Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyễn Huy Thiệp: Tôi tự tin với kịch của mình

Thứ tư, 11:44 01/04/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc 2008 đã kết thúc. Tuy nhiên dư âm của những lời khen, chê vẫn khá “nóng”, đặc biệt là vở “Đến bờ bên kia” do nhà văn Nguyễn Huy Thiệp chuyển thể kinh bản từ truyện ngắn “Sang sông” của ông.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp cho biết, không buồn từ những phản hồi không như ý.
 
Kịch của tôi đã được thế giới ghi nhận
 
Thưa ông, phải chăng truyện ngắn “Sang sông” đã phủ một cái bóng quá lớn lên kịch bản “Đến bờ bên kia”, khiến nó không khẳng định được mình trên vai trò một vở diễn sân khấu?
 
Tôi không nghĩ thế. Mỗi một thể loại đều có đặc điểm riêng. Truyện ngắn “Sang sông” là câu chuyện văn học đặc thù, do đó, lối viết và cách trình bày vấn đề phải có đặc thù riêng. Khi chuyển thể thành tác phẩm sân khấu, tôi đã tìm kiếm cho nó một hướng đi phù hợp với số phận của một vở kịch. Nhiều người nói rằng kịch của Nguyễn Huy Thiệp chỉ để đọc chứ không để diễn.
 
Tôi tôn trọng suy nghĩ của họ, nhưng tôi không nghĩ vậy. Kịch của tôi viết ra là phải để diễn chứ. Còn việc vở kịch không được đánh giá cao thì phải xét đến quan niệm của mỗi người đối với chuẩn mực sân khấu. Ở nước mình, một số đạo diễn bảo rằng không dựng được kịch của Nguyễn Huy Thiệp, vậy tại sao nước ngoài họ làm được?
 
Cụ thể là các vở nào, thưa ông?

Vở “Quỷ ở với người” đã được dựng tại Mỹ, Pháp; hay vở “Suối nhỏ êm dịu” cũng đã được dịch ở Pháp, Thuỵ Điển và họ định đưa chúng lên sân khấu.

Nói về độ hay thì “Đến bờ bên kia” không phải kịch bản mà tôi thích nhất. Khi Hội Nghệ sĩ sân khấu đặt hàng, tôi đã làm hết sức mình. Tôi giữ nguyên cho vở diễn tinh thần của truyện “Sang sông”, tôi có khai thác thêm một vài khía cạnh và nó vẫn đứng vững như một tác phẩm văn học.
 
Và phải chăng vì thế mà vở kịch đã không có kịch tính?
 
Bản thân ngôn ngữ đối thoại đã có kịch tính rồi, vấn đề là người diễn viên thể hiện ngôn ngữ đó ra sao. Người ta nói vở kịch không có kịch tính ư, họ có quyền nói gì họ nghĩ.
 

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

Không buồn vì những lời chê

Là một vở kịch tham gia liên hoan sân khấu thử nghiệm nhưng có ý kiến cho rằng “Đến bờ bên kia” không mang tính thử nghiệm?

Đó là cách gọi liên hoan này từ phía ban tổ chức. Kịch của tôi không có gì mới, tôi chỉ làm ra một tác phẩm hay thôi, truyện thì đã công bố cách đây 20 năm, nhiều người đã thuộc làu cả rồi. Không phải ai cũng làm được công việc như tôi đã làm.

Nhiều người sau khi xem “Đến bờ bên kia” đã nói, chẳng hiểu Nguyễn Huy Thiệp muốn nói gì. Ông nghĩ sao?

Có những tác phẩm khi đọc hay khi xem, người ta phải trang bị cho mình một số kiến thức nhất định để hiểu được nó. Những người trong nghề mà lại nói là không hiểu thì họ nên bị loại khỏi cuộc chơi từ lâu rồi.

Ông nghĩ sao về nhận xét, Nguyễn Huy Thiệp có thể là một thiên tài về truyện ngắn nhưng là một kịch gia rất trung bình?

Tôi tôn trọng ý kiến đó và tôi cũng không lấy làm buồn. Kịch của tôi viết ra không chỉ để bán cho Hội Nghệ sĩ sân khấu mà tôi còn bán ra nước ngoài. Gia đình tôi khi xem vở “Đến bờ bên kia” đều thích mê! Ở cái tuổi của tôi, nụ cười của người vợ, niềm vui của các con quan trọng hơn cả, và là niềm động viên còn lớn hơn những lời khen của ông nọ, bà kia, hay chuyện tiền bạc.

Thời gian tới, ông có kế hoạch nào mới cho sân khấu kịch hay không?

Dù người ta không dựng được kịch của tôi đi nữa cũng không khiến tôi buồn lắm, nhưng kịch tôi viết ra là để diễn chứ không phải để đọc như mọi người nói. Hiện tại tôi đang viết một bộ kịch mang tên “Ngũ đế” về 5 ông vua trong lịch sử Việt Nam. Nó có thể diễn cho kịch nói, sân khấu tuồng, chèo, hay cải lương – tuỳ thuộc vào đạo diễn. Tôi tự tin vào lối viết của mình. Bộ “Ngũ đế” này tôi không gọi là kịch bản, mà giống như thân trò trong tuồng cổ vậy. Tôi muốn dành nhiều đất hơn cho đạo diễn và diễn viên.

Xin cảm ơn ông!
 

Nguyễn Huy Thiệp là một kịch gia rất trung bình

Liên hoan sân khấu thử nghiệm lần này không tạo được một bước phát triển cho sân khấu. Mục đích lớn nhất của nó là tìm những kịch bản hay để thể nghiệm nhưng đã không đi được đến bến. Về phía đạo diễn thì tôi chỉ thấy những thành công chung chiêng. Cả diễn viên và đạo diễn đều quá ít được tiếp xúc với công chúng nên họ không diễn trúng được với cuộc sống thường ngày. Họ dùng quá nhiều các động tác hình thể nhưng lại không có chiều sâu, điển hình là vở “Đến bờ bên kia”. Nguyễn Huy Thiệp có thể là một thiên tài truyện ngắn nhưng lại là một kịch gia rất trung bình.

PGS. TS Nguyễn Thị Minh Thái
 
Việt Anh - Thùy Ninh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
thuyninh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 26 phút trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 26 phút trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 1 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 4 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 6 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 8 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Ngô Mỹ Uyên kể cuộc sống làm dâu gia đình trung lưu ở Italy

Ngô Mỹ Uyên kể cuộc sống làm dâu gia đình trung lưu ở Italy

Giải trí - 10 giờ trước

Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên không dùng mạng xã hội, hạn chế đi diễn để tập trung chăm con, vun vén hôn nhân cùng chồng giáo sư.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: "Đã có lúc tôi tuyệt vọng và đau khổ tột cùng…"

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: "Đã có lúc tôi tuyệt vọng và đau khổ tột cùng…"

Giải trí - 12 giờ trước

Nghệ sĩ Quốc Tuấn - "Người thổi tù và hàng tổng" một thời - chia sẻ rằng, anh từng đi qua những tháng ngày rất tuyệt vọng, thế nhưng may mắn là luôn có ánh sáng ở phía cuối con đường.

Top