Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà báo làm nghề tay trái

Thứ hai, 18:18 23/06/2008 | Giải trí

Họ là những người đam mê âm nhạc, say văn chương, yêu võ thuật nhưng vẫn gắn bó với nghề báo, và nhờ có cảm hứng và sự hiểu biết trong nhiều lĩnh vực ấy, bài viết của họ hấp dẫn, sắc sảo hơn.

Khi cơm áo gạo tiền đang trở thành bước cản người cầm bút, thì sự say mê công việc là yếu tố giúp họ đi tới cuối con đường. Nghề tay trái có thể mang lại thu nhập, giúp tăng "thương hiệu", nhưng các nhà báo vẫn ngày ngày tận tụy với nghề. Được làm công việc yêu thích, cuộc sống mỗi ngày đang mở ra trước họ nhiều niềm vui.

Làm việc tại báo Văn Nghệ, nhà báo Nguyễn Thị Bích Yến được đồng nghiệp khâm phục bởi “làm báo cừ, viết văn hay, tập võ giỏi”. Tạo tiếng vang trên văn đàn với tập truyện ngắn Một nửa là người, Nữ thánh độc mộc, Bích Yến còn khiến nhiều người ngạc nhiên khi biết chị sở hữu huyền đai tam đẳng taekwondo Việt Nam, huyền đai nhị đẳng taekwondo thế giới. Chưa từng theo nghề võ chuyên nghiệp, nhưng Bích Yến được Liên đoàn võ Việt Nam tin tưởng giao cho công việc trọng tài trong nhiều cuộc thi lớn.

Nhà báo Nguyễn Thị Bích Yến

Để trả ơn những người đã giúp đỡ mình thời sinh viên, đã bốn năm nay, chị Yến dạy miễn phí lớp taekwondo cho người trung - cao tuổi tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội. Bất luận trời nắng mưa, tuần hai lần chị đến lớp học, tỉ mỉ hướng dẫn cho võ sinh từng đường quyền. Chị bảo, vì yêu võ nên dù năm lần bảy lượt quyết bỏ nghề, đã cất chiếc áo võ sinh xuống tận cuối cùng ngăn chứa đồ, cuối cùng chị vẫn không dứt nổi trước niềm đam quá lớn. Hơn nữa, nghề võ mang lại cho chị sức khỏe và bản lĩnh sẵn sàng đối phó với những bất trắc trong nghề báo. Và dù những quan niệm cũ khiến nhiều người đàn ông đến với chị cảm thấy e dè mỗi khi cần quyết định rạch ròi chuyện hôn nhân, nhưng hiện tại với Bích Yến, được sống với văn chương, với đam mê taekwondo và những bài viết phê bình sắc sảo… cũng đủ làm nên ý nghĩa của đời sống.

Cùng lứa với Phan Hồn Nhiên, Hoàng Anh Tú…, cây bút trẻ Dương Bình Nguyên (báo Công An Nhân Dân) từng gây xôn xao văn đàn tuổi teen những năm 1997 qua loạt truyện ngắn Cha và con và đại ngàn, Vợ chồng đậu phụ, Người con gái không đợi nơi đầu dốc, và mới đây nhất là tập sách Giày đỏ chuẩn bị tái bản lần thứ 4.

Được nhiều người kỳ vọng trở thành cây viết khá trong tương lai, nhưng cựu học viên trường An ninh đã chọn nghề báo làm nơi thử thách. Bình Nguyên thanh minh rằng, báo chí là thứ nghề chọn người, và anh không rẽ ngang như mọi người vẫn nghĩ. Với văn chương, Bình Nguyên vẫn tiếp tục hành trình, nhưng vì công việc của một nhà báo quá nhiều mà anh phải tập trung làm, nên việc viết văn đành “tiến hành chậm”.

Dương Bình Nguyên bảo, anh cảm ơn nghề báo đã cho anh những ngụp lặn cần thiết mà nhờ nó, anh đã sống đến tận cùng cảm xúc của một người viết văn trong nhiều cảnh huống khác nhau. Và dù hiện tại là một phóng viên cứng, nhưng với anh, văn chương vẫn luôn chiếm vị trí “người tình bé nhỏ và xinh đẹp mà tôi không thể sống cùng cô ấy mỗi ngày. Vì thế mỗi khi có điều kiện gần gụi, chúng tôi cố gắng sống với nhau trọn vẹn nhất, yêu nhau trong sự bùng nổ kiệt cùng nhất”.

Trong giới nhà báo viết về văn hóa - nghệ thuật, Nguyễn Mạnh Hà (báo Tiền Phong) nổi tiếng là người yêu âm nhạc. Được đào tạo bài bản về thanh nhạc, nhưng theo lời anh tự nhận, thì bây giờ anh “viết báo thành thạo, chuyên môn âm nhạc hạn chế”. Với anh, âm nhạc có ý nghĩa quan trọng trong đời sống, vì thế không dưới một lần, nhà báo này đã tổ chức hẳn một liveshow mini nhằm quảng bá chính mình. Để nối dài đam mê, sắp tới Nguyễn Mạnh Hà quyết định ra mắt một album riêng, và đang tiến hành thu âm những bài cuối cùng.

Nhà báo Nguyễn  Mạnh Hà

Từng vài lần ngồi ghế thẩm định các cuộc thi âm nhạc toàn quốc, những giải thưởng ca hát mà nhà báo Ngô Bá Lục (báo điện tử Vnmedia) “gặt” được có thể đếm quá hai bàn tay. Giải ba tiếng hát Sinh viên toàn quốc 1994; Giải ba tiếng hát truyền hình Quảng Ninh 1999; Giải Nhất đơn ca Tiếng hát tập đoàn Bưu chính viễn thông, Giải Khuyến khích cuộc thi toàn quốc Người là niềm tin tất thắng… Còn Huy chương vàng các hội diễn ngành toàn quốc của Bá Lục thì… đếm không xuể.

Đam mê âm nhạc từ bé, nhưng biết mình không có duyên theo nhạc chuyên nghiệp, Bá Lục quyết định theo đuổi nghề báo. Làm báo lâu dần, anh đâm “nghiện” nghề, và chọn ca hát như một cách xả stress sau những căng thẳng công việc. Say mê viết báo, không ngại tham gia vào những cuộc thi âm nhạc, trong tâm huyết của Bá Lục, “báo là nghề, hát là nghiệp”.

Nhà báo Lương Trọng Nghĩa

Nổi tiếng trên sóng radio trong vai trò MC chương trình “Đối thoại với người nổi tiếng”, nhà báo Lương Trọng Nghĩa, báo Người Đẹp, kiêm nghề dẫn chương trình suốt 5 năm nay. Theo lời anh nói, “chui đầu vào nghề báo rồi mới biết mọi thứ không như mình nghĩ. Nhưng càng khó khăn, lại càng thêm hứng khởi”. Anh bảo, hơn chục năm làm báo với đủ hương vị ngọt bùi, cay đắng đã cho anh hiểu ra nhiều điều, trong đó có cả việc nhìn nhận giá trị bản thân. “Đến thời điểm này, thú thật rằng độ ‘máu’ nghề trong tôi cũng vơi đi phần nào, thực tế phải nhường chỗ cho những suy nghĩ viển vông. Tôi chọn MC làm nghề tay trái cũng vì có phần nào lý do kinh tế. Làm báo chân chính ở Việt Nam áp lực nhiều, nhưng vẫn nghèo quá”.

Theo Gia Khánh
Đất Việt

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 3 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 5 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 18 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 21 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top