để không làm cho vai diễn kém đi. Khi lồng tiếng cho một diễn viên nghiệp dư, diễn xuất kém, tôi lại phải cố gắng để cứu cho phần diễn xuất của diễn viên đó. 

Để thu tiếng đồng bộ, điện ảnh cần một sự phát triển đồng bộ, không chỉ đồng bộ trong khâu kỹ thuật, còn phải đồng bộ từ giáo dục đào tạo. Ngay từ khi tuyển chọn diễn viên đã phải chọn những người vừa có thanh, vừa có sắc. Rất nhiều diễn viên chỉ diễn được hình mà không diễn được bằng thoại. Vì thế, để vươn tới sự chuyên nghiệp như các nền điện ảnh tiên tiến trên thế giới, chúng ta hãy chấp nhận đi từng bước. Cứ bình tĩnh xây nền móng rồi sẽ có một ngôi nhà vững chắc.

Như chị nói, chị bước vào những nhân vật, những cuộc đời chịu thương chịu khó, có đức hy sinh, nhẫn nhịn vì chồng con, một cách khá… thanh thản. Vào vai ngọt như vậy, phải chăng vì, chị tìm thấy chính mình trong mỗi nhân vật ấy?

- Nói chính xác là, ở mỗi nhân vật của mình, tôi đều tìm thấy những nét đẹp tuyệt vời của người phụ nữ Việt nam truyền thống. Tôi yêu những vẻ đẹp truyền thống. Và mỗi nhân vật của tôi đều có những điều để tôi hướng tới, để tôi học hỏi.

NSƯT Lan Hương (ngoài cùng bên trái) trong phim "Bí thư tỉnh ủy"
Giữa cuộc sống phức tạp của giới nghệ sỹ, giữa những cuộc hôn nhân chóng vánh, giữa những vụ ly hôn ồn ào, chị và NSƯT Đỗ Kỷ dường như “miễn nhiễm”. Anh chị vẫn vững tay chèo lái con thuyền hạnh phúc. Bí quyết nằm ở việc “chị yêu vẻ đẹp truyền thống”?

- Mỗi người có quan điểm riêng về hạnh phúc, về hôn nhân. Quan điểm của tôi là hãy biết hy sinh, hãy biết hài lòng với những gì mình có. Tôi trân trọng hạnh phúc mình có. Tôi lấy niềm vui của chồng con làm niềm vui của mình. 

Trồng một cái cây rất dễ, chăm sóc cho cây ấy lớn mạnh, đâm chồi nảy lộc mới cần đến sự cần mẫn, kiên trì. Quan điểm sống của mỗi người sẽ quyết định những điều mà họ gặt hái được. 

Đã từng vào vai vợ của NSƯT Anh Dũng trong "Vệt nắng cuối trời", đóng vợ của NSƯT Dũng Nhi trong "Bí thư tỉnh ủy"... Nhưng, khán giả cảm nhận dường như khi vào vai vợ của Đỗ Kỷ, chị diễn chân thật nhất. Anh chị có lẽ đã đi cùng nhau qua những thăng trầm, những sóng gió, như đôi vợ chồng trong phim "Nếp nhà"?

- Có thể nói ra chẳng ai tin nhưng vợ chồng tôi chưa bao giờ cãi nhau. Chúng tôi yêu nhau 10 năm mới cưới. Sống đời vợ chồng đã mấy chục năm. Con trai lớn đang là sinh viên năm thứ 4 Học viện kỹ thuật quân sự. Con trai út đang học lớp 9. Chúng tôi chưa bao giờ phải đi qua những sóng gió lớn như đôi vợ chồng trong phim Nếp nhà. Không bao giờ cãi nhau và giận nhau không quá một ngày… Tôi hài lòng với những gì mình đang có.

Bởi vậy, trong bộ phim Nếp nhà, đó không phải là Lan Hương, Đỗ Kỷ, đó chỉ đơn thuần là những nhân vật chúng tôi hóa thân. 

NSƯT Lan Hương hạnh phúc với cuộc hôn nhân đã có với NSƯT Đỗ Kỷ
Ngoài đời, Lan Hương- Đỗ Kỷ có 2 cậu con trai. Con trai cả đang học năm thứ 4 Học viện Kỹ thuật Quân sự. Con trai út hiện đang học lớp 9.
Chị và NSƯT Đỗ Kỷ đã cùng nhau bước vào nghề diễn, đã gắn bó với nhau suốt mấy chục năm, tại sao phải đến "Nếp nhà", hai anh chị mới đóng phim cùng nhau?  Lý do có phải vì Đỗ Kỷ sợ bị… lu mờ khi đứng cạnh Lan Hương?

- Chúng tôi muốn phát triển nghề nghiệp của mình một cách độc lập. Tôi không muốn mình được khán giả biết đến chỉ vì là vợ của Đỗ Kỷ. Và chồng tôi cũng vậy, anh ấy không muốn được biết đến chỉ vì là chồng của Lan Hương. Chính vì thế, với công việc, chúng tôi luôn tôn trọng hướng đi riêng của nhau. Bộ phim Nếp nhà là phim đầu tiên hai vợ chồng tôi đóng chung.

 Những nhân vật của chị luôn là hậu phương vững chắc cho chồng, con. Chị có được như vậy?

- Tôi luôn hướng tới điều đó, luôn muốn được trở thành người phụ nữ giống như các nhân vật của mình. Là người vợ đảm đang, giàu tình yêu thương trong Nếp nhà, và sau này sẽ là bà mẹ chồng tốt bụng, nhân hậu như trong phim Vệt nắng cuối trời…

Theo Dân trí
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 5 phút trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 16 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Top