Hà Nội
23°C / 22-25°C

NSND Lan Hương: Tôi khen là để động viên Thiên Lý

Thứ hai, 08:31 07/09/2009 | Giải trí

“Em bé Hà Nội” ngày nào giờ gồng mình theo tiến độ làm bộ phim "Trần Thủ Độ" mà chồng chị, Tất Bình, chịu trách nhiệm chính. Chị luôn động viên, lo lắng cho anh, nhất là khi Á hậu Thiên Lý ngừng vai chính Trần Thị Dung.

"Tôi thích mặc những bộ cánh trẻ trung, điệu đà".

- Người ta thường nói chị là người đàn bà có nhan sắc không chịu sự chi phối của thời gian. Chị nghĩ gì về điều này?

- Có lẽ khán giả quá ưu ái nên nhìn nhận về tôi như vậy. Bản thân tôi thấy mình đã chịu tác động nhiều của tuổi tác. Phụ nữ trung niên thường hay phát tướng. Vừa rồi, để vào vai Đàm hoàng hậu trong Trần Thủ Độ, tôi phải thực hiện một cuộc chiến giảm cân. Tập thể dục, ăn kiêng cũng không ăn thua, cuối cùng đành cậy nhờ đến sự trợ giúp của thuốc mới giảm được 7 kg.

Mỗi khi soi gương, tôi tự nhủ mình đã già rồi. Có lẽ cách ăn mặc khiến tôi “lừa” được người khác. Tôi thích mặc thoải mái, hơi điệu đà một chút. Nhiều người nói tôi trang phục của tôi “hơi bị trẻ” nhưng tôi mặc kệ, trẻ thì càng tốt chứ sao.

- Đã lâu mới thấy Lan Hương trở lại với phim truyền hình. Chị cảm thấy thế nào?

- Lâu lắm mới trở lại với phim, tôi bị bỡ ngỡ mất mấy hôm đầu vì đây là bộ phim lớn, hóa trang cầu kỳ. Có hôm tôi phải dậy từ 4h30, ngồi hóa trang tới 8h với chuyên gia Trung Quốc. Làm phim này tôi học được tính kiên nhẫn, ngồi 2 tiếng cho người ta làm đầu, 1 tiếng cho hóa trang và nửa tiếng để mặc quần áo với những bộ trang phục 5 - 6 lớp, toàn gấm và sa tanh, dày như mo nang. Hôm nào mặc bộ thiết triều là hôm đó tôi hoảng hốt, luôn luôn phải có người bên cạnh đỡ vì ngã là không dậy được. Tuy nhiên, tôi rất vui vì đây là bộ phim nói về hai dòng họ tồn tại lâu nhất trong lịch sử Việt Nam. Một dòng họ tạo ra thành Thăng Long và một dòng họ giữ thành Thăng Long.

"Tôi có thể diễn được nhiều thể loại vai, nhưng những vai hiền lại thường không gây ấn tượng với khán giả mà chủ yếu là vai cá tính".

- Chị là diễn viên thứ chính trong khi chồng chị, đạo diễn Tất Bình, giám đốc Hãng phim truyện 1, lại là người có trách nhiệm chính với bộ phim. Điều này tạo ra sức ép gì với chị?

- Từ lâu, tôi làm bên sân khấu nên không để ý bộ phim này có những nhân vật gì và cũng không có ý định xin vai. Bỗng một hôm, chồng tôi về nhà nói là đạo diễn Đào Duy Phúc cứ nài nỉ tôi đóng một vai trong đó. Tôi cả nghi, sợ anh ấy ép để êkíp nhận tôi. Nhưng Tất Bình khẳng định, anh chỉ thích tôi ở nhà, chăm nom nhà cửa, chuyện này là do đạo diễn đề nghị.

Chuyện chồng tôi xin vai cho vợ là không có, nhưng tôi vẫn e ngại người khác nghĩ đạo diễn nịnh ông giám đốc sản xuất nên phải mời bà vợ. Thế nên khi đạo diễn yêu cầu tôi giảm cân, tôi phải giảm cân bằng mọi cách.

- Phim “Trần Thủ Độ” vừa qua chịu sóng gió vì Dương Trương Thiên Lý ngừng vai nữ chính. Chị chia sẻ khó khăn này với chồng ra sao?

- Khi mọi chuyện xảy ra, tôi rất thương ông xã. Tất Bình đến cuối năm nay là nghỉ hưu, anh ấy rất muốn làm một bộ phim tử tế nên rất cẩn thận, hôm nào cũng đi từ sáng sớm đến nửa đêm. Tôi lên trên hãng thăm chồng, lúc thấy chồng ngồi với tổ đạo diễn, lúc ngồi với tổ thiết kế, trang phục để bàn với nhau sao cho hình tượng 5 nhân vật quan trọng, trong đó có 3 nhân vật của nhà Lý (Đàm hoàng hậu, Lý Cao Tông, Lý Huệ Tông) và 2 nhân vật nhà Trần (Trần Thủ Độ, Trần Thị Dung) thật sang trọng, cân bằng được giữa hai dòng họ.

Tôi cho rằng Thiên Lý ngừng vai là vì sức diễn của cô ấy với các diễn viên chuyên nghiệp khá lệch nhau. Thiên Lý rất thông minh nhưng chưa bao giờ đóng phim cả. Khi nghe chuyện Thiên Lý tuyên bố ngừng vai do không chấp nhận đóng những cảnh hở hang da thịt, tôi thấy công lao của chúng tôi bỏ ra trong suốt thời gian qua như trò chơi. Tất cả diễn viên nữ tham gia trong Trần Thủ Độ đều dán ngực. Hơn nữa chiếc yếm tôi và Thiên Lý mặc dày ba lớp, chỉ khoe chút lưng. Nên lý do của Thiên Lý khiến tôi rất ngạc nhiên.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã ổn thỏa. Chúng tôi cũng đã giải trình Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và không gặp khó khăn gì.

"Khoảng cách 14 tuổi giữa tôi và Tất Bình không là gì cả. Tất Bình trông có vẻ nghiêm khắc nhưng thực ra tính sôi nổi hơn tôi nhiều".

- Chị đánh giá Thiên Lý đóng kém trong khi người đẹp từng cho biết, NSND Lan Hương đã khen ngợi diễn xuất của mình. Chị giải thích thế nào về sự mâu thuẫn này?

- Rất nhiều người không học qua Sân khấu, Điện ảnh nhưng làm ba phim thì cũng biết sơ lược về diễn xuất. Thiên Lý thì hoàn toàn chưa biết gì nên rất vất vả. Nhiều lần đạo diễn ra và nói với tôi: “Chị giúp em với, Lý không làm được”, tôi phải thị phạm cho Lý rất nhiều. Tôi bảo với Lý: “Cái oai nghiêm của Linh từ Quốc mẫu thì con có, nhưng cái tha thiết của người phụ nữ thì mắt con không thể hiện được. Con thiếu hẳn sự đằm thắm, yêu thương. Khi đóng phim, con đừng cau có, nếu con cau có từ đầu đến cuối phim, dù con xinh đến mấy, cũng làm khán giả khó chịu”. Thiên Lý rất chịu khó đứng trước gương tập theo hướng dẫn của tôi nhưng cô ấy chỉ tập được các động tác chứ không tập được ánh mắt. Những lời tôi khen Lý thực ra là động viên.

- Chị từng cho biết, cảnh của mình nóng nhất phim. Chồng chị nói gì về những cảnh này?

- Vai diễn Đàm hoàng hậu của tôi có một cảnh mặc áo yếm mơn chồng. Khi Đàm hoàng hậu ngả người vào Lý Cao Tông, mái tóc đổ xuống che nửa vai trần, giấu luôn được hình xăm nhỏ trên lưng tôi. Vì thế cảnh cũng chẳng có gì để anh Bình băn khoăn cả. Chồng tôi không bao giờ nói về việc tôi âu yếm bạn diễn, anh ấy ý thức đó chỉ là diễn kịch mà thôi. Khi đóng Những người sống quanh tôi, tôi đóng cảnh yêu nhau với Quốc Tuấn, anh Bình còn mắng tôi: “Yêu kiểu gì mà dở hơi thế?”. Anh ấy yêu cầu phải làm như thật để thuyết phục khán giả. Phim Trần Thủ Độ có hơn 80 bối cảnh, giờ mới dựng được gần 20 bối cảnh, anh Bình còn lo đi tìm bối cảnh khắp nơi, hơi đâu mà để ý vợ diễn thế nào. Chồng tôi là người sống hết mình trong công việc nên tôi rất tin vào những việc anh làm. Anh ấy đối với tôi cũng vậy, nên chúng tôi ít xung đột.

Tuy cả hai cùng bận nhưng chúng tôi vẫn dành thời gian chăm sóc nhau. Với Trần Thủ Độ, khi quay ở Huế, lẽ ra 20 ngày anh ấy mới vào một lần nhưng do có vợ trong đó nên cứ cách hai, ba ngày lại vào chơi với vợ. Thấy vợ vất vả có khi quay đến 2h hay dậy từ 4h do kế hoạch mình viết ra, anh thương tôi lắm.
 
Theo VnExpress
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Thế giới showbiz - 17 phút trước

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

Trong giới chơi siêu xe, cái tên "Cường Đô La" vẫn rất nổi bật và được nhiều người biết đến. Mặc dù dàn siêu xe không còn hùng hậu như trước nhưng vẫn có những nét đặc sắc riêng.

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Giải trí - 3 giờ trước

Giữa thông tin Midu chuẩn bị lên xe hoa thì những chia sẻ về người chồng lý tưởng của nữ diễn viên được cư dân mạng "đào" lại.

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Kenny G đã thể hiện bản nhạc quen thuộc "Going Home' trong clip để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Các địa danh nổi tiếng như hình ảnh cầu Long Biên, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long xuất hiện đẹp lãng mạn và cổ kính khiến khán giả thêm tự hào về đất nước, con người quê hương.

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

GĐXH - Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng về tin đồn thất thiệt liên quan tới bạn trai Anh Dũng và người mẫu Đào Lan Phương.

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Giải trí - 5 giờ trước

Sao nữ này có thời gian hạn chế lộ diện sau khi vướng vào ồn ào "trà xanh".

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 7 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Top