Thứ Hai, 18/06/2012 14:10 (GMT+7)
Thành Nhà Hồ đón Bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới:

Niềm tự hào đất Việt!

GiadinhNet - Tối 16/6, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ VH,TT&DL, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Thành Nhà Hồ là Di sản văn hóa thế giới do UNESCO trao tặng.

Đây là sự kiện chính trị, văn hóa nổi bật nhất của Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cùng đại diện các Bộ, Ban, ngành TƯ, các tỉnh thành phố; đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO), các đoàn ngoại giao và hàng nghìn người dân xứ Thanh đã tới dự.
 
Thành Nhà Hồ chính thức trở thành di sản thế giới là niềm vui,
niềm tự hào của đất Việt.

Đêm lễ hội lung linh, hoành tráng

Thành Nhà Hồ (còn gọi là Thành Tây Đô) được xem như một hiện tượng đột khởi “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử xây dựng kiến trúc thành quách Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, tồn tại suốt hơn 6 thế kỉ. Trước bao biến cố thăng trầm của lịch, tòa thành vẫn hiên ngang, sừng sững giữa mây trời, một di sản văn hóa được cả thế giới thừa nhận và tôn vinh với những giá trị nổi bật toàn cầu.

Để buổi lễ diễn ra trang trọng, xứng tầm, UBND tỉnh Thanh hóa đã chi khoảng 30 tỷ đồng, đầu tư nâng cấp các tuyến đường chính về khu di sản, đường nội thành, các công trình phụ trợ, cơ sở vật chất phục vụ khách du lịch.

Song song với công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhiều hoạt động văn hóa đã và sẽ diễn ra nhằm làm phong phú, hấp dẫn và thêm phần ý nghĩa cho sự kiện như: Hội thảo “Phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ”, cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Thành Nhà Hồ”, “Liên hoan văn hóa dân tộc lần thứ XIV-2012”, “Hội chợ quê”, “Triển lãm trưng bày hiện vật thời Trần, Thành Nhà Hồ, Vương triều Hồ”…

Điểm nhấn đặc biệt trong buổi lễ đón nhận Bằng là chương trình nghệ thuật “Thành Nhà Hồ - Niềm tự hào đất Việt” với sự tham gia của hơn 800 nghệ sĩ chuyên và không chuyên. Đây là chương trình nhằm tôn vinh các giá trị nổi bật toàn cầu của Thành Nhà Hồ, được kết cấu làm 3 chương. Trong đó, nổi bật nhất là chương II với chủ đề “Huyền thoại xây thành” đặc tả quá trình xây thành với tất cả tinh hoa, trí tuệ, sức lao động tài tình của quân dân Đại Việt đã đổ xuống thành trì này. Vì sao đưa được những phiến đá nặng hàng chục tấn từ ngọn núi cách ba, bốn cây số để về mảnh đất đó xây dựng và đưa bằng phương tiện nào? Vì sao lại xây được cổng vòm với sức nặng như vậy mà không bị rơi và đổ? Và, vì sao mà chỉ trong ba tháng lại có thể hoàn thành được tòa thành có diện tích gần một cây số vuông, với khối lượng đá và những cổng thành đồ sộ như vậy? Tất cả điều đó nói lên ý chí, sự quyết đoán, trí tuệ và tài năng của Hồ Quý Ly và quan trọng hơn là nhân dân Đại Việt bấy giờ đã vào cuộc xây thành với tinh thần bảo vệ đất nước cao nhất.

Quảng bá di sản        

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Sở VH,TT&DL Thanh Hóa cho biết, do Thành Nhà Hồ đã bị lãng quên một thời gian nên ban đầu tỉnh ưu tiên đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá để mọi người biết về ý nghĩa và giá trị nổi bật của di sản. Song song với đó là sẽ tập trung cải tạo, nâng cấp các tuyến đường chính vào khu vực di sản, đường nội thành, xây dựng hệ thống khuôn viên, cây cảnh, các công trình phụ trợ… phục vụ khách đến tham quan.

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành khai quật khảo cổ học, tăng cường công tác kiểm kê di tích, hiện vật, di vật khảo cổ; lập hồ sơ khoa học và đề nghị nâng cấp xếp loại di tích cho một số điểm di tích như: Con đường Hoàng gia ở khu vực Đàn tế Nam Giao, công trường khai thác đá cổ ở núi An Tôn…

Phát biểu tại lễ đón nhận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Thành Nhà Hồ - một công trình quân sự, kiến trúc độc đáo, được đánh giá mang giá trị nổi bật toàn cầu. Thành được công nhận là Di sản văn hóa thế giới là niềm vui, niềm tự hào của nhân dân Thanh Hóa và nhân dân cả nước. “Với việc UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, Thành Nhà Hồ từ nay đã trở thành tài sản chung của nhân loại. Đây là niềm tự hào, vinh dự và là cơ hội để chúng ta tiếp tục gìn giữ và phát huy tốt hơn những giá trị của di sản. Đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu hết sức nghiêm túc trong việc bảo tồn phát huy theo Luật Di sản của Việt Nam và Công ước quốc tế về bảo vệ di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

Ngọc Hưng

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân