Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhạc sỹ Phú Quang: “Biết đủ là đủ”

Thứ sáu, 01:08 15/06/2007 | Giải trí

"Tôi không phải là người lập dị và điệu bộ đến độ từ chối cơ hội kiếm được nhiều tiền. Nhưng tiền với tôi không phải là mục đích cuối cùng. Tôi chỉ mong muốn có một chỗ chơi cho mình, cho âm nhạc, một góc nhỏ để bạn bè có thể gặp gỡ nhau", nhạc sĩ Phú Quang thẳng thắn chia sẻ.

Anh đã từng ấp ủ một series chương trình âm nhạc dành cho những người ít tiền với mục đích: qua chương trình này, tất cả mọi người đều có điều kiện thưởng thức âm nhạc với những tình khúc nổi tiếng và các giọng ca có “chất lượng”. Phú Quang đã rất thẳng thắn khi thổ lộ điều này và cũng không hề giấu giếm về việc mình đã thực hiện nó không được vẹn toàn như ước mơ ban đầu.

Với ý tưởng của chương trình là có tháng giới thiệu nhạc sỹ, có tháng giới thiệu ca sỹ, liệu nó có phải là một “phiên bản” của một loạt chương trình âm nhạc khác đã được thực hiện?

Chương trình này hoàn toàn khác. Nó cũng là âm nhạc nhưng âm nhạc cũng có trăm ngả, trăm đường khác nhau. Trong chương trình của chúng tôi, mỗi đêm là một tác giả hoặc cũng có thể là 4, 5 tác giả với những bài hát rất hay, có thể những đêm sau đấy là 1, 2 tác giả khác, rồi có những đêm chỉ toàn là ca sỹ… Nói chung, tôi muốn tạo cho chương trình này một màu sắc thật phong phú.

Với giá vé 60.000 đồng, liệu chất lượng âm nhạc sẽ như thế nào so với những đêm nhạc khác của Phú Quang có giá vé 1.000.000đồng/vé?

Giá vé thấp, nhưng điều đó không đồng nghĩa với chất lượng âm nhạc thấp. Chúng tôi sẽ làm chương trình này một cách hoàn toàn nghiêm túc. Tôi dự định mở đầu chương trình bằng những cây đa cây đề trong làng nhạc Việt như Hoàng Vân, Phan Huỳnh Điểu… Các bạn sẽ được biết đến những đêm nhạc của Phú Quang không phải với giá vé bạc triệu nữa, mà chỉ là vài chục nghìn thôi nhưng chất lượng nhạc vẫn “đâu ra đấy”. Tất nhiên, với thực đơn chỉ 60.000đồng thôi thì nấu giỏi cỡ nào cũng không thể có yến sào, súp vây cá được, chỉ có điều nó sẽ chênh lệch nhau không đáng kể, và bạn vẫn có thể thưởng thức một cách ngon lành.

Vậy chương trình của anh sẽ có mặt các “sao” đang tỏa sáng lung linh?

Tôi muốn biến chỗ này thành nơi người ta chỉ cần có một số tiền tương đối thôi thì có thể đến và hòa mình vào trong không khí âm nhạc được. Các ca sỹ tham gia chương trình phải hát rất nghiêm chỉnh và đòi hỏi việc tập duyệt kỹ càng. Việc này có lẽ là đòi hỏi hơi quá đối với các “sao” bận bịu với các show liên miên. Bởi vậy, chúng tôi sẽ “phá” đi một quan điểm rằng, không nhất thiết phải la “sao” thì mới có một chương trình rầm rộ được. Sự thật thì nhiều khi các “sao” hát chưa chắc đã bằng những người chưa lên đến “sao”.

Anh có cho rằng mình đang mạo hiểm khi thực hiện seris này?

Chúng ta có rất nhiều nhạc sỹ đã mất, hoặc đang là những người bệnh có những tác phẩm hay nhưng không có điều kiện đưa đến với công chúng, vì các nhà tổ chức biểu diễn khi làm chương trình phải tính đến lợi nhuận doanh thu trước khi nghĩ đến hiệu quả âm nhạc nên họ không đủ can đảm để đưa các tác phẩm đó vào chương trình của họ. Còn chúng tôi khi thực hiện chương trình này, không nhằm mục đích kinh doanh nên có thể thoải mái để làm điều đó. Chúng tôi sẽ đưa những tác phẩm hay, bằng sự dàn dựng, sự nhiệt tình của người nhạc sỹ và bằng tất cả mọi thứ.

Và nó sẽ kéo dài trong bao lâu, một năm, hay năm hay nhiều năm?

Nếu chương trình này thành công thì nó sẽ diễn ra tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Điều này quả là một sự thách thức với những người làm chương trình như chúng tôi, vì mỗi chương trình là một nội dung khác nhau, ví dụ 12 chương trình/năm sẽ phải là 12 màu sắc khác nhau, lung linh tỏa sáng sắc màu. Chính khán giả là những người đưa ra nhận xét và quyết định những điều khách quan, chính xác nhất cho thành công của chúng tôi.

Nhưng đến giờ phút này thì “Âm nhạc dành cho người ít tiền” vẫn còn chưa một lần lộ diện, thay vào đó là sự xuất hiện của nhà hàng New Indochina, anh nói sao với những người yêu quý anh về điều này?

Khi tôi mở nhà hàng nếu tôi không cần tiền thì chắc chắn tôi là đứa “bốc phét”. Tôi không phải là người lập dị và điệu bộ đến độ từ chối cơ hội kiếm được nhiều tiền. Nhưng tiền với tôi không phải là mục đích cuối cùng. Tôi chỉ mong muốn có một chỗ chơi cho mình, cho âm nhạc, một góc nhỏ để bạn bè có thể gặp gỡ nhau. Còn nếu như vậy mà có thêm được nhiều tiền thì hình như còn tốt nữa, nhất là những đồng tiền kiếm được bằng chính mồ hôi và công sức của mình. Ngày xưa cụ Nguyễn Công Trứ có một câu nói mà tôi rất tâm đắc “Biết đủ là đủ”. Và đó cũng là một cách để tôi thực hiện dần dần từng bước đưa âm nhạc đến với những người ít tiền theo cách của riêng mình. Không lên sân khấu hoành tráng được thì mình ngồi nghe nhạc ở đây, mình cổ vũ nhau ở đây. Sự yêu quý, cổ vũ chân thành của khán giả giải thoát cho tôi khỏi sự áy náy vì giá tiền.

Xin cảm ơn anh!

 

Theo Ngày Nay

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 5 phút trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 3 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 7 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 9 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 11 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 1 ngày trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 ngày trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Top