Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những lợi ích lớn từ khoản đầu tư nhỏ

Thứ tư, 15:05 22/08/2007 | Giải trí

Giadinh.net - Kể từ khi bắt đầu tổ chức ở ngoài nước Mỹ vào năm 1972, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) đã được rất nhiều quốc gia quan tâm.

Đất nước nào cũng mong muốn được trở thành nơi tổ chức cuộc thi sắc đẹp lớn thứ hai thế giới này, bởi những lợi ích khổng lồ mà nó mang lại.

Cơ hội quảng bá thương hiệu quốc gia giá rẻ

Không phải vô cớ, khi mà quốc gia nào cũng muốn được tổ chức các cuộc thi sắc đẹp quốc tế tầm cỡ như Miss World, Miss International và đặc biệt là Miss Universe (Hoa hậu hoàn vũ). Có thể nói ngay, đó là cuộc chơi không dành cho kẻ yếu, những quốc gia với túi tiền hạn chế và cơ sở hạ tầng kém phát triển.

Tin bài liên quan

* VN chính thức được chọn để tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2008

* Việt Nam có 90% cơ hội tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2008

Mỗi năm cuộc thi Miss Universe diễn ra một lần, trong khoảng thời gian 1 tháng. Để tổ chức thành công 1 tháng tranh tài giữa các người đẹp, Ban tổ chức Miss Universe đã phải đi khảo sát địa điểm từ trước đó một năm. Sẽ có một danh sách ngắn vài quốc gia ứng viên được lựa chọn, để các nhóm khảo sát của Miss Universe đánh giá về cơ sở hạ tầng, sân khấu, khách sạn, tình trạng giao thông, viễn thông và các yếu tố cần thiết khác để tổ chức cuộc thi.

Quốc gia nào được lựa chọn sẽ phải trả cho Ban tổ chức Miss Universe một khoản phí bản quyền, với số tiền lên tới vài triệu USD. Ngoài ra, quốc gia chủ nhà sẽ phải bao toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại cho các hoa hậu và thân nhân cùng các chi phí khác trong thời gian diễn ra cuộc thi Miss Universe.

Đổi lại khoản tiền khổng lồ đã bỏ ra, nước chủ nhà sẽ thu lời lớn từ hoạt động du lịch, thương mại và đặc biệt là được tiếp thị hình ảnh đất nước ra gần 2 tỉ người trên thế giới với chi phí rất rẻ. Hoạt động tiếp thị này sẽ mang tới những lợi ích kinh tế khổng lồ và lâu dài, khó có thể tưởng tượng nổi.

Từ tối ngày 7/8 vừa qua, Ban Tổ chức cuộc thi HHHV gồm Chủ tịch Hoa hậu Hoàn Vũ Paula Mary Shugart, đã gặp gỡ nhà chức trách Việt Nam, tới thăm các địa chỉ như TP.HCM, Đà Lạt, Nha Trang và Hà Nội để khảo sát cơ sở hạ tầng nước ta phục vụ cho cuộc thi Miss Universe 2008. Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về cơ sở hạ tầng của Miss Universe, Việt Nam phải có ít nhất 15 triệu USD “dằn túi”. Khoảng một nửa trong số tiền này dùng để trả tiền bản quyền cho cuộc thi Miss Universe. Đổi lại, Việt Nam sẽ được 8 phút quảng cáo trên kênh truyền hình lớn nhất nước Mỹ NBC. Đó là chưa kể tới vô số cơ hội kinh doanh và hợp tác kinh doanh béo bở sẽ tới trong một tháng diễn ra sự kiện.

Kinh nghiệm thú vị của Thái Lan

Năm 2005, khi Thái Lan vừa trải qua đại hoạ động đất sóng thần chưa lâu, Cơ quan Quản lý du lịch Thái Lan (TAT) đã quyết định bỏ ra hàng trăm triệu bạt để giành quyền đăng cai tổ chức sự kiện Miss Universe và hứng chịu vô số búa rìu dư luận. Nhưng TAT đã không sai lầm và tờ Bangkok Post sau đó đã viết về sự kiện này như sau:

Tại sao TAT không đặt hãng CNN làm một chương trình quảng bá về du lịch Thái với giá 147 triệu bạt, hay chi vài chục triệu bạt để khuếch trương hoạt động du lịch trong nước mà lại bỏ ra tới 248 triệu bạt cho cuộc thi Miss Universe, chỉ để đổi lấy 90 phút xuất hiện trên truyền hình.

Nhưng trong khi hình ảnh ở CNN chỉ chuyển tải tới vài trăm triệu người xem, hình ảnh ở Miss Universe vươn tới 1,17 tỉ khán giả trên toàn cầu, ở 177 quốc gia (show truyền hình có lượng khán giả lớn thứ 4 trên thế giới sau Thế vận hội, World Cup và giải bóng bầu dục Super Bowl), được 1.700 báo đài đưa tin. Với việc tổ chức Miss Universe, các đặc trưng của Thái Lan sẽ được đưa lên sân khấu với chi phí khoảng 60 triệu bạt (1,5 triệu USD) và được chuyển tải ra thế giới với cùng một chi phí như thế. Nhưng nếu tuyên truyền riêng rẽ ở 177 quốc gia, Thái Lan sẽ phải bỏ ra hơn 200 triệu USD, khoảng hơn 8 tỉ bạt. Rõ ràng, việc chính phủ bỏ ra 248 triệu bạt để tổ chức cuộc thi là một hoạt động đầu tư khôn ngoan”.

Đêm chung kết Miss Universe chỉ kéo dài 90 phút, nhưng cả cuộc thi kéo dài tới 1 tháng trời. Trong khoảng thời gian đó, các công ty trong nước có thể quảng bá hình ảnh thương hiệu ra toàn thế giới và dân địa phương có thể dễ dàng tăng thu nhập từ hoạt động du lịch.

Đó là chưa kể tới việc từng ứng viên tham gia cuộc thi Miss Universe sẽ trở thành các đại sứ du lịch tình nguyện cho Thái Lan và các loại hàng hoá làm từ đất Thái.

            Võ Long (Tổng hợp)

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 12 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 15 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 19 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 21 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 23 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top